oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Gintama FC][Code Geass] Nina Einstein

Go down

[Gintama FC][Code Geass] Nina Einstein Empty [Gintama FC][Code Geass] Nina Einstein

Post by Iroganai Bara no Hana Thu Nov 13, 2014 9:24 pm



Nina Einstein
.
 


Nina Einstein (ニーナ・アインシュタイン, Nīna Ainshutain), 17 tuổi (18 trong R2), là một nữ sinh nhút nhát, rụt rè ở Học viện Ashford. Trong Code Geass R2, cô làm việc cho chính phủ ở bộ phận nghiên cứu chế tạo vũ khí. Cô là người sáng chế ra món vũ khí có sức hủy diệt trên diện rộng, F.L.E.I.J.A., và sau đó là phương pháp đối phó với nó.
Nina Einstein



Tên đầy đủ
Nina Einstein

Tuổi
• 17 (Season 1)

• 18 (R2)

Giới tính
Nữ

Màu tóc
Xanh lá đậm

Màu mắt
Chàm

Ngày sinh
a.t.b 27 tháng 08, 2000

Chiều cao
165cm

Nhóm máu
A

Cung hoàng đạo
Xử Nữ

Quốc tịch
Britannia

Trực thuộc

• Học viện Ashford

 
• Hội học sinh

• Thánh Chế Britannia

 
• Quân đội Britannia

 
• In Vogue

Thông tin phụ

Danh hiệu
• Trưởng nhóm nghiên cứu In Vogue của Schneizel el Britannia

• Người sáng chế Vũ khí Hủy diệt Diện rộng F.L.E.I.J.A.

• Người sáng chế hệ thống Anti-F.L.E.I.J.A F.L.E.I.J.A. Eliminator

Nghề nghiệp
• Học sinh

• Khoa học gia

Knightmare Frame

Ganymede (Episode Zero)

Đời thật

Lần đầu xuất hiện
The Day a New Demon was Born

Lần cuối xuất hiện
Re;

Sáng tạo bởi
CLAMP

Giọng lồng tiếng
• Saeko Chiba (Nhật)

• Kim Mai Guest (Anh)







Tính cách


.
 


Tư tưởng phân biệt chủng tộc của Nina chưa bao giờ được giải thích kĩ càng trong anime, bởi thay vì tự tôn, cô lại cảm thấy tự ti và sợ hãi trước những "Người 11." Tuy nhiên, qua một số đoạn hội thoại trong anime hay hành vi của cô lúc Suzaku nhập học, đặc biệt là việc ăn mặc luộm thuộm, ta có thể suy đoán rằng trước đây cô từng có kỉ niệm không mấy tốt đẹp với người Nhật. Theo Milly, Nina có thể từng đến khu ghetto ít nhất một lần. Cốt truyện càng phát triển, ta càng có thêm bằng chứng để suy đoán rằng cô từng bị tấn công tình dục bởi "người 11" khi cô đến khu ghetto.



Nina thường dựa dẫm tinh thần vào Euphemia và xem cô ấy như "nữ thần". Việc thủ dâm với hình ảnh Công Chúa Euphemia có thể ám chỉ rõ rằng Nina là người đồng tính. Tuy nhiên cô chỉ si mê mỗi một mình Euphemia mà không phải người phụ nữ nào khác. Sau cái chết của Euphemia dưới tay Zero, tinh thần cô trở nên bất ổn, đến mức cô nung nấu ý định giết chết Zero và căm hận "Người 11" hơn nữa. Tuy nhiên, cô từ bỏ mối hận này sau khi phát hiện sản phẩm từ lòng hận thù của mình, bom F.L.E.I.J.A, đã gây ra cái chết cho 25 triệu người trong cuộc tấn công thứ hai vào Khu dân cư Tokyo. Nina sau đó đã phục hồi tinh thần khi tham gia vào kế hoạch của Lelouch. Cuối series, cô xuất hiện trong ảnh cưới của Ohgi và Villetta cùng những nhân vật khác. Có vẻ như cô không còn mắc chứng xenophobic (sợ những thứ xa lạ) nữa.





Tiểu sử nhân vật


.
 



Season 1

Nina xuất hiện ngay đầu episode 1 của season 1 tại Học viện Ashford, lúc ấy đang thảo luận với Milly AshfordShirley Fenette về thói quen cờ bạc của Lelouch, với Shirley cực kì không hài lòng về thói quen đó. Milly chuyển sang châm chọc Shirley về tình cảm cô ấy dành cho anh.



Nina thể hiện chứng sợ người lạ một cách dữ dội đối với Người 11, và ban đầu bị Suzaku làm sợ khi anh nhập học với vai trò người Britannia Danh Dự. Arthur, một chú mèo hoang, bị toàn thể học sinh rượt đuổi khắp trường và vô tình lạc vào phòng Lelouch rồi mang mặt nạ Zero của anh chạy mất. Milly tuyên bố rằng nếu ai bắt được con mèo thì sẽ nhận thưởng bằng một nụ hôn từ một thành viên bất kì của Hội học sinh. Suzaku và Lelouch bắt được chú mèo cùng một lúc nên nhận được nụ hôn trên má từ Nunnally. Hội học sinh nhận nuôi chú mèo và làm một cái nhà nhỏ cho nó trong văn phòng Hội. Sau sự kiện này, Nina cùng tập thể học sinh xem truyền hình trực tiếp đám tang Hoàng tử Clovis. Trong đám tang, Hoàng Đế Britannia đọc diễn văn về sự bất công và cuộc đấu tranh xã hội nhằm đạt đến sự thay đổi tốt đẹp hơn.



Sau đó, cô có liên quan đến sự kiện Mặt trận Giải phóng Nhật Bản ở khách sạn. Cầm đầu bởi Trung Tá Josui Kusakabe, một nhóm thuộc Mặt trận Giải phóng Nhật Bản chiếm lấy khách sạn và bắt giữ những người trong đó làm con tin, bao gồm cả Milly Ashford, Nina Einstein, và Shirley Fenette. Zero lập kế hoạch giải cứu, đồng thời ngăn cản bất kì nỗ lực nào từ phía quân đội nhằm lấy công vụ giải cứu. Trên sóng truyền hình công cộng, anh công bố sự thành lập và tôn chỉ hoạt động của Black Knights, những "đồng minh của công lí" sẽ phán xét cả thế giới và bảo vệ những người yếu thế trước "những kẻ có quyền." Cô phát triển tình cảm mạnh mẽ (gần như phát cuồng) đối với Tam Công Chúa Euphemia sau khi được cô ấy giúp đỡ trong vụ bắt giữ con tin. Cô dần dựa dẫm tinh thần vào Euphemia; thậm chí đến mức thủ dâm bằng hình ảnh của Euphemia ở episode 12.





Nina ngồi trên Ganymede.
Sau cái chết của Euphemia, tinh thần Nina trở nên bất ổn. Trong một nỗ lực sai lầm nhằm giết Zero báo thù cho công chúa, cô trang bị cho Knightmare Frame Ganymede của nhà Ashford một đầu đạn hạt nhân với ý định kích nổ nó nhằm xóa sổ toàn bộ khu vực Tokyo. Tuy nhiên đầu đạn đã không nổ.




Season 2

Sang season 2, Nina được Schneizel tuyển về làm trưởng nhóm nghiên cứu In Vogue đặt trụ sở ở Dallas, Texas. Schneizel giữ tinh thần cô ổn định bằng cách thường xuyên nhắc nhở cô về cách mà Euphemia thường ứng xử. Cô xuất hiện lần đầu ở season này trong phòng thí nghiệm, rõ ràng rất giận dữ khi thấy Zero vẫn còn sống và đang tuyên bố với cả thế giới thông điệp của mình.



Một thời gian sau Nina đến Liên Bang Trung Hoa để tham dự tiệc cưới của cuộc hôn nhân chính trị giữa Hoàng tử Odysseus và Thiên Tử, bên cạnh Hoàng tử Schneizel el Britannia. Milly, lâu rồi không gặp Nina, đã đến bắt chuyện với cô và tỏ ra rất vui trước tình trạng hiện tại của Nina. Tuy nhiên, cô nhanh chóng trở nên cau có gắt gỏng với Milly, một biểu hiện rằng thực chất bên trong tinh thần cô vẫn bất ổn. Milly thử xoa dịu Nina, nhưng cô quá xúc động nên bỏ ngoài tai những gì Milly nói. Khi cô thấy Zero ngồi đấu cờ vua với Schneizel, cô nổi cơn điên và cố báo thù cho "nữ thần" của lòng mình, nhưng đã bị Kallen và Suzaku chặn lại. Gọi tất cả bọn họ là đồ phản bội, cô quỵ xuống rồi được đưa ra ngoài. Kế đó cô tiếp tục nghiên cứu vũ khí năng lượng nguyên tử, cuối cùng chế tạo ra một quả bom. Quả bom với mã tên F.L.E.I.J.A tạo ra một vụ nổ hướng vào nhân và sẽ xóa sổ tất cả những gì nằm trong vòng ảnh hưởng của nó. Sau khi phát triển quả bom, Nina cố lắp đặt nó vào một con Knightmare Frame nhằm dùng nó tiêu diệt Black Knight, cụ thể hơn là Zero.



Sau trận chiến thứ hai ở Tokyo, Nina hụt hẫng trước sức công phá của thứ vũ khí mình tạo ra, thứ đã gây cái chết cho 35 triệu người, nhưng Lloyd bảo với cô rằng cô phải khóa chặt trái tim mình lại nếu muốn tiếp tục làm một nhà khoa học. Cô buộc phải bỏ trốn ngay sau đó, bởi nhiều quốc gia, kể cả Britannia, đang truy tìm cô vì mối liên quan giữa cô với F.L.E.I.J.A.





Nina làm việc với Lloyd và Cécile nhằm chế tạo vũ khí chống lại F.L.E.I.J.A.
Lelouch tuyển Nina về nhằm chế tạo vũ khí vô hiệu hóa F.L.E.I.J.A và cô đã thành công. Cô đề nghị được đi cùng anh để giúp phóng nó, nhưng anh từ chối với lí do rằng anh phải làm việc này một mình như cách chuộc tội vì đã giết Euphemia. Nina thú nhận có thể cô không bao giờ tha thứ Zero vì điều đó, nhưng cô cần tìm câu trả lời cho riêng mình, và Lelouch đáp lại rằng cô là người tốt. Gần cuối series, cô bị Hoàng Đế Lelouch giam giữ cùng những thành viên Black Knight khác và vài người ủng hộ Lelouch, nhưng cô không phải bị xử tử. Cuối cùng, cô xuất hiện trong ảnh cưới của Villetta và Ohgi, một bằng chứng cho thấy có vẻ như cô đã vượt qua được chứng xenophobia.





Những xuất hiện khác


.
 



Code Geass: The Manga

Nhân vật Nina Einstein trong manga cũng như tính cách của cô khá khác biệt so với phiên bản trong anime. Cô không mê đắm Euphemia và vẫn là thành viên hội học sinh ở phần hai của câu chuyện. Cô cũng không hề tham gia vào công cuộc chế tạo F.L.E.I.J.A.





Thông tin ngoài lề


.
 


• Như Albert Einstein, Nina góp phần vào công cuộc sản xuất ra thứ vũ khí hủy diệt rồi sau đó cảm thấy tiếc nuối khi nhận ra biết bao người đã chết vì nó.



• Nina giống với Flay Alster trong Gundam SEED trên nhiều phương diện. Cả hai đều mắc chứng xenophobic, đều muốn giết nhân vật chính sau khi một người họ yêu quý bị giết, và cả hai đều hối hận vì những hành động của mình.



• Cô là nhân vật bị ghét nhiều nhất (sau Rolo) trong series, phần lớn vì chứng xenophobia của cô.





Những câu trích dẫn


.
 


► (Với Kallen) "Không, cô không có. Cô là Người 11! Cô là Người 11 và cô dám giả vờ làm BẠN tôi? TRẢ CÔ ẤY LẠI ĐÂY!!! TRẢ CÔNG CHÚA EUPHEMIA LẠI CHO TÔI!!! TÔI CẦN NÀNG ẤY, NÀNG ẤY LÀ NỮ THẦN CỦA TÔI!!!"
 











 

Trích:



























Iroganai Bara no Hana
Iroganai Bara no Hana

Total posts : 157

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum