oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Philippines][Recipe] Ube Halaya

Go down

[Philippines][Recipe] Ube Halaya Empty [Philippines][Recipe] Ube Halaya

Post by AmySnow Sun Nov 09, 2014 8:22 pm

Ube là một dạng khoai lang tím, loại cây ăn củ mọc hầu như ở khắp mọi nơi ở Philippines. Cách phổ biến nhất để nấu ube là biến nó thành halaya, kể từ đó nó được gọi là Ube Halaya. Khoai lang tím (Ube), đã luộc và nạo nhỏ, trộn với sữa dừa và đường, và nấu cho đến khi đặc lại. Mùi vị và kết cấu của nó rất đơn giản - nó giống với một loại kem, sữa trứng pudding. Nó là một món ngọt, dính giống mứt có thể ăn không hoặc làm nguyên liệu trong những món tráng miệng khác như halo-halo.

[Philippines][Recipe] Ube Halaya Ch_deli_ube-halaya
Ube Halaya



Khoai lang tím

Sữa tươi
Sữa đặc không đường
Đường (Không bắt buộc)




Cách truyền thống để nấu Ube Halaya là luộc khoai lên, gọt vỏ và nạo nhỏ. Đặt bơ trên một cái chảo với lửa vừa. Cho vào chảo khoai, sữa tươi và sữa đặc. Khuấy đều hỗn hợp. Đun hỗn hợp này liên tục, đừng rời mắt khỏi nó cho đến khi nó trở nên đặc. Cho thêm đường nếu cần thiết.

Nguồn:Ube Halaya
Dịch: Alexia
AmySnow
AmySnow

Total posts : 355

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum