Hỏa đền
[Địa điểm] Hỏa đền 180px-Fire_Temple_zps9b09b644

Hỏa đền.
Hỏa đền (火 ノ 寺, Hi no Tera) là một ngôi đền ninja lớn hay tu viện Nhẫn giả trong Hỏa quốc, nó gần giống như Tu viện Thiếu Lâm ngoại trừ việc nó chỉ dành cho những ninja tu sĩ. Nó đặc biệt nổi tiếng so các ngôi đền ninja khác.



• Các nhà sư được dẫn dắt bởi cựu thành viên Thủ Hộ Nhẫn Thập Nhị Sĩ, Chiriku. Đền nằm trong một khu vực được bao quanh bởi các khu rừng và được cho là dung hòa với thiên nhiên. Trong anime, ba mặt của đền được bao quanh bởi các dãy núi và một cánh đồng lớn ở phía nam. Các ngôi mộ của bốn người trong Thập nhị Ninja Giám hộ nằm ở mỗi hướng chính với đền thờ ở trung tâm.



• Có nhiều tượng và hình ảnh của Tengu và Yamabushi, trong đó có hai bức tượng ở hai bên của cửa phía trước. Điều này có ý nghĩa như trong huyền thoại là Tengu và Yamabushi đã dạy con người nghệ thuật của Nhẫn thuật. Các nhà sư có thể đạt đến một khả năng đặc biệt được biết đến như Tiên Tài Tộc.



• Khuôn viên của tu viện được bao bọc bởi, trong những hoàn cảnh bình thường, Phong Ấn Thiết Bích không thể xuyên thủng chỉ bị vỡ hai lần. Lần đầu tiên là khi Sora giải phóng chakra của Cửu Vĩ, sau khi nó bị phong ấn lần đầu vào anh ta lúc còn đứa trẻ. Thứ hai là khi thành viên Akatsuki, Hidan và Kakuzu đã phát động một cuộc tấn công vào đền thờ để lấy đầu của Chiriku. Chiriku và hầu hết các nhà sư đã bị giết trong cuộc tấn công này, và bản thân ngôi đền đã bị phá hủy.[1]



• Những tu sĩ sống sót chỉ được biết đến trong việc tẩy trần những vị đại sư là Bansai, Sentoki, và Zenza. Trong anime, Sora cũng được coi là một người sống sót khi rời khỏi vì hành trình của mình ở ngoài phạm vi ngôi đền để tìm kiếm thứ sâu thẳm trong chính mình.[2]




Tham khảo


1. Chương 314

2. Hồi Thủ Hộ Nhẫn Thập Nhị Sĩ
Nguồn: http://naruto.wikia.com/wiki/Fire_Temple

Hình ảnh: Narutopedia

Người dịch: Tôn Tử

BBCode: Tôn Tử