oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Công cụ] Bản sao sống của Hashirama

Go down

[Công cụ] Bản sao sống của Hashirama Empty [Công cụ] Bản sao sống của Hashirama

Post by Ninnnnnn Tue Feb 16, 2016 11:48 pm

Bản sao sống của Hashirama

Tên
Tên khác Cơ thể nhân tạo của Hashirama (柱間の人造体, Hashirama no Jinzōtai)
Lần đầu xuất hiện
Manga Chương 512
Anime Naruto Shippūden tập 254
Xuất hiện trong Anime và manga

Bản sao sống của Hashirama


"Bản sao sống" của Hashirama là bản sao vô tính của Senju Hashirama được Uchiha Madara tạo ra để thu lấy huyết kế giới hạn Mộc độn rất độc đáo của ông. Nó được đặt ở một cái hang ngầm dưới Mộ Núi và được nuôi sống nhờ sử dụng sức mạnh của Ngoại Đạo Ma Tượng như một dưỡng chất.

Hình dáng


Bản sao sống của Hashirama được tạo ra bằng cách nhân bản.
Mọc ra từ một thân cây khổng lồ chính là bản sao tự nhiên giống hệt Hashirama. Có tám cánh tay bị khóa chặt xung quanh nó. Khi Madara còn sống, từ những "cành" của mình, cái cây này liên tục mọc ra những bản sao Zetsu trắng mà Madara dùng để thực hiện những mệnh lệnh của ông ta. Thân cây, phần đã mọc dài đến mức đáng chú ý khi Tobi cho Yakushi Kabuto thấy, có mang một bông hoa trên đỉnh, với Ngoại Đạo Ma Tượng đang ngồi trên những cánh hoa. Cũng nên để ý rằng, bộ rễ khổng lồ của nó lan rộng khắp một hang động ngập nước rất lớn, nơi đội quân Zetsu trắng được lưu giữ.

Vai trò


Cuống hoa.
Khi Hashirama đấu với Uchiha Madara tại Thung lũng Tận cùng, Madara được cho là đã chết. Tuy nhiên, như Uchiha Obito được biết, Madara đã dùng trận chiến đó để thu thập một số tế bào của Hashirama mà ông ta dùng để tạo ra những bản sao này và tiếp tục kế hoạch của mình. Chính "cái cây" này cùng với bức tượng đã giúp duy trì sự sống của Madara cho tới khi già, cùng lúc tạo ra những sinh vật mà cuối cùng phát triển thành các thành viên của Đội quân Zetsu trắng. Trước khi Madara qua đời, ông ta đã đặt một chút ý thức của mình vào bản sao thông qua một thanh nhận chakra nhô ra từ rốn của bức tượng. Từ khi Madara qua đời và Đại chiến thế giới Shinobi lần thứ tư nổ ra, đã có 100,000 bản sao được tạo ra. Sau khi Yakushi Kabuto bắt Yamato và sử dụng ADN của Hashirama trong cơ thể Yamato để tăng sức mạnh cho Đội quân Zetsu trắng, hắn ta đã trói Yamato vào thân cây, mặt đối mặt với các bản sao.


Thông tin bên lề


Trong manga, toàn bộ cây hoa là màu trắng, nhưng trong anime, thân nó có màu nâu và trên đầu hoa là màu tím.
Nhìn chung, cả cây và hoa đều trông giống một bông sen vàng với phần thân dài hơn nhiều và mảnh hơn.

Tham khảo

↑ Chapter 606, page 14
↑ 2.0 2.1 Chapter 512, page 9
↑ 3.0 3.1 Chapter 681, pages 11-14
↑ 4.0 4.1 Chapter 602, pages 12-13
↑ Chapter 545, page 3
↑ Chapter 606, page 16
↑ Chapter 515, pages 8, 18



Nguồn: wiki/Hashirama%27s_Artificial_Body
Hình ảnh: Narutopedia
Người dịch: Emerald_king
bbcode: biechan & Emerald_king
Ninnnnnn
Ninnnnnn

Total posts : 330

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum