oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Nhân vật] Tamaki

Go down

[Nhân vật] Tamaki Empty [Nhân vật] Tamaki

Post by Ninnnnnn Mon Feb 15, 2016 7:51 pm

(タマキ, Tamaki)
Lần đầu xuất hiện
Manga Chương 354
Anime Naruto Shippuden tập 121
Xuất hiện trong Manga và anime
Diễn viên lồng tiếng
Anh Megan Hollingshead
Nhật Ishikawa Ayano
Thông tin cá nhân
Giới tính Nữ
Tuổi Phần II: 16
Nghề nghiệp Chủ cửa hàng
Gia đình
Nekobaa (bà)

Tamaki


Tamaki (タマキ) là một cô gái trẻ làm việc trong một cửa hàng ở thành phố bị bỏ hoang cùng với bà mình là Nekobaa. Họ sống với rất nhiều mèo, trong đó có cả những con mèo ninja (nhẫn miêu) có thể nói chuyện như Denka và Hina.

Ngoại hình


Tamaki lúc còn bé.
Tamaki có mái tóc màu nâu dài đến thắt lưng và đôi mắt màu nâu. Cô mặc một chiếc áo không tay màu đỏ, quần sáng màu, đi tất lưới và dép quai hậu. Cô cũng quấn băng quanh tay trái mình. Khi còn bé, tóc cô dài ngang vai và cô mặc áo không tay màu cam cùng với váy đen, đi tất lưới và dép quai hậu.

Phần II

Hồi Đuổi theo Itachi
Khi Sasuke cùng nhóm của cậu tới cửa hàng để mua vài món đồ cho cuộc chiến của họ với Uchiha Itachi, cô đã cố gắng tìm quần áo cho Jūgo. Cô đã trách bà mình khi nghe bà nói cứ quấn tạm anh ta trong một cái màn cửa.
Hồi Đuổi theo Itachi
Trong anime, có thể thấy cảnh đội 7 được giao nhiệm vụ đi thu thập những dấu chân cuối cùng cho cuốn Bách khoa toàn thư về chân các loài mà cô mang tới cho bà mình. Trong lần xuất hiện này, cô dường như đã phải lòng Sasuke, mặc dù Naruto thì cứ nhầm lẫn và tin rằng cô thích cậu ta chứ không phải Sasuke.
Nguồn:
Hình ảnh: Narutopedia
Người dịch: Emerald_king
bbcode: biechan (gốc) + Emerald_king (sửa)
Bạn có thể đọc những bài wiki khác về Naruto tại đây
Ninnnnnn
Ninnnnnn

Total posts : 330

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum