oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Music Artist Wiki] Darin Zanyar

Go down

[Music Artist Wiki] Darin Zanyar Empty [Music Artist Wiki] Darin Zanyar

Post by Scheherazade Sun Nov 16, 2014 8:03 pm

Darin Zanyar



[Music Artist Wiki] Darin Zanyar Darin-Playing-with-Fire-2013-1500x1500_zps71de921d

Darin trên bìa album Exit (2013) của anh


Darin Zanyar (sinh ngày 2 tháng 6 năm 1987, tại Thụy Điển), phần lớn được biết đến chỉ dưới cái tên Darin, là một ca sĩ và nhạc sĩ nhạc pop người Thụy Điển gốc Kurd và là một trong những nghệ sĩ ăn khách nhất với nhiều ca khúc và album ca nhạc đứng đầu nhiều bảng xếp hạng.



Thông tin cá nhân



Tên thật Darin Zanyar

Tên khác Darin

Ngày sinh 2 tháng 6 năm 1987 (26 tuổi) tại Stockholm, Thụy Điển

Thê loại Pop

Nghề nghiệp Ca sĩ

Nhạc cụ Giọng hát

Năm hoạt động 2001 đến nay

Công ty thu âm

Sony Music (2004-2009)

EMI Germany (2007)

Universal Music (2009 đến nay)

Warner Music Finland (2012 đến nay)

Cộng tác hoạt động

Kat DeLuna

Website

www.darinofficial.com



Lý lịch



Cuộc sống trước đây



Darin xuất thân trong một gia đình có bố mẹ là người Kurd và bắt đầu việc ca hát từ rất sớm, anh coi Michael Jackson là nguồn cảm hứng lớn nhất của mình. Trong DVD Tour Videos Interview, Darin được thấy là một đứa trẻ đang nhảy theo Michael Jackson và hát "Eternal Flame" của The Bangles. Anh bắt đầu công việc sáng tác và thu âm năm 14 tuổi.



2004: Idol

Mùa xuân năm 2004, Darin tham gia thử giọng trong series đầu tiên của chương trình Idol với ca khúc "God Must Have Spent A Little More Time On You" của N*Sync, gây ấn tượng mạnh với cả bốn vị giám khảo, anh vượt qua và đi đến vòng nhà hát, sau đó vào đêm bán kết, anh đã hát "Beautiful" của Christina Aguilera và nhận được 78% trên tổng số phiếu bầu từ khán giả để tiếp tục tiến vào vòng chung kết, tại đây, anh đã thua Daniel Lindström.



2005–2006: The Anthem, Darin và DVD



Ngay sau khi chương trình kết thúc, Darin đã ký hợp đồng thu âm với Bertelsmann Music Group (BMG) để phát hành album, và đĩa đơn ra mắt của Darin "Money For Nothing" , được tung ra vào tháng 1 năm 2005, không những mang về cho Darin đĩa đơn được xếp hạng một đầu tiên mà còn giúp anh tậu về cả danh hiệu đĩa bạch kim. Vào ngày 16 tháng 2 năm 2005, album đầu tay của anh, tên gọi The Anthem được phát hành. Album đã gặt hái được nhiều thành công và đi thẳng lên vị trí số một trên bảng xếp hạng album của Thụy Điển Swedish Album Charts và cuối cùng ẵm cả danh hiệu đĩa vàng của International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) ( Liên đoàn công nghiệp ghi âm quốc tế). Cũng trong năm 2005, Darin cho ra mắt album thứ hai mang tên chính anh - Darin, trở thành album được xếp hạng một thứ hai của anh cũng như album đầu tiên được phát hành tại thị trường bên ngoài Thụy Điển, được ra mắt ở Phần Lan. Album thứ hai này còn thành công vượt trội hơn cả The Anthem, mang về cho anh danh hiệu đĩa bạch kim của IFPI. Khác với ấn tượng để lại trong album ra mắt của Darin, trong album này, anh làm việc cùng với RedOne nhiều hơn, họ cùng đạt danh hiệu đĩa bạch kim, và đĩa đơn thành công nhất của Darin cho đến nay "Step Up", khi ra mắt vào tháng 9 năm 2005 đã trụ vững trên bảng xếp hạng album của Thụy Điển Swedish Singles Chart trong suốt 26 tuần, đồng thời đây cũng là đĩa đơn đầu tiên của anh được ra mắt trên đất Phần Lan.



Vào năm 2006, Darin tổ chức một chuyến lưu diễn nhằm quảng bá cho album thứ hai của anh, với tên gọi Step Up To The Party Tour 2006 bao gồm những cảnh trong DVD ca nhạc đầu tiên của Darin được tung ra vào ngày 25 tháng 10 năm 2006 Tour Videos Interview. Cả ba ca khúc được ra mắt trong album Darin "Step Up", "Who's That Girl" và "Want Ya!" đều trở thành các ca khúc xếp ở vị trí đầu tại Thụy Điển và đều được phát hành tại Phần Lan.



[Music Artist Wiki] Darin Zanyar 300px-Tour2005darin_zpscd3b1efb
Step Up To The Party Tour 2006




2006-2007: Nước Đức và Break The News



Vào tháng 11 năm 2006 , Darin cho ra mắt album thứ ba của anh tên gọi Break the News. Album đi thẳng lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng album của Thụy Điển Swedish Album Charts với doanh số vàng trong tuần phát hành đầu tiên. Album gồm có 4 ca khúc, 2 trong số đó chỉ được phát hành và được theo dõi qua hệ thống download của các trang nhạc trực tuyến (digital single).



Darin đã tổ chức một chuyến lưu diễn ngắn tại 10 thành phố ở Thụy Điển để quảng bá cho album với những buổi biểu diễn và ký tặng quy mô nhỏ từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 16 tháng 12 năm 2006. Cũng trong đợt quảng bá cho album, các áp phích quảng cáo khổng lồ được đặt khắp Thụy Điển tại các thành phố Stockholm, Göteborg và Malmö. Năm 2007, Album được quảng bá qua "Pure Desire Tour" đã ghé thăm nhiều thành phố tại Thụy Điển. Nối tiếp những thành công của anh tại Thụy Điển, Darin ký một hợp đồng ghi âm mới với công ty Electric and Musical Industries( EMI ) của Đức để phát hành đĩa đơn tại Đức, Úc và Thụy Sĩ. Vào tháng 8 năm 2007, đĩa đơn “Insanity” của Darin được ra mắt trên cả hai quốc gia Đức và Úc.



2008-2009: Flashback



Vào năm 2008, Darin một lần nữa cộng tác với RedOne, bắt đầu trở lại việc sản xuất album thứ tư của anh Flashback. Album được ra mắt vào ngày 3 tháng 12 năm 2008 và được xếp ở vị trí số 10 tại Thụy Điển, đây cũng là album đầu tiên của Darin không được xếp hạng một tại quê nhà. Album gồm có 5 ca khúc, 2 trong số đó được phát hành dưới dạng đĩa, đó là ca khúc hạng 1 đạt doanh số vàng "Breathing Your Love", bản song ca với nữ ca sĩ người Mỹ Kat DeLuna và "What If", ca khúc được cộng tác sản xuất với "Friends", một tổ chức chống ức hiếp ở Thụy Điển. Vào tháng 10 năm 2009, Darin trình bày một bản cover cho ca khúc "Viva la Vida" của Coldplay trên chương trình Idol. Đĩa đơn của ca khúc chỉ được phát hành dưới dạng digital (đĩa đơn được theo dõi qua hệ thống download của các trang nhạc trực tuyến) ở Thụy Điển, hạ cánh tại ví trí số một trên các bảng xếp hạng và sau đó còn nhận được cả danh hiệu đĩa vàng.



Melodifestivalen 2010



Vào ngày 3 tháng 11 năm 2009, có nguồn tin thông báo rằng Darin sẽ tham gia trong chương trình Melodifestivalen 2010 của Thụy Điển nhằm chọn ra thí sinh tham dự cuộc thi Eurovision Song Contest 2010 ở Oslo, Norway. Darin đã mang đến bản mid-tempo ballad "You're Out of My Life" được sáng tác bởi Tony Nilsson và Henrik Janson. Darin là người trình diễn thứ 7 ở vòng Heat 3 của cuộc thi và cuối cùng tiến vào vòng chung kết. Darin tham dự vòng chung kết của Melodifestivalen vào thứ 7 ngày 13 tháng 3 năm 2010 tại Globe Arena thuộc Stockholm, cuối cùng anh xếp vị trí thứ 4 với tổng số 117 điểm, trong đó hai bộ 12 điểm nhận được từ các giám khảo người Hy Lạp và Nga.



2010: Lovekiller



Vào ngày 1 tháng 6 năm 2010, Universal Music Sweden thông báo rằng vào ngày 18 tháng 8 năm 2010, Darin sẽ sớm cho ra mắt đĩa đơn "Lovekiller" và album phòng thu thứ năm tính cho đến nay của anh, hiện chưa có tiêu đề, đây cũng là album đầu tiên của anh ở Universal, gồm có 2 ca khúc Viva la Vida và You're Out of My Life



Darin bắt đầu kế hoạch 17 Sommarturné (Summer Tour) của Thụy Điển vào ngày 4 tháng 6 năm 2010 tại Karlshamn.



Album Lovekiller được phát hành vào ngày 18 tháng 8 năm 2010 với phiên bản digital trước đó hai ngày, vào ngày 16 tháng 8. Album bao gồm 4 ca khúc đã ra mắt trước đó "Viva la Vida", "You're Out of My Life", "Can't Stop Love" và "Lovekiller". Album tậu luôn danh hiệu đĩa vàng trong tuần đầu tiên và còn được xếp hạng nhất trên bảng xếp hạng album của Thụy Điển.



Darin đồng thời còn sáng tác ca khúc chiến thắng trong chương Idol 2011 , tên gọi "All This Way" cho người chiến thắng cuối cùng Amanda Fondell.



2012: Các EP, Så mycket bättre và Det Bästa Av



Vào ngày 10 tháng 2 năm 2012, Darin tung ra ca khúc đầu tiên của Extended Play thứ nhất "Nobody Knows" trong hai EP đầu tiên sắp được ra mắt vào năm 2012 của anh.



Bản EP đầu tiên được tiết lộ lần thứ nhất là sẽ ra mắt vào ngày 4 tháng 4 năm 2012. Tuy nhiên, một thời gian ngắn sau đó, kế hoạch phát hành bị dời lại vào ngày 14 tháng 4 năm 2012. Vào ngày 4 tháng 4 năm 2012, Darin cho hay rằng anh vẫn đang tìm kiếm một DJ phù hợp để phối khí lại các ca khúc trong bản EP và do đó nên việc ra mắt sẽ bị hoãn lại. Bản EP thứ hai được mong đợi sẽ ra mắt vào tháng 8 năm 2012, thế nhưng kế hoạch này có thể bị thay đổi sau khi việc phát hành bản EP thứ nhất bị hoãn. Sau đó, Darin đã bật mí ba ca khúc trong bản EP đầu - ca khúc "Nobody Knows" và hai ca khúc "Right to This Point" và "All Gone".



Vào ngày 11 tháng 6 năm 2012, có nguồn tin thông báo rằng Darin sẽ không cho ra mắt hai EP trong năm. Một album mới sẽ được phát hành vào đầu năm 2013.



Vào ngày 27 tháng 10 năm 2012, mạng lưới kênh truyền hình TV4 của Thụy Điển đã phát sóng tập đầu tiên của Så mycket bättre mùa thứ ba với sự góp mặt của Darin, đây là một chương trình TV thực tế nơi mỗi nghệ sĩ phải ra sức dàn dựng phiên bản của chính họ từ một ca khúc nổi tiếng của một nghệ sĩ khác, mỗi người nhận một tập gồm tất cả các bài hát của họ được thực hiện bởi các nhạc sĩ khác. Darin mang đến chương trình 6 ca khúc "Stockholm", "En Apa Som Liknar Dig", "I Can't Get You Off My Mind", "Astrologen", "Magdalena" và "Seven Days A Week".



Vào ngày 16 tháng 11 năm 2012, trong một cuộc phỏng vấn cho kênh NRJ Radio của Thụy Điển, Darin cho hay rằng album được mong đợi sẽ ra mắt vào cuối tháng 1 năm 2013, bao gồm 11 đến 12 ca khúc, là một bản pha trộn nhiều thể loại từ pop, RnB đến nhạc sàn.



Vào ngày 21 tháng 11 năm 2012, 2012 Sony Music Sweden đã tung ra bộ sưu tập bao gồm các ca khúc của Darin trong loạt 4 album được sản xuất bởi Sony của anh. Det Bästa Av (The Best Of) bao gồm 16 ca khúc, một số ca khúc được lấy trong các đĩa đơn và album của anh.



2013: Exit và So Yours



Sau khi kế hoạch phát hành hai EP trong năm 2012 bị hoãn lại, cụ thể là bản thứ nhất vào tháng 4 và bản thứ hai vào tháng 8; trong tháng 10, Darin đã dành một tháng ở Mỹ để làm việc với các nhà sản xuất nổi tiếng khắp thế giới và những nhạc sĩ tên tuổi như Jim Beanz, The Jackie Boyz, Victoria "Lady V" Horn và RedOne Team cho album dự kiến sẽ ra mắt năm 2013.



Vào ngày 6 tháng 12 năm 2012, Darin có tiết lộ trong một buổi phỏng vấn rằng album mới có tên gọi "Exit". Bìa album và danh sách ca khúc được đăng tải trên trang facebook chính thức của anh vào ngày 21 tháng 12 năm 2012. Album được dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 30 tháng 1 năm 2013, gồm có 10 ca khúc, trong đó ca khúc đầu tiên là "Nobody Knows". Hai ca khúc đã được anh biểu diễn trực tiếp trước đó nhưng chưa từng được ra mắt dưới dạng đĩa đơn "All Gone" và "Right to This Point", vẫn không có trong album. Darin thông báo trên trang Twitter của anh rằng "Playing With Fire", ca khúc thứ hai trong album, sẽ được ra mắt vào ngày 18 tháng 1.



Vào ngày 22 tháng 2 năm 2013, một đĩa đơn mới với tên gọi "So Yours" đã được phát hành tại Đức, Úc và Thụy Sĩ. Đĩa đơn dự kiến sẽ được tung ra trên khắp châu Âu sau đó.

Vào ngày 4 tháng 3 năm 2013, Darin đăng tải trên trang Twitter rằng anh đang ở Los Angeles để thu âm cho một video ca nhạc trong đĩa đơn quốc tế.



Darin cùng ca sĩ Agnes Carlsson sẽ cùng xuất hiện với tư cách biểu diễn xen giữa trong "Swedish Pop Voices" trong đêm bán kết của Eurovision Song Contest 2013 ở Malmö vào ngày 16 tháng 5.



Thông tin bên lề

  • Bên cạnh việc là một ca sĩ tên tuổi, Darin còn xuất hiện với tư cách nhạc sĩ. Vào năm 2009, “Love Struck”, ca khúc do Darin và David Jassy đồng sáng tác trở thành đĩa đơn chính thức đầu tiên cho ban nhạc nam người Mỹ V Factory.

  • Vào năm 2007, Leona Lewis cover bản ballad “Homeless” của Darin trong album ra mắt của cô - "Spirit".

  • Vào năm 2009, Darin trình diễn ca khúc "Se på mej" trong giờ giải lao tại Melodifestivalen 2009 .

  • Vào tháng 6 năm 2010, phát thanh viên đài SVT của Thụy Sĩ đã nhờ Darin thu âm ca khúc "Can't Stop Love" cho đám cưới hoàng gia của công chúa Victoria và Daniel Westling.

  • Vào năm 2010, ca khúc "Foolish", do Darin và Tony Nilson đồng sáng tác, ban đầu nằm trong album Lovekiller, nhưng sau đó được thu bởi người chiến thắng chương trình X Factor Shayne Ward cho album Obsession của anh.

  • Darin sáng tác một ca khúc tên gọi "Turn It Up", ban đầu nằm trong danh sách nhạc chính thức, nhưng sau đó anh đã tặng nó cho một nhóm nhạc nữ Anh Quốc, A Girl Called Alice.

  • Darin cùng với Tony Nilsson và Teddy Sky đồng sáng tác ca khúc "Under The Radar", là bài hát đầu tiên của nghệ sĩ Qpid.

  • Vào tháng 10 năm 2011, có nguồn tin thông báo rằng Darin sẽ tham gia viết ca khúc mới cho nghệ sĩ người Thụy Điển Eddie Razaz, với tên gọi "Let Me In".



Danh sách đĩa nhạc



Các Album



· 2005 The Anthem (Bài Thánh ca)

· 2005 Darin

· 2006 Break The News (Loan tin)

· 2008 Flashback (Hồi tưởng)

· 2010 Lovekiller (Kẻ sát tình)

· 2013 Exit (Lối thoát)



Các giải thưởng



Darin đã nhận được một số gải thưởng trong suốt sự nghiệp của anh, bao gồm:



· Một Grammis năm 2006, Rockbjörn (Rock bear award)

· Nickelodeon Kids Choice Award

· The Voice 06 Award tại Thụy Điển

· NRJ Award for Best Nordic song tại Phần Lan

· Giải thưởng Kurd of the Year năm 2005

Nguồn Wikipedia

Người dịch: ka_mup16
Scheherazade
Scheherazade

Total posts : 262

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum