[Music Artist Wiki] Maroon 5
Page 1 of 1
[Music Artist Wiki] Maroon 5
Maroon 5 |
| ||
Nguyên quán | Los Angeles, California, Mỹ. | |
Thể Loại | Pop rock funk rock alternative rock pop | |
Năm Hoạt Động | 1994 – Hiện tại (1994 – 2000: dưới tên Kara’s Flower) | |
Hãng Đĩa | A&M/Octone | |
Từng Tham Gia | Kara’s Flower | |
Website | www.maroon5.com | |
Thành Viên | Adam Levine Jesse Carmichael Mickey Madden James Valentine Matt Flynn Ryan Dusick (Thành Viên Cũ) |
Tiểu Sử |
Maroon 5 là nhóm nhạc Mĩ đến từ Los Angeles, California, với thể loại nhạc pop-rock. Khi còn tại trường trung học, Kara’s Flowers được hình thành với 4 thành viên gồm: hát chính kiêm chơi guitar Adam Levine, chơi keyboard Jesse Camichael, chơi bass guitar Mickey Madden và tay trống Ryan Dusick. Năm 1997, nhóm nhạc phát hành một album. Sau một thời gian ngắn, Maroon 5 tái thành lập lại nhóm với một thành viên chơi guitar mới: Jame Valentine và theo đuổi một phương hướng pop mới đang lên như Maroon 5. Năm 2012, ban nhạc phát hành album đầu tay "Songs About Jane" gồm bốn ca khúc hit: “Harder to Breathe”, “This Love”, ”She Will Be Loved” và “Sunday Morning”. Album “Songs About Jane” đạt được vị trí cao trên bảng xếp hạng, dành được ba đĩa bạch kim, và đĩa hoàng kim ở nhiều nước trên thế giới.
Để hỗ trợ cho album Songs About Jane, Maroon 5 đã phát hành 2 album live trong chuyến lưu diễn ở nhiều nơi từ đầu năm 2003 đến năm 2005. Nhóm nhạc đã dành được “Giải thưởng Grammy” cho “Nhóm nhạc xuất sắc nhất năm 2005”. Dusick rời khỏi Maroon 5 vào tháng 9 năm 2006 do những chấn thương kéo dài bởi lưu diễn liên tục và được thay thế bởi Matt Flynn. Album studio thứ hai của nhóm được phát hành năm 2007 gồm 3 ca khúc “Makes Me Wonder”, ”Won’t Go Home Without You”, “Wake Up Call” và trong đó “Makes Me Wonder” là bài hát đầu tiên của họ đạt được vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Nhóm nhạc đã trình diễn trực tiếp tại hai chuyến lưu diễn giữa tháng 6 và tháng 9 năm 2007. Trong suốt thời gian đó, một tập tài liệu những bài hát chưa được phát hành trước đây “The B-Side Collection” đã được phát hành.
Hai album live nữa và một album re-mix đã được phát hành năm 2008. Album thứ 3 của nhóm “Hands All Over” được phát hành tại Mỹ vào ngày 21 tháng 9 năm 2012. Từ khi phát hành album đầu tiền năm 2002, Maroon 5 đã bán được hơn 10 triệu album tại Mỹ.
Ca khúc hit “Moves Like Jagger” F.t Christina Aguilera của Maroon 5 đã bán được hơn 8,5 triệu bản trên khắp thế giới vào tháng 6 năm 2012, và do đó “Move Like Jagger” đã được thêm vào danh sách “những ca khúc bán chạy nhất của mọi thời đại”.
Tháng 3 năm 2012, Maroon 5 ra mắt album studio thứ 4 “Overexposed” và phát hành album vào tháng 6 cùng năm. Ca khúc chính “Payphone” f.t Wiz Khalifa của nhóm lập tức đứng thứ 3 tại bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và cuối cùng vươn lên đứng thứ 2 bảng xếp hạng. Ca khúc thứ 2 của album “One More Night” trở thành bài hát thứ 3 đứng vững ở vị trí đầu tiên lâu nhất trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 với khoảng thời gian là 9 tuần liên tiếp. Ngày 26 tháng 8 năm 2012, trong chuyến lưu diễn Overexposed ở Bắc Mĩ, Maroon 5 đã biểu diễn trước 30.000 khán giả tại vũ đài Anhembi, São Paulo, Brazil và theo như Levine, đây là buổi diễn đạt được số lượng khán giả lớn nhất của họ cho một buổi hòa nhạc độc quyền từ trước đến nay. Hiện nay, Maroon 5 vẫn đang tiếp tục chuẩn bị cho album studio thứ 5 của nhóm.
Để hỗ trợ cho album Songs About Jane, Maroon 5 đã phát hành 2 album live trong chuyến lưu diễn ở nhiều nơi từ đầu năm 2003 đến năm 2005. Nhóm nhạc đã dành được “Giải thưởng Grammy” cho “Nhóm nhạc xuất sắc nhất năm 2005”. Dusick rời khỏi Maroon 5 vào tháng 9 năm 2006 do những chấn thương kéo dài bởi lưu diễn liên tục và được thay thế bởi Matt Flynn. Album studio thứ hai của nhóm được phát hành năm 2007 gồm 3 ca khúc “Makes Me Wonder”, ”Won’t Go Home Without You”, “Wake Up Call” và trong đó “Makes Me Wonder” là bài hát đầu tiên của họ đạt được vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Nhóm nhạc đã trình diễn trực tiếp tại hai chuyến lưu diễn giữa tháng 6 và tháng 9 năm 2007. Trong suốt thời gian đó, một tập tài liệu những bài hát chưa được phát hành trước đây “The B-Side Collection” đã được phát hành.
Hai album live nữa và một album re-mix đã được phát hành năm 2008. Album thứ 3 của nhóm “Hands All Over” được phát hành tại Mỹ vào ngày 21 tháng 9 năm 2012. Từ khi phát hành album đầu tiền năm 2002, Maroon 5 đã bán được hơn 10 triệu album tại Mỹ.
Ca khúc hit “Moves Like Jagger” F.t Christina Aguilera của Maroon 5 đã bán được hơn 8,5 triệu bản trên khắp thế giới vào tháng 6 năm 2012, và do đó “Move Like Jagger” đã được thêm vào danh sách “những ca khúc bán chạy nhất của mọi thời đại”.
Tháng 3 năm 2012, Maroon 5 ra mắt album studio thứ 4 “Overexposed” và phát hành album vào tháng 6 cùng năm. Ca khúc chính “Payphone” f.t Wiz Khalifa của nhóm lập tức đứng thứ 3 tại bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và cuối cùng vươn lên đứng thứ 2 bảng xếp hạng. Ca khúc thứ 2 của album “One More Night” trở thành bài hát thứ 3 đứng vững ở vị trí đầu tiên lâu nhất trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 với khoảng thời gian là 9 tuần liên tiếp. Ngày 26 tháng 8 năm 2012, trong chuyến lưu diễn Overexposed ở Bắc Mĩ, Maroon 5 đã biểu diễn trước 30.000 khán giả tại vũ đài Anhembi, São Paulo, Brazil và theo như Levine, đây là buổi diễn đạt được số lượng khán giả lớn nhất của họ cho một buổi hòa nhạc độc quyền từ trước đến nay. Hiện nay, Maroon 5 vẫn đang tiếp tục chuẩn bị cho album studio thứ 5 của nhóm.
»Mục Lục«
1989–2002: Kara's Flowers và Sự Thành Lập Của Maroon 5
Bốn thành viên ban đầu của Maroon 5 đã biết nhau từ khi học cùng trường Brentwood ở Los Angeles. Trong khi theo học tại Shooting Stars School, Adam Levine và Jesse Carmichael cùng với Mickey Madden, Ryan Dusick đã lập thành nhóm nhạc pop Kara’s Flowers. Tên nhóm được lấy từ một cô gái mà cả nhóm đã phải lòng. Kara’s Flowers có bản hợp đồng chơi nhạc đầu tiên tại Whisky a Go Go vào ngày 16 tháng 9 năm 1995. Trong khi họ đang chơi cho một buổi tiệc trên bãi biển ở Malibu, nhà sản xuất Ấn Độ Tommy Allen đề nghị làm quản lí của họ và thu âm một bản thu hoàn chỉnh với cộng sự của ông là nhà soạn nhạc John DeNicola (Dirty Dancing). Khi đang tìm kiếm các hợp đồng cho ban nhạc, đội quản lí của Bob Cavallo đã nghe được bản thu mà Allen và DeNicola biên đạo, dẫn đến một thỏa thuận giữa họ với nhà sản xuất Rob Cavallo và hãng thu âm Reprise. Không lâu sau đó, âm thanh của họ được Carmichael gọi là “Fugazi (âm thanh) gặp SesameStreet (lời nhạc). Tuy nhiên, bởi việc phát hành “The Fourth World” năm 1996, họ đã trở thành một nhóm nhạc mang phong cách những năm 1960: Britpop.
Kara’s Flower Album ra mắt của Kara's Flower, "The Fourth World"Nguyên Quán Los Angeles, California, Mỹ. Thể Loại Pop rock, alternative rock, pop Năm Hoạt Động 1994 – 2000 Hãng Đĩa Reprise Thành Viên Cũ Adam Levine
Jesse Carmichael
Mickey Madden
Ryan Dusick Logo chính thức của Maroon 5
Bất chấp những mong muốn lớn của nhóm nhạc và hãng thu âm, album đã không được ưa chuộng và ca khúc đầu “Soap Disco” là một thất bại hoàn toàn. Theo Levine, thất bại của album là một “sự thất vọng rất lớn”, khiến họ gần như muốn đã từ bỏ năm 1998. Album bán được khoảng 5.000 bản và không trụ nổi chỉ sau 1 tháng duy nhất.
Khi họ trở lại vào năm 2000, họ đã mang đến những ảnh hưởng. Sam Farrar (là bạn của Levine và Valentine, cũng là tay chơi bass của nhóm nhạc Phantom Planet) nói rằng nữ ca sĩ Aaliyah hát ca khúc “Are You That Somebody” đã tác động đến nhóm và bài “Not Coming Home”. Nhà sản xuất Tim Sommer đã kí với họ một hợp đồng mẫu với hãng thu âm MCA và cùng nhà thiết kế Mark Dearnley làm ra 3 bản thu tại Los Angeles vào giữa năm 2000. Ngược lại với lời khuyên của Sommer, MCA đã từ chối hợp tác với Maroon 5, và những bản thu làm trước đó chưa bao giờ được phát hành. Jordan Feldstein là một nhân viên trẻ tại ICM, và cũng là bạn của gia đình Levine, đã ở lại xem một trong những buổi diễn tập của nhóm. Ngạc nhiên trước buổi diễn tập của nhóm, Jordan Feldstein đã xin thôi việc để có thể quản lí Maroon 5 toàn bộ thời gian và họ đã cùng nhau làm một bản thu mẫu. Bản thu đó bị từ chối bởi 7 hãng thu âm trước khi rơi vào tay của hãng thu âm Octone do Jame Diener, Ben Berkman và David Boxenbaum quản lí. Trong khi đang tìm kiếm tài năng mới tại hãng Octone, Berkman đã được đưa cho một lượng lớn những bản thu âm mẫu từ người anh của một nhân viên cũ tại hãng thu âm Columbia và ấn tượng với ca khúc thiên tài mang tên “Sunday Morning”. Berkman đã ngạc nhiên trước người thu bài hát này là Kara’s Flowers vì bài hát dường như nghe hoàn toàn khác với những gì mà Berkman đã nghe khi nhóm chơi tại Warner Brothers.
Berkman đã khuyến khích Diener và Boxenbaum bay đến L.A để xem buổi trình diễn giới thiệu bốn thành viên của Kara’s Flowers tại Viper Room. Sau khi xem Levine trên sân khấu, HitQuarters tin chắc điều vào Berkman đã nói, rằng ông ấy tin thứ mà Kara’s Flowers thiếu là “một thành viên thứ 5 chơi guitar để người hát chính không bị ràng buộc, Levine sẽ trở thành một ngôi sao như tôi đã nhận thấy”. Ngay lập tức, Octone đã nài nỉ ban nhạc thay đổi tên của nhóm để xóa bỏ quá khứ những thất bại trước đây. Octone cũng đã bắt đầu tìm kiếm một người chơi guitar toàn bộ thời gian để Levine có thể tập trung vào việc trình diễn như một phát ngôn viên của nhóm. James Valentine (từ nhóm nhạc Square ở L.A) đã được chọn cho vị trí chơi guitar. Với việc tham gia vào nhóm, Valentine đã bình luận “Tôi trở thành bạn của họ và chúng tôi phần nào bắt đầu gắn bó với nhau, điều đó giống như tôi lừa dối nhóm nhạc của mình, chúng tôi phần nào có một vấn đề và suy cho cùng tôi đã rời khởi ban nhạc cũ của mình để tham ra vào nhóm của họ”. Thêm vào đó, những ý tưởng của họ trong “Sunday Morning” và ca khúc được viết trước đó “She Will Be Loved” đã giới thiệu một hướng đi mới của nhóm – nhưng cả hai đều không được hãng đồng ý như là một đĩa đơn đầu tiên. Ban nhạc đã lưu diễn cả năm trước khi bước vào phòng thu cùng với nhà sản xuất Matt Wallace. Tâm trạng thất vọng của Levine trước những đòi hỏi của Berkman về người hát chính đã tạo cảm hứng cho Levine viết về chính nó - một ca khúc gọi là “Harder to Breathe”.»Mục Lục«
2002–2006: Songs About Jane và Sự Ra Đi Của Dusick
"Trong khoảng thời gian chúng tôi bắt tay vào làm album "Songs About Jane" trong năm 2001 và khi nó đạt đến đỉnh cao của thành công vào năm 2004, chúng tôi đi lên như những ca sĩ vật vờ tự hỏi điều gì tương lai sẽ đem đến rồi bỗng chốc cưỡi trên con sóng của thành công vượt xa hoàn toàn những gì chúng tôi đã từng mong đợi".2006–2008: It Won't Be Soon Before Long
Ryan Dusick, tay trống đầu tiên của Maroon 5, người đã chính thức chia tay ban nhạc vào năm 2006 vì chấn thương qua những chuyến lưu diễn liên tục.
Valentine và John Mayer đã phát triển mối quan hệ giữa họ khi cùng tham dự nhạc hội đại học Berklee năm 1996. Năm 2002, họ liên lạc lại với nhau khi Mayer là khách mời tại một buổi radio. Sau khi Mayer nghe album của nhóm Valentine, anh rất ấn tượng (đặc biệt là “This Love”, bài hát đã trở nên vô cùng thành công khi album được phát hành đã đưa Maroon 5 đến với sự nổi tiếng) và đã mời họ trình diễn màn đầu tiên trong các tua diễn của mình đầu năm 2003. Ca khúc đầu tiên “Harder to Breathe” dần dần bắt đầu lên sóng truyền hình đã thúc đẩy doanh số bán của album. Tháng 3 năm 2004, Songs About Jane đã lọt vào Top 20 của Billboard 200 và “Harder to Breath” cũng nằm trong Top 20 của bảng xếp hạng Billboard 100. Tháng 9 năm 2004, Songs About Jane nhảy vọt lên vị trí thứ 6 trên Billboard 200 sau 26 tháng phát hành; đây cũng là lần trụ hạng lâu nhất tính từ lúc phát hành đến khi xuất hiện lần đầu trong Top 10 của 1 album (theo những kết quả của SoundScan từ năm 1991 trên Billboard 200). Mayer một lần nữa mời Maroon 5 trình diễn màn mở đầu cho mình vào năm 2004.
3 năm sau, Maroon5 đã lưu diễn gần như không nghỉ, bao gồm 17 quốc gia. Trong suốt thời gian đó, nhóm nhạc đã lưu diễn cùng với Michelle Branchm, Nikka Costam, Vanessa Carlton, Graham Coltonm, và The Rolling Stones, Cowboy Mouth, Gavin DeGraw, MatchBox Twenty, Sugar Ray, Couting Crows, Phantom Planet, The Hives, Dashboard Confessional, Big City Rock, The Like, Simon Dawes, Jason Mraz, The Thrills, Thirsty Merc, Marc Broussard, The Donnas, The RedWest, Michael Tolcher và Guster.
Songs About Jane cuối cùng đã đứng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng album Austrailian, trong lúc đó “Harder to Breath” cũng lọt Top 20 trên bảng xếp hạng bài hát ở Mĩ, Anh và top 40 ở Úc, New Zealand. Tại Anh, “Songs About Jane” cuối cùng đã leo lên vị trí thứ 1. Ca khúc thứ 2 “This Love” đạt vị trí thứ 5 tại Mĩ, thứ 3 tại Anh, và thứ 8 tại Úc. Ca khúc thứ 3 “She Will Be Loved” đứng thứ 5 ở cả Anh và Mĩ, và đứng vị trí 1 tại Úc. Ca khúc thứ 4 “Sunday Morning” lọt vào thứ hạng 40 ở Anh, Mĩ và Úc.
Maroon 5 cũng biểu diễn một buổi hòa nhạc từ thiện Live 8 tại Philadelphia năm 2005. Phần trình diễn của họ bao gồm bản cover bài “Rockin’ In The World” của Neil Young và Levine trình diễn với một trong những thần tượng của anh, tại phần kết thúc buổi diễn, Stevie Wonder. Ngày 13 tháng 5 năm 2005, tại Santa Barbara, California, Maroon 5 đã trình diễn tổng kết cho Honda Civic Tour như họ đã thông báo trước đó. Ngày 9 tháng 6 năm 2005, ban nhạc biểu diễn tại American Film Institute để tỏ lòng kính trọng đến nhà làm phim George Lucas. Và cũng chính Lucas đã chọn Maroon 5 cho sự kiện đó vì họ là nhóm nhạc trẻ yêu thích của ông vào thời điểm này.
Qua nhiều năm lưu diễn với Maroon 5, tay trống kiêm chơi dụng cụ và hát bè Ryan Dusick đã trải qua các chuyến lưu diễn không ngừng nghỉ và những căng thẳng từ chúng đã làm cho vết thương cũ của ông càng xấu thêm đi. Sau vài lần không thể có mặt, đồng nghĩa với việc Ryland Steen và Jossh Day phải thế chỗ ông, Dusick chính thức rời khỏi Maroon5 vào tháng 9 năm 2006. Matt Flynn, tay trống trước của Gavin DeGraw và nhóm B-51, đã tham gia để thế chỗ của Dusick.»Mục Lục«
Sau lần thu âm chiếm gần hết năm 2006, album thứ 2 của Maroon 5, It Won't Be Soon Before Long được phát hành trên toàn thế giới vào tháng 5 năm 2007 bởi A&M/Octone Records. Theo như Levine, bản tiếp nối Song About Jane sẽ "gợi cảm và mạnh mẽ" hơn, lấy cảm hứng từ các biểu tượng của thập niên 80 như Prince, Shabba Ranks, Michael Jackson và Talking Heads. Trước khi phát hành, "Makes Me Wonder" đang chiếm vị trí thứ 1 về doanh thu của video lẫn single trên iTunes. Nó cũng là Album bán chạy nhất, với hơn 50.000 bản kỹ thuật số được đặt trước. Sau khi phát hành, Album đã phá vỡ kỉ lục về doanh số bán của iTunes ngay tuần đầu ra mắt, với hơn 101.000 bản được tiêu thụ. Đĩa đơn thứ nhất, "Makes Me Wonder", được phát trên sóng radio vào 27 tháng 3 năm 2007. Quá trình thu âm và làm MV của Album được phát trên show truyền hình Total Request Live của kênh MTV, và được chiếu vào tháng 3 năm 2009. Đĩa đơn đứng vị trí thứ 84 ở bảng Billboard Hot 100 trong lần đầu ra mắt, vị trí thấp nhất cho đĩa đơn mới ra mắt của nhóm trong 5 lần tiến bảng. Trong tuần đầu tiên của tháng 5, đĩa đơn đã nhảy vọt từ vị trí thứ 64 lên đứng đầu bảng xếp hạng, bước nhảy lớn nhất trong lịch sử bảng BillBoard trong thời điểm đó. "Makes Me Wonder" cũng đồng thời đứng đầu bảng Billboard's Hot Digital Songs. Pop 100, và bảng Hot Dance Club Play.2008–2011: Hands All Over
Để hỗ trợ cho Album, ban nhạc đã có một chuyến lưu diễn mang tên "six-date club tour" ở các địa điểm nhỏ tại Boston, San Francisco, Los Angeles, Minneapolis, Miami, và New York vào đầu tháng 6 năm 2007. Tiếp nối là một buổi hòa nhạc được phát trực tiếp qua MSN Music vào giữa tháng 6. Ngày 10 tháng 7, họ diễn mở đầu cho The Police tại Miami, và tiếp tục với một buổi diễn hát mộc ở câu lạc bộ "Studio A" của Miami vào ngày tiếp theo. Chuyển lưu diễn toàn thế giới của năm 2007 "It Won't Be Soon Before Long" bắt đầu vào ngày 29 tháng 9 tại Detroit và kết thúc vào ngày 10 tháng 11 tại Las Vegas. The Hives, là khách mời đặc biệt của chuyến lưu diễn, trình diễn vào tất cả mọi ngày khi Sara Bareilles, Kevin Michael, và Phantom Planet mỗi người trình diễn một phần của chuyến đi. Họ lưu diễn với Dashboard Confessional trong "Never See Your Face Again" vào mùa thứ 7 của American Idol. Bản phát hành lại của Album này nổi bật với phiên bản song ca mới của "If I Never See Your Face Again" cùng với Rihanna; phiên bản mới này cũng được ra mắt trong bản phát hành lại Album "Good Girl Gone Bad" của Rihanna. Ban nhạc cũng cho phát hành đĩa đơn thứ 5 trong Album mang tên "Goodnight Goodnight", với việc xuất hiện trong phần mở màn của "CSI:NY" ở tập "Page Turner".»Mục Lục«
Levine cho biết anh ấy tin rằng nhóm đã đạt đến đỉnh cao và có thể sẽ chỉ làm một Album nữa trước khi giải thể. Anh giải thích: "Sau cùng thì tôi muốn tập trung để trở thành một con người hoàn toàn khác vì tôi không biết liệu mình có tiếp tục con đường này khi đã bước vào những năm 40, 50 hoặc xa hơn thế của cuộc đời, giống như Rolling Stones". Studio Album thứ 3 của Maroon 5 được thu âm vào năm 2009 tại Thụy Sĩ, nơi ban nhạc tham gia cùng nhà sản xuất Robert John "Mutt" Lange. Album mang tên "Hands All Over", được phát hành vào 21 tháng 9 năm 2010. Đĩa đơn thứ nhất của Album, "Misery", được cho ra mắt vào ngày 22 tháng 6, 2010. Maroon 5 lưu diễn cùng Train vào mùa hè năm 2011, từ 22 tháng 7 tới 24 tháng 9. Christina Aguilera tham gia vào đĩa đơn "Moves Like Jagger" của Maroon 5. Nó được chiếu trực tiếp trên The Voice vào 21 tháng 6 năm 2011 và chiếm vị trí thứ nhất trên bảng xêp hạng Billboard Hot 100 vào tháng 9 năm 2011. Adam Levine cũng tham gia vào ca khúc "Stereo Hearts" của Gym Class Heroes đã đạt được vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.2012–hiện tại: Overexposed và Studio Album Thứ 5
Vào ngày 8 tháng 9 năm 2011, Jesse cho biết rằng ban nhạc đang chuẩn bị bắt đầu thu âm cho Album thứ 5 của họ trong năm này. Vào 1 tháng 10, ban nhạc trình diễn live tại buổi hòa nhạc Rock in Rio ở Rio de Janeiro, Brazil. Maroon 5 được thêm vào ở phút chót, để lấp vị trí trống của Jay-Z sau khi anh này hủy hợp đồng vì lí do cá nhân, nhưng lại được cho là màn biểu diễn được trông đợi thông qua phiếu thăm dò cho nhóm nhạc được khán giả mong chờ xuất hiện tại lễ hội.
Nhóm nhạc mới đây đã đại diện cho một hương vị mới của Snapple mang tên "Tea Will Be Loved" để trợ giúp cho Feeding America.
Maroon 5 trình diễn "Moves Like Jagger" và "Stereo Hearts" cùng với Travie McCoy vào 5 tháng 11 năm 2011 trên Saturday Night Live. Nhóm cũng trình diễn "Moves Like Jagger" và "Stereo Hearts" cùng với Christina Aguilera và Gym Class Heroes vào 20 tháng 11 năm 2011 trên American Music Awards, nơi họ lần đầu tiên thắng giải AMA cho Nhóm Nhạc Pop Được Yêu Thích Nhất. Ban nhạc cũng đã biểu diễn ca khúc "Moves Like Jagger" tại 2012 Victoria's Secret Fashion Show.
Giữa sự đề xướng của Coca-Cola vào tháng 3 năm 2011, ban nhạc tham gia một khóa học kéo dài 24 giờ, với sự trợ giúp của nhạc sĩ " kiêm keyboard và hát trợ bè" PJ Morton, họ có 24 giờ để sáng tác một ca khúc nguyên bản hoàn chỉnh. Sau khi hết giờ, ca khúc "Is Anybody Out There" được phát hành trên trang chủ của Coca-Cola và được miễn phí tải về. Morton, đã có nhiều lần chơi cùng ban nhạc trong các buổi hòa nhạc và trình diễn live từ năm 2010, đang tạm thời thay thế Jesse Carmichael, người hiện đang kéo dài kì nghỉ khỏi việc trình diễn cùng ban nhạc - thông tin này đã chính thức được xác nhận bởi nhóm vào tháng 3 năm 2012.
Trong năm 2011, Maroon 5 đã thu âm một ca khúc cho The Hunger Game nằm trong (The Hunger Games: Songs from District 12 and Beyond), với tên gọi "Come Away To The Water" (feat. Rozzi Crane). Các bản thu trong phim được phát hành vào 20 tháng 3 năm 2012 (9 tháng 3 tại UK).
Tại lễ trao giải Grammy lần thứ 54, vào 12 tháng 2 năm 2012, ban nhạc trình diễn cùng với Foster the People và The Beach Boys trong sự pha trộn những bài hát của Beach Bóy để chúc mừng cho lễ kỉ niệm lần thứ 50 của họ.»Mục Lục«
Vào ngày 8 tháng 3 năm 2012, Maroon 5 đã thông báo rằng Jesse Carmichael sẽ tạm thời nghỉ trong một thời gian để tập trung nhiều hơn vào việc học âm nhạc và “làm lành tinh thần”. Nhóm nhạc sẽ tiếp tục làm album audio thứ 5 với sự trợ giúp của thành viên trong chuyến lưu diễn, PJ Morton.
Ngày 26 tháng 3 năm 2012, Maroon 5 đã thông báo trên trang web chính thức của nhóm và trên tờ báo Rolling Stone rằng Album thứ 4 của họ “Overexposed” sẽ được phát hành vào ngày 26 tháng 6 năm 2012. Levine đã tuyên bố “Overexposed” là “album đa dạng và gây nghiện nhất bấy giờ”.
Ngày 16 tháng 4 năm 2012, Maroon 5 đã cho ra mắt bài hát mới “Pay Phone” (cũng là ca khúc đầu của album Overexposed) trên chương trình tivi nổi tiếng The Voice mà Adam Levine là một trong những giám khảo và huấn luyện viên. “Pay Phone” f.t Wiz Khalifa ngay lần đầu ra mắt đã đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.
Ca khúc thứ 2 “One More Night” được phát hành ngày 19 tháng 6 năm 2012. Nó mau chóng leo lên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và đánh bật “Gangnam Style” của Psy để dành vị trí Quán quân trong 9 tuần liền liên tiếp, vươn lên bằng với ca khúc “Call Me Maybe” của Carly Rae Jepsen.
Tại chuyến lưu diễn đầu tiên trong Overexposed World Tour, Maroon 5 đã giới thiệu đến khán giả thành viên mới nhất của nhóm, một người bạn cũ và thân thiết Sam Farrar -- là thành viên chơi bass kiêm chơi guitar, hát bè, dj và tạo những hiệu ứng đặc biệt khác của nhóm nhạc Phantom Planet. Sam cũng tham gia vào soạn nhạc và đồng sản xuất một số bài hát trong album của Maroon 5: “It Won’t Be Soon Before Long”, “Hands All Over” và “Overexposed”. Ngày 31 tháng 8 năm 2012, trong suốt buổi diễn ở Argentina, Farrar đã thay Mickey Madden chơi guitar bass, đây cũng là lần đầu tiên Farrar biểu diễn trong chuyến lưu diễn của Maroon 5; sau đó Sam tiếp tục thay Mickey trong một số buổi diễn tiếp theo của chuyến lưu diễn.
Maroon 5 đã thông báo rằng bài hát thứ 3 trong Overexposed sẽ là “Daylight” và để quảng cáo cho ca khúc, nhóm nhạc đã khởi động một dự án MV gọi là “The Daylight Project”. Dự án được đạo diễn bởi Jonas Akerlund đã khuyến khích người hâm mộ tự quay những đoạn video riêng để đưa vào MV chính thức “Daylight”. Nó được trình diễn lần đầu trong suốt một phần của The Voice Mĩ vào ngày 8 tháng 10 năm 2012, cũng là ngày kết thúc việc nhận các đoạn video tự quay của người hâm mộ.
Ngày 5 tháng 7 năm 2012, Maroon 5 đã thông báo rằng họ đã bắt đầu làm studio album thứ 5 của nhóm, một album ngay sau Overexposed. Ngày 10 tháng 10 năm 2012, Jesse Carmichael đã chứng thực việc anh ấy sẽ trở lại Maroon 5 sau khi “Overexposed World Tour” được hoàn thành và kết thúc vào ngày 13 tháng 10, tức 3 ngày nữa tại Sydney, Úc. Jesse sẽ trở lại đúng vào lúc thu studio album thứ 5 của Maroon 5.»Mục Lục«
Phong Cách Âm Nhạc và Ảnh Hưởng |
Maroon 5 đã đề cập đến Michael Jackson, The Police, Talking Heads, Aaliyah, Oasis, Shabba Ranks, và Prince như những nhân vật đã ảnh hưởng đến họ. Adam Levine cũng đã tôn vinh Stevie Wonder như là một trong những thần tượng của mình. Những bài hát của Maroon 5 có xu hướng chơi guitar-heavy, thường được đệm theo bởi piano hoặc synthersizer (nhạc cụ điện tử có khả năng tạo âm thanh của các nhạc cụ thật cộng với khả năng tạo ra những âm thanh điện tử chưa từng được nghe đến bao giờ). Chủ đề trong tất cả các ca khúc của Maroon là về tình yêu, thường là “tình yêu đã mất”; những bài như “This Love”, “Make Me Wonder”, và “Misery” có giai điệu giễu cợt, thường thể hiện sự không bằng lòng với một mối quan hệ, trong khi đó những ca khúc nhiều cảm xúc và chân thành hơn như “She Will Be Loved”, “Never Gonna Leave This Bed” thể hiện một sự ham muốn trong mối quan hệ viển vông. “Makes Me Wonder” có một chủ đề song song, nó thể hiện sự vỡ mộng và thất vọng của Levine về quan điểm chính trị của Mĩ và Chiến tranh Irac.
Âm nhạc của Maroon5 thay đổi qua từng album. Songs About Jane bao gồm những bài hát về Jane -- bạn gái cũ của Levine. Tuy nhiên, với “It Won’t Be Soon Before Long” thì những bài hát ít tính cá nhân hơn, và nhiều sôi động hơn với việc sử dụng Synthesizers, tạo một cảm giác hoài cổ. Hands All Over tiếp tục chủ đề “Tình yêu đã mất” của nhóm, cùng với những bài hát về sự say đắm, và được phát hành lại với “Moves Like Jagger”, một ca khúc electropop f.t Christina Aguilera (đồng giám khảo với Levine trên TheVoice), thể hiện một sự thay đổi mạnh mẽ trong âm nhạc của Maroon5, với “Nó nằm trong sô những bài hát có sự rủi ro”. Levine cho biết “Nó là một cách thể hiện táo bạo. Chúng tôi thật sự chưa bao giờ cho ra mắt một ca khúc nào như thế. Nhưng cũng rất thú vị khi làm một thứ gì đó khác biệt và mới lạ. Tôi thật sự rất vui vì mọi người thích nó”. Khi đang thông báo album thứ 4 “Overexposed”, Valentine đã gọi album này là “album pop hay nhất mà nhóm đã làm, chúng tôi sẽ không hổ thẹn vì đã làm ra nó”.
Âm nhạc của Maroon5 thay đổi qua từng album. Songs About Jane bao gồm những bài hát về Jane -- bạn gái cũ của Levine. Tuy nhiên, với “It Won’t Be Soon Before Long” thì những bài hát ít tính cá nhân hơn, và nhiều sôi động hơn với việc sử dụng Synthesizers, tạo một cảm giác hoài cổ. Hands All Over tiếp tục chủ đề “Tình yêu đã mất” của nhóm, cùng với những bài hát về sự say đắm, và được phát hành lại với “Moves Like Jagger”, một ca khúc electropop f.t Christina Aguilera (đồng giám khảo với Levine trên TheVoice), thể hiện một sự thay đổi mạnh mẽ trong âm nhạc của Maroon5, với “Nó nằm trong sô những bài hát có sự rủi ro”. Levine cho biết “Nó là một cách thể hiện táo bạo. Chúng tôi thật sự chưa bao giờ cho ra mắt một ca khúc nào như thế. Nhưng cũng rất thú vị khi làm một thứ gì đó khác biệt và mới lạ. Tôi thật sự rất vui vì mọi người thích nó”. Khi đang thông báo album thứ 4 “Overexposed”, Valentine đã gọi album này là “album pop hay nhất mà nhóm đã làm, chúng tôi sẽ không hổ thẹn vì đã làm ra nó”.
»Mục Lục«
Thành Viên Ban Nhạc |
Adam Levine - đội trưởng, hát chính và rhythm guitar (1994 đến nay)
Thời Gian Tham Gia của Các Thành Viên
Jesse Carmichael - keyboard, rhythm guitar (phụ), hát bè (1994 đến nay , gián đoạn năm 2012)
Mickey Madden - bass guitar (1994 đến nay)
Jame Valentine - lead guitar, rhythm guitar, hát bè (2001 đến nay)
Matt Flynn - đánh trống và chơi bộ gõ (2006 đến nay, thành viên lưu diễn 2004-2005)
Những thành viên cũ:
Ryan Dusick - chơi trống, bộ gõ, hát bè (1994 đến 2006)
Những thành viên lưu diễn:
PJ Morton - keyboard, hát bè (2010 đến nay, PJ trước đây chỉ là thành viên đi lưu diễn, giờ tạm thời thay thế Jesse Carmichael)
Sam Farrar - bass guitar, hát bè, Dj, và những hiệu ứng đặc biệt khác (2012 đến nay, Sam là tay trống trước của nhóm Phantom Planet và là bạn thân của Maroon5. Sam có tham gia soạn nhạc và sản xuất một vài bài hát trong album “Hands All Over” và “Overexposed”. Ngày 31 tháng 8 năm 2012, trong suốt buổi diễn ở Argentina, Farrar đã thay Mickey Madden chơi guitar bass, đây cũng là lần đầu tiên Farrar biểu diễn trong chuyến lưu diễn của Maroon5, sau đó Sam tiếp tục thay Mickey trong một số buổi diễn tiếp theo của chuyến lưu diễn).
Tommy King - keyboard, hát bè (Back to School Tour năm 2009).
»Mục Lục«
Danh Sách Các Album |
Maroon 5
• Songs About Jane (2002)
• It Won't Be Soon Before Long (2007)
• Hands All Over (2010)
• Overexposed (2012)
Kara's Flowers
• The Fourth World (1997)
Những Giải Thưởng và Đề Cử |
Maroon 5 đã nhận 3 giải Grammy, 2 giải American Music Awards và 2 giải Billboard Music Awards, và nhiều giải thưởng khác.
Những Chuyến Lưu Diễn |
• 2003-04: Songs About Jane Tour
• 2005: Honda Civic Tour
• 2007-08: It Won't Be Soon Before Long Tour
• 2009: Back to School Tour
• 2010: Palm Trees and Power Lines Tour
• 2010-12: Hands All Over Tour
• 2012-13: Overexposed Tour
»Mục Lục«
Nguồn: Wiki
Trans: _Crazykat_
BBcoder: ~Sahara Mizu~♥
Scheherazade- Total posts : 262
Similar topics
» [Music Wiki] Music Artist Wiki List
» [Music Artist Wiki] JQT
» [Music Artist Wiki] Rei Fu
» [Music Artist Wiki] 2PM
» [Music Artist Wiki] G-Dragon
» [Music Artist Wiki] JQT
» [Music Artist Wiki] Rei Fu
» [Music Artist Wiki] 2PM
» [Music Artist Wiki] G-Dragon
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum