AmySnow
Page 1 of 1
AmySnow
mmmmmmmmmmmmmmmmmm
Last edited by AmySnow on Sat May 16, 2015 6:57 am; edited 3 times in total
AmySnow- Total posts : 355
Re: AmySnow
[Hướng dẫn] Rune Factory: Tides of Destiny (Wii)
Rune Factory: Tides of Destiny
Thông tin chung
Ngày phát hành (JP) 2011-02-24
(NA) 2011-10-11
Thể loại RPG Hành động, nhập vai
Chế độ Single Player
Nhà phát triển Neverland Co.
Nhà phát hành (JP) Marvelous
(NA) Natsume
Phân loại CERO: Mọi lứa tuổi
ESRB: E10+
Nền tảng Nintendo Wii
Playstation 3
Cốt truyện
Ymir
Aden và Sonja, hai người bạn thân thiết sống trên đảo Fenith, hòn đảo được bảo vệ bởi rất nhiều con rồng khiến ánh mặt trời không thể nào chiếu tới. Trong khi giúp đỡ một người nông dân, họ trải qua một sự việc bất thường kỳ lạ mà mang họ đến với nhau một cách bất ngờ. Sau khi thức dậy trên cùng một hòn đảo, mà hoàn toàn khác với những gì mà họ từng biết đến, họ thấy mình tồn tại trong cùng một cơ thể. Đảo Fenith mới cùng với những người dân thực sự lạ lẫm với họ, nhưng họ sẽ cần sự giúp đỡ của những dân làng khi họ khám phá ngôi nhà mới của họ và tìm ra cách để giải quyết tình trạng kỳ lạ của họ.
Một người bạn mới cũng đang chờ đợi họ.Ymir, một người khổng lồ đá, sẽ hỗ trợ họ trong việc khám phá các vùng biển xung quanh Fenith và khám phá những hang động mới . Có rất nhiều của cải được tìm thấy trên thế giới, nhưng cũng có một số đối thủ và những sinh vật rất nguy hiểm. Để tồn tại, họ sẽ phải tìm hiểu cách để chống lại những sinh vật mới, và phát triển một tình bạn mạnh mẽ với người còn lại. Chỉ thời gian mới có thể biết họ đã nhận được những gì.
Download Game - Hướng dẫn giả lập Wii
★ Mục lục ★
Giới thiệu chung
1. Giới thiệu ↓
2. Bảng điều khiển ↓
3. Vũ khí và chiến đấu ↓
• Thuộc tính tự nhiên của vũ khí ↓
• Bảo hộ trong chiến đấu ↓
• Các loại vũ khí và phụ kiện được thưởng ↓
4. Các mức năng lượng ↓
5. Danh mục hàng hóa tại cửa hàng ↓
• Các cửa hàng trên đảo ↓
• Các gian hàng đặc biệt ↓
6. Lịch và Lễ hội ↓
7. Bản đồ các đảo ↓
8. Mở rộng và Tùy chọn mới ↓
• Nhiệm vụ và tùy chọn mới ↓
• Tùy chọn mới thông qua tương tác xã hội ↓
o Việc làm bán thời gian ↓
Hệ thống nhiệm vụ
1. Sơ lược về nhiệm vụ trong game ↓
2. Nhiệm vụ chính tuyến: The Ocean of Destiny (Vùng biển định mệnh)↓
• Phần 1: Rơi xuống ↓
» Đảo Verde ↓
» Đền Thổ Thần - Earth Spirit Shrine ↓
• Phần 2: Con đường rực rỡ↓
» Desert Island - Đảo Sa mạc ↓
» Fire Spirit Shrine - Đền Hỏa Thần ↓
• Phần 3: Vượt qua dòng nước xiết↓
» Jungle Island - Đảo rừng rậm ↓
» Water Spirit Shrine - Đền Thủy Thần ↓
• Phần 4: Bay cao, cao hơn nữa!↓
» Frost Island - Đảo Sương mù ↓
» Wind Spirit Shrine - Đền Phong Thần ↓
• Phần 5: Bảo vệ người bạn yêu mến↓
3. Nhiệm vụ phụ tuyến ↓
4. Nhiệm vụ cưới xin ↓
5. Con cái ↓
6. Hướng dẫn về Trophy ↓
Hệ thống nông trại
1. Bản đồ nông trại ↓
2. Sơ lược về trồng trọt ↓
• Các giống cây trồng ↓
3. Sơ lươc về chăn nuôi ↓
• Hướng dẫn về quái vật ↓
4. Sơ lược về khai thác khoáng sản ↓
• Các loại khoáng sản ↓
5. Sơ lược về câu cá ↓
• Các loại cá ↓
6. Chế tạo ↓
• Công thức vũ khí ↓
• Công thức trang bị ↓
• Công thức làm mộc ↓
7. Nấu ăn ↓
• Công thức nấu ăn ↓
• Công thức nấu thuốc ↓
8. Mở rộng ↓
• Mở rộng nhà ↓
• Mở rộng lưu trữ↓
• Mở rộng khu vực rèn ↓
• Mở rộng phòng khám ↓
• Mở rộng khu vực nấu ăn ↓
✣ Giới thiệu sơ lược ✣
Nhân vật của bạn sẽ bắt đầu trò chơi với một nhân vật chính khác, Sonja (nếu bạn không đổi tên các nhân vật), cô bạn thân nhất của bạn, ở trong cùng một cơ thể. Cô ấy sẽ tự giới thiệu mình khi nào bạn tự giới thiệu bản thân cho ai đó, nhưng không liên tục.
Sau khi cốt truyện chính hoàn thành, họ sẽ bị tách ra và trở thành một Bachelor hoặc Maiden tùy theo sự lựa chọn của bạn.
*Bachelors - Các chàng trai có thể kết hôn
*Maiden - Các cô gái có thể kết hôn
Aden
Cậu là nhân vật chính trong suốt toàn bộ cốt truyện chính của trò chơi, nhưng cuối cùng, nếu bạn chọn chơi Sonja, Aden sẽ trở thành một đối tượng có thể "cưa" được. Cậu là một Earthmate, có khả năng giao tiếp với các spirits để giúp những người nông dân trồng trọt hoa màu. Cậu là bạn thân của Sonja từ khi còn nhỏ, nhưng thường cảm thấy cô rất phiền nhiễu
Sinh nhật: Ngày 14 mùa thu
Sở thích
Rất thích: Sushi
Thích: Các món từ gạo (ngoại trừ Porridge và Risottos)
Ghét: Cold Medicine (thuốc cảm cúm)
Sonja
Mặc dù bạn không thể nói chuyện hay tặng cho cô ấy bất cứ cái gì trong suốt cốt truyện chính, cô ấy sẽ trở thành một đối tượng tình cảm của bạn nếu bạn chọn vẫn tiếp tục là Aden. Cô ấy là bạn của Aden từ khi còn nhỏ và thường làm bữa trưa cho cậu, như một dấu hiệu của tình cảm cô dành cho anh
Sinh nhật: Ngày 13 mùa xuân
Sở thích
Rất thích: Fruit Tart (bánh tart hoa quả)
Thích:Đồ ngọt
Ghét: Wakame Seaweed (Rong biển khô)
Nhà của bạn ở trên đảo Fenith nhưng trong một sự kiện diễn ra khi bắt đầu game, bạn sẽ bị chuyển đến một thời điểm khác của hòn đảo, hẳn là tương lai vì bạn nhận ra cái cây bên cạnh Hồ nước đã phát triển đáng kể. Tình cờ, những nhận vật của Weber, rất được người hâm mộ của Rune Factory Frontier yêu thích, đã trở thành cư dân đảo Fenith trong khoảng thời gian này.
Khi bạn du hành tới tương lai, cô bạn thân của bạn sẽ trú ngụ trong cơ thể bạn như kết quả của một lời nguyền. Sau đó bạn gặp người chủ quán trọ tại đó, Odette, người sẽ tặng cho bạn một căn nhà cũng như cho phép bạn dùng căn bếp của cô tại nhà trọ nếu bạn muốn nấu ăn. Sau đó cô ấy sẽ giúp bạn làm một chuyến du lịch nhỏ quanh đảo.
Bạn rõ ràng bị chuyển tới tương lai để cứu quê hương yêu dấu của bạn khỏi một số mối đe dọa. Arch-Dragons , những linh thú bảo hộ của quê hương của bạn, sau một khoảng thời gian dài, số lượng chúng đã bị giảm đáng kể.
Một sự thay đổi khác mà nhiều nhân vật sẽ ám chỉ tới là sự thay đổi trong hoàn cảnh của gia tộc De Sainte- Coquille. Họ trước kia rất giàu có, như chúng ta đã biết từ những series Rune Factory trước, nhưng hiện tại rõ ràng đang rơi vào tình cảnh nghèo túng, mặc dù họ vẫn có một người hầu yêu tinh chăm sóc họ. Trong Tides of Destiny, cô ấy là một Dark Elf tên là Maerwen và cô ấy là một "Sinh viên trao đổi" giống như nhiều sinh viên đi trao đổi văn hóa ở châu Âu, làm giúp việc để có phòng ở và đồ ăn. Không giống Bianca từ Rune Factory Frontier , người rất kiêu ngạo và coi thường lao động chân tay , Quý bà Electra trên hòn đảo này yêu việc dọn dẹp và thường bị người hầu của mình rầy la vì sở thích thấp kém này.
Aden nhặt được một hạt giống và trồng nó sau nhà
Cuối cùng, bạn có thể khôi phục lại linh hồn không mời của người bạn mình quay lại cơ thể của cô ấy, và sau đó có thể chọn để chơi một trong hai nhân vật đó. Khi bắt đầu của trò chơi, tuy nhiên, nhân vật của bạn là Nam cùng các ý định và mục tiêu riêng, mặc dù đôi khi đồng quan điểm hay bất đồng với ý kiến của cô bạn đồng hành của mình
Sau khi đi thăm quan đảo, mà bạn đã gặp một linh mục rất lập dị khi đó, bạn sẽ tìm thấy một hạt giống . Bạn của bạn sẽ đề nghị bạn hãy trồng nó. Hạt giống này sẽ trở thành một nhân tố quan trọng trong cuộc sống của bạn khi nó lớn lên.
Bạn sẽ có một hộp cơm trưa, được làm bởi cô bạn thân trước khi sự việc kì quái kia khiến cô bị nhập vào bạn, và một chiếc Spirit Wand trị giá 100G .
Món đồ duy nhất trong số các trang bị của bạn là chiếc mũ.
Mũ của Aden: 250G | ATK: 0; DEF: 5; MGC ATK: 0; MGC DEF: 0
Chiếc mũ đã được trang bị sẵn. Chiếc gậy phép Spirit Wand ở trong hành trang của bạn (Inventory). Ngoài ra bạn không có gì hết.
Spirit Wand: 100G | ATK: 0; DEF: 0; Max ATK: +50; Max DEF +50
Những trang bị ban đầu của Aden
✣ Bảng điều khiển ✣
Điều khiển Sonja/Aden
Wii
PS3
DualShock 3
Playstation
Di chuyển
Cần điều khiển Cần trái Cần trái
Sử dụng nhanh vật phẩm
D-pad Nút hình vuông x
Nói chuyện / Xác nhận / Tra hỏi
Nút A Nút X Nút di chuyển
Tấn công
Nút A Nút vuông Nút di chuyển
Nhảy, nhảy cao
Nút C Nút X Nút L2
Nhặt đồ, vứt đồ
Nút B Nút R1 Nút T
Hủy bỏ
Nút B Nút tròn Nút T
Camera chính giữa
Nút Z Nút L1 Nút L1
Mở Menu
Nút dấu cộng/trừ (với vũ khí) Nút R2 Nút tam giác
Mở bản đồ
Nút 1 Nút L2 / Nút chọn Nút X
Di chuyển tức thời
Nút 2 Nút R3 Nút tròn
Dùng kỹ năng đặc biệt
Nút A+B Nút tam giác x
Triệu hồi quái vật
Lắc tay cầm Cần phải x
Ăn uống
x D pad D pad
Gõ cửa
Lắc Nunchuk x x
Tạm dừng
x Nút Start Nút vuông
Điều khiển Ymir
Wii
PS3
DualShock 3
Playstation
Di chuyển
Cần điều khiển Cần trái Cần trái
Bât/tắt chế độ quan sát trên cao
Nút ▼ D pad Nút ▼ D pad Nút ▼ D pad
Dừng điều khiển Ymir
Nút ▲ D pad Nút ▲ D pad Nút ▲ D pad
Camera chính giữa
Nút Z Nút L1 Nút L1
Mở hải đồ
Nút 1 Nút L2 Nút X
Khóa / Block
Nút C Nút X Nút L2
Lên bờ
Nút A Nút X Nút di chuyển
Lên bờ
Nút A Nút X Nút di chuyển
Đấm, đập bể
Nút A Nút vuông Nút di chuyển
Nhấc đá/hòn đảo lên
Nút B Nút R1 Nút T
Ném đá/hòn đảo xuống
Nút B Nút R1 Xoay vòng tay cầm
Tìm kiếm trên đảo
Nút B x x
Pound Ocean
Nút A+B Nút tam giác Xoay vòng tay cầm
Tạm dừng
x Nút start Nút vuông
✣ Vũ khí và chiến đấu ✣
Lò rèn (Smithy) sẽ bán tất cả các vũ khí cơ bản cũng như Búa và Rìu ngay từ đầu, nhưng bạn sẽ nhận được vũ khí đầu tiên của mình ngay lần đầu tiên đến đảo Verde. Nhân vật của bạn sẽ tìm được một chiếc rương có chứa nhiều loại vũ khí. Trên thực tế, đó là vũ khí cơ bản của các loại vũ khí có thể tìm thấy trong Tides of Destiny.
Những loại vũ khí bạn có thể chọn:
♠ Take the dual blades - Chọn song đao
♠ Take the longsword - Chọn kiếm dài
♠ Take the spear - Chọn giáo
♠ Take the katana - Chọn kiếm katana
♠ Take the staff - Chọn gậy phép
Và trong Tides of Destiny không có Dao găm (Shortsword)
Sau khi bạn đã chọn một vũ khí cụ thể, sẽ có một mô tả ngắn gọn về phong cách chiến đấu phù hợp với vũ khí. Sau đó bạn có thể chọn để giữ vũ khí đó lại hoặc đổi lấy một cái khác. Dưới đây là các mô tả :
Dual Blades
Aden: Tại sao phải dùng một khi tôi có thể lấy cả hai thanh? Tôi có thể kết hợp nhiều đòn tấn công với hai cây đao này, cho dù lực tấn công có thể không mạnh bằng khi dùng chỉ một thanh.
Longsword
Aden : Một thanh kiếm dài ? Nó rất mạnh mẽ, và giúp tôi thực hiện những pha phản công giữa những biến cố.
Spear
Cây giáo rất tuyệt vì nó cho phép tôi tấn công kẻ thù từ xa. Nhược điểm duy nhất là tấn công cận chiến không tốt lắm.
Katana:
Hay là một thanh katana? Nó cân bằng giữa cả tốc độ và sức mạnh.
Staff
Sonja : Một cây gậy phép ... ? Aden, cậu biết sử dụng phép thuật à?
Aden : Được chứ, sao không? Ma thuật sẽ giúp tớ tấn công từ xa, nhưng sẽ chậm một chút.
..........
Aden sử dụng Dual Blades trong phần đầu của trò chơi
Hãy lưu ý rằng, nếu bạn đổi ý, bạn có thể bán vũ khí của mình và mua cái khác ở Smithy. Những vũ khí được bán ở Smithy cũng giống những vũ khí được tìm thấy trong rương lúc đầu.
Giá bán sẽ khác với giá mua, nhưng bạn có thể thấy rằng Fire Rod (gậy phép) có giá trị nhất trong số các vũ khí cơ bản. Bạn có thể có được một chiếc Fire Rod từ Joe, bằng cách hoàn thành Nhiệm vụ đầu tiên mà anh ấy giao cho bạn hoặc bạn có thể tự làm một cái trong Lò rèn bằng cách sử dụng đá Fire Crystal và một miếng sắt (Iron). Kỹ năng yêu cầu là Level 2, khá dễ dàng cho người mới bắt đầu.
Một điều thú vị là, thực tế, nhân vật của bạn có vẻ thích sử dụng Dual Blades trước khi chuyến du hành xuyên thời gian diễn ra khi mà trong phần Giới thiệu sự kiện trước khi trò chơi diễn ra có bao gồm cảnh chiến đấu bằng Dual Blades.
*************************************************************
Thuộc tính tự nhiên của Weapon Abilities
*************************************************************
Chiến đấu là một phần không thể thiếu của bất kỳ game Rune Factory nào và Rune Abilities là những đòn tấn công đặc biệt ứng với mỗi vũ khí cụ thể. Trong nhiều trường hợp, tuy nhiên, mua Weapon Ability chỉ phí tiền khi mà bạn có thể học được những khả năng của những vũ khí đó bằng cách luyện tập nhiều với nó. Joe bán Weapon Abilities tại gian hàng của mình ở Pavilion Plaza.
Lưu ý rằng trong số những vũ khí mà bạn có thể có trong Tides of Destiny không bao gồm Shortsword, Katana dường như là sự thay thế cho nó.
Tất cả những gì bạn cần làm để rèn thứ gì đó là đứng trước Anvil, bên phải Golem bán hàng trong Smithy. Elena sẽ xuất hiện và cho bạn một cuốn sách hướng dẫn Công thức Rèn cơ bản. Những ai đã quen thuộc với Rune Factory sẽ nhận ra nhiều loại vũ khí mà có thể là rèn tại đây. Như lựa chọn ban đầu, bạn có thể sẽ muốn làm Wind Edge sử dụng Broad Edge Sword và Wind Crystal. Bạn sẽ làm như vậy sẽ dễ dàng hơn để tăng cấp độ kĩ năng (Skill level) của bạn, nhưng làm những vũ khí cơ bản như Broad Edge, chỉ cần kĩ năng cấp 1 và chỉ dùng tới một mảnh Iron và một mảnh Knife Piece cũng là một lựa chọn không tồi. Cả hai thành phần sử dụng để tạo ra Broad Edge có thể dễ dàng thu được trên đảo Verde.
Bạn có thể chế tạo thanh gươm Skanda thay vì Wind Edge nếu bạn thích sử dụng Katana hơn là Dual Blades
Skanda: 240G
Một thanh Katana mang sức mạnh của gió
Nguyên liệu: Buraj*, Wind Crystal
Cấp kĩ năng: 16
Chỉ số: ATK: 14; DEF: 0; MGC ATK: 0; MGC DEF: 2
Wind Attack +10, Wind Defence +10
*Buraj được tạo ra bằng một miếng Iron và một mảnh Knife Piece.
Buraj: 160G
Rút ra khỏi vỏ, chém, tra lại vào vỏ. Một thứ vũ khí dành cho những tay kiếm điêu luyện.
Chỉ số: ATK: 6; DEF: 0; MGC ATK: 0; MGC DEF: 0
Max Rune Power +20
Bạn có thể làm một số vũ khí đơn giản như Rusty Hammer, Rusty Axe và Rusty Sickle cơ bản, với yêu cầu kĩ năng thấp và nguyên liệu thì có sẵn trên đảo Verde.
*************************************************************
Bảo hộ trong chiến đấu
*************************************************************
Chỉ luyện kỹ năng không thể giúp bạn nâng cao khả năng chiến đấu trong bất kỳ trò Rune Factory nào. Đồ bảo hộ là chìa khóa thành công và các trang bị/phụ kiện cũng quan trọng như việc lựa chọn vũ khí của bạn. Hãy nhớ rằng cả vũ khí cũng có thể bao gồm khả năng kháng các trạng thái xấu hay tăng HP cho bạn.
Tides of Destiny có một lợi thế lớn cho người chơi mà chưa từng xuất hiện ở một trò Rune Factory nào khác là bạn có thể ngay lập tức bắt đầu Nấu nướng (Cook), Chế tạo (Craff), Rèn (Forge) và Pha chế (Mix) nhờ sự hào phóng của những người hàng xóm, họ sẽ cho bạn mượn các thiết bị của họ.
Có một số vũ khí và vật dụng hữu ích bạn có thể tạo ra kể cả khi bạn có ít hoặc không có kinh nghiệm hay tiền bạc. Sử dụng War Trophies và Ore có thể tìm thấy vào đầu mùa xuân trên đảo Verde, bạn có thể làm:
Leather Belt: 150G
Loại: Trang bị cơ thể
Nguyên liệu: Iron, Monster Hide
Chỉ số: ATK: 1; DEF: 5; MGC ATK: 0, MGC DEF: 2
Max HP +10
Cấp kỹ năng: Skill Level 15
Gauntlets: 160G
Loại : Trang bị tay
Nguyên liệu: Iron, Proof of Warrior
Chỉ số: ATK: 0; DEF: 12; MGC ATK: 0, MGC DEF: 0
Cấp kỹ năng: Skill Level 5
Một vũ khí tốt mà có thể rèn được ngay lập tức, dù có một chút khó khăn, là Wind Edge:
Wind Edge: 620g
Loại: Dual Blades
Nguyên liệu: Broad Edge, Wind Crystal
Kỹ năng: Skill Level 20
Chỉ số: ATK: 18, DEF: 0; MGC ATK: 0; MGC DEF: 2
Wind Attack +5
Wind Edge mạnh hơn hẳn Broad Edge Sword cơ bản, như đã thấy trên các chỉ số, có thêm Magic Defence (MGC DEF) cũng như khả năng tấn công tốt hơn.
Skanda: 240G
Nguyên liệu: Buraj, Wind Crystal
Cấp kỹ năng: Skill Level 16
Chỉ số: ATK: 14; DEF: 0; MGC ATK: 0; MGC DEF: 2
Wind Attack +10; Wind Defence +10
So sánh giữa Wind Edge và Skanda, bạn sẽ thấy rằng mỗi loại đều có một số lợi thế hơn so với loại còn lại. Skanda dễ chế tạo hơn và có chỉ số Elemental Protection (Chỉ số phòng thủ nguyên tố) và Elemental Attack (Chỉ số tấn công nguyên tố) cao hơn. Wind Edge có lực tấn công vật lý mạnh hơn, tuy nhiên về giá trị, nó có thể bán với giá cao hơn.
Cả hai loại kiếm này không thể chế tạo được ở đảo nào khác ngoài đảo Verde.
Earth Spirit Shrine (Đền Tinh Linh Đất) sẽ cho bạn Bronze (Đồng). Bạn có thể tìm thấy nó trong những cái Bình và Rương nhưng dù bạn có thể sử dụng đồng để làm Bronze Bracelet và một số vật dụng khác, bạn sẽ nhận ra rằng Vũ khí sử dụng Bronze phần lớn yêu cầu phải nâng cấp Forge vì nó thường sử dụng nhiều hơn hai nguyên liệu.
Cây Scimitar thì ngoại lệ khi mà nó chỉ cần một cây Broad Edge và một mảnh Bronze. Nó không mạnh như Wind Swords, không có gì hơn ngoài Tấn công vật lý là 9. Điều này làm cho nó chỉ nhỉnh hơn một chút so với cây Broad Edge đơn giản.
*************************************************************
Các loại vũ khí được thưởng
*************************************************************
Mặc dù nâng cao kỹ năng Rèn và Chế tạo của bạn cũng rất quan trọng, bạn sẽ nhận thấy rằng những vũ khí và phụ kiện tốt nhất khi mới bắt đầu trò chơi thường là Phần thưởng từ việc hoàn thành các nhiệm vụ cũng như những đồ được tìm thấy trong những cái Bình và Hòm kho báu trong Dungeons . Vào đầu mùa hè, bạn nên tìm được những vũ khí và trang bị chắc chắn từ những nguồn này.
Sparklers là một cặp Dual Blade có thể nhận được qua một nhiệm vụ của Sierra có giá 2000G. Courage Badge là một phần thưởng từ nhiệm vụ của Joe. Những trang bị như Neck Towel, Leather Belt và Gauntlets có thể tìm thấy được trên những hòn đảo đầu tiên bạn khám phá được. Bạn thậm chí có thể tìm thấy một Cheap Fishing Pole (cần câu) ở Earth Shrine bằng cách đập những cái bình ở đó.
Lưu ý, bạn nên không nên mua một chiếc Fishing Rod cơ bản vào khoảng thời gian lễ hội Fishing Festival đầu tiên diễn ra, Bacchus sẽ tặng cho bạn một cái khi bạn nói chuyện với anh ta.
>>Quay lại mục lục<<
✣ Danh mục hàng hóa tại các cửa hàng ✣
Danh mục hàng bán tại các cửa hàng sẽ được mở rộng khi nhân vật của bạn mở ra các mục mới. Sự nâng cấp đầu tiên xảy ra khi bạn khám phá Đảo mùa xuân (Spring Island) và mở rộng tiếp theo xảy ra khi bạn tiếp cận Earth Shrine.
*************************************************************
Các cửa hàng trên đảo
*************************************************************
Vào lúc bắt đầu của trò chơi, bạn sẽ tìm thấy những thứ sau đây tại các cửa hàng trên đảo Fenith:
✥ Three Sisters Inn / Nhà trọ Ba chị em ✥
Bên trong cửa hàng Thực đơn I Thực đơn II
Có vẻ là thực đơn của bữa trưa và bữa tối có sự thay thế cho nhau, đến một ngày, bạn sẽ thấy Đồ uống này vào buổi sáng, nhưng ngày hôm sau lại thấy nó vào buổi tối.
Khi bạn nói chuyện với Lily ở Inn vào buổi tối, bạn có thể lựa chọn Mua (Buying), Bán (Selling) hoặc Gọi món (Eating) tại đây. Có một lựa chọn khác nữa với Lily đó là bạn có thể yêu cầu cô hát một bài hát.
Rõ ràng có một sự khác biệt lớn giữa việc lựa chọn để ăn ở Inn (Food for here) hoặc lựa chọn mua về (Food to go), nghĩa là bạn có thể chọn để ăn ở đâu và khi nào dù bạn có mua món nào đi nữa. Có một sự khác biệt khác biệt nữa là nếu bạn chọn ăn tại Inn bạn sẽ có một sự kiện vui nhộn nhỏ tại đây.
Nguyên liệu
Milk: 120G Hồi phục HP: 0; Hồi phục RP: 0; Thời gian tác dụng: 30
Tự động hồi phục HP +10
Milk: 120G Hồi phục HP: 0; Hồi phục RP: 0; Thời gian tác dụng: 30
Tự động hồi phục HP +10
Khi nhân vật của bạn mở được Đảo mùa xuân (Spring Island), những món sẽ được thêm vào thực đơn như sau (cùng với các món trước đó)
Sau khi Aden mở khóa Earth Shrine, thực đơn sẽ thêm những món sau đây
✥ Gemini General Store / Cửa hàng tạp hóa Song sinh ✥
Bên trong cửa hàng Mua hàng
Bạn không cần phải cố gắng tìm người bán hàng sau quầy tại Gemini General Store để mở các tùy chọn mua bán. Người bán hàng thường là Bismark và Sierra, đôi khi là Electra, khi cô đang ở một mình trong cửa hàng, thì cũng có thể bán hàng cho bạn! Cô ấy chắc chắn có chút dấu hiệu của người "Nghiện công việc".
Lưu ý: Bạn có thể có được Small Fleece bằng cách đánh Wooly trên đảo Verde cùng với War Trophies, hoặc thu hoạch từ những con Wooly đã được thuần hóa.
Medicinal Herb được bán ở cả General Store và Clinic (Phòng khám). Monster Cookies sẽ rất cần thiết nếu bạn đã thuần hóa được quái vật làm thú nuôi. Khi mua nó (Monster Cookies), chúng sẽ được mang trực tiếp đến Monster Barn (chuồng nuôi) và tự động cho quái vật ăn mà không cần bạn điều khiển.
Khi Aden tới được Spring Island, Hàng hóa của cửa hàng sẽ được mở rộng thêm những món sau.
Những vật phẩm mới trong cửa hàng sau khi Aden mở khóa Earth Shrine
✥ The Smithy / Tiệm rèn ✥
Bên ngoài cửa hàng Bên trong cửa hàng Mua hàng
Một "Salesgolem" to lớn được tạo ra bởi thợ rèn địa phương phục vụ sau quầy bán hàng tại Smithy, cung cấp những vật phẩm sau đây:
Với việc khám phá ra Đảo mùa xuân, danh mục hàng bán của Smithy sẽ được mở rộng thêm những món sau đây
Sau khi khám phá Earth Spirit Shrine, hai viên đá sau sẽ có mặt trong cửa hàng
✥ The Clinic / Phòng khám ✥
Bên trong phòng khám Mua hàng (Bình thường Violet sẽ bán hàng cho bạn)
Violet, em gái của Odette và Lily, là y tá phụ trách phòng khám nằm trong Nhà thờ (Church). Ngoài ra, cô còn bán một số thứ sau:
Bạn cũng có thể lựa chọn Khám bệnh (Ask for exam) tại đây, cô ấy sẽ cho bạn biết tình trạng cơ thể và bệnh tật (nếu có) của mình.
Với sự khám phá ra Đảo mùa xuân, cửa hàng sẽ mở rộng danh sách hàng bán của mình thêm những món sau:
Recovery Potion L: 500G
Hồi phục HP: 360, Hồi phục RP: 0: Thời gian tác dụng: 0
Orange Grass: 20G
Loại cỏ giúp an ủi bạn. Niềm hạnh phúc của nó đến từ những người nhìn vào nó và cảm thấy sinh lực tràn đầy
Purple Grass: 20G
Một loại cỏ thanh lịch. Nó rất kiêu hãnh nên hãy hái nó thật nhẹ nhàng, hoặc nó sẽ bắt đầu hờn dỗi.
Cùng với việc khám phá Earth Spirit Shrine, những thứ sau đây sẽ được thêm vào cửa hàng:
Red Grass: 20G
Loại cỏ màu đỏ thẫm này lớn rất nhanh. Vì lí do nào đó, nó luôn ganh đua cùng White Grass
Hồi phục HP: 1; Hồi phục RP: 0; Thời gian tác dụng: 0
Blue Grass: 20G
Loại cỏ "ngầu" thích thể hiện. Nó nghĩ rằng nó sẽ rất bảnh nếu được trồng trong ruộng.
Hồi phục HP: 1; Hồi phục RP: 0; Thời gian tác dụng: 0
LƯU Ý: Medicinal Herb cũng được bán tại General Store. Recovery Potion có thể được tìm thấy bên trong một chiếc bình trên đảo Verde. Green Grass và Purple Grass có thể thu được từ quái vật cũng như War Trophies trên đảo Verde khi mới bắt đầu trò chơi.
*************************************************************
Các gian hàng đặc biệt tại Plaza Pavilion
*************************************************************
Nơi Joe, Joceyln và James mở các gian hàng đặc biệt
Trong những ngày lễ hội, bạn sẽ thấy rằng Joe, Joceyln và James sẽ mở quầy hàng tại căn lều nhỏ trong Church Plaza.
✥ Gian hàng của James ✥
Gian hàng của James
James có một danh mục cho việc cơi nới nhà như sau:
►Big Storage Unit: 10000G
Làm tăng không gian trong kho lưu trữ của bạn.
Một kho hàng lớn cho nhà của bạn. Có thể cất giữ 120 vật phẩm.
►Forge and Accessory Area Expansions:
Thêm nơi để rèn vũ khí và trang bị.
►Crafting Area:
Thêm nơi tổng hợp chế tạo thuốc.
►Cooking Area
Thêm nơi để nấu nướng
►Carpentry Area
Thêm nơi để làm mộc trên tầng 2.
►Khác (Other)
+Mua một ngôi nhà mới
+Mở rộng căn nhà hiện tại: 10000G
Cải tạo và nới rộng căn nhà hiện tại. Thêm chỗ làm việc.
✬ Nới rộng nhà/House Expansions
Tất cả những việc nới rộng nhà cũng như thêm khu vực Crafting Areas và thêm các dụng cụ làm bếp đều có thể được mua từ James khi gian hàng của anh được mở tại Pavilion. Thứ đầu tiên bạn có thể mua ở đó trước khi nhà bạn được mở rộng lần đầu là Storage Expansion (Mở rộng kho lưu trữ) và sẽ nâng số lượng đồ mà bạn có thể lưu trữ lên 120 vật phẩm.
Big Storage Unit: Một kho hàng lớn cho nhà của bạn. Có thể cất giữ 120 vật phẩm.
Nới rộng căn nhà lần đầu mất 10000G với ngày bình thường nhưng nếu bạn tận dụng lợi thế của Ngày khuyến mãi (Bargain Day) vào ngày 23 mùa xuân, nó sẽ có giá 9000G. Sau khi bạn nới nhà xong, bạn có thể mua bất kỳ trong tất cả những danh mục cơi nới dưới đây:
LƯU Ý: Trong trường hợp đưa ra hai giá cho một tùy chọn khả dụng tại gian hàng của James, giá đầu tiên là giá của Ngày khuyến mãi, giảm giá 10% so với giá ngày thường.
✬ Nới rộng kho/Storage Expansions
Nếu chưa nới rộng nhà, bạn sẽ có thể mua gói mở rộng kho đầu tiên. Sau khi nới rộng nhà, lựa chọn mở rộng kho lưu trữ tiếp theo sẽ xuất hiện trong Danh mục.
⊱Big Storage Unit: 10000G
Một kho hàng lớn cho nhà của bạn. Có thể cất giữ 120 vật phẩm
⊱Jumbo Storage Unit: 20000G
Kho lưu trữ khổng lồ cho ngôi nhà của bạn. Có thể cất giữ lên đến 180 vật phẩm.
✬ Mở rộng khu vực rèn/Forge and Accessory Area Expansions
⊱ Basic Blacksmith: 1800G/2000G
Chế tạo vũ khí dùng 2 nguyên vật liệu.
⊱ Advenced Blacksmith: 7200G/8000G
Chế tạo vũ khí nâng cao dùng tới 4 nguyên vật liệu.
⊱ Master Blacksmith: 21600G/24000G
Chế tạo vũ khí cao cấp dùng đến 6 nguyên vật liệu.
⊱ Basic Workshop: 1350G/1500G
Chế tạo trang bị chỉ dùng tới 2 nguyên vật liệu.
⊱ Advanced Workshop: 6300G/7000G
Chế tạo trang bị nâng cao dùng tới 4 nguyên vật liệu.
⊱ Master Workshop: 18900G/21000G
Chế tạo trang bị cao cấp dùng tới 6 nguyên vật liệu.
✬ Mở rộng khu chế thuốc/Pharmacy Expansions
Tùy chọn mở rộng khu chế thuốc có thể được tìm thấy trong danh mục của Crafting Area.
⊱ Basic Pharmacy: 900G/1000G
Chế thuốc dùng 2 nguyên liệu.
⊱ Advanced Pharmacy: 5400G/6000G
Chế thuốc dùng tới 4 nguyên liệu.
⊱ Master Pharmacy: 16200G/18000G
Chế thuốc dùng tới 6 nguyên liệu.
✬ Mở rộng khu vực nấu ăn/Cooking Area Expansions
⊱ Basic Kitchen: 900G/1000G
Nấu ăn với 2 nguyên liệu. Nếu chưa có nhà bếp, bạn sẽ có một cái chảo (frying pan) hoặc một cái nồi (pot).
⊱ Advanced Kitchen: 2700G/3000G
Nấu ăn với 4 nguyên liệu trở xuống. Nếu chưa có nhà bếp, bạn sẽ có một cái chảo (frying pan) hoặc một cái nồi (pot).
⊱ Master Kitchen: 8100G/9000G
Nấu ăn với nhiều nhất 6 nguyên liệu. Nếu chưa có nhà bếp, bạn sẽ có một cái chảo (frying pan) hoặc một cái nồi (pot).
⊱ Basic Frying Pan: 450G/500G
Nấu các món ăn với chảo nhưng chỉ sử dụng nhiều nhất 2 nguyên liệu.
⊱ Advanced Frying Pan: 1350G/1500G
Những món ăn khó hơn một chút với chảo dùng nhiều nhất là 4 nguyên liệu.
⊱ Master Frying Pan: 4950G/5500G
Nấu những món ăn cao cấp với chảo dùng tới 6 nguyên liệu.
⊱ Basic Pot: 450G/500G
Nấu những món với nồi dùng nhiều nhất 2 nguyên liệu.
⊱ Advanced Pot: 1350G/1500G
Những món ăn khó hơn một chút với nồi dùng nhiều nhất là 4 nguyên liệu.
⊱ Master Pot: 4950G/5500G
Nấu những món ăn cao cấp với nồi dùng tới 6 nguyên liệu.
⊱ Basic Oven: 900G/1000G
Nấu các món ăn với lò nướng nhưng chỉ sử dụng nhiều nhất 2 nguyên liệu.
⊱ Advanced Oven: 2250G/2500G
Những món ăn khó hơn một chút với lò nướng dùng nhiều nhất là 4 nguyên liệu.
⊱ Master Oven: 10800G/12000G
Nấu những món ăn cao cấp với lò nướng dùng tới 6 nguyên liệu.
⊱ Basic Mixer: 450G/500G
Nấu các món ăn với máy xay nhưng chỉ sử dụng nhiều nhất 2 nguyên liệu.
⊱ Advanced Mixer: 1350G/1500G
Những món ăn khó hơn một chút với máy xay dùng nhiều nhất là 4 nguyên liệu.
⊱ Master Mixer: 7650G/8500G
Nấu những món ăn cao cấp với máy xay dùng tới 6 nguyên liệu.
⊱ Basic Steamer: 450G/500G
Nấu các món ăn với nồi hấp nhưng chỉ sử dụng nhiều nhất 2 nguyên liệu.
⊱ Advanced Steamer: 1350G/1500G
Những món ăn khó hơn một chút với nồi hấp dùng nhiều nhất là 4 nguyên liệu.
⊱ Master Steamer: 7650G/8500G
Nấu những món ăn cao cấp với nồi hấp dùng tới 6 nguyên liệu.
✬ Other/Khác
Trong phần Other, bạn sẽ tìm thấy mục House Expansions/ Nới rộng nhà
Nếu bạn muốn có Carpentry (Xưởng mộc), bạn phải chọn mục thứ hai trong lựa chọn cơi nới ngôi nhà, tức là xây thêm tầng hai sau khi bạn đã cơi nới rộng ngôi nhà:
Căn nhà sau khi mở rộng hoàn tất
⊱ Enlarge your house/Nới rộng căn nhà của bạn: 9000G/10000G
⊱Add a second floor/Thêm tầng hai: 9000G/10000G
Xây dựng thêm một tầng nữa trên căn nhà của bạn. Bạn có thể đặt thêm khu vực chế tạo và một cánh cửa ma thuật nối với Ymir.
Bạn cần phải chọn: "Add a second floor" nếu bạn muốn mua Carpentry (xưởng mộc). Carpentry sẽ xuất hiện trong danh mục lựa chọn của James.
Các tùy chọn khác sau khi xây thêm tầng hai sẽ xuất hiện trong phần Other của của gian hàng.
⊱Double Bed/Giường đôi: 8000G
Một chiếc giường rất lớn. Thích hợp cho cặp đôi mới cưới
⊱ Child's Bed/Nôi trẻ em: 5000G
Nôi cho trẻ con. Mang lại cho con bạn giấc ngủ tuyệt với nhất.
⊱ Child's Toy Box/Hộp đồ chơi trẻ em: 3000G
Một hộp đồ chơi cho trẻ nhỏ.
⊱ Basic Carpentry Bench: 900G
Làm đồ nội thất với nhiều nhất 2 nguyên vật liệu.
⊱ Advanced Carpentry Bench: 5400G
Làm đồ nội thất nâng cao dùng tới 4 nguyên vật liệu.
⊱ Master Carpentry Bench: 16200G
Làm đồ nội thất cao cấp dùng tới 6 nguyên vật liệu.
✥ Gian hàng thẩm định của Jocelyn ✥
Lựa chọn duy nhất, ngoài "Nói chuyện" (Talk) là "Thẩm Định" (Get Appraisal)
Những thứ trong túi của bạn sẽ tự động được hiển thị và nếu bạn có bất kỳ vật nào có thể thẩm định, thì bạn có thể lựa chọn tùy chọn và cô ấy sẽ giúp bạn giám định nó.
✥ Gian hàng của Joe ✥
Gian hàng của Joe
Joe bán Rune Abilities cho vũ khí cũng như các công cụ cần thiết để chăm sóc cho những con Quái vật được bạn thuần hóa. Abilities Rune được bán một cách ngầu nhiên, nhưng anh ấy luôn có Brush và Harvester:
Sau khi khám phá ra Earth Spirit Shrine, Joe sẽ nâng cấp các Rune Abilities của mình
bao gồm các kỹ năng cấp hai: Chúng sẽ có màu xanh biển .
Lưu ý rằng bạn sẽ được giảm giá 10% vào Bargain Day.
✬ Danh mục các nguyên vật liệu được bày bán tại gian hàng của Joe
Vào buổi đêm của Fireworks Festival (lễ hội pháo hoa), Aden phát hiện ra các quầy hàng tại Pavilion tất cả đều mở cửa trễ và Joe bán những vật phẩm hoàn toàn mới. Thay vì các Weapon Abilities như thông thường, anh bánWar Trophies và những vật phẩm khác như sau:
✥ Ngày khuyến mãi / Bargain Days ✥
Ngày khuyến mãi (Bargain Days) không phải là một khái niệm mới trong Rune Factory. Trong Tides of Destiny, tất cả những Ngày khuyến mãi được đánh dấu trên lịch của bạn. Ngày đầu tiên là vào ngày 11 mùa xuân. Trong ngày này, chỉ có Inn (nhà trọ) và General Store (cửa hiệu tạp hóa) tham gia Ngày khuyến mãi với giá giảm 10% với tất cả các mặt hàng. Tại Tiệm rèn và Phòng khám, giá vẫn giữ nguyên.
Ngày khuyến mãi đầu tiên vào ngày 11 mùa xuân là một cơ hội tuyệt vời để hoàn thành những nhiệm vụ đòi hỏi phải chi tiền. Ví dụ, yêu cầu đầu tiên của Joe là muốn một chai rượu vang mà giá bình thường là 500G tại Inn. Hãy chờ tới Ngày khuyến mãi và mua nó với giá 450G.
Lưu ý rằng Ngày khuyến mãi là cụ thể với từng cửa hàng. Tiệm tạp hóa và Nhà trọ sẽ giảm giá vào ngày 11 Mùa Xuân. Ngày 23 mùa xuân ngược lại sẽ giảm giá 10% cho các mặt hàng mua tại Pavilion Plaza của James hay Joe hoặc các mặt hàng tại Phòng khám.
Nếu bạn muốn luyện kỹ năng nấu ăn bằng cách sử dụng nguyên liệu mua từ nhà trọ hoặc tiệm tạp hóa, đợi đến Ngày khuyến mãi để mua chúng.
AmySnow- Total posts : 355
Re: AmySnow
✣ Lịch và lễ hội ✣ |
(Click vào hình để xem lịch cỡ lớn)
*************************************************************
Lễ hội và Ngày khuyến mãi
*************************************************************
Lễ hội và Ngày khuyến mãi
*************************************************************
✥ Lễ hội ngắm hoa anh đào: Ngày 7 Mùa xuân ✥
Mô tả: Vào ngày mùng 7 của mùa xuân, đảo Fenith sẽ tổ chức Lễ hội ngắm hoa anh đào thường niên: Cherry Blossom Festival. Hãy đến và thưởng thức những món ăn ngon được thực hiện bởi người dân trên đảo. Chúng tôi đảm bảo bạn sẽ có những khoảng thời gian tốt đẹp!
Các sự kiện: Nó không giống hầu hết các sự kiện khác cần đến sự thi đấu. Nói chung, nó chỉ là cái cớ để tất cả mọi người thư giãn và tận hưởng những bông hoa, ngoại trừ Odette người đang quay cuồng bận rộn nấu ăn. Cô ấy sẽ có một yêu cầu nhỏ cho bạn nếu bạn nói chuyện với cô ấy trong khoảng thời gian từ 9:00 AM-05:00 PM (phải hoàn thành trước 6:00 PM ).
Việc cần làm: Odette sẽ yêu cầu bạn thu thập 3 thứ. Hãy nhớ kỹ những thứ cô ấy cần và những thứ cô ấy đã có (tức là không cần). Chúng có thể được thu thập từng cái một hoặc tất cả cùng một lúc. Cô ấy sẽ nhắc nhở bạn những gì cô ấy còn cần mỗi khi bạn đưa cho cô ấy một trong những thứ cô ấy yêu cầu. Làm mất hoặc sử dụng một trong số những thứ cần cho nhiệm vụ, mà không có cái nào khác để thay thế, sẽ dẫn đến nhiệm vụ thất bại.
Có rất nhiều công thức nấu ăn bị yêu cầu, khi mà năm mới vừa sang :
Phần thưởng: Hoàn thành nhiệm vụ của Odette thành công, cô ấy sẽ tặng bạn Curry Bread.Curry Bread - Bread, Curry Powder, Oil
Fried Rice - Rice, Egg, Oil
Potato Salad - Potato, Cucumber, Mayonnaise
French Toast - Bread, Egg, Oil
✥ Cuộc thi câu cá: Ngày 19 Mùa xuân ✥
Mô tả: Vào ngày 19 của mùa xuân, chúng tôi sẽ tổ chức Cuộc thi câu cá trên bãi biển Cát trắng (Whitesand Beach)! Hãy đến và tham dự nếu bạn là ngư dân giỏi nhất trên đảo!
Các sự kiện: Thi đấu với những người dân của hòn đảo này trong một cuộc thi câu cá diễn ra cả ngày. Điểm thưởng được trao cho mỗi con cá đánh bắt được, cá câu được càng lớn, càng hiếm, thì điểm đạt được càng cao!
Việc cần làm: Hãy nói chuyện với Bacchus tại bãi biển lúc 10:00 AM, và câu cá cho đến 18:00 PM. Hãy câu nhiều cá nhất có thể và cố gắng bắt thật nhiều cá lớn/cá quý hiếm nhất có thể bằng cách kéo lên khi cần câu ở mức cao nhất (vùng xanh lá).
Lời khuyên: hãy chắc chắn rằng túi đồ của bạn có càng nhiều chỗ trống càng tốt, nâng cấp cần câu của bạn lên mức cao nhất có thể, sau đó nói chuyện với Bacchus ngay khi 10:00 AM để không làm lãng phí thời gian! Một khi tìm được chỗ ngồi câu, đừng di chuyển kẻo lãng phí thời gian. Những kích cỡ lớn của cá là giá trị nhất, vì vậy hãy canh thời gian một cách cẩn thận. Nếu kỹ năng của bạn không cao lắm, chỉ cần câu càng nhiều càng tốt .
Phần thưởng: Khác nhau rất nhiều, luôn luôn liên quan đến cá. Giải thưởng cho vị trí số 1 bình thường là những món cá cấp cao. Giải khuyến khích thường là món cá bình thường hoặc cá sống.
✥ Lễ hội thả đèn: Ngày 24 Mùa xuân ✥
Mô tả: Lễ hội thả đèn sẽ được tổ chức trên bãi biển Whitesand vào ngày 24 của mùa xuân. Viết ra mong muốn của bạn và gửi nó đi trong một chiếc đèn biển. Đừng bỏ lỡ nó!
Các sự kiện: Từ lúc 20:00 tới Nửa đêm, Violet sẽ tiếp nhận mong muốn của bạn và gửi chúng vào trong một chiếc đèn biển. Mỗi mong muốn sẽ đem lại cho bạn một cái gì đó như một món quà.
Việc cần làm: Nói chuyện với Violet khi bạn thấy những chiếc đèn giấy đã được thả xuống biển. Những mong muốn là ngẫu nhiên và đã được quyết định từ đầu ngày, vì vậy bạn có thể sẽ không tìm thấy điều ước mà mình mong muốn. Lưu trò chơi vào ngày 23 và load lại để thay đổi điều ước có thể giúp bạn có được điều ước mình cần, tuy không bảo đảm cho lắm.
Điều ước & Phần thưởng: (Vì mong muốn xuất hiện ngẫu nhiên, một số mong muốn có thể không được liệt kê, nếu bạn có thêm điều ước nào, xin vui lòng để lại lời nhắn để thêm vào)
♠ I want some treasure - Tôi muốn có vài báu vật - 3 thứ từ 9 loại vật phẩm rơi ngẫu nhiên từ việc đánh quái (có thể là 3 món của cũng một loại).
♠ I want to be friends with monsters - Tôi muốn làm bạn với những con quái vật - Kỹ năng chăm sóc quái vật + 3 .
♠ I want to be handier - Tôi muốn có tay nghề giỏi - Kỹ năng chế tạo ngẫu nhiên + 3 .
♠ I want to be stronger - Tôi muốn được mạnh mẽ hơn - Tăng 3 cấp!
♠ I want to be rich - Tôi muốn trở nên giàu có - 3 Gold Ore.
♠ I want to eat more - Tôi muốn ăn nhiều hơn - 3 món trong 9 loại đồ ăn ngẫu nhiên (có thể là 3 món giống nhau).
♠ I want to sleep better - Tôi muốn ngủ ngon hơn - Kỹ năng ngủ +3, nhưng bạn sẽ thức dậy vào buổi trưa ngày hôm sau.
♠ I want to take over the world - Tôi muốn thống lĩnh cả thế giới - Nhận được Crown ( Defense: 14 , Magic Defense : 12).
♠ I wish I could control my golem better - Tôi ước tôi có thể kiểm soát Golem của tôi tốt hơn - Kỹ năng chiến đấu của Golem +3 .
♠ I wish I could get closer to you-know-who - Tôi ước tôi có thể thân thiết hơn với người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy: Tăng điểm Friendship với một dân làng bất kì.
♠ I wish I could use magic better - Tôi ước tôi có thể sử dụng phép thuật tốt hơn - Kỹ năng ma thuật ngẫu nhiên +3 .
♠ I wish I could use weapons better - Tôi muốn tôi có thể sử dụng vũ khí tốt hơn - Kỹ năng sử dụng vũ khí ngẫu nhiên tăng +3 .
♠ I wish I was a better conversationalist - Tôi muốn trở thành một người giao tiếp giỏi - Kỹ năng chào hỏi (greeting) +3 .
♠ I wish I was healthier - Tôi muốn khỏe mạnh hơn - Phòng độc +3 .
♠ I wish I was loved - Tôi ước gì mình được yêu - Tăng điểm tình bạn cho tất cả Maiden và Bachelor.
♠ I wish I was popular - Tôi ước gì mình trở nên nổi tiếng - Tăng tình bạn với tất cả mọi người .
✥ Cuộc thi hoa hậu đảo Fenith: Ngày 1 Mùa hè ✥
Mô tả: Cuộc thi hoa hậu đảo Fenith sẽ được tổ chức tại bãi biển Whitesand vào ngày mùng 1 mùa hè! Các cô gái xinh đẹp của đảo Fenith sẽ cạnh tranh để xem ai là người đẹp nhất! Đến để tham dự, đến để bỏ phiếu thôi!
Các sự kiện: Cuộc thi diễn ra từ 10:00 AM-6:00 PM tại bãi biển. Chỉ cần nói chuyện với Gerard để bắt đầu cuộc thi.
Việc cần làm: Bạn chỉ cần chọn người mà bạn muốn họ thành người thắng cuộc. Tỷ lệ khoảng 90% là người bạn chọn sẽ là người chiến thắng. Bạn sẽ tăng điểm tình bạn với người mà bạn chọn.
✥ Lễ hội Rồng: Ngày 12 Mùa hè ✥
Mô tả: Lễ hội rồng sẽ được tổ chức trên bãi biển Whitesand vào ngày 12 của mùa hè. Hãy đến tham gia lửa trại bãi biển và đánh bắt cá.
Các sự kiện: Lửa trại sẽ được đốt tại bãi biển vào lúc 08:00 PM.
Việc cần làm: Odette sẽ tặng bạn một món ăn ngẫu nhiên làm từ cá , không còn sự kiện nào khác trong lễ hội này.
✥ Cuộc đấu của các chiến binh: Ngày 18 Mùa hè ✥
Mô tả: Cuộc đấu của các chiến binh sẽ được tổ chức tại quảng trường nhà thờ vào ngày 18 của mùa hè. Không cơ hội nào tốt hơn nữa để thể hiện kết quả sự luyện tập hàng ngày của bạn! Nếu bạn nghĩ rằng bạn là một người có kỹ thuật, tại sao không tham gia và thể hiện chúng?
Các sự kiện: Thử thách kỹ năng của bạn bằng cách hạn gục mục tiêu lấy điểm. A King tương ứng với 51 điểm và Dummies tương ứng với 8 điểm, nhưng bạn sẽ mất 30 điểm nếu bạn đánh phải những cô gái.
Cần làm gì: Hãy nói chuyện với Mikoto tại quảng lúc 10:00 AM-18:00 PM. Cô ấy sẽ xếp bảng đấu cho bạn. Giải thưởng là ngẫu nhiên, nhưng bạn đấu càng tốt, giải thưởng nhận được càng giá trị.
Lời khuyên: Không sử dụng vũ khí tầm xa hoặc ảnh hưởng rộng. Có một bộ đếm thời gian ẩn, do đó tốc độ và sự chính xác là chìa khóa để chiến thắng cuộc thi này.
✥ Lễ hội pháo hoa: Ngày 19 Mùa hè ✥
Mô tả: Lễ hội Pháo hoa sẽ được tổ chức trên bãi biển Whitesand vào ngày 19 của mùa hè. Hãy đến và thưởng thức những màn pháo hoa đẹp mắt của chúng tôi! Hãy mang theo một người đặc biệt!
Các sự kiện: Từ 07:30 PM đến 10:00 PM, pháo hoa sẽ được đặt tại bãi biển Whitesand.
Cần làm gì Mời người nào đó cùng bạn tới bãi biển để tăng tình bạn và xem pháo hoa. Trong phần nhiệm vụ cốt truyện, bạn bị mắc kẹt với Sonja.
Đừng bỏ lỡ: Joe đang bán những vật phẩm quý rơi ra từ quái vật tại gian hàng của mình trong quảng trường. Hãy gom hết tiền của bạn, và bán các loại củ quả thu hoạch được hay đá khai khoáng được để lấy tiền và tiêu xài hết nó để kiếm những nguyên liệu cần thiết cho việc nâng cấp vũ khí và áo giáp. Bạn cũng có thể kiếm rất nhiều tiền từ việc mua nguyên liệu từ anh ấy, chế đồ bằng nó và bán nó lại cho anh ta.
✥ Lễ hội hóa trang: Ngày 1 Mùa thu ✥
Mô tả: Vào ngày đầu tiên của mùa thu, đảo Fenith sẽ tổ chức một lễ hội hóa trang! Toàn bộ đảo sẽ tham gia! Tặng kẹo cho trẻ em và bạn rất có thể nhận được món quà cho chính mình! Đừng bỏ lỡ nó!
Các sự kiện: Mang mặt nạ vui nhộn hoặc đội mũ và nói chuyện với dân trên đảo.
Cần làm gì: Hãy nói chuyện với Electra, người sẽ đưa cho bạn một phần quà cho những đứa trẻ. Tặng nó cho Kelsey và Quinn và quay lại nói với cô ấy để nhận một chiếc mũ hoặc mặt nạ ngẫu nhiên.
✥ Cuộc thi thời trang: Ngày 13 Mùa thu ✥
Mô tả: Cuộc thi thời trang sẽ được tổ chức trong Sảnh nhà thờ vào ngày 13 của mùa thu! Vì vậy, hãy mặc bộ đồ thời trang nhất của bạn và xem xem liệu bạn có thắng giải!
Các sự kiện: Cạnh tranh với những người dân trên đảo khác để xem ai là người có trang phục đẹp nhất. Nói chuyện với Electra trong Sảnh nhà thờ để bắt đầu cuộc thi.
Cần làm gì: Trang bị cho bạn trang phục tốt nhất để kiếm được số điểm cần thiết. Số điểm cần để thắng cũng như các giải thưởng được đưa ra, sẽ khác nhau tùy thuộc vào đối thủ trong cuộc thi của bạn là ai.
Lời khuyên: Để có được nhiều điểm hơn hãy chắc chắn rằng bạn đang mặc những món đồ và vũ khí mà có độ khó cao. Những món đồ cơ bản hay đồ theo set cũng không giúp bạn kiếm thêm điểm thưởng nào. Lưu trước khi bắt đầu cuộc thi, do đó bạn có thể thử những trang phục khác nhau nếu bạn muốn giành chiến thắng.
✥ Cuộc thi nấu ăn: Ngày 25 Mùa thu ✥
Mô tả :Cuộc thi nấu ăn sẽ được tổ chức trong Sảnh nhà thời vào ngày 25 mùa thu. Nấu món ăn ngon nhất theo chủ đề cụ thể. Bây giờ là cơ hội để thể hiện kỹ năng nấu ăn của bạn!
Các sự kiện: Nấu 3 món ăn cho các giám khảo. Cuộc thi diễn ra từ 10:00 AM-17:00 PM tại Sân nhà thời. Chỉ cần nói chuyện với Beatrix để bắt đầu nó.
Cần làm gì: Nấu 3 món ăn có thể khiến giám khảo ưng ý. Để có kết quả tốt nhất, hãy làm cho họ những món mà họ thích ăn. Tất cả mọi thứ mà bạn có trong túi và kho chứa của bạn đều có thể được sử dụng để làm bất cứ món nào bạn muốn, cùng với bất cứ thứ gì được cung cấp trong các cửa hàng thực phẩm trong quảng trường.
Lời khuyên: Đừng quên ghé thăm các cửa hàng thực phẩm vì nó sẽ cung cấp cho bạn rất nhiều loại nguyên liệu khác nhau. Càng nhiều công thức thì càng có lợi thế, nghĩa là sẽ khó để giành giải trong năm đầu tiên, đặc biệt là khi bạn không làm các nhiệm vụ, hoặc không nấu ăn nhiều. Các công thức nấu ăn càng khó thì điểm càng cao, cũng như việc sử dụng thực phẩm cao cấp (được đánh dấu bằng một ngôi sao). Bạn có thể làm các món ăn trước khi cuộc thi diễn ra nếu bạn muốn gian lận - Odette đã làm thế! Odette đã thừa nhận vậy, nếu cô ấy tham gia cuộc thi, load lại! Như tôi đã nói, cô ấy đã gian lận!
✥ Lễ hội tuyết: Ngày 7 Mùa đông ✥
Mô tả: Lễ hội Tuyết sẽ được tổ chức trong Sảnh nhà thời vào ngày 7 mùa đông! Tất cả chúng ta quây quần lại với nhau cùng thu thập tuyết để thực hiện một bức tượng rồng bằng tuyết. Hãy đến và tham gia cùng chúng tôi!
Các sự kiện: Thu thập Snow Balls quanh thị trấn một lần một quả để có đủ tuyết để làm một bức tượng. Lễ hội này bắt đầu từ 10:00 AM và kết thúc vào 06:00 PM.
Phải làm gì: Tìm Snow Ball rải rác xung quanh thị trấn và mang chúng đến Lily. Những cái nhỏ không khiến tốc độ của bạn chậm lại, những quả bình thường chỉ cho phép bạn chạy với tốc độ bằng nửa bình thường, trong khi những quả lớn khiến bạn phải đi bộ trong khi vận chuyển chúng.
Lời khuyên: Lưu trước khi bắt đầu lễ hội, và đi tìm vị trí của các Snow Ball, sau đó load lại và hoàn thành lễ hội với các địa điểm đã tìm thấy trước đó. Không giống như các lễ hội khác, tốt nhất là hãy bắt đầu ngay lúc 10:00 AM vì bạn chỉ được thu thập đủ tuyết trước 6:00 PM.
Phần thưởng: Phần thưởng là thực phẩm có liên quan, và mang đến càng nhiều tuyết cho cô ấy trong thời gian hạn định, phần thưởng càng cao. Các phần thưởng là ngẫu nhiên.
✥ Harmony Day - Lễ tình nhân: Ngày 14 Mùa đông ✥
Mô tả: Vào ngày 14 của mùa đông, đảo Fenith sẽ cử hành Harmony Day! Tặng sô cô la cho một người đặc biệt!
Các sự kiện: Dân làng sẽ trao đổi sô cô la hoặc đồ ăn có sô cô la với những người mà họ quan tâm.
Cần làm gì: Tặng chocolate cho mọi người để tăng số điểm tình bạn. Hầu hết dân làng sẽ tặng cho bạn một cái gì đó miễn là FP (Friend Point) của họ trên 3. Hãy chắc chắn bạn ở nhà lúc 8:00 để nhận được quà tặng từ những người mà bạn có thể đã quên mất.
✥ Đêm giao thừa: Ngày 30 Mùa đông ✥
Mô tả: Đêm giao thừa vào ngày 30 của mùa đông! Hãy đến và kêu gọi năm mới với những người dân của hòn đảo! Mọi người đều được phép ở lại cả đêm, và sẽ có một số món ăn tuyệt vời!
Các sự kiện: Đếm ngược và pháo hoa vào lúc nửa đêm trong Sảnh nhà thờ.
Phải làm gì: Hãy nói chuyện với tất cả mọi người trong ngày này, xem pháo hoa, sau đó nói chuyện với tất cả mọi người một lần nữa sau nửa đêm. Đừng quên đến gặp Odette và kiếm đồ ăn miễn phí.
*************************************************************
Sinh nhật và sở thích
*************************************************************
Sinh nhật và sở thích
*************************************************************
Dân làng | |
Bacchus | |
Một người ngư dân, nhà thám hiểm nghỉ hưu và là bố của Joe. Hầu hết thời gian ông thường nói về tuổi trẻ của mình và Lily. Dù là một người đàn ông có tuổi, ông vẫn bị thu hút bởi phụ nữ, khi ông không câu cá hay uống rượu Sinh nhật: Ngày 3 Mùa hè | |
Sở thích | |
Rất thích:Fried Fall Found Thích:Pickles, Dried Sardine Ghét:Chocolate, Honey Toast | |
Beatrix | |
Bà ấy là thị trưởng của Tòa thị chính Fenith Island và là người lớn duy nhất trong biệt thự De Sainte-Coquille. Không giống như nhiều người trưởng thành khác của gia tộc, bà là người ưa mạo hiểm, nhưng vẫn đang bận rộn tìm kiếm một kho báu lớn để vực dậy sự giàu có cho gia đình. Và cũng yêu cả những món ăn nữa. Sinh nhật:Ngày 20 Mùa đông | |
Sở thích | |
Rất thích:Magic Crystal Thích:Đồ ăn Ghét:Glue | |
Gerard | |
Ông là cha xứ tại nhà thờ, cha nuôi của Kelsey và Quinn. Ông chăm sóc mọi người như chính gia đình của mình, và sẵn sàng làm bất kì điều gì để cứu hòn đảo khỏi nguy hiểm Sinh nhật: Ngày 3 Mùa thu | |
Sở thích | |
Rất thích:Mixed Ole Thích:Các loại nước hoa quả (không phải những loại màu xanh lá) Ghét:Grass Juice | |
Jocelyn | |
Cô ấy không phải dân địa phương ở đây, nhưng sẽ đến đảo Fenith vào ngày thứ năm và ngày nghỉ lễ. Cô là một nhà khảo cổ học và sẽ giúp đỡ giám định các vật phẩm cho bạn ... với một mức giá nhất định. Cô đã kết hôn và có hai con. Sinh nhật:Ngày 19 Mùa đông | |
Sở thích | |
Rất thích: Golden Skull Thích: Paintings, Lamps, Pottery, Chairs (Tranh vẽ,đèn, đồ gốm, ghế) Ghét: Tomato | |
Kelsey | |
Cậu bé là một đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi bởi Gerald tại Nhà thờ. Cậu bé rất hay ngượng ngùng và khép kín, không giống chị gái cậu, Quinn Sinh nhật: Ngày 24 Mùa thu | |
Sở thích | |
Rất thích: Magic Ring Thích: Đồ chơi Ghét: Green Pepper | |
Quinn | |
Một cô bé mồ côi được nhận nuôi bởi Gerald tại nhà thờ. Không như em trai của mình, cô nói rất nhiều và rất hiếu động Sinh nhật:Ngày 6 Mùa đông | |
Sở thích | |
Rất thích:Ultimate Curry Thích:Noodles, các món Curry Ghét:Cà rốt | |
Những vị khách từ Trampoli | |
Anette | |
.... Sinh nhật:Ngày 4 mùa đông | |
Sở thích | |
Rất thích:Pumpkin Tart (Bánh tart bí ngô) Thích:Dâu tây, sữa Ghét: Cà tím | |
Candy | |
.... Sinh nhật:Ngày 27 Mùa xuân | |
Sở thích | |
Rất thích:Apple Pie (Bánh táo) Thích:Các loại nước quả Ghét:Insect Skin (vỏ côn trùng) | |
Tabatha | |
.... Sinh nhật:Ngày 12 Mùa thu | |
Sở thích | |
Rất thích:Oatmeal Thích:Táo, Cháo, Bột mỳ, Cỏ 4 lá Ghét: Sashimi | |
Các cô gái | |
Xem thêm trong phần hướng dẫn kết hôn | |
Các chàng trai | |
Xem thêm trong phần hướng dẫn kết hôn |
>>Quay lại mục lục<<
✣ Bản đồ biển đảo ✣ |
>>Quay lại mục lục<<
AmySnow- Total posts : 355
Re: AmySnow
✣ Sơ lược về nhiệm vụ ✣ |
Các nhiệm vụ là cách chủ yếu để mở ra các phần mới trong Tides of Destiny. Nó cũng giúp tăng tình bạn với những người khác nữa, giúp bạn tham gia những sự kiện tình bạn. Dưới đây là một danh sách với chi tiết nhiệm vụ và phần thưởng của nó, nhưng người chơi chắc chắn không nên bỏ qua bất kỳ nhiệm vụ nào kể cả khi không có phần thưởng nào đi kèm với nó. Trong Tides of Destiny, tất cả các nhiệm vụ đều phải được hoàn thành.
Thường thì, mỗi nhiệm vụ sẽ là một phần của chuỗi các nhiệm vụ và sự kiện. Nếu bạn không hoàn thành nhiệm vụ, các sự kiện tiếp theo hoặc nhiệm vụ theo trình tự sẽ không xuất hiện. Các nhiệm vụ khác thường dựa vào cấp độ Tình Bạn của bạn với họ, nhưng thông qua việc hoàn thành các nhiệm vụ, Tình bạn thường tăng lên, nên một lần nữa, đừng bỏ qua một nhiệm vụ nào.
Trong nhiều trường hợp trong Tides of Destiny, một nhiệm vụ mới của một nhân vật sẽ xuất hiện ngay cả khi bạn chưa hoàn thành nhiệm vụ trước của anh/cô ta. Tides of Destiny linh hoạt hơn rất nhiều so với các phiên bản Rune Factory trước trong việc này. Bạn có thể hủy bỏ nhiệm vụ hiện tại để chấp nhận một nhiệm vụ khác, nhưng tôi thì thích lưu lại trò chơi trước khi nhận nhiệm vụ để "thử" xem tôi có thể hoàn thành nó ngay lúc này không. Một số nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ tìm kiếm đồ hay nguyên liệu mà nhân vật của bạn có thể có hoặc không có sẵn khi nó được đăng lên bảng thông báo lần đầu. Mặc dù không có hình phạt nào cho việc hủy bỏ nhiệm vụ, ngoài những thứ bạn đưa cho người đưa ra nhiệm vụ trong quá trình cố gắng hoàn thành nó, nó sẽ không được trả lại và nếu sau đó bạn làm lại nhiệm vụ này, bạn sẽ vẫn phải kiếm lại chúng để đưa cho người yêu cầu nó.
Những hòn đảo mới sẽ được giới thiệu thông qua các nhiệm vụ. Thường thì, phát hiện ra một hòn đảo cụ thể, hoặc nó là một phần quan trọng của câu chuyện hoặc nó có thể là một hòn đảo với mùa hay hoạt động riêng biệt. Thăm dò các vùng biển là một yếu tố rất quan trọng trong Tides of Destiny và địa điểm mới trên bản đồ sẽ được đưa cho bạn trong nhiệm vụ.
Bảng thông báo | Nơi nhận nhiệm vụ | Danh sách các nhiệm vụ có thể nhận |
Các bảng thông báo ở Inn có đăng tất cả các nhiệm vụ của người dân đảo, một số rất dễ, một số một chút mơ hồ. Khi một nhiệm vụ có liên hệ trực tiếp đến cốt truyện chính, sẽ được đánh dấu bằng hình củ cải vàng, càng nhiều thì càng quan trọng, tất cả đều có một mục đích: tăng Tình bạn với người đưa ra nhiệm vụ. Điều này có vẻ không quan trọng lắm nếu bạn là người mới bắt đầu trò chơi, nhưng như bạn nhanh chóng nhận ra, không làm những nhiệm vụ này, bạn sẽ khó có thể vượt qua những trận chiến phía trước. Vì đôi khi phần thưởng của những nhiệm vụ này là vũ khí và trang bị cấp cao mà bạn không thể kiếm được ở khoảng thời gian đầu.
>>Quay lại mục lục<<
✣ Nhiệm vụ chính tuyến ✣ |
Lưu ý: Nhiệm vụ chính tuyến là nhiệm vụ liên quan đến cốt truyện trong game và được đánh dấu bằng củ cải vàng trên bản tin đặt trong Inn.
✥ Phần 1: Rơi xuống ✥ | |
Bước 1 | Đánh bại 3 Orcs (Bạn không thể thua khi mà mọi đòn tấn công của chúng đều không làm bạn mất máu) |
Bước 2 | Đi theo Odette khi cô ấy giới thiệu đảo Fenith cho đến khi bạn lấy lại quyền kiểm soát nhân vật của mình khi cô ấy cho bạn căn nhà. |
Bước 3 | Chào hỏi tất cả mọi người trong làng.Dưới đây là những nơi bạn sẽ tới và những người bạn sẽ gặp Lily - Nhà trọ Ba chị em Bismarck - Cửa hàng tạp hóa Sierra - Cửa hàng tạp hóa Maerwen - Villa de Sainte-Coquille Beatrix - Khu vườn phía sau Villa de Sainte-Coquille James - Daedalus Blacksmith Mikoto - Gần con đường lên Dragon Shrine Gerard - Nhà thờ Quinn - Nhà thờ Kelsey - Nhà thờ Violet - Phòng khám bên hông nhà thờ Bacchus - Gần thuyền của Bacchus (Con thuyền nằm tại cảng) Joe - Gần thuyền của Bacchus (Con thuyền nằm tại cảng) Hãy chào hỏi mọi người trong ngày hôm đó, tôi khuyên bạn nên làm vậy |
Bước 4 | Đi ngủ và bắt đầu ngày thứ 2 |
Bước 5 | Bước lên con Golem (Nó không phải là một lựa chọn, đừng cố trốn) |
Bước 6 | Chạy vào chuồng nuôi cho một phân cảnh ngắn, sau đó đi ra |
Bước 7 | Chọn một vũ khí (Chọn cái nào cũng được, nhưng tôi đề nghị nên chọn Dual Blades hoặc Staff vì hai vũ khí này hữu dụng nhất trong khoảng đầu game) |
Bước 8 | Đi tới Đảo Verde |
Bước 9 | Nhận nhiệm vụ của Maerwen về một hòn đảo với nhiều động vật trên đó |
Bước 10 | Đi về phía Bắc bằng con Golem của bạn (Ymir nếu bạn không đổi tên) tới vị trí được đánh dấu trên màn hình. Ấn A+B (Pouch) và đào chỗ có bọt khí nổi lên. Đào lên Đảo Mùa xuân (Spring Island). Sau đó quay lại nói chuyện với Maerwen |
Bước 11 | Nhận nhiệm vụ của Electra về hai mỏm đá rắc rối phía Bắc |
Bước 12 | Điều khiển Ymir đi về phía Bắc tới chỗ được đánh dấu trên bản đồ, nâng lên và ném hai mỏm đá đó đi. Sau đó quay lại chỗ Electra trả nhiệm vụ |
Bước 13 | Nhận nhiệm vụ của Sierra liên quan đến một "bóng ma" |
Bước 14 | Đi về phía Đông Nam của đảo Fenith tới chỗ được đánh dấu trên bản đồ và đào lên một hòn đảo, đi lên đó thu thập quái, kho báu và tinh linh tại những gốc cây bạc, sau đó quay lại đảo Fenith trả nhiệm vụ (Lưu ý: Hòn đảo đó không tự nổi được, nếu Ymir buông tay, nó sẽ lại chìm xuống đáy biển) |
Bước 15 | Chào hỏi Jocelyn vào ngày thứ 5 và ngày nghỉ (Holiday). Cô ấy có vai trò khá quan trọng trong việc mở ra các nhiệm vụ và đảo liên quan đến cốt truyện |
Bước 16 | Nói chuyện với Lily cho đến khi cô nhắc đến có người cũng từng gặp phải trường hợp như của Sonja và Aden |
Bước 17 | Tiếp nhận nhiệm vụ về hòn đảo mới của Lily trên bảng thông báo |
Bước 18 | Dùng Ymir tới địa điểm được đánh dấu trên bản đồ và đào lên hòn đảo |
Bước 19 | Tới gần tòa kiến trúc nằm giữa đảo và xem một phân cảnh nhỏ |
Bước 20 | Phá hủy hết các Cổng sinh quái (Monter gate) trên hòn đảo |
Bước 21 | Bước vào toàn kiến trúc giờ đã mở khóa |
Bước 22 | Tiêu diệt toàn bộ quái vật bên trong (Cẩn thận với dòng nham thạch xung quanh) |
Bước 23 | Lấy chìa khóa đền Earth Spirit Shrine trong rương kho báu |
Bước 24 | Tiếp nhận nhiệm vụ về một hòn đảo nằm phía Nam đảo Fenith của Odette trên bảng tin |
Bước 25 | Đi thẳng về phía Nam đảo Fenith bằng Ymir tới đảo Earth Spirit Shrine (Nó có hình viên pha lê màu vàng trên bản đồ) |
Bước 26 | Bước lên hòn đảo, nhưng đừng khám phá nó vội |
Bước 27 | Quay lại thông báo với Odette |
Bước 28 | Quay lại Earth Spirit Shrine và chinh phục nó (xem hướng dẫn tại đây) |
Bước 29 | Đi tới điện thờ chính của Earth Spirit Shrine nằm trên đỉnh của nó |
Bước 30 | Kiểm tra viên đá đặt ở giữa bệ thờ |
Bước 31 | Bỏ chạy, không cần cố thử đánh với chúng. Đừng để chúng đánh nhiều hơn hai đòn (Mấy con evil spirit này rất mạnh, bạn cố đánh thì chúng cũng không mất máu. Mà để bọn nó đánh chết cũng không sao đâu vì đoạn tiếp theo sẽ vẫn xảy ra như thường) |
Bước 32 | Mở chiếc hòm và nhặt lấy viên Green Core (Sẽ có một cái rương khi bạn chạy ra khỏi đền, nó nằm dưới chân bạn khi bạn lấy lại được quyền điều khiển nhân vật. Tuy nhiên nếu bạn bỏ lỡ nó hay không thấy nó, quay lại đảo và nói chuyện với Joe, anh ấy nhặt được viên đá đó khi đang đi bơi và đưa nó lại cho bạn) |
Bước 33 | Nói chuyện với Elena và xác nhận nâng cấp Ymir |
Bước 34 | Thức dậy vào ngày hôm sau với phân cảnh Elena thông báo đã hoàn thành việc nâng cấp Ymir |
✥ Phần 2: Con đường rực rỡ ✥ | |
Bước 1 | Chấp nhận nhiệm vụ của Joe để anh ta dạy bạn cách đọc hải đồ |
Bước 2 | Đi tới khu vực được đánh dấu, dừng lại khi thấy dấu chấm than |
Bước 3 | Quay lại báo cho Joe |
Bước 4 | Nhận nhiệm vụ của Bacchus về việc trục vớt một con thuyền đắm |
Bước 5 | Đi về phía Bắc, giữa hai khu vực nước sâu và vớt con thuyền lên |
Bước 6 | Bước lên con thuyền |
Bước 7 | Giống với Shrine Island, đi tới khu vực giữa hòn đảo vào xem phân cảnh |
Bước 8 | Tiêu diệt toàn bộ cổng sinh quái |
Bước 9 | Trèo lên thang dây để lên con thuyền (Mang theo hi vọng và giấc mơ của bạn ~) |
Bước 10 | Tiêu diệt toàn bộ quái vật và thu thập kho báu |
Bước 11 | Quay lại báo tin cho Bacchus |
Bước 12 | Nhận nhiệm vụ của Electra về hòn đảo có những bông hoa bằng đó nở trên đó |
Bước 13 | Đi chếch về phía Tây bắc từ con thuyền đắm và đào Đảo màu đông (Winter Island) lên |
Bước 14 | Quay về nói cho Electra về phát hiện của mình |
Bước 15 | Biến Đảo Mùa đông về trạng thái bình thường bằng cách thả một vài tinh linh lên đó (khi hòn đảo hồi phục được khoảng 15% bạn mới có thể bắt đầu đưa thú đến đó) |
Bước 16 | Nhận nhiệm vụ của James về ý chí của một đoàn thủy thủ của một con tàu đắm |
Bước 17 | Đi về phía Tây và đào lên Đảo Hoang mạc (Desert Island) |
Bước 18 | Quay lại báo tin cho James |
Bước 19 | Nhận nhiệm vụ của Beatrix về việc khám phá một hòn đảo |
Bước 20 | Hướng tới phía Naaaaam tới vị trí được đánh dấu |
Bước 21 | Bước lên hòn đảo, nhưng chưa khám phá nó vội |
Bước 22 | Quay lại báo tin cho Beatrix |
Bước 23 | Chuẩn bị sẵn sàng và "phá đảo" Fire Spirit Shrine - Đến Hỏa thần (hướng dẫn Fire Spirit Shrine) |
Bước 24 | Đánh lại bọn cướp biển |
Bước 25 | Nhặt hòn đá màu đỏ |
Bước 26 | Một lần nữa, đưa nó cho Elena để nâng cấp Ymir |
Bước 27 | Ngày hôm sau nói chuyện với Elena và cô nói rằng mình gặp vài vấn đề với viên đá |
Bước 28 | Nói chuyện tiếp với Elena vào hôm sau nữa và cô nói tằng vấn đề đã được giả quyết và cô ấy sẽ nâng cấp Ymir cho bạn |
Bước 29 | Thức dậy và Elena thông báo cho bạn Ymir đã hoàn thành đợt nâng cấp thứ 2 |
✥ Phần 3: Vượt qua dòng nước xiết ✥ | |
Bước 1 | Nói chuyện với Odette cho tới khi cô ấy nhắc tới việc Talynn sẽ rời đi |
Bước 2 | Nhận nhiệm vụ của Joe về việc đi xa hơn qua các rặng san hô |
Bước 3 | Đi về phía Nam tới địa điểm được đánh dấu và đào Jungle Island - Đảo rừng rậm lên ( |
Bước 4 | Bước lên hòn đảo để hoàn thành nhiệm vụ (Hướng dẫn Jungle Island) |
Bước 5 | Thông báo cho Joe |
Bước 6 | Nhận nhiệm vụ của Sierra về hòn đảo Mùa hè (Summer Island) |
Bước 7 | Đi về phía Tây Bắc từ đảo Jungle và hơi nghiêng về phía Đông để tìm vị trí đảo Mùa hè (vị trí được đánh dấu trên bản đồ) |
Bước 8 | Đào lên đảo Mùa hè |
Bước 9 | Quay lại báo cho Sierra |
Bước 10 | Nhận nhiệm vụ của Mikoto về những tin đồn mà cô nghe được |
Bước 11 | Đi tới điểm được đánh dấu phía Đông đảo Fenith và đào lên bức tượng đầu người khổng lồ |
Bước 12 | Bước lên cái đầu đó và tiêu diệt hết Goblin |
Bước 13 | Mở cái rương xanh và lấy bức tượng Nữ thần trước khi quay về |
Bước 14 | Thông báo với Mikoto |
Bước 15 | Nói chuyện với Sierra và cô ấy mời bạn tham dự một trò chơi vui nào đó vào nửa đêm |
Bước 16 | Đi đến cảng vào buổi tối và gia nhập với nhóm bạn trẻ (đầu cái hang dẫn đến bãi biển) => Bạn buộc phải trải qua cái này nếu muốn giải phóng Pandora |
Bước 17 | Xem phân cảnh |
Bước 18 | Đi ngủ cho qua ngày |
Bước 19 | Xem phân cảnh một lần nữa |
Bước 20 | Tăng cấp độ tình bạn (FP) với Pandora lên 1 (tặng quà cho cô ấy cũng có tác dụng tương tự với các nhân vật khác, nên đừng tiếc những viên đá quý của bạn) |
Bước 21 | Nhận nhiệm vụ từ Elena về một bản hướng dẫn Golem cổ |
Bước 22 | Đi về phía Đông Nam đảo Fenith tới địa điểm được đánh dấu |
Bước 23 | Đào hòn đảo lên và chinh phục nó |
Bước 24 | Quay lại báo tin cho Elena |
Bước 25 | Nhận nhiệm vừ Elena một lần nữa, nhưng lần này là về lịch sử của Golem |
Bước 26 | Tiến về hòn đảo nằm phía Bắc hòn đảo vừa đào lên lần trước |
Bước 27 | Đào hòn đảo đó lên |
Bước 28 | Tiến lại gần cái thang |
Bước 29 | Như mọi khi, tiêu diệt hết cổng sinh quái để mở khóa cái thang |
Bước 30 | Trèo lên cái thang dài vô tận đó để lên trên |
Bước 31 | Tiêu diệt hết kẻ thù |
Bước 32 | Nhặt chìa khóa Đền Thủy Thần (Water Spirit Shrine Key) |
Bước 33 | Quay lại báo cho Elena |
Bước 34 | Nhận nhiệm vụ của Violet về một hòn đảo cao chót vót |
Bước 35 | Đi tới hòn đảo được đánh dấu trên bản đồ |
Bước 36 | Giống như những tòa tháp khác, tất cả những gì bạn phải làm là bước lên nó |
Bước 37 | Quay lại báo tin cho Violet |
Bước 38 | Đi đến Đền Rồng (Dragon Shrine) và theo dỏi Talynn rời đi |
Bước 39 | Đổi tên mà bạn thấy phù hợp cho quả trứng Talynn để lại |
Bước 40 | Chuẩn bị sẵn sàng và "phá đảo" Water Spirit Shrine [anchor=#q2.8)(hướng dẫn Water Spirit Shrine tại đây)[/anchor] |
Bước 41 | Nhặt Blue Core |
Bước 42 | Đưa Blue Core cho Elena |
Bước 43 | Thức dậy vào ngày hôm sau và Elena xác nhận với bạn chuyện nâng cấp Ymir |
✥ Phần 4: Bay cao, cao hơn nữa! ✥ | |
Bước 1 | Nói chuyện với Pandora về con Golem huyền thoại (Legendary Golem) |
Bước 2 | Nhận nhiệm vụ của Jame về Vòi rồng trên biển |
Bước 3 | Đi tới bất kì điểm nào được đánh dấu trên bản đồ, nhưng tốt nhất là hãy đến vòi rồng nằm phía Đông Bắc đảo Fenith |
Bước 4 | Đi vào vòi rồng và bạn sẽ bị bắn sang một vùng biển mới |
Bước 5 | Quay lại báo tin cho James |
Bước 6 | Nhận nhiệm vụ của Bismarck về Hòn đảo Mùa thu (Fall Island) |
Bước 7 | Đi tới chỗ được đánh dấu trên bản đồ |
Bước 8 | Đào hòn đảo lên và bước lên nó |
Bước 9 | Quay lại báo tin cho Bismarch |
Bước 10 | Nhận nhiệm vụ của Jocelyn về Mystic Ruin (Di tích cổ thần bí) (Hãy nhớ cô ấy chỉ đến vào những ngày nhất định) |
Bước 11 | Đi tới chỗ được đánh dấu và đào di tích cổ đó lên |
Bước 12 | Bước lên hòn đảo và nhìn xung quanh, cố gắng nhớ một vài chi tiết |
Bước 13 | Quay lại báo tin cho Jocelyn và trả lời một vài câu hỏi của cô ấy (Đáp án là : "Square and round" "Yes" "Off-white" |
Bước 14 | Nhận nhiệm vụ của Maerwen về hòn đảo bị đóng băng |
Bước 15 | Đi tới hòn đảo được đánh dấu phía bắc bản đồ |
Bước 16 | Đào Đảo Sương mù lên và bước lên nó |
Bước 17 | Quay lại báo tin cho Maerwen (Sau đó cầm theo cần câu theo, bạn sẽ cần đến nó) (Hướng dẫn Đảo sương mù) |
Bước 18 | Nhận nhiệm vụ của Lily về một hòn đảo lạ ở phương Bắc |
Bước 19 | Đi về hướng Tây từ hòn đảo Sương mù đến điểm được đánh dấu, nó nằm trong một vùng nước như mê cung vì vậy hãy men theo những chỗ nước sâu để đi vào |
Bước 20 | Bước lên Đảo Đền Phong thần (Wind Island Shrine) |
Bước 21 | Quay lại báo cho Lily |
Bước 22 | Chuẩn bị sẵn sàng và quay lại Wind Spirit Shrine (Hướng dẫn Wind Spirit Shrine) |
Bước 23 | Sau khi chiến đấu với Asmodeus, đừng cố gắng chiến đấu hay đối đầu với những con Dark Spirit. Bạn không thể giết hay làm nó mất máu đâu. Đánh nó một hai cái lấy lệ rồi chạy quanh đấu trường |
Bước 24 | Xem phân cảnh |
Bước 25 | Quay lại chỗ Ymir sau khi thu thập phần thưởng của bạn (lần này thì không có viên đá nâng cấp nào) |
Bước 26 | Quay lại Fenith Island |
✥ Phần 5: Bảo vệ người bạn yêu mến ✥ | |
Bước 1 | Đi tới Dragon Shrine |
Bước 2 | Tiêu diệt toàn bộ kẻ thù |
Bước 3 | Nhận nhiệm vụ của Joe về kho báu |
Bước 4 | Đi tới vị trí được đánh dấu và đào hòn đảo lên |
Bước 5 | Tiêu diệt hết quái vật ngáng đường |
Bước 6 | Tiếp tục và sau đó đi ngủ |
Bước 7 | Quay lại kiểm tra Golem của bạn và xem một phân cảnh |
Bước 8 | Nói chuyện với Pandora |
Bước 9 | Đi ngủ nếu bạn thích |
Bước 10 | Sau phân cảnh diễn ra vào sáng hôm sau, nói chuyện với Elena |
Bước 11 | Đi tới chỗ Ymir |
Bước 12 | Tiêu diệt lũ quái vật |
Bước 13 | Đi tới tất cả các đến thờ để thu thập Spirit Souls. Bạn sẽ tìm thấy chúng bằng cách đi lên tầng của Boss, xem một phân cảnh và sau đó đi lên tầng trên và thu thập thứ bạn cần |
Bước 14 | Tại ngôi đền thứ 3 bạn tới, hoặc là khi đi tới Earth Spirit Shrine bạn sẽ gặp Goblin Pirates và xem một phân cảnh. Không phải làm gì nhưng nó khá quan trọng nên cần ghi chú lại |
Bước 15 | Quay lại Dragon Shrine sau khi bạn thu thập đủ Spirit Souls/Dragon Souls |
Bước 16 | Tới gặp Odette, Lily, và Violet để làm suy yếu phong ấn (không bắt buộc nhưng nên làm) |
Bước 17 | Tăng điểm FP (Friend Point) với mọi đối tượng có thể kết hôn được lên 6 (không bắt buộc nhưng CỰC KÌ KHUYẾN KHÍCH) |
Bước 18 | Tới Dragon Shrine cho trận chiến cuối cùng |
Boss cuối 1 - LEGENDARY GOLEM | |
Mặc cho bạn đã cố gắng để làm nó yếu đi, cú đánh của Legendary Golem vẫn mạnh như xe tải húc. Phòng thủ ngay khi bạn có thể. Ở level 47, tôi (tác giả wt) đã bị nó hạ gục chỉ trong một lần di chuyển (sau 3 cú húc liên tiếp). Cố gắng tạo những cú đánh liên hoàn lên nó càng nhiều càng tốt. Khi nó ngã xuống, chờ một chút cho đến khi nó đứng lên. Đánh trước khi nó kịp phòng thủ, cố gắng đánh liên tiếp cho đến khi nó ngã xuống. Một khi bạn đánh nó cho đến khi nó hết HP, nó sẽ choáng váng. Đi đến gần nó bạn sẽ thấy một nhắc nhở về cú đánh kết thúc (nút B). Sau khi kích hoạt, sẽ có một phân cảnh nhỏ diễn tả sự sụp đổ của Legendary Golem và sự xuất hiện của Boss tiếp theo | |
FINAL BOSS 2: MASKED MAN | |
Phần 1: Phần này sẽ rất dễ cho bạn. Hầu hết các đòn tấn công của Masked Man sẽ chưa được tung ra hết. Những gì bạn cần làm chỉ là đánh hạn 1/4 thanh máu của hắn và phần tiếp theo sẽ mở ra Phần 2: Từ phần này, cuộc chiến mới bắt đầu thực sự diễn ra. Điều đầu tiên bạn cần biết là đừng đến gần hắn khi hắn giơ tay lên trời. Khi hắn làm như vậy, có nghĩa là hắn đang gọi 5 quả cầu năng lượng hắc ám (Dark Call). Chúng đánh rất mạnh và trong khá nhiều lần. Nếu bạn bị trúng một quả, bạn sẽ bị choáng đủ lâu để hứng hết những quả còn lại. Hãy cầu mong là hắn không dùng nó nhiều lần. Có hai cách để kết thúc phần này. Một là chiến đấu anh dũng cho đến khi hết máu, hai là đánh hắn cho đến khi lượng máu của hắn đứng bên bờ vực Phần 3:Đây là phần quan trọng nhất. Tất cả mọi người đều đang mong chờ vào bạn. Ở phần này, Marked Man sẽ tung ra những chiêu dưới đây: Dark Call: 5 quả cầu mang năng lượng hắc ám được gọi tới chiến trường, bay theo nhiều quỹ đạo: Có thể bay ngay trước mặt bạn, có thể bay xung quanh hoặc rơi thẳng xuống đầu bạn. Và như đã nó ở trên, nếu trúng một quả, bạn sẽ bị choáng đủ lâu để ăn hết những quả còn lại nên hãy cẩn thận Meteor Call: Một ngôi sao băng được gọi tới vị trí của bạn. Hắn sẽ bay lên một chút trước khi chỉ xuống đất. Chỉ một ngôi, nên sức mạnh sẽ không lớn bằng Dark Call, tuy nhiên bạn sẽ vẫn bị choáng và nó có thể dùng kèm các đòn liên hoàn khác nên hãy cẩn thận với nó Beam Call: Một chuỗi các tia nước được gọi tới quanh đấu trường và bắn vào bạn. Cố gắng di chuyển thật nhanh khi điều này xảy ra Fire Ultimatum V1:Masked Man lướt trong không khí và kêu gọi 1 cột lửa lớn. Cột lửa này sẽ bắn 3 quả cầu lửa về phía bạn, bạn có thể tránh chúng bằng cách di chuyển thất thường và nhảy lên, những khá là khó để "cắt đuôi" chúng Fire Ultimatum V2: Masked Man lướt trên không và kêu gọi một cơn mưa sao băng tàn phá chiến trường. Hãy tránh chúng hết mức có thể Water Ultimatum: Masked Man đặt một số quả bóng nước trên chiến trường. Một chuỗi tia nước bắn ra nối những quả bóng với nhau. Hãy đứng gần một tia nước nào đó nhưng đừng chạm vào nó, giữa những chuỗi tia nước có những khoảng trống đủ lớn để bạn đứng. Wind Ultimatum: Cực kì khó để tránh thoát khi có vài lưỡi dao gió quay quanh sân đấu và một cơn lốc xoáy mạnh lôi bạn vào vùng trung tâm. Sakura Blade Rush: 3 lưỡi đao năng lượng chém về phía bạn trước khi Masked Man rút ngắn khoảng cách và làm cú dứt điểm Night Spear: Thường chỉ được sử dụng khi bạn đứng ở xa, Hắn sẽ cầm thanh gươm, chỉ vào bạn và bắn ra bốn cây thương hắc ám sắc bén Light Spike: Hắn cắm thanh kiếm của mình xuống đất và 3 cái gai lớn mọc ra từ dưới đất đâm thẳng đến bạn Void Reaper: Hắn chém một nhát kiếm về phía trước và một vùng hắc ám hiện ra, hãy tránh xa nó. Quick Strike:Chạy về phía bạn, chém một nhát trên đầu và sau đó.. trở về Illusion Shift: Masked Man tạo ra 4 bản sao của hắn với sức mạnh tương đương. Cả 5 người họ có thể khiến cột máu của bạn báo đỏ chỉ trong một thời gian ngắn nếu họ tấn công liên hoàn. Chỉ xuất hiện trong thời gian hạn định, nhưng bạn cũng có thể hạ gục từng con một Heavenly Rain: Một chùm sáng bao trùm toàn bộ chiến trường và giết chết bạn. Bạn chẳng thể tránh đi đâu trừ khi có tình yêu từ những người bạn giúp bạn chống đỡ nó Bạn sẽ chết ở phần này. Masked Man có rất nhiều đòn hủy diệt mà bạn khó có thể tránh khỏi. Tuy nhiên điều đó cũng tốt, vì bạn sẽ có nhiều hơn một mạng vòng này. Nó tùy thuộc và mối quan hệ của bạn với những ứng viên tình cảm. Như tôi đã khuyên bạn hãy đạt FP (friendpoint) lên 6 trước cuộc chiến. Mỗi người đạt đủ 6 cấp độ tình bạn sẽ cho bạn thêm một mạng trong cuộc chiến. Ít nhất, bạn sẽ có thêm 2 mạng (từ Sonja và Goblin Captain). Tối đa, bạn sẽ có 15 mạng. Heavenly Rain sẽ không còn tác dụng sau phần này vì bạn sẽ được tình yêu của mọi người bảo vệ. (Trong walkthrough còn nhắc đến lời thoại của mỗi người nếu họ đủ tình cảm và xuất hiện sau khi bạn chết lần đầu nhưng mình thấy không cần thiết lắm nên đã cắt bỏ) | |
Bước 19 | Xem kết thúc và phần credit. Vì bạn xứng đáng ^_^ |
Bước 20 | Ngày hôm sau, nhận nhiệm vụ (được đánh dấu củ cải vàng) của Odette, Lily và Violet. Lời thoại có lẽ sẽ khác nhau nhưng đều có chung một ý là họ cảm thấy bạn đã quen thuộc với họ như một gia đình và muốn tặng bạn cái gì đó để kỷ niệm điều này |
Bước 21 | Nói chuyện với Elena |
Bước 22 | Đi dạo quanh đảo và nói chuyện với tất cả mọi người (Trừ Quinn và Kelsey) để thu thập 15 mảnh vỡ của Golem |
Bước 23 | Báo lại cho Elena |
Bước 24 | Kết thúc ngày, dù sao thì bạn cũng chẳng có gì làm khi mà không có Golem |
Bước 25 | Thức dậy và đi ra ngoài sau phân cảnh với Elena |
Bước 26 | Nói chuyện với Pandora |
Bước 27 | Trao Ancient Tome cho Lily |
Bước 28 | Nói chuyện với Bacchus |
Bước 29 | Trả bức thư lại cho Joe |
Bước 30 | Kết thúc ngày khi nào cũng được |
Bước 31 | Đi đến chỗ Joe và nhặt Friendship Compass |
Bước 32 | Báo lại cho Lily |
Bước 33 | Nếu bạn chưa làm được, hãy tăng điểm tình bạn với tất cả các ứng cử viên tình cảm lên 6 |
Bước 34 | Đi tới Dragon Shrine và kiểm tra Friendship Compass (sử dụng bệ thờ) và đảm bảo tất cả các điểm đều đang thắp sáng |
Bước 35 | Báo với Lily |
Bước 36 | Chọn nhân vật mà bạn muốn tiếp tục chơi (Aden hay Sonja) |
Bước 37 | Xem một phân cảnh |
Bước 38 | Quay lại Dragon Shrine |
Bước 39 | Hoàn thành nghi thức |
Bước 40 | Theo dõi cuộc đối thoại |
Hết cốt truyện chính |
AmySnow- Total posts : 355
Re: AmySnow
۩ Hướng dẫn Đảo Verde ۩
Bước 1 | Chạy xa về bên trái và nhảy hai lần lên mỏm đất với một thân cây màu bạc với nhiều tinh linh nhỏ nhiều màu bao xung quanh nó. Đứng trước thân cây đó (cho tới khi bạn thấy mũi bên màu vàng chỉ vào thân cây) và chém vào nó để thu thấp các Spirit |
Bước 2 | Chạy dọc theo bờ biển về phía bên phải |
Bước 3 | Khi bạn tới mũi đất sau khi chạy hết mỏm đá, chạy lên ngã ba, nơi một bên là bờ dốc và bên phải là con đường chạy ra xa, chạy về phía bên phải và bắt gặp một thân cây lớn màu bạc bao quanh bởi các tinh linh, làm như bước 1 để thu thập chúng. |
Bước 4 | Chạy ngược trở về ngã ba vừa rồi, trên đường đi bạn sẽ gặp một gốc cây màu bạc nữa, hãy cố gắng thu thập càng nhiều tinh linh có thể |
Bước 5 | Chạy lên đỉnh của hòn đảo nơi có tượng đài phát sáng và đánh bại những con Goblin pirates (sẽ có vài con quái khác xung quanh do mấy cái Monters Gate (cổng sinh quái) gần đó nhưng hãy cố gắng bỏ qua chúng) |
Xem hướng dẫn bằng Video
Kết thúc hướng dẫn đảo Verde
۩ Hướng dẫn Earth Spirit Shrine ۩
Tầng 1 | |
Click vào hình để xem bản đồ cỡ lớn Quái vật: Goblin, Orc Archer, Red Ant, Giant Beetle, Cluckadoodle | |
Bước 1 | Đi về phía Bắc cho đến khi bạn gặp ngã tư (Đó là đường rẽ đầu tiên) |
Bước 2 | Đi về phía Tây hướng về hai viên pha lê lớn màu xanh có các tinh linh bao quanh (thu thập tương tự với gốc cây bạc). Đừng dừng lại cho đến khi bạn tới chỗ để hai viên pha lê đó |
Bước 3 | Lại quay lại hướng bắc lần nữa tới cầu thang |
Bước 4 | Đi lên cầu thang tới tầng 2 |
Tầng 2 | |
Click vào hình để xem bản đồ cỡ lớn Quái vật: Cluckadoodle, Orc Archer, Elephant, Giant Beetle | |
Bước 1 | Đi về phía Bắc cho đến khi con đường chia làm hai bên |
Bước 2 | Đi về phía Tây cho đến khi bạn tới một căn phòng lớn với cánh cửa đóng kín và tường là song sắt |
Bước 3 | Đi dọc theo bức tường phía Bắc cho đến khi nhìn thấy một cần gạt (Lever -L- trên bản đồ) |
Bước 4 | Đẩy cần gạt và mở cánh cửa khi nãy nhìn thấy |
Bước 5 | Quay lại con đường vừa rồi và đi qua cánh cửa |
Bước 6 | Tiếp tục đi xuống từ cánh cửa cho đến khi nhìn thấy cầu thang bên tay phải |
Bước 7 | Đi lên cầu thang và lên tầng 3 |
Tầng 3 | |
Click vào hình để xem bản đồ cỡ lớn Quái vật: Orc, Orc Archer, Elephant, Troll, Monster Box | |
Bước 1 | Đi theo con đường mòn và đi qua phía dưới cây cầu |
Bước 2 | Đi lên cầu thang phía bên trái và kéo cần gạt |
Bước 3 | Đi xuống cầu thang và đi thẳng về phía Nam |
Bước 4 | Khi con đường rẽ làm hai hướng, đi về phía trái (hướng đông) vào một căn phòng nhỏ |
Bước 5 | Đi về phía cuối phòng và đi lên cầu thang để kéo cần gạt |
Bước 6 | Khi nhìn thấy cây cầu phía bên trái bạn (hướng đông trên bản đồ) đi qua nó |
Bước 7 | Quay lại đường vừa rồi và đi về hướng ngược lại |
Bước 8 | Tại căn phòng phía cuối đường, đi men theo con đường bên trái tới một căn phòng nhỏ khác có cần gạt |
Bước 9 | Giống như lúc trước, lên cầu thang và gạt cần gạt |
Bước 10 | Sau khi cả 3 cánh cửa đều mở ra, đi về phía Bắc để tới phòng tiếp theo |
Bước 11 | Đi theo hướng dẫn bạn qua cây cầu lớn với những cánh cửa đã được mở, dẫn bạn đến cầu thang |
Bước 12 | Đi lên tầng 4 |
Tầng 4 - Boss | |
Moleman | |
Bình thường | Hắn ta là một kẻ phiền toái nhiều hơn là một con Boss mạnh, có rất nhiều chiêu tấn công để kéo gần khoảng cách giữa hai người. Tuy nhiên bạn vẫn có cơ hội tránh thoát và còn có thể khiến hắn đâm sầm vào đá và bị choáng váng. Hãy tranh thủ tấn công hắn khi hắn đang choáng váng. |
Rage Mode Changes | Cơ thể hắn hóa đỏ và có 3 thanh vuốt sắc ở mỗi tay. Hắn có thể xoay tròn rất nhanh và tự tạo thành một cơn lốc hay nhảy lên rồi lao xuống đất với tốc độ lớn tạo thành những có hố lớn. Tuy nhiên những chiêu này khá dễ tránh |
Xem hướng dẫn bằng Video P1-P2
Kết thúc hướng dẫn Earth Spirit Shrine
۩ Hướng dẫn Đảo Sa Mạc ۩
Bước 1 | Đi về phía trước cho tới khi bạn thấy một cột trụ lớn ở giữa hồ nước |
Bước 2 | Trèo lên trên |
Bước 3 | Kéo cần gạt để hạ một cột trụ khác xuống |
Bước 4 | Đi về phía Đông Nam cột trụ đó và đi vào một vùng mới |
Bước 5 | Đi về phía bên trái khi đất đó và tìm một cái cột trụ lớn |
Bước 6 | Trèo lên và gạt cần gạt để hạ một cột trụ nữa xuống |
Bước 7 | Đi vào vùng ở giữa chỗ mà bạn đi vào để đến một vùng mới |
Bước 8 | Qua bên phải và nhìn thấy một cái cột trụ lớn nữa |
Bước 9 | Trèo lên và kéo cần gạt |
Bước 10 | Đi về phía Bắc tới trước cột trụ |
Bước 11 | Trèo lên và kéo cần gạt |
Bươc 12 | Quay lại hướng Nam và rẽ phải để đi vào vùng đất cuối cùng |
Bước 13 | Trèo lên thang để tới tượng đài |
Bước 14 | Tiêu diệt hết kẻ địch |
Bước 15 | Mở hòm kho báu và lấy chìa khóa |
Hướng dẫn bằng video |
Kết thúc hướng dẫn Đảo Sa Mạc
۩ Hướng dẫn Fire Spirit Shirne ۩
Tầng 1 | |
Bước 1 | Đi về phía Bắc cho tới khi gặp ngã tư |
Bước 2 | Đi về bên trái và đi thẳng về phía trước |
Bước 3 | Rẽ trái tại điểm tiếp theo nếu bạn muốn rồi đi về phía nam để thấy cần gạt |
Bước 4 | Kéo cần gạt để tấm sắt hạ xuống |
Bước 5 | Đi về phía Bắc và kéo một chiếc cần gạt mới |
Bước 6 | Quay lại ngã tư, đi về hướng ngược lại vừa nãy |
Bước 7 | Rẽ phải ngã rẽ đầu tiên và đi xuống nữa để thấy một cái cần gạt khác |
Bước 8 | Kéo cái cần gạt và đợt cho cây cầu rơi xuống |
Bước 9 | Đi về phía bắc cho đến khi thấy cầu thang |
Bước 10 | Đi lên cầu thang để lên tầng 2 |
Tầng 2 | |
Bước 1 | Đi thẳng cho đến khi đường chia làm hai ngã |
Bước 2 | Đi về bên phải và rẽ trái ngay tại lối rẽ đầu tiên |
Bước 3 | Đi về hướng Bắc |
Bước 4 | Đi một đoạn ngắn vè phía bên phải cho đến khi có thể đi về hướng Bắc một lần nữa trên đường lớn |
Bước 5 | Đi về cuối đường phía Bắc |
Bước 6 | Chừng nào bạn phải rẽ, rẽ trái/ phía tây và đứng tại đó cho đến khi nó chia đôi, đừng chạm vào cánh cửa |
Bước 7 | Nếu bạn làm đúng, bạn sẽ kết thúc bằng việc đứng ở một bên bị chia đôi, rẽ phải |
Bước 8 | Khi bạn đứng trước một khe nứt nữa, rẽ phải và gặp một viên đá phát sáng |
Bước 9 | Mở cánh cửa ở cuối đường và nhìn thấy cầu thang |
Bước 10 | Đi lên tầng 3 |
Tầng 3 | |
Bước 1 | Đi về phía Bắc cho đến khi bạn gặp một căn phòng |
Bước 2 | Rẽ trái khi con đường bị chia đôi |
Bước 3 | Đi vào trong phòng và nhìn về bên phải, tìm kiếm cần gạt ở sau một cái cổng sinh quái và kéo nó |
Bước 4 | Quay lại căn phòng ban đầu |
Bước 5 | Kéo cần gạt và đi về phía Nam |
Bước 6 | Khi cái cầu bên trái được nối lại (phía đông trên bản đồ) đi qua nó |
Bước 7 | Đi về phía nam cho đến khi đến căn phòng có cần gạt và kéo nó |
Bước | |
Bước | |
Bước | |
Bước | |
Bước | |
Bước | |
Bước | |
Bước | |
Bước | |
Bước | |
Bước | |
Bước | |
Bước | |
Tầng 4 | |
Bước | |
Bước | |
Bước | |
Bước | |
Bước | |
Bước | |
Bước | |
Bước | |
Bước | |
Bước | |
Bước | |
Bước | |
Bước | |
Bước | |
Bước | |
Bước | |
Bước | |
Bước | |
Bước | |
Bước | |
Tầng 5 - Boss | |
>>Quay lại mục lục<<
AmySnow- Total posts : 355
Re: AmySnow
.
Tsukishima Akiteru là anh trai của Tsukki, người đã khuyến khích cậu chơi bóng chuyền và cũng là lý do khiến cậu mất đi sự nỗ lực trong đó.
Tại trường cấp 2, Tsukishima Akiteru là đội trưởng đội bóng chuyền của trường. Anh là người mà Kei luôn ngưỡng mộ và noi theo. Khi lên cấp 3, anh thi vào trường Karasuno với ước mơ đưa đội bóng chuyền của Karasuno đến giải quốc gia.
Tsukishima Aikiteru có vẻ bề ngoài khá giống Kei, trừ việc anh không đeo kính. Anh có mái tóc vàng và thẳng hơn. Anh thấp hơn một chút so với Tsukki.
Anh thường xuất hiện trong trang phục đơn giản, như áo thun và quần bò hoặc quần vải dài. Tại trường cấp 2, anh mặc đồng phục của đội bóng với một nửa phía trên màu sáng, nửa phía dưới màu tối ngăn cách với nhau bằng một vạch trắng cùng với quần short màu tối. Khi lên cấp 3, anh mặc đồng phục Gakuran đen của Karasuno, đồ tập là áo gió và quần thể thao màu đen cùng với áo thun trắng ngắn tay.
Trái ngược với cậu em trai điềm tĩnh ít nói, Akiteru là một người rất cởi mở, phóng khoáng. Anh nói nhiều hơn và cũng ưa giao tiếp với người khác hơn. Anh đã từng khuyên Tsukki phải hòa đồng với những đứa trẻ khác. Anh rất yêu môn bóng chuyền và thường xuyên luyện tập muộn tại trường. Cho dù không thể trở thành cầu thủ chính thức tại trường cấp 3 và điều đó làm anh suy sụp, nhưng sau khi tốt nghiệp anh vẫn tiếp tục chơi môn thể thao này.
Anh cũng là người có tinh thần trách nhiệm cao và rất yêu thương em trai của mình. Khi còn bé, Tsukki rất thần tượng anh vì vậy anh cũng luôn cố gắng hết mình để không làm cậu thất vọng. Nhưng cũng vì vậy mà khi không thể vào được đội hình chính thức của Karasuno, anh đã không thể nào nói ra điều đó với Tsukki.
Anh là đội trưởng và là cầu thủ chủ lực trong đội bóng chuyền ở trường cấp 2 nên có thể nói là anh chơi không kém, tuy nhiên vẫn chưa đủ giỏi để lọt vào đội hình chính thức, một phần là do sự xuất hiện của huyền thoại "Người khổng lồ tý hon" trong đội ở cùng một vị trí.
» Trường trung học
Akiteru là đội trưởng đội bóng chuyền trường trung học Amemaru và là tay đập chủ lực của đội. Anh đã giành chiến thắng trong nhiều trận đấu với đội của mình. Tsukki thường hay xuất hiện tại sân để xem các trận đấu của anh.
Gần kì thi lên cấp 3, Tsukki đã đến phòng anh và hỏi anh định thi vào trường nào. Anh đã chọn trường cao trung Karasuno với ước muốn đưa nó đến giải đấu toàn quốc dành cho các trường cao trung.
» Trường cao trung
Sau khi vào cấp 3, ban đầu Akiteru rất háo hức và chăm chỉ luyện tập. Anh thường xuyên về nhà muộn vì ở lại tập. Anh nói với Tsukki rằng đội bóng có rất nhiều người giỏi và anh sẽ cố gắng để không thua họ. Mục tiêu của anh là có thể lọt vào đội hình chính thức chỉ trong năm nhất. Anh bảo bà Tsukki làm cho mình ba hộp cơm mỗi ngày để có sức luyện tập, mẹ anh cười nói rằng bà biết rồi, nhiều protein và ít chất béo đúng không.
Sau một năm tại đội bóng nhưng vẫn không thể vào được đội hình chính thức. Akiteru có vẻ mất đi sự hào hứng ban đầu. Tsukki vẫn nghĩ rằng Akiteru là cầu thủ của đội, điều này khiến cậu rất tự hào về người anh của mình, sự ngưỡng mộ của cậu vô tình khiến Akiteru không thể nào nói ra sự thật rằng anh thậm chí còn chẳng phải là cầu thủ dự bị trên sân. Anh đành nói dối với cậu rằng anh đang chơi ở cùng một vị trí như hồi cấp 2. Khi Tsukki hỏi anh để cậu đến xem anh thi đấu, anh đã từ chối với lí do anh sẽ hồi hộp nếu cậu đến đó.
Khi Tsukki cùng bạn mình đến xem một trận thi đấu của Karasuno, cậu đã không nhìn thấy anh trai mình trên sân. Cậu nghe thấy một thanh âm quen trên khán đài và nhận ra đó là Akiteru, anh đang đứng trên khán đài cổ vũ cho đội bóng. Bẽ bàng vì sự thật bị em trai phát hiện, anh đã sững sờ nhìn cậu một lúc lâu mà không nói được lời nào. Sau việc đó, Tsukki dường như đã mất đi sự nhiệt tình với môn bóng chuyền, nhưng cũng không bỏ nó. Trong kí ức của Tsukki, anh cậu đã nỗ lực và kì vọng rất nhiều vào "hoạt động câu lạc bộ" để rồi sau đó trở nên suy sụp, vì vậy, cậu luôn coi bóng chuyền như một hoạt động ngoài giờ và không bỏ quá nhiều nỗ lực cho nó.
Akiteru trong kí ức của Tsukki (credit on pic)
» Sau khi tốt nghiệp
Có vẻ như sau khi tốt nghiệp cấp 3, Akiteru đã rời khỏi nhà. Anh nói rằng anh đang làm việc tại thành phố Kendai. Không có thông tin gì về việc liệu anh có thi lên đại học hay đi làm luôn sau khi tốt nghiệp. Thỉnh thoảng anh có ghé qua nhà nhưng những lúc đó, Tsukki luôn trốn trong phòng và chỉ ló mặt ra vào bữa cơm nên họ rất ít khi nói chuyện với nhau.
Sau khi Tsukki trở về từ trại huấn luyện mùa hè ở Tokyo, cậu gặp Akiteru ở nhà, anh đã chào cậu khi cậu vừa về tới. Họ đã nói chuyện với nhau trong sân nhà. Tsukki hỏi anh có còn chơi bóng chuyền không, anh trả lời rằng anh có, anh đang chơi trong một đội và có tổ chức các buổi thi đấu. Anh nhận xét rằng thái độ của cậu đã thay đổi. Từ sau ngày phát hiện ra anh không phải cầu thủ chính thức của đội, cậu đã luôn tránh mặt anh mỗi khi anh có nhà. Anh nói rằng dù anh đã cảm thấy tuyệt vọng và chán nản lúc đó, nhưng anh yêu cảm giác khi chơi bóng, vì vậy anh sẽ vẫn chơi nó, tìm một nơi để chơi cho tới khi cảm thấy thỏa mãn. Tsukki giờ đây đã có thể hiểu phần nào cảm giác đó. Tình cảm giữa hai anh em họ đã trở nên tốt đẹp và tự nhiên hơn rõ rệt.
Anh hỏi cậu về chuyến tập huấn và tỏ ra ấn tượng khi cậu đã trở thành cầu thủ chính thức dù mới năm 1. Khi cậu nói rằng cậu được chọn chỉ bởi vì chiều cao của mình, anh tỏ ra không hài lòng và nói với cậu rằng cậu nên cảm thấy tự hào về nó. Cậu nói rằng cậu cũng chẳng phải là "rất cao" khiến anh nói rằng ý của anh là cậu nên cảm thấy tự hào về bản thân mình và chê cậu chẳng "dễ thương" chút nào cả.
Vào ngày thi đấu đầu tiên của Karasuno tại vòng loại liên trường, Akiteru ngồi xem tivi trong phòng khách trong khi mẹ của anh ấy dọn dẹp. Bà Tsukishima hỏi anh định ở lại bao lâu, anh nói rằng anh sẽ quay lại Sendai vào ngày kia. Khi bà hỏi anh vì sao không tới xem trận đấu của em trai, anh nói rằng anh đã đề nghị việc này với Tsukki và cậu đã lườm anh rất đáng sợ. Anh hỏi Tsukki về kết quả trận đấu khi cậu về nhà và rất thán phục khi biết cậu đã thắng đối thủ cao hơn 2m, nhưng Tsukki không có vẻ hào hứng lắm với kết quả, vì cậu đã không chặn được bóng của họ. Vì vậy Akiteru đã đề nghị cậu đến tập luyện với đội của anh.
Khi đưa Tsukki tới tập với đội của mình, Akiteru đã nói với đồng đội mình rằng em cậu sẽ chặn đứng anh trước khi anh kịp nhận ra, khiến đồng đội của anh, Akaizawa, nói rằng không lý nào anh lại thua một học sinh cấp 3. Sau đó Akiteru đã xin lỗi Tsukki vì anh thường thích khiêu khích Akaizawa. Vài ngày, Tsukki đã thực sự chặn được bóng và Akiteru đã rất ngạc nhiên trước cú chặn của cậu.
Trước trận đấu với đội Jouzenji ở vòng loại liên trường, Akiteru đã mua cho Tsukki một chiếc kính thể thao chuyên dụng. Anh đã chọn một chiếc kính vừa có tác dụng tốt vừa trông khá ngầu cho Tsukki như vậy dù có bị bóng đập vào mặt thì cũng chẳng lo gì nữa. Tsukki đã đeo nó khi tham gia thi đấu khiến Hinata rất hâm mộ.
» Gia đình
Tsukishima Kei
Cậu em trai dễ thương của Akiteru. Tuy vì một vài việc trong quá khứ mà cậu trở nên tránh mặt anh, nhưng gần đây họ đã nói chuyện lại với nhau và anh đã giúp đỡ cậu trong việc luyện tập chơi bóng bằng cách mời cậu đến tập với đội của họ.
» Bạn bè
- Akiteru có vẻ như thích khủng long vì người ta thấy trong phòng của Akiteru có một vài mô hình khủng long đặt trên giá. Có vẻ như Tsukki cũng bị ảnh hưởng sở thích ấy từ anh, trên giá sách phòng cậu cũng có hai mô hình khủng long khá bắt mắt.
- Tên của Akiteru nghĩa là "Ánh sáng yếu ớt"
Bóng chuyền chính là "sự kết nối", vì vậy hãy hòa thuận với những đứa trẻ khác, được chứ? -Với Tsukki-
"...Bởi vì anh đã biết, vì sao bóng chuyền lại vui đến vậy. Cảm giác khi cú đánh ghi điểm, và sự tự hào đến từ những tiếng reo hò của mọi người. Anh muốn tới mọt nơi nào đó, nơi để anh có thể chơi hết sức mình, cho đến khi thỏa mãn" -Với Tsukki-
"Nào nào, thử nghĩ xem sẽ có bao nhiêu người ghen tị với chiều cao của em. Một người cao 1m70 sẽ phải nhảy cao thêm 20cm nữa để có thể bằng người cao 1m90. Hãy nghĩ về điều đó. Đó là một món quà tuyệt vời, em nên cảm thấy tự hào" -Với Tsukki-
"Em trai tôi sẽ chặn đứng cú đánh của anh trước khi anh kịp nhận ra điều đó, cứ chờ xem" -Với Akaiwaza-
Chap 88
Chap 98
Chap 105
Chap 106
Chap 107
Chap 109
Tsukishima Akiteru |
|
| ||
|
|
Đội Kaji Wild Dogs |
Tsukishima Akiteru | |
Tiếng Nhật | 月島 明光 |
Phiên âm | Tsukishima Akiteru |
Thông tin cá nhân | |
Tuổi | 22 |
Gia đình | Tsukishima Kei/Tsukki (em trai) Bà Tsukishima (mẹ) |
Trường học | Trung học Amemaru Cao trung Karasuno |
Năm | Đã tốt nghiệp Hiện đang làm việc ở thành phố Kendai |
Vị trí trong đội | |
Đội | Amemaru (Cấp 2) Karasuno (Cấp 3) Kaji Wild Dogs |
Vị trí | Đội trưởng, Đập biên (cấp 2) Dự bị (cấp 3) |
Số áo | 4 |
Lần đầu xuất hiện | |
Manga | Chap 88 (qua hồi tưởng của Tsukki) Chap 98 (thực sự xuất hiện) |
Bóng chuyền chính là "sự kết nối", vì vậy hãy hòa thuận với những đứa trẻ khác, được chứ? |
Tsukishima Akiteru là anh trai của Tsukki, người đã khuyến khích cậu chơi bóng chuyền và cũng là lý do khiến cậu mất đi sự nỗ lực trong đó.
Mục lục |
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
Bối Cảnh |
Tại trường cấp 2, Tsukishima Akiteru là đội trưởng đội bóng chuyền của trường. Anh là người mà Kei luôn ngưỡng mộ và noi theo. Khi lên cấp 3, anh thi vào trường Karasuno với ước mơ đưa đội bóng chuyền của Karasuno đến giải quốc gia.
Ngoại hình |
Tsukishima Aikiteru có vẻ bề ngoài khá giống Kei, trừ việc anh không đeo kính. Anh có mái tóc vàng và thẳng hơn. Anh thấp hơn một chút so với Tsukki.
Anh thường xuất hiện trong trang phục đơn giản, như áo thun và quần bò hoặc quần vải dài. Tại trường cấp 2, anh mặc đồng phục của đội bóng với một nửa phía trên màu sáng, nửa phía dưới màu tối ngăn cách với nhau bằng một vạch trắng cùng với quần short màu tối. Khi lên cấp 3, anh mặc đồng phục Gakuran đen của Karasuno, đồ tập là áo gió và quần thể thao màu đen cùng với áo thun trắng ngắn tay.
Tính cách |
Trái ngược với cậu em trai điềm tĩnh ít nói, Akiteru là một người rất cởi mở, phóng khoáng. Anh nói nhiều hơn và cũng ưa giao tiếp với người khác hơn. Anh đã từng khuyên Tsukki phải hòa đồng với những đứa trẻ khác. Anh rất yêu môn bóng chuyền và thường xuyên luyện tập muộn tại trường. Cho dù không thể trở thành cầu thủ chính thức tại trường cấp 3 và điều đó làm anh suy sụp, nhưng sau khi tốt nghiệp anh vẫn tiếp tục chơi môn thể thao này.
Anh cũng là người có tinh thần trách nhiệm cao và rất yêu thương em trai của mình. Khi còn bé, Tsukki rất thần tượng anh vì vậy anh cũng luôn cố gắng hết mình để không làm cậu thất vọng. Nhưng cũng vì vậy mà khi không thể vào được đội hình chính thức của Karasuno, anh đã không thể nào nói ra điều đó với Tsukki.
Khả năng |
Anh là đội trưởng và là cầu thủ chủ lực trong đội bóng chuyền ở trường cấp 2 nên có thể nói là anh chơi không kém, tuy nhiên vẫn chưa đủ giỏi để lọt vào đội hình chính thức, một phần là do sự xuất hiện của huyền thoại "Người khổng lồ tý hon" trong đội ở cùng một vị trí.
Cốt truyện |
Akiteru trong một trận bóng |
Akiteru là đội trưởng đội bóng chuyền trường trung học Amemaru và là tay đập chủ lực của đội. Anh đã giành chiến thắng trong nhiều trận đấu với đội của mình. Tsukki thường hay xuất hiện tại sân để xem các trận đấu của anh.
Gần kì thi lên cấp 3, Tsukki đã đến phòng anh và hỏi anh định thi vào trường nào. Anh đã chọn trường cao trung Karasuno với ước muốn đưa nó đến giải đấu toàn quốc dành cho các trường cao trung.
» Trường cao trung
Akiteru nói dối về việc mình được vào đội hình chính thức |
Sau một năm tại đội bóng nhưng vẫn không thể vào được đội hình chính thức. Akiteru có vẻ mất đi sự hào hứng ban đầu. Tsukki vẫn nghĩ rằng Akiteru là cầu thủ của đội, điều này khiến cậu rất tự hào về người anh của mình, sự ngưỡng mộ của cậu vô tình khiến Akiteru không thể nào nói ra sự thật rằng anh thậm chí còn chẳng phải là cầu thủ dự bị trên sân. Anh đành nói dối với cậu rằng anh đang chơi ở cùng một vị trí như hồi cấp 2. Khi Tsukki hỏi anh để cậu đến xem anh thi đấu, anh đã từ chối với lí do anh sẽ hồi hộp nếu cậu đến đó.
Khi Tsukki cùng bạn mình đến xem một trận thi đấu của Karasuno, cậu đã không nhìn thấy anh trai mình trên sân. Cậu nghe thấy một thanh âm quen trên khán đài và nhận ra đó là Akiteru, anh đang đứng trên khán đài cổ vũ cho đội bóng. Bẽ bàng vì sự thật bị em trai phát hiện, anh đã sững sờ nhìn cậu một lúc lâu mà không nói được lời nào. Sau việc đó, Tsukki dường như đã mất đi sự nhiệt tình với môn bóng chuyền, nhưng cũng không bỏ nó. Trong kí ức của Tsukki, anh cậu đã nỗ lực và kì vọng rất nhiều vào "hoạt động câu lạc bộ" để rồi sau đó trở nên suy sụp, vì vậy, cậu luôn coi bóng chuyền như một hoạt động ngoài giờ và không bỏ quá nhiều nỗ lực cho nó.
Akiteru trong kí ức của Tsukki (credit on pic)
» Sau khi tốt nghiệp
Có vẻ như sau khi tốt nghiệp cấp 3, Akiteru đã rời khỏi nhà. Anh nói rằng anh đang làm việc tại thành phố Kendai. Không có thông tin gì về việc liệu anh có thi lên đại học hay đi làm luôn sau khi tốt nghiệp. Thỉnh thoảng anh có ghé qua nhà nhưng những lúc đó, Tsukki luôn trốn trong phòng và chỉ ló mặt ra vào bữa cơm nên họ rất ít khi nói chuyện với nhau.
Akiteru trở về nhà trong ngày nghỉ |
Anh hỏi cậu về chuyến tập huấn và tỏ ra ấn tượng khi cậu đã trở thành cầu thủ chính thức dù mới năm 1. Khi cậu nói rằng cậu được chọn chỉ bởi vì chiều cao của mình, anh tỏ ra không hài lòng và nói với cậu rằng cậu nên cảm thấy tự hào về nó. Cậu nói rằng cậu cũng chẳng phải là "rất cao" khiến anh nói rằng ý của anh là cậu nên cảm thấy tự hào về bản thân mình và chê cậu chẳng "dễ thương" chút nào cả.
Vào ngày thi đấu đầu tiên của Karasuno tại vòng loại liên trường, Akiteru ngồi xem tivi trong phòng khách trong khi mẹ của anh ấy dọn dẹp. Bà Tsukishima hỏi anh định ở lại bao lâu, anh nói rằng anh sẽ quay lại Sendai vào ngày kia. Khi bà hỏi anh vì sao không tới xem trận đấu của em trai, anh nói rằng anh đã đề nghị việc này với Tsukki và cậu đã lườm anh rất đáng sợ. Anh hỏi Tsukki về kết quả trận đấu khi cậu về nhà và rất thán phục khi biết cậu đã thắng đối thủ cao hơn 2m, nhưng Tsukki không có vẻ hào hứng lắm với kết quả, vì cậu đã không chặn được bóng của họ. Vì vậy Akiteru đã đề nghị cậu đến tập luyện với đội của anh.
Cặp kính mới của Tsukki |
Trước trận đấu với đội Jouzenji ở vòng loại liên trường, Akiteru đã mua cho Tsukki một chiếc kính thể thao chuyên dụng. Anh đã chọn một chiếc kính vừa có tác dụng tốt vừa trông khá ngầu cho Tsukki như vậy dù có bị bóng đập vào mặt thì cũng chẳng lo gì nữa. Tsukki đã đeo nó khi tham gia thi đấu khiến Hinata rất hâm mộ.
Các mối quan hệ |
Bà Tsukishima |
Tsukishima Kei |
Mối quan hệ giữa mẹ con nhà Tsukishima khá tốt đẹp. Bà có vẻ là một người nội trợ hiền từ và yêu thương hai con trai của mình.Bà Tsukishima
Tsukishima Kei
Cậu em trai dễ thương của Akiteru. Tuy vì một vài việc trong quá khứ mà cậu trở nên tránh mặt anh, nhưng gần đây họ đã nói chuyện lại với nhau và anh đã giúp đỡ cậu trong việc luyện tập chơi bóng bằng cách mời cậu đến tập với đội của họ.
» Bạn bè
Anh là đồng đội trong cùng một đội bóng hiện tại với Akiteru, đội Kaji Wild Dogs. Anh là tay đánh biên và là Ace của đội. Akiteru rất thích khiêu khích anh.Akaizawa Gou (33 tuổi)
Ngoài lề |
- Akiteru có vẻ như thích khủng long vì người ta thấy trong phòng của Akiteru có một vài mô hình khủng long đặt trên giá. Có vẻ như Tsukki cũng bị ảnh hưởng sở thích ấy từ anh, trên giá sách phòng cậu cũng có hai mô hình khủng long khá bắt mắt.
- Tên của Akiteru nghĩa là "Ánh sáng yếu ớt"
Trích dẫn |
Bóng chuyền chính là "sự kết nối", vì vậy hãy hòa thuận với những đứa trẻ khác, được chứ? -Với Tsukki-
"...Bởi vì anh đã biết, vì sao bóng chuyền lại vui đến vậy. Cảm giác khi cú đánh ghi điểm, và sự tự hào đến từ những tiếng reo hò của mọi người. Anh muốn tới mọt nơi nào đó, nơi để anh có thể chơi hết sức mình, cho đến khi thỏa mãn" -Với Tsukki-
"Nào nào, thử nghĩ xem sẽ có bao nhiêu người ghen tị với chiều cao của em. Một người cao 1m70 sẽ phải nhảy cao thêm 20cm nữa để có thể bằng người cao 1m90. Hãy nghĩ về điều đó. Đó là một món quà tuyệt vời, em nên cảm thấy tự hào" -Với Tsukki-
"Em trai tôi sẽ chặn đứng cú đánh của anh trước khi anh kịp nhận ra điều đó, cứ chờ xem" -Với Akaiwaza-
Tham khảo |
Chap 98
Chap 105
Chap 106
Chap 107
Chap 109
Bài viết thuộc Pj Haikyuu wiki của Vnsharing
Tổng hợp và viết bởi AmySnow
Vui lòng không mang ra khỏi Vnsharing
Tổng hợp và viết bởi AmySnow
Vui lòng không mang ra khỏi Vnsharing
AmySnow- Total posts : 355
Re: AmySnow
.
Kōtarō Bokuto (木兎 光太郎, Bokuto Koutarou) và học sinh năm ba tại học viện Fukurodani, chơi ở vị trí đập biên đồng thời là đội trưởng đội bóng chuyền, là tay đập chủ lực trong đội. Anh là cầu thủ đập bóng đứng trong top 5 toàn quốc .
Bokuto là đội trưởng đội bóng chuyền học viện Fukurodani. Anh xuất hiện tại trại hè huấn luyện bóng rổ ở Tokyo cùng với đội của mình. Tại đây, các trường sẽ thi đấu giao hữu luân phiên và luyện tập kỹ thuật với nhau mỗi ngày.
Học viện Fukurodani là một đội bóng mạnh luôn có mặt tại giải quốc gia trong suốt 3 năm liền và anh tự tin lần này cũng sẽ đưa được đội bóng trường đánh bại những đội khác trong khu vực để tiến tới giải toàn quốc. Anh nổi tiếng với cú đập bóng thẳng mạnh mẽ của mình.
Bokuto khá cao lớn, nhưng cũng chỉ thuộc tầm trung trong số các cầu thủ khác trong đội. Anh có mái tóc màu xám trắng rẽ đôi thành hai chỏm nhọn lên như hai cái sừng khá đặc trưng. tóc mái hất ngược lên, mày dày hơi xếch lên và đôi mắt thường chỉ mở một nửa.
Đồng phục của anh là áo khoác gió màu trắng, viền dưới áo màu đen, áo thun màu trắng viền ngoài màu đen và quần short màu sẫm. Khi luyện tập anh thường mặc áo thun màu đen, đôi khi mặc thêm một chiếc áo ba lỗ đánh số sẫm màu trong các trận đấu tập cùng với quần bó màu đen bên trong và quần short trắng bên ngoài. Đôi khi cũng đổi thành áo thun màu sẫm khác.
Bokuto là người có tính phóng khoáng và đôi khi rất trẻ con. Anh luôn cho rằng bóng chuyền chính là để "tận hưởng", dùng kỹ thuật và sức mạnh của mình để đánh bại đối thủ, thể hiện toàn bộ khả năng của mình và hơn thế, khi đó, thắng hay thua đều không còn quan trọng, đó chỉ đơn giản là "Thời khắc của anh ấy". Anh cho rằng, những người không cảm thấy tận hứng trong trận đấu bóng đơn giản vì đó là một kẻ thua cuộc và kém cỏi, vì một khi bạn đã trải nghiệm cảm giác của "thời khắc" tuyệt vời, bạn sẽ trở nên "nghiện" bóng chuyền. Anh là người chăm chỉ và luôn luyện tập đến tối khuya, đến mức các thành viên khác của Fukurodani đều thấy kiệt sức và lẩn trốn ngay khi có thể và anh phải đi tìm người phụ giúp ở các đội khác để tiếp tục luyện tập (Thường là Tsukishima).
Anh là một người dễ gần, hơn nữa rất phóng khoáng. Khi Hinata và Tsukishima muốn học hỏi các kỹ thuật chặn bóng từ anh, anh đều rất thoải mái giải đáp tận tình và còn giúp họ luyện tập nó. (Dù sau đó sẽ cảm thấy một chút không cam lòng khi họ ghi điểm nhờ vào kỹ thuật anh chỉ dạy, tuy nhiên cũng không nhiều). Anh cũng là một người rất ồn ào trên sàn đấu, thường làm nhặng xị lên với đội phó của mình sau mỗi cú đánh đẹp, đại loại như "Thấy không? Thấy không? Có thấy cú đập bóng điên cuồng vừa rồi của tui không!"
Tuy rằng như vậy, anh cũng dễ dàng trở nên chán nản nếu cú đập bóng của anh liên tiếp bị chặn lại. Đội phó của đội bóng trường Fukurodani chia trạng thái của Bokuto làm 3 trường hợp.
Kobuto có cú đập bóng thẳng rất mạnh, là người thực hiện hầu hết các pha tấn công trong đội và là một tay đập bóng chủ lực của Fukurodani. Nhờ luyện tập chăm chỉ, kỹ thuật đập bóng của anh rất tốt, anh cso thể thay đổi và điều khiển đường đi của bóng trong tích tắc mà không làm giảm độ mạnh yếu của cú đánh và sức mạnh của cú đánh có thể xuyên thủng cả hàng phòng ngự của đối phương.
» Tiểu sử
Bokuto trở thành tay đập đứng thứ 5 toàn quốc trước khi diễn ra trại tập huấn, đội của anh cũng đã 3 năm liền tham gia vào giải đấu toàn quốc. Theo lời đội phó đội Fukurodani, anh đáng lẽ ra đã có thể vào được đến top 3 nhưng đã thua một cách đáng tiếc
» Cuộc tập huấn ở Tokyo
Trại tập huấn thường niên ở Tokyo được lập ra dành cho những đội bóng thuộc Nhóm học viện Fukurodani-bao gồm những trường tại Kanto, trong đó có Nekoma. Năm nay, nhờ vào sự quen biết với huấn luyện viên Nekomata của trường Nekoma, Karasuno cũng được tới tham dự huấn luyện. Là đội trưởng của đội bóng trường Fukurodani, Kobuto có mặt tại trại tập huấn từ những ngày đầu cùng đội bóng của mình. Anh được nhìn thấy trong nhà thi đấu khi đội trường Karasuno tới nơi (trừ Kageyama và Hinata đang phải học bù).
Trong ngày đầu tiên, trước khi Hinata và Kageyama đến, đội trường Fukurodani đã đấu một trận với trường Karasuno và giành chiến thắng với tỷ số 2-0, khiến các thành viên trong đội Karasuno phải thực hiện động tác rơi tiếp đất quanh sân đấu như một hình phạt cho đội thua cuộc.
Sau đó, anh được nhìn thấy đang đứng cùng 2 đội trưởng khác (đội trường Shinzen và Ubugawa) xem trận đấu của Karasuno và Nekoma. Họ theo dõi cú chuyền bóng chớp nhoáng của Kageyama và Hinata, cùng cầu thủ năm nhất đầy tham vọng Haiba Lev của Nekoma với chiều cao 194cm. Anh đã nhận xét rằng, năm nay sẽ làm một năm rất thú vị.
Vào buổi sáng ngày thứ hai của cuộc tập huấn, đội trường Fukurodani đã có một trận đấu với trường Nekoma, tuy nhiên không biết kết quả của trận đấu như thế nào. Sau đó họ lại có một trận đấu nữa với nhau. Trong trận này, Bokuto đã có một cú đập rất mạnh sang sân đối phương, khiến Kenma phải né tránh với lí do "Sợ rằng nó sẽ làm cậu gãy tay". Quả bóng sau khi đấp xuống sàn bị bật lên rất mạnh và văng trúng vào Tsukishima đang đi ngang qua, khiến cậu nhăn mày vì đau. Bokuto hét lên "Hey! Hey!" liên tiếp rất hào hứng, nhưng không ai trong đội hưởng ứng cậu và cậu đã bảo họ cần bỏ thêm nhiệt tình vào trận đấu, tất nhiên, họ lờ tảng đi. Sau hai ngày tập luyện, đợt tập huấn ngắn kết thúc, các học sinh quay lại trường của mình. Sau một tuần nữa, cuộc tập huấn dài cuối cùng trước kỳ thi vòng loại liên trường sẽ diễn ra.
Vào ngày đầu tiên của cuộc tập huấn dài ngày, đội Fukurodani đã đấu với đội Karasuno. Kobuto đã rất ngạc nhiên trước những cú chuyền và đỡ bóng vụng về của đội Karasuno và không thể nhịn được cười trước sự ngớ ngẩn của họ. Anh đã vừa phì cười vừa hỏi Nishinoya là hôm nay họ bị sao vậy.
Cuối cùng, đội trường Fukurodani giành chiến thắng, Bokuto được nhìn thấy đang hào hứng hoan hô với đồng đội của mình.
Buổi tối hôm đó, Tsukishima hoàn thành bài tập của mình và đang trên đường về phòng thì được Bokuto cùng Kuroo Tetsuro, đội trưởng đội Nekoma, gọi lại và nhờ cậu chơi vị trí chặn bóng để Bokuto luyện tập. Tsukishima từ chối, nhưng Bokuto thuyết phục cậu giúp mình. Khi Tsukishima hỏi vì sao anh không nhờ ai đó trong đội, đội phó của họ giải thích rằng thời gian luyện tập của Bokuto cứ kéo dài không ngừng nên tất cả thành viên trong đội đã trốn ngay khi họ có thể cả rồi, còn Kuroo thì bận giúp thành viên trong đội mình luyện tập nên không thể tập chặn bóng cho Bokuto được. Kuroo giới thiệu Bokuto là tap đập trong top 5 toàn quốc (dù bề ngoài trông anh ấy không giống thế) và Tsukishima có thể học hỏi được nhiều hơn nếu tập cùng anh ta, đội phó của Bokuto bổ sung rằng dù vậy Bokuto vẫn không lọt vào được top 3, khiến Bokuto nói rằng đừng có dìm hàng anh ấy như thế.
Tsukishima không có vẻ hứng thú lắm, nhưng sau khi bị Kuroo khích tướng, cậu đã tham gia tập luyện cùng họ, khiến Bokuto phải bật ngón cái tán thưởng cho Kuroo. Sau đó họ luyện tập với nhau, tuy nhiên Tsukishima gần như đã không chặn thành công quả nào trong suốt quá trình tập. Bokuto nhận xét rằng Tsukishima rất nhạy bén và điềm tĩnh, tuy nhiên cậu vẫn còn nhiều thiếu sót. Khi Bokuto ăn mừng cú ăn điểm của mình, đội phó của anh dội cho anh một gáo nước lạnh rằng anh chỉ thắng khi chỉ có mỗi một người chặn bóng mà thôi, khiến anh bảo cậu im đi. Trong tình cảnh đó, Kuroo kết thúc bài huấn luyện với Haiba và đề nghị cùng tham gia chặn bóng khiến Bokuto trở nên phấn khích hơn.
Sau khi Kuroo dễ dàng chặn lại cú đập bóng của Bokuto, Bokuto đã nhận xét rằng phần chặn bóng của Tsukishima quá yếu ớt, và Tsukishima đáp trả rằng cậu chỉ mới 15 tuổi, thể lực và chiều cao vẫn đang trong giai đoạn phát triển, nêu bật ra sự thật là cậu cao hơn anh đến 3cm dù kém anh 2 tuổi. Kuroo nói rằng nếu cậu nghĩ rằng mọi việc chỉ dễ dàng như thế, thì Hinata sẽ trở nên nổi bật hơn khi mà cậu và Hinata chơi cùng một vị trí, cùng lúc đó các thành viên đội Nekoma đi ngang qua và tỏ ra muốn được tập cùng, trong đó có người chặn bóng của Nekoma, nhờ vậy mà Tsukishima có thể nghỉ tập. Tsukishima không biểu hiện sự khó chịu ra ngoài, nhưng Bokuto vẫn cho rằng Kuroo đã làm cậu ta tức giận, cho rằng Kuroo đã khiêu khích hơi quá.
Vào ngày thứ hai của cuộc huấn luyện dài ngày, Karasuno và Fukurodani có một trận đấu tập, kết thúc với chiến thắng của Fukurodani, khiến các thành viên của Karasono phải chạy ngược lên đồi cỏ như một hình phạt cho việc thua cuộc. (hình phạt lần này được đưa ra bởi trường Shinzen). Vào giờ nghỉ giải lao, Bokuto được thấy đang ngồi trên bậc thềm nhà thi đấu, ăn dưa hấu với các thành viên trong đội của mình. Khi buổi tập buổi chiều kết thúc, Bokuto đã hỏi Tsukishima tới chặn bóng tập với anh tối nay như Tsukishima từ chối. Anh liền chuyển sang Kuroo nhưng bị từ chối ngay trước khi kịp nói gì.
Buổi tối hôm đó, Tsukishima đến tìm Bokuto và Kuroo, những người đang tập luyện với nhau. Anh sẵn lòng dừng buổi tập lại để trả lời câu hỏi của cậu. Khi Tsukishima nói rằng đội các anh chỉ ở mức trung bình, và dù có vào được vòng đấu toàn quốc thì cũng rất khó khăn để lọt vào top đầu. Anh đã tỏ ra cáu giận và nói rằng điều đó cũng không phải là không thể được, đội phó của anh đã bảo anh hãy bình tĩnh, cậu ta chỉ giả định thôi. Anh còn giả vờ như nghe nhầm khi Tsukishima nói đây chỉ là một hoạt động câu lạc bộ thôi, cho đến khi bị Kuroo sửa lỗi.
Anh hỏi Tsukishima rằng cậu có cảm thấy thích thú khi chơi bóng rổ không? Nếu không, thì có nghĩa là cậu chơi rất tệ. Anh nói rằng anh cảm thấy thích thú và tận hưởng khi chơi bóng rổ, vì cú đập bóng thẳng của anh gần đây đã trở nên không thể ngăn cản nổi trong các trận đấu chính thức. Trước đây anh chuyên đập bóng chéo, và suốt ngày bị cản lại, vì vậy anh chuyển sang luyện tập các cú đánh thẳng. Trong các trận đấu tiếp theo, đối thủ trước đây từng cản được bóng của anh thậm chí còn không thể chạm vào đường bóng của cú đánh. Anh ấy cảm thấy như thời khắc của mình đã đến. Đó là vấn đề liệu thời khắc đó có tồn tại vì cậu hay không. Không cần biết liệu tương lai sẽ ra sao, liệu cậu có thể thắng trận đấu kế tiếp hay không, nhưng vào giây phút đó, đánh bóng vượt qua đối thủ và cảm giác tuyệt vời khi thể hiện đến 120% sức mạnh của mình là tất cả. Tuy nhiên không phải ai cũng thế, với anh ấy thì đây "không chỉ là một câu lạc bộ" nhưng anh ấy cũng không nói rằng nó sai. Tuy nhiên anh cũng nhấn mạnh rằng, nếu cậu trải qua cảm giác đó một lần, cậu sẽ trở nên "nghiện" môn thể thao này.
Sau khi nói vậy, anh đã bắt cậu chặn bóng cho anh như để đền đáp vì anh đã trả lời câu hỏi của cậu.
Ngày hôm sau Fukurodani và Karasuno đấu tập với nhau. Bokuto lần đầu bị khí thế của Tsukishima áp đảo với cú chặn của cậu và để lỡ đà cú đánh, dù vậy anh vẫn ghi điểm. Đội phó nói rằng có phải anh vừa bị dọa đến, anh chống chế rằng anh chỉ là đang né bóng chứ không phải trốn tránh đối đầu với cậu. Đội phó của anh nói rằng cú đánh đó thật bất cẩn, khiến anh bực dọc đáp lại rằng "Tốt thôi, tôi xin lỗi, được chưa". Tuy nhiên, trên cả việc cảm thấy tức giận, anh cảm thấy thú vị vì nhìn thấy sự tiến bộ và thái độ nghiêm túc trong tập luyện của Tsukishima hơn.
Buổi tối hôm đó, Tsukishima, Hinata và Haiba tham gia luyện tập cùng anh và Kuroo và đội phó của anh, Akaashi, vì vậy họ đã chia làm hai đội và tập luyện bằng cách đấu một trận 3vs3. Anh cùng đội với Hinata và Akaashi, tên đội của anh là "Đội Cú" (có chiều cao trung bình tầm 1m77) và đội kia là "Đội Mèo" (chiều cao trung bình tầm 1m9) dựa trên linh thú của đội bóng của hai vị đội trưởng. Họ dừng lại để đi ăn khi nghe nói căn tin sắp đóng cửa, với tỷ số 10-12 nghiên về đội Mèo.
Họ tiếp tục cuộc đấu vào buổi tối ngày hôm sau. Khi Hinata hỏi về kỹ thuật đập bóng vào tay của cầu thủ chặn bóng của đối phương của anh, anh đã giải thích nó rất cặn kẽ cho cậu. Khi Hinata khen rằng nó rất tuyệt, anh có vẻ rất vui, còn Kuroo thì nhận xét rằng Hinata hình như bẩm sinh có khả năng nịnh bợ người khác.
Khi Hinata bị bao vây bởi 3 tay chặn bóng có chiều cao trung bình tầm 190cm, anh tỏ ra lo lắng cho cậu để rồi sau đó rất ngạc nhiên và phấn khích khi cậu vô tình ứng dụng kỹ thuật anh vừa chỉ, nhưng khác đi một chút, và làm một cú Block-out hoàn hảo. Anh chúc mừng cậu, tỏ ra rằng mình thực sự bị ấn tượng bởi khả năng của cậu và quyết định sẽ dạy cho cậu "chiêu cuối đặc biệt", khi anh dạy kỹ thuật này cho Hinata, đội phso Akaashi đã nhận xét rằng anh lại bắt đầu tả một kỹ thuật gì đó nghe rất tuyệt (trong khi thực ra nó chẳng tuyệt đến thế).
Ngày cuối cùng của trại tập huấn, anh được nhìn thấy đang hỏi đội phó của mình về đối thủ tiếp theo, và Akaashi trả lời rằng đó là đội Karasuno. Trong trận đấu, cú đánh đầu tiên của anh bị chặn lại bởi Tsukishima và anh đã nói rằng anh cảm thấy khá là bực tức khi nhìn thấy Tsukishima tiến bộ rất nhanh mỗi ngày. Sau đó, khi chứng kiến Hinata sử dụng "chiêu cuối" của mình để đánh bóng qua hàng phòng thủ và ghi điểm, anh tỏ ra giật mình, còn đội phó của anh thì liếc xéo anh. Khi anh tỏ ra ngạc nhiên với cú bóng nhử đó, đội phó của anh đã nhấn mạnh "Chẳng phải anh là người đã dạy cậu ta kỹ thuật đó sao", khiến các thành viên trong đội nghiến răng trừng anh chằm chằm khiến anh phải quay mặt đi để trốn tránh ánh nhìn của họ. Trong phần tiếp theo của trận đấu, anh ghi điểm bằng một cú đánh chéo và ồn ào với Akaashi về nó, làm cậu phải nói rằng đó là một cú ấn tượng, khiến Kuroo nhận xét rằng anh đúng là một kẻ ồn ào. Còn huấn luyện viên của đội Karasuno, Takeda Ittetsu và Ukai Keishin nhận xét rằng Kobuto là một cầu thủ khiến người ta phải tán thưởng, cho dù là đối thủ của anh.
Khi mà Karasuno bắt đầu bám đuổi điểm số mãnh liệt, Bokuto có vẻ trở nên vội vã hơn bình thường. Sau một cú giao bóng hỏng không qua lưới, anh lại càng trở nên nhạy cảm hơn và yêu cầu chuyền hai của đội chuyền bóng cho anh nhiều hơn nữa. Sau khi xem xét 3 khả năng có thể xảy ra với trạng thái của Bokuto trên sân đấu, chuyền hai của đội, cũng chính là Akaashi quyết định bất chấp mà chuyền cho anh liên tiếp. Cú đánh của anh liên tiếp hỏng hoặc bị chặn lại, cho đến khi Karasuno vượt lên dẫn trước một điểm vì cú tấn công lỗi của anh, anh rơi vào trạng thái mà đồng đội của anh gọi là "Trạng thái B: Chán nản và mất ý chí chiến đấu". Anh yêu cầu đồng đội không được chuyền bóng cho mình nữa. Tuy nhiên khi Akaashi đồng ý và bảo anh hãy dùng thời gian đó để bình tĩnh lại, anh lại cảm thấy .. hơi hụt hẫng. Họ thực sự dành cho anh một khoảng thời gian thảnh thơi trên sân để bình tĩnh lại và xử lý tốt trận đấu, còn anh thì càng đứng càng bồn chồn và bắt đầu muốn được đánh bóng trở lại nhưng không mở miệng được. Đồng đội của anh có vẻ đã quen với việc tâm trạng của anh lên xuống bất thường vì những việc nhỏ nhặt và quá rành việc xử lý nó, hơn nữa, họ cũng chứng tỏ rằng họ cũng không phải chỉ dựa vào Bokuto để đi đến giải quốc gia. Họ vẫn có thể chơi tốt cho dù không có anh tham gia tấn công và gây ngạc nhiên cho đối thủ. Chờ đến khi Karasuno hoàn toàn mất cảnh giác với Bokuto và Bokuto cũng trở nên bồn chồn muốn đánh bóng, họ chuyền bóng cho anh và để anh ghi bàn kết thúc set đấu bằng cú đánh thẳng sở trường của mình, rồi hùa lại để "nịnh nọt" anh, anh ngay lập tức lấy lại sự tự tin của mình và lại đầy sức sống như trước. Trận đấu kết thúc với sự chiến thắng của đội trường Fukurodani.
Chiều tối ngày hôm đó, Bokuto được nhìn thấy đang cùng mọi người chuẩn bị cho bữa BBQ nướng ngoài trời. Hinata nói rằng cậu sẽ không thua anh khi bước vào trận đấu thực sự và anh nói rằng anh sẽ chờ xem. Mùi thịt nướng đang chín khiến họ thấy đói bụng, nên sau đó họ đã bắt đầu lao vào một trận chiến tranh giành thịt nướng với những thành viên khác, Bokuto còn tốt bụng mang thịt nướng tới cho Kenma và bảo rằng cậu nên ăn thịt nhiều hơn. Họ nói chuyện với nhau về những cầu thủ chủ lực nằm trong top 3 toàn quốc. Vào cuối ngày, Bokuto đến tiễn đội Karasuno khi họ rời khỏi khu tập huấn về nhà.
» Giải đấu toàn quốc
Bokuto sẽ là đội trưởng và tham gia đội hình tham dự vòng loại liên trường tiến tới giải quốc gia trong giải đấu mùa xuân.
Trong những trận đầu tiên của vòng loại, Bokuto gặp Karasuno tại sân tập. Anh đề nghị Tsukishima tập chặn bóng với mình và rất ngạc nhiên khi cậu đồng ý. Sau đó, anh được thấy đang hào hứng nói với Tsukishima rằng cậu phải đánh bại Ushiwaka, Ace mạnh nhất khối cao trung để khiến anh trở thành người mạnh nhất (Bokuto đánh bại Tsukishima, Tsukishima đánh bại Ushikawa => Bokuto đánh bại Ushikawa)
» Đồng đội
Bokuto có vẻ thân nhất với đội phó, Akaashi Keiji, có lẽ một phần do hai người là đội phó và đội trưởng của đội bóng. Hai người luôn luyện tập cùng nhau vào buổi tối. Trên sân đấu, Akaashi cũng thể hiện sự hiểu biết của mình với Bokuto và có thể dễ dàng đối phó được với sự thay đổi cảm xúc lên xuống thất thường của anh. Mặt khác, anh cũng hay cáu giận hay móc mỉa Bokuto mỗi khi anh mắc lỗi. Anh có vẻ điềm tĩnh và trưởng thành hơn so với Bokuto.
» Bạn bè
Với tính cách hào sảng và lạc quan của mình, Bokuto có rất nhiều bạn bè ở các đội bóng khác. Trong đó người hay xuất hiện nhất với anh, trừ những thành viên khác trong đội, có lẽ là Kuroo Tetsurou, đội trưởng của Nekoma. Hai người họ thường tập với nhau vào buổi tối và có tính cách khá giống nhau.
Ngoài ra, anh cũng giữ mối quan hệ tốt đẹp với những đội trưởng khác trong Nhóm học viện Fukurodani. Vào đầu cuộc tập huấn, chúng ta có thể thấy anh đứng cùng với họ khi xem trận đấu của nhưng tân binh năm nhất.
» Các mối quan hệ khác
ⓞ Món ăn yêu thích của Bokuto là thịt nướng
ⓞ Bokuto là các đọc khác của từ mimizuku, có nghĩa là loài cú đại bàng lớn có sừng trong tiếng Nhật. (Chúng không thực sự có sừng, mà trên mắt có lớp lông dựng cao lên trông như hai cái sừng). Phù hợp với linh thú của đội Fukurodani, con cú. Tóc của anh có lẽ cũng dựa trên ngoại hình của loại cú này.
ⓞ "Tập luyện có nghĩa lý gì khi không có ai chặn bóng chứ, thôi nào giúp một tay đi" - Với Tsukishima -
ⓞ "Hey! Hey ! Heeeyyyee !!"
ⓞ "Năm nay có vẻ sẽ thú vị đây"
ⓞ "Này! Mắt-kính! Chặn bóng cho tôi đi" - Với Tsukishima -
ⓞ "Chuyện gì xảy ra với họ hôm nay thế? Họ ổn chứ" - Với Nishinoya -
ⓞ "Gần đây thôi, tôi bắt đầu cảm thấy "tận hưởng" khi chơi bóng rổ, vì cú đập bóng thẳng của tôi gần đây đã trở nên không thể ngăn cản nổi trong các trận đấu chính thức. Trước đây tôi chuyên đập bóng chéo, và suốt ngày bị cản lại, vì vậy tôi chuyển sang luyện tập các cú đánh thẳng. Trong các trận đấu tiếp theo, đối thủ trước đây từng cản được bóng của tôi thậm chí còn không thể chạm vào đường bóng của cú đánh. Khi đó, tôi cảm thấy như thời khắc của mình đã đến. Liệu thời khắc đó có tồn tại vì cậu hay không, đó mới là vấn đề. Không cần biết liệu tương lai sẽ ra sao, liệu cậu có thể thắng trận đấu kế tiếp hay không, nhưng vào giây phút đó, đánh bóng vượt qua đối thủ và cảm giác tuyệt vời khi thể hiện đến 120% sức mạnh của mình là tất cả. Tuy nhiên không phải ai cũng thế, với tôi thì đây "không chỉ là một câu lạc bộ" nhưng tôi cũng không nói rằng nó sai. Tuy nhiên nếu cậu trải qua cảm giác đó một lần, cậu sẽ trở nên "nghiện" bóng chuyền". - Với Tsukishima -
ⓞ "Hôm nay, đừng chuyền cú nào cho tôi nữa!" - Với Akaashi -
ⓞ "Hey! Hey! Hey! Mình thực sự là người mạnh nhất!"
ⓞ "Trước giải đấu mùa xuân thì chúng ta sẽ có một trận chiến tranh giành thịt đấy, Hinata" - Với Hinata -
ⓞ "Thịt, cậu cần phải ăn thịt" - Với Kenma -
Haikyuu manga chap 78 - 97
Các chỉ số
Ý nghĩa những cái tên
Bokuto Koutarou |
|
| ||
|
|
Học viện Fukurodani |
Bokuto Kotaro | |
Tiếng Nhật | 木兎 光太郎 |
Phiên âm | Bokuto Kōtarō |
Thông tin cá nhân | |
Giới tính | Nam |
Tuổi | 17 |
Ngày sinh | 20 tháng 9 |
Chiều cao | 185.3 cm |
Cân nặng | 78.3kg |
Trường học | Học viện Fukurodani |
Năm | 3 |
Vị trí trong đội | |
Đội | Câu lạc bộ bóng chuyền Học viện Fukurodani |
Vị trí | Đập biên, Đội trưởng |
Số áo | 4 |
Lần đầu xuất hiện | |
Manga | Chap 78 |
Tập luyện để làm gì khi không có ai chặn bóng chứ. Thôi nào, giúp một tay đi |
Kōtarō Bokuto (木兎 光太郎, Bokuto Koutarou) và học sinh năm ba tại học viện Fukurodani, chơi ở vị trí đập biên đồng thời là đội trưởng đội bóng chuyền, là tay đập chủ lực trong đội. Anh là cầu thủ đập bóng đứng trong top 5 toàn quốc .
Mục lục |
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
Bokuto trong trận đấu (hajime-nii.tumblr.com)
Bối cảnh |
Bokuto là đội trưởng đội bóng chuyền học viện Fukurodani. Anh xuất hiện tại trại hè huấn luyện bóng rổ ở Tokyo cùng với đội của mình. Tại đây, các trường sẽ thi đấu giao hữu luân phiên và luyện tập kỹ thuật với nhau mỗi ngày.
Học viện Fukurodani là một đội bóng mạnh luôn có mặt tại giải quốc gia trong suốt 3 năm liền và anh tự tin lần này cũng sẽ đưa được đội bóng trường đánh bại những đội khác trong khu vực để tiến tới giải toàn quốc. Anh nổi tiếng với cú đập bóng thẳng mạnh mẽ của mình.
Ngoại hình |
Bokuto trong bộ đồng phục thi đấu (bên trái) |
Đội bóng trường Fukurodani tại trại huấn luyện |
Đồng phục của anh là áo khoác gió màu trắng, viền dưới áo màu đen, áo thun màu trắng viền ngoài màu đen và quần short màu sẫm. Khi luyện tập anh thường mặc áo thun màu đen, đôi khi mặc thêm một chiếc áo ba lỗ đánh số sẫm màu trong các trận đấu tập cùng với quần bó màu đen bên trong và quần short trắng bên ngoài. Đôi khi cũng đổi thành áo thun màu sẫm khác.
Tính cách |
Anh là một người dễ gần, hơn nữa rất phóng khoáng. Khi Hinata và Tsukishima muốn học hỏi các kỹ thuật chặn bóng từ anh, anh đều rất thoải mái giải đáp tận tình và còn giúp họ luyện tập nó. (Dù sau đó sẽ cảm thấy một chút không cam lòng khi họ ghi điểm nhờ vào kỹ thuật anh chỉ dạy, tuy nhiên cũng không nhiều). Anh cũng là một người rất ồn ào trên sàn đấu, thường làm nhặng xị lên với đội phó của mình sau mỗi cú đánh đẹp, đại loại như "Thấy không? Thấy không? Có thấy cú đập bóng điên cuồng vừa rồi của tui không!"
Tuy rằng như vậy, anh cũng dễ dàng trở nên chán nản nếu cú đập bóng của anh liên tiếp bị chặn lại. Đội phó của đội bóng trường Fukurodani chia trạng thái của Bokuto làm 3 trường hợp.
Khi trở nên chán nản, Kobuto sẽ từ chối mọi đường chuyền và bảo mọi người không được chuyền bóng cho anh ấy nữa. Dù vậy, với bản tính hiếu động của mình, anh sẽ rất nhanh cảm thấy hối hận, bồn chồn khi nhìn mọi người đánh bóng, và bắt đầu "nhấp nha nhấp nhổm" chờ bóng đến tay mình. Anh sẽ dễ dàng lấy lại tinh thần như cũ chỉ với một cú bóng tốt và được mọi người "tâng bốc, vì vậy đồng đội của anh thường gọi anh là một người có "đầu óc đơn giản"Trường hợp A: Anh ấy ghi điểm => Vậy không có vấn đề gì
Trường hợp B: Anh ấy bị đập trượt bóng hoặc cú đánh bị chặn => Như vậy anh ấy sẽ rất dễ mất đi ý chí chiến đấu
Trường hợp C: Không chuyền bóng cho anh ấy => Anh ấy sẽ trở nên hơn dỗi
Khả năng |
Kobuto có cú đập bóng thẳng rất mạnh, là người thực hiện hầu hết các pha tấn công trong đội và là một tay đập bóng chủ lực của Fukurodani. Nhờ luyện tập chăm chỉ, kỹ thuật đập bóng của anh rất tốt, anh cso thể thay đổi và điều khiển đường đi của bóng trong tích tắc mà không làm giảm độ mạnh yếu của cú đánh và sức mạnh của cú đánh có thể xuyên thủng cả hàng phòng ngự của đối phương.
Sức mạnh |
| |
Bật nhảy |
| |
Năng lượng |
| |
Trí não |
| |
Kỹ thuật |
| |
Tốc độ |
|
Cốt truyện |
» Tiểu sử
Bokuto trở thành tay đập đứng thứ 5 toàn quốc trước khi diễn ra trại tập huấn, đội của anh cũng đã 3 năm liền tham gia vào giải đấu toàn quốc. Theo lời đội phó đội Fukurodani, anh đáng lẽ ra đã có thể vào được đến top 3 nhưng đã thua một cách đáng tiếc
» Cuộc tập huấn ở Tokyo
Bokuto tại trại tập huấn |
Trong ngày đầu tiên, trước khi Hinata và Kageyama đến, đội trường Fukurodani đã đấu một trận với trường Karasuno và giành chiến thắng với tỷ số 2-0, khiến các thành viên trong đội Karasuno phải thực hiện động tác rơi tiếp đất quanh sân đấu như một hình phạt cho đội thua cuộc.
Sau đó, anh được nhìn thấy đang đứng cùng 2 đội trưởng khác (đội trường Shinzen và Ubugawa) xem trận đấu của Karasuno và Nekoma. Họ theo dõi cú chuyền bóng chớp nhoáng của Kageyama và Hinata, cùng cầu thủ năm nhất đầy tham vọng Haiba Lev của Nekoma với chiều cao 194cm. Anh đã nhận xét rằng, năm nay sẽ làm một năm rất thú vị.
Vào buổi sáng ngày thứ hai của cuộc tập huấn, đội trường Fukurodani đã có một trận đấu với trường Nekoma, tuy nhiên không biết kết quả của trận đấu như thế nào. Sau đó họ lại có một trận đấu nữa với nhau. Trong trận này, Bokuto đã có một cú đập rất mạnh sang sân đối phương, khiến Kenma phải né tránh với lí do "Sợ rằng nó sẽ làm cậu gãy tay". Quả bóng sau khi đấp xuống sàn bị bật lên rất mạnh và văng trúng vào Tsukishima đang đi ngang qua, khiến cậu nhăn mày vì đau. Bokuto hét lên "Hey! Hey!" liên tiếp rất hào hứng, nhưng không ai trong đội hưởng ứng cậu và cậu đã bảo họ cần bỏ thêm nhiệt tình vào trận đấu, tất nhiên, họ lờ tảng đi. Sau hai ngày tập luyện, đợt tập huấn ngắn kết thúc, các học sinh quay lại trường của mình. Sau một tuần nữa, cuộc tập huấn dài cuối cùng trước kỳ thi vòng loại liên trường sẽ diễn ra.
Bokuto "hỏi thăm" Níhinoya |
Cuối cùng, đội trường Fukurodani giành chiến thắng, Bokuto được nhìn thấy đang hào hứng hoan hô với đồng đội của mình.
Bokuto thuyết phục Tsukishima chặn bóng cho mình |
Tsukishima không có vẻ hứng thú lắm, nhưng sau khi bị Kuroo khích tướng, cậu đã tham gia tập luyện cùng họ, khiến Bokuto phải bật ngón cái tán thưởng cho Kuroo. Sau đó họ luyện tập với nhau, tuy nhiên Tsukishima gần như đã không chặn thành công quả nào trong suốt quá trình tập. Bokuto nhận xét rằng Tsukishima rất nhạy bén và điềm tĩnh, tuy nhiên cậu vẫn còn nhiều thiếu sót. Khi Bokuto ăn mừng cú ăn điểm của mình, đội phó của anh dội cho anh một gáo nước lạnh rằng anh chỉ thắng khi chỉ có mỗi một người chặn bóng mà thôi, khiến anh bảo cậu im đi. Trong tình cảnh đó, Kuroo kết thúc bài huấn luyện với Haiba và đề nghị cùng tham gia chặn bóng khiến Bokuto trở nên phấn khích hơn.
Sau khi Kuroo dễ dàng chặn lại cú đập bóng của Bokuto, Bokuto đã nhận xét rằng phần chặn bóng của Tsukishima quá yếu ớt, và Tsukishima đáp trả rằng cậu chỉ mới 15 tuổi, thể lực và chiều cao vẫn đang trong giai đoạn phát triển, nêu bật ra sự thật là cậu cao hơn anh đến 3cm dù kém anh 2 tuổi. Kuroo nói rằng nếu cậu nghĩ rằng mọi việc chỉ dễ dàng như thế, thì Hinata sẽ trở nên nổi bật hơn khi mà cậu và Hinata chơi cùng một vị trí, cùng lúc đó các thành viên đội Nekoma đi ngang qua và tỏ ra muốn được tập cùng, trong đó có người chặn bóng của Nekoma, nhờ vậy mà Tsukishima có thể nghỉ tập. Tsukishima không biểu hiện sự khó chịu ra ngoài, nhưng Bokuto vẫn cho rằng Kuroo đã làm cậu ta tức giận, cho rằng Kuroo đã khiêu khích hơi quá.
Vào ngày thứ hai của cuộc huấn luyện dài ngày, Karasuno và Fukurodani có một trận đấu tập, kết thúc với chiến thắng của Fukurodani, khiến các thành viên của Karasono phải chạy ngược lên đồi cỏ như một hình phạt cho việc thua cuộc. (hình phạt lần này được đưa ra bởi trường Shinzen). Vào giờ nghỉ giải lao, Bokuto được thấy đang ngồi trên bậc thềm nhà thi đấu, ăn dưa hấu với các thành viên trong đội của mình. Khi buổi tập buổi chiều kết thúc, Bokuto đã hỏi Tsukishima tới chặn bóng tập với anh tối nay như Tsukishima từ chối. Anh liền chuyển sang Kuroo nhưng bị từ chối ngay trước khi kịp nói gì.
Tsukishima đến gặp Kobuto |
Anh hỏi Tsukishima rằng cậu có cảm thấy thích thú khi chơi bóng rổ không? Nếu không, thì có nghĩa là cậu chơi rất tệ. Anh nói rằng anh cảm thấy thích thú và tận hưởng khi chơi bóng rổ, vì cú đập bóng thẳng của anh gần đây đã trở nên không thể ngăn cản nổi trong các trận đấu chính thức. Trước đây anh chuyên đập bóng chéo, và suốt ngày bị cản lại, vì vậy anh chuyển sang luyện tập các cú đánh thẳng. Trong các trận đấu tiếp theo, đối thủ trước đây từng cản được bóng của anh thậm chí còn không thể chạm vào đường bóng của cú đánh. Anh ấy cảm thấy như thời khắc của mình đã đến. Đó là vấn đề liệu thời khắc đó có tồn tại vì cậu hay không. Không cần biết liệu tương lai sẽ ra sao, liệu cậu có thể thắng trận đấu kế tiếp hay không, nhưng vào giây phút đó, đánh bóng vượt qua đối thủ và cảm giác tuyệt vời khi thể hiện đến 120% sức mạnh của mình là tất cả. Tuy nhiên không phải ai cũng thế, với anh ấy thì đây "không chỉ là một câu lạc bộ" nhưng anh ấy cũng không nói rằng nó sai. Tuy nhiên anh cũng nhấn mạnh rằng, nếu cậu trải qua cảm giác đó một lần, cậu sẽ trở nên "nghiện" môn thể thao này.
Sau khi nói vậy, anh đã bắt cậu chặn bóng cho anh như để đền đáp vì anh đã trả lời câu hỏi của cậu.
Bokuto bị lỡ đà |
Buổi tối hôm đó, Tsukishima, Hinata và Haiba tham gia luyện tập cùng anh và Kuroo và đội phó của anh, Akaashi, vì vậy họ đã chia làm hai đội và tập luyện bằng cách đấu một trận 3vs3. Anh cùng đội với Hinata và Akaashi, tên đội của anh là "Đội Cú" (có chiều cao trung bình tầm 1m77) và đội kia là "Đội Mèo" (chiều cao trung bình tầm 1m9) dựa trên linh thú của đội bóng của hai vị đội trưởng. Họ dừng lại để đi ăn khi nghe nói căn tin sắp đóng cửa, với tỷ số 10-12 nghiên về đội Mèo.
Họ tiếp tục cuộc đấu vào buổi tối ngày hôm sau. Khi Hinata hỏi về kỹ thuật đập bóng vào tay của cầu thủ chặn bóng của đối phương của anh, anh đã giải thích nó rất cặn kẽ cho cậu. Khi Hinata khen rằng nó rất tuyệt, anh có vẻ rất vui, còn Kuroo thì nhận xét rằng Hinata hình như bẩm sinh có khả năng nịnh bợ người khác.
Khi Hinata bị bao vây bởi 3 tay chặn bóng có chiều cao trung bình tầm 190cm, anh tỏ ra lo lắng cho cậu để rồi sau đó rất ngạc nhiên và phấn khích khi cậu vô tình ứng dụng kỹ thuật anh vừa chỉ, nhưng khác đi một chút, và làm một cú Block-out hoàn hảo. Anh chúc mừng cậu, tỏ ra rằng mình thực sự bị ấn tượng bởi khả năng của cậu và quyết định sẽ dạy cho cậu "chiêu cuối đặc biệt", khi anh dạy kỹ thuật này cho Hinata, đội phso Akaashi đã nhận xét rằng anh lại bắt đầu tả một kỹ thuật gì đó nghe rất tuyệt (trong khi thực ra nó chẳng tuyệt đến thế).
Ngày cuối cùng của trại tập huấn, anh được nhìn thấy đang hỏi đội phó của mình về đối thủ tiếp theo, và Akaashi trả lời rằng đó là đội Karasuno. Trong trận đấu, cú đánh đầu tiên của anh bị chặn lại bởi Tsukishima và anh đã nói rằng anh cảm thấy khá là bực tức khi nhìn thấy Tsukishima tiến bộ rất nhanh mỗi ngày. Sau đó, khi chứng kiến Hinata sử dụng "chiêu cuối" của mình để đánh bóng qua hàng phòng thủ và ghi điểm, anh tỏ ra giật mình, còn đội phó của anh thì liếc xéo anh. Khi anh tỏ ra ngạc nhiên với cú bóng nhử đó, đội phó của anh đã nhấn mạnh "Chẳng phải anh là người đã dạy cậu ta kỹ thuật đó sao", khiến các thành viên trong đội nghiến răng trừng anh chằm chằm khiến anh phải quay mặt đi để trốn tránh ánh nhìn của họ. Trong phần tiếp theo của trận đấu, anh ghi điểm bằng một cú đánh chéo và ồn ào với Akaashi về nó, làm cậu phải nói rằng đó là một cú ấn tượng, khiến Kuroo nhận xét rằng anh đúng là một kẻ ồn ào. Còn huấn luyện viên của đội Karasuno, Takeda Ittetsu và Ukai Keishin nhận xét rằng Kobuto là một cầu thủ khiến người ta phải tán thưởng, cho dù là đối thủ của anh.
Trạng thái chán nản của Bokuto |
» Giải đấu toàn quốc
Bokuto đề nghị Tsukishima tập chắn bóng với mình |
Trong những trận đầu tiên của vòng loại, Bokuto gặp Karasuno tại sân tập. Anh đề nghị Tsukishima tập chặn bóng với mình và rất ngạc nhiên khi cậu đồng ý. Sau đó, anh được thấy đang hào hứng nói với Tsukishima rằng cậu phải đánh bại Ushiwaka, Ace mạnh nhất khối cao trung để khiến anh trở thành người mạnh nhất (Bokuto đánh bại Tsukishima, Tsukishima đánh bại Ushikawa => Bokuto đánh bại Ushikawa)
Các mối quan hệ |
» Đồng đội
Akaashi
Akaashi Keiji |
So với một Bokuto sôi nổi, họ thường trầm tĩnh hơn và ít khi hùa theo những trò ồn ào của anh. Theo lời nhận xét của quản lý đội Ubugawa, người ngoài nhìn vào thường tưởng rằng Kobuto là người anh cả dẫn đầu cả đội, nhưng thực ra anh ấy giống như một đứa trẻ được cả gia đình bao bọc. Khi anh cảm thấy hứng khởi, họ sẽ tạo cơ hội cho anh tỏa sáng. Khi anh cảm thấy chán nản, họ sẽ giúp anh lấy lại tinh thần, để anh bình tĩnh lại và giúp anh cân bằng lại tỷ số. Họ cũng rất biết cách để khiến anh hào hứng trở lại, giúp anh thoát khỏi trạng thái chán nản, dù có phải giả vờ nịnh hót một chút. Giống như họ nói, họ đã quá quen với sự thất thường của Bokuto.Các thành viên khác của đội bóng
» Bạn bè
Kuroo Tetsurou |
Ngoài ra, anh cũng giữ mối quan hệ tốt đẹp với những đội trưởng khác trong Nhóm học viện Fukurodani. Vào đầu cuộc tập huấn, chúng ta có thể thấy anh đứng cùng với họ khi xem trận đấu của nhưng tân binh năm nhất.
» Các mối quan hệ khác
Họ có vẻ như không thân nhau lắm, cũng rất ít khi nói chuyện với nhau. tuy nhiên vào ngày cuối cùng của trại hè, anh đã giúp cậu giành thịt nướng và khuyên cậu nên ăn thịt.Kozume Kenma
Anh có vẻ rất hứng thú với Tsukishima, thể hiện ở việc anh cứ liên tục tìm cậu để luyện tập cùng. Tuy rằng đến cuối cùng, Tsukishima không có vẻ gì là trở nên thân thiết với Bokuto, nhưng ít nhất cậu cũng không lạnh nhạt với anh như lúc đầu nữaTsukishima Yuu
Ngoài lề |
ⓞ Món ăn yêu thích của Bokuto là thịt nướng
ⓞ Bokuto là các đọc khác của từ mimizuku, có nghĩa là loài cú đại bàng lớn có sừng trong tiếng Nhật. (Chúng không thực sự có sừng, mà trên mắt có lớp lông dựng cao lên trông như hai cái sừng). Phù hợp với linh thú của đội Fukurodani, con cú. Tóc của anh có lẽ cũng dựa trên ngoại hình của loại cú này.
Trích dẫn |
ⓞ "Tập luyện có nghĩa lý gì khi không có ai chặn bóng chứ, thôi nào giúp một tay đi" - Với Tsukishima -
ⓞ "Hey! Hey ! Heeeyyyee !!"
ⓞ "Năm nay có vẻ sẽ thú vị đây"
ⓞ "Này! Mắt-kính! Chặn bóng cho tôi đi" - Với Tsukishima -
ⓞ "Chuyện gì xảy ra với họ hôm nay thế? Họ ổn chứ" - Với Nishinoya -
ⓞ "Gần đây thôi, tôi bắt đầu cảm thấy "tận hưởng" khi chơi bóng rổ, vì cú đập bóng thẳng của tôi gần đây đã trở nên không thể ngăn cản nổi trong các trận đấu chính thức. Trước đây tôi chuyên đập bóng chéo, và suốt ngày bị cản lại, vì vậy tôi chuyển sang luyện tập các cú đánh thẳng. Trong các trận đấu tiếp theo, đối thủ trước đây từng cản được bóng của tôi thậm chí còn không thể chạm vào đường bóng của cú đánh. Khi đó, tôi cảm thấy như thời khắc của mình đã đến. Liệu thời khắc đó có tồn tại vì cậu hay không, đó mới là vấn đề. Không cần biết liệu tương lai sẽ ra sao, liệu cậu có thể thắng trận đấu kế tiếp hay không, nhưng vào giây phút đó, đánh bóng vượt qua đối thủ và cảm giác tuyệt vời khi thể hiện đến 120% sức mạnh của mình là tất cả. Tuy nhiên không phải ai cũng thế, với tôi thì đây "không chỉ là một câu lạc bộ" nhưng tôi cũng không nói rằng nó sai. Tuy nhiên nếu cậu trải qua cảm giác đó một lần, cậu sẽ trở nên "nghiện" bóng chuyền". - Với Tsukishima -
ⓞ "Hôm nay, đừng chuyền cú nào cho tôi nữa!" - Với Akaashi -
ⓞ "Hey! Hey! Hey! Mình thực sự là người mạnh nhất!"
ⓞ "Trước giải đấu mùa xuân thì chúng ta sẽ có một trận chiến tranh giành thịt đấy, Hinata" - Với Hinata -
ⓞ "Thịt, cậu cần phải ăn thịt" - Với Kenma -
Tham khảo |
Haikyuu manga chap 78 - 97
Các chỉ số
Ý nghĩa những cái tên
Bài viết thuộc Pj Haikyuu wiki của Vnsharing
Tổng hợp, viết và trình bày bởi AmySnow
Vui lòng không mang ra khỏi Vnsharing
Tổng hợp, viết và trình bày bởi AmySnow
Vui lòng không mang ra khỏi Vnsharing
AmySnow- Total posts : 355
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum