oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Music Artist Wiki] Super Junior (Cần BBCode)

Go down

[Music Artist Wiki] Super Junior (Cần BBCode) Empty [Music Artist Wiki] Super Junior (Cần BBCode)

Post by Scheherazade Wed Nov 12, 2014 6:42 pm


Super Junior



[Music Artist Wiki] Super Junior (Cần BBCode) Jkbm

Các thành viên của Super Junior tại buổi họp mặt người hâm mộ ở Chateau de chine tại Kaohsiung, Đài Loan do LG Optimus tài trợ vào tháng 11/2011. (Từ trái sang phải: Ryeowook, Eunhyuk, Donghae, Siwon, Kyuhyun, Sungmin, Yesung, Shindong)




 
Thông tin chung:
  • Nơi thành lập: Seoul, Hàn Quốc

  • Thể loại nhạc:

    K-pop

    Dance

    R&B

    Bubblegum Pop

    Ethereal

    Alternative rock

    Electropop

    Synthpop

    J-Pop

  • Thời gian hoạt động: 2005–nay

  • Công ty quản lý:

    S.M. Entertainment (Hàn Quốc)

    Avex Group (Nhật Bản, Đài Loan)

    Media Asia (Hong Kong)

    UMG (Phần còn lại của Châu Á, nay đã ngừng hợp đồng)

  • Hoạt động liên quan:

    Super Junior-K.R.Y.

    Super Junior-T

    Super Junior-M

    Super Junior-H

    Donghae & Eunhyuk

    SM Town

  • Trang chủ:

    superjunior.smtown.com

    superjunior-jp.net



  • Thành viên:

    Leeteuk

    Heechul

    Yesung

    Kangin

    Shindong

    Sungmin

    Eunhyuk

    Donghae

    Siwon

    Ryeowook

    Kibum

    Kyuhyun

  • Cựu thành viên: Hankyung



Tên tiếng Hàn:
  • Tiếng Hàn: 슈퍼주니어

  • Chữ Hán: (không có)

  • Kí tự Latinh: Syupeo Junieo

  • Chuyển tự: Syup'ŏ Chuniŏ



Mục lục

• 1. Sự nghiệp âm nhạc
o 1.1. 2000–2005: Quá trình thành lập và ra mắt

o 1.2. 2006–2007: U, Don't Don, và thành công mang tính thương mại

o 1.3. 2008–2009: Sorry, Sorry và bước đột phá trong sự nghiệp

o 1.4. 2010–2011: Bonamana, những thay đổi trong đội hình, và sự công nhận của quốc tế

o 1.5. 2011–2012: Mr. Simple và chuyến lưu diễn thế giới, Super Show 4

o 1.6. 2012–hiện nay: Sexy, Free & Single và chuyến lưu diễn thế giới, Super Show 5
• 2. Thành viên
o 2.1. Những thành viên hoạt động gần đây

o 2.2. Những thành viên không hoạt động gần đây

o 2.3. Những thành viên của Super Junior-M

o 2.4. Cựu thành viên
• 3. Đĩa hát
o 3.1. Đĩa hát tiếng Hàn

o 3.2. Đĩa hát tiếng Nhật
• 4. Các chuyến lưu diễn và buổi biểu diễn

• 5. Phong cách âm nhạc

• 6. Nhóm nhỏ

• 7. Hoạt động từ thiện

• 8. Các cuộc tranh cãi

• 9. Sự nghiệp điện ảnh

• 10 Các giải thưởng và đề cử của Super Junior
Super Junior (tiếng Hàn: 슈퍼주니어; Syupeo Junieo) là một nhóm nhạc nam của Hàn Quốc. Được thành lập vào năm 2005 bởi nhà sản xuất của S.M. Entertainment – Lee So Man, nhóm bao gồm tất thảy mười ba thành viên. Ban đầu Super Junior ra mắt với mười hai thành viên, trong đó gồm nhóm trưởng Leeteuk, Heechul, Hankyung, Yesung, Kangin, Shindong, Sungmin, Eunhyuk, Donghae, Siwon, Ryeowook và Kibum. Kyuhyun gia nhập nhóm vào năm 2006.



Được biết đến như “Những vị vua của làn sóng Hallyu (của Hàn Quốc)”, Super Junior đạt được sự công nhận của quốc tế sau khi phát hành đĩa đơn bán chạy nhất của họ là “Sorry, Sorry” vào năm 2009, vốn là ca khúc chủ đề trong đĩa nhạc thành công rực rỡ nhất của họ - Sorry, Sorry và trở thành nghệ sĩ K-pop có đĩa nhạc bán chạy nhất trong ba năm liên tiếp.



Những năm gần đây, họ chia thành nhiều nhóm nhỏ, đồng thời tấn công vào các thị trường âm nhạc khác nhau với từng nhóm người nghe khác nhau. Nhờ vào sự thành công của Super Junior trong lĩnh vực giải trí, các công ty quản lý khác của Hàn Quốc bắt đầu đào tạo những nhóm nhạc của họ trong các lĩnh vực khác, như là diễn xuất và dẫn chương trình. Ngoài những thành công trong lĩnh vực thương mại, Super Junior cũng đã giành được mười bốn giải thưởng âm nhạc từ Mnet Asian Music Awards, mười sáu giải thưởng của Golden Disk Awards, và là nhóm nhạc thứ hai giành được giải thưởng Nhóm nhạc Hàn Quốc được yêu thích nhất tại MTV Music Awards năm 2008, sau JTL vào năm 2003. Trong năm 2012, được đề cử cho giải thưởng “Nghệ sĩ Châu Á xuất sắc nhất” trong của MTV Europe Music Awards đã một lần nữa cho thấy sự nổi tiếng của họ trên toàn thế giới.



Tháng 12/2009, Hankyung tách ra khỏi nhóm sau vụ kiện chống lại công ty quản lý của họ là S.M. Entertainment. Sau đó, Hankyung chiến thắng vụ kiện vào tháng 12/2010, mặc dù cho đến tận ngày 27 tháng 9 năm 2011, việc anh rời khỏi Super Junior mới được xác nhận, khi mà S.M. Entertainment chính thức tuyên bố chuyện này. Heechul thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc của mình vào ngày 01/09/2011. Kangin vắng mặt trong quá trình quảng bá đĩa nhạc thứ tư và thứ năm của nhóm, nhưng lại kết thúc nghĩa vụ quân sự vào tháng 04/2012, và trở lại nhóm để chuẩn bị cho đĩa nhạc thứ sáu vào giữa năm 2012, tuy nhiên, không thể bỏ qua sự vắng mặt của năm thành viên còn lại trong nhóm. Leeteuk nhập ngũ vào ngày 30/10/2012. Yesung cũng đăng ký nghĩa vụ quân sự vào ngày 6/5/2013. Đến thời điểm này, Super Junior còn tất thảy tám thành viên còn hoạt động: Kangin, Shindong, Sungmin, Eunhyuk, Siwon, Donghae, Ryeowook, và Kyuhyun.



Sự nghiệp âm nhạc



2000–2005: Quá trình thành lập và ra mắt




Năm 2000, SM Entertainment tổ chức cuộc thi tuyển thử giọng ở nước ngoài lần đầu tiên tại Bắc Kinh, Trung Quốc và kí hợp đồng với Hankyung, người đã giành chiến thắng trước ba nghìn thí sinh. Cùng năm đó, Leeteuk, Yesung, và Eunhyuk cũng kí hợp đồng sau khi tham gia thử giọng trong cuộc thi tuyển hằng năm của công ty tại Seoul. Sungmin và Donghae trở thành thực tập sinh sau khi cùng giành giải nhất trong một cuộc thi ngoại hình vào năm 2001. Năm 2002, Heechul và Kangin đã kí hợp đồng cùng lúc với Kibum, người đã được phát hiện ở Los Angeles, California trong một cuộc thi tuyển. Siwon trở thành thực tập sinh sau một cuộc tuyển chọn kĩ lưỡng vào năm 2003 và Ryeowook là vào năm 2004, sau khi chiến thắng Liên hoan âm nhạc thanh thiếu niên Chin Chin. Shindong và Kyuhyun, người mà sau đó đã giành giải ba tại Chin Chin năm 2005, được tuyển vào công ty vào năm 2005.



Đầu năm 2005, Lee Soo-man thông báo rằng ông đang chuẩn bị cho một nhóm nhạc nam gồm mười hai thành viên ra mắt vào cuối năm. Ông gọi nhóm nhạc này là “Con đường để trở thành ngôi sao châu Á”, khi mà hầu hết các thành viên trong nhóm được chọn vì kinh nghiệm diễn xuất, cũng như dẫn chương trình, làm người mẫu, và phát thanh viên trước khi ra mắt. Heechul và Kibum đã ra mắt với tư cách diễn viên trước đó, và phần lớn các thành viên khác đều đã từng xuất hiện trên ti vi cũng như các phương tiện truyền thông. Lấy cảm hứng từ chế độ luân phiên của nhóm nhạc nữ Morning Musume ở Nhật, Lee nói rằng nhóm nhạc mới này của ông cũng sẽ thực hiện chế độ thay đổi như thế, với những thành viên mới thế chỗ cho những thành viên đã được chọn mỗi năm để nhóm nhạc luôn mới lạ với những thành viên còn trẻ. Khái niệm này vẫn chỉ mới được giới thiệu đến với thi trường K-pop.



Có một thời gian mọi người đồn đại rằng nhóm sẽ có tên là O.V.E.R, viết tắt của cụm “Obey the Voice for Each Rhythm (Lắng nghe tiếng gọi của mỗi nhịp điệu).” Tuy nhiên, trước khi tên của nhóm nhạc được quyết định, công ty đã đơn giản gắn họ với từ juniors (thiếu niên), như một đại diện cho tuổi trẻ của các thành viên khi họ mới trở thành thực tập sinh của SM. Sau khi các thành viên thể hiện những tài năng khác nhau của họ trong một cuộc dã ngoại với công ty, cuối cùng, công ty quyết định tên của nhóm là Super Junior, và tên chính thức là Super Junior’05, tức thế hệ đầu tiên của Super Junior. Trước khi ra mắt, Super Junior xuất hiện trên Mnet – một kênh truyền hình của Hàn Quốc – vào ngày 11/09/2005. Trong buổi giới thiệu, họ đã biểu diễn nhiều kiểu nhảy hip-hop đa dạng với bài nhảy “Take It to the Floor” của B2K. Hankyung, Eunhyuk và Donghae cũng cùng nhau biểu diễn một màn nhảy riêng bài “Caught Up” của Usher. Tuy nhiên, buổi biểu diễn không được chiếu trên ti vi cho tới ngày 16/05/2006 như là một phân đoạn trong Super Junior Show, kí sự truyền hình đầu tiên của nhóm.



Nhóm chính thức ra mắt trong chương trình âm nhạc Popular Song của SBS vào ngày 6/11/2005, với màn biển diễn “Twins (Knock Out)”. Một đĩa đơn nhạc số gồm “Twins (Knock Out)”, “You Are the One”, và ba ca khúc bổ sung đã được phát hành trên mạng vào ngày 8/11, và tiếp sau đó là đĩa nhạc Super Junior05 (Twins) vào ngày 06/12/2005. Trong tháng đầu tiên, đĩa nhạc này đã bán ra 28,536 bản và đứng thứ ba trong bảng xếp hạng tháng 12/2005.



2006–2007: U, Don’t Don và những thành công về mặt thương mại



Tháng 2/2006, Super Junior 05 bắt đầu các màn biểu diễn “Miracle”, đĩa đơn được quảng bá thứ hai sau đĩa nhạc ra mắt của họ. “Miracle” đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc của Thái Lan, thu hút được sự quan tâm của thị trường quốc tế. Khi quá trình quảng bá cho “Miracle” kết thúc, SM Entertainment bắt đầu lựa chọn thành viên mới cho thế hệ thứ hai của Super Junior là Super Junior 06. Công ty thậm chí đã chuẩn bị một danh sách những thành viên sẽ phải rời khỏi nhóm nhạc. Tuy nhiên, công ty lại từ bỏ khái niệm luân phiên sau khi thêm vào thành viên thứ mười ba là Kyuhyun vào năm 2006. Nhóm nhạc sau đó được biết đến với cái tên Super Junior, bỏ đi phần đuôi là “05”.



Sau khi Kyuhyun được thêm vào, Super Junior phát hành đĩa đơn “U” cho phép tải xuống miễn phí vào ngày 25/05/2006 trên trang web chính thức của họ. Số lượng tải xuống của “U” vượt quá con số 400,000 chỉ trong vòng năm tiếng sau khi phát hành và sau đó vượt qua 1.7 triệu lượt tải, khiến máy chủ sụp hoàn toàn. Đĩa đơn của “U” với tổng cộng ba ca khúc được phát hành vào ngày 06/06, bán được hơn 81,000 bản chỉ trong Hàn Quốc. Ca khúc này đã trở thành một trong những bài hát phổ biến nhất Hàn Quốc của năm, nắm giữ vị trí đầu bảng trong năm tuần liên tiếp trên hai chương trình âm nhạc hàng đầu của Hàn Quốc. Vào cuối năm đó, Super Junior nhận được hơn bảy giải thưởng trong số năm lễ trao giải âm nhạc hàng đầu Hàn Quốc, và là một trong ba người chiến thắng giải thưởng “Tân binh xuất sắc nhất” tại Golden Disk Awards lần thứ 21.



Vào cuối năm 2006, Kyuhyun, Ryeowook và Yesung thành lập nhóm nhỏ Super Junior-K.R.Y, cũng là nhóm nhỏ đầu tiên của Super Junior. Họ biểu diễn ca khúc đầu tiên “The One I Love”, một bài hát chủ đề trong một bộ phim Hàn Quốc có tên Hyena, trên chương trình âm nhạc Music Bank của KBS vào ngày 05/11/2006. Tháng 02/2007, Leeteuk, Heechul, Kangin, Sungmin, Shindong và Eunhyuk thành lập Super Junior-T, một nhóm nhỏ chuyên hát nhạc Trot. Họ phát hành ca khúc đầu tiên “Rokuko” vào ngày 23/02/2007, và có buổi biển diễn ra mắt trên Popular Songs hai ngày sau đó.



Đĩa nhạc chính thức thứ hai của Super Junior dự kiến sẽ phát hành vào cuối năm 2006, nhưng bởi hàng loạt những trở ngại bất ngờ, Don’t Don không được phát hành cho đến tận này 20/09/2007. Don’t Don bán được hơn 60,000 bản trong ngày đầu tiên phát hành và xuất hiện ở vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng tháng 09/2007. Mặc dù Don’t Don nhận được nhiều lời nhận xét trái chiều từ phía các nhà phê bình, đĩa nhạc vẫn bán được hơn 160,000 bản tính tới cuối năm, trở thành đĩa ghi âm bán chạy thứ hai của năm 2007. Super Junior nhận được bảy đề cử tại Mnet/KM Music Festival năm 2007, giành được ba trong số đó bao gồm cả giải Nghệ sĩ của Năm, được xem là Giải thưởng cao quý nhất của buổi lễ. Super Junior cũng nhận được thêm hai giải thưởng nữa ở Golden Disk Awards lần thứ 22, trong đó có giải Disk Bonsang award (Ghi âm của Năm).



2008–2009: Sorry, Sorry và sự đột phá trong sự nghiệp



[Music Artist Wiki] Super Junior (Cần BBCode) U82a

Super Junior biểu diễn trong SMTown Live’08 tại Băng Cốc, Thái Lan


Super Junior-M, nhóm nhỏ theo dòng Mandopop của Super Junior gồm có Hankyung, Siwon, Donghae, Kyuhyun, Ryeowook, và hai thành viên của Super Junior-M là Henry và Zhou Mi, được thành lập vào tháng 4/2008. Mặc dù sự thành lập của nhóm nhỏ này ban đầu đã gây ra một cuộc tranh cãi giữa người hâm mộ và công ty quản lý của họ, Super Junior-M vẫn trở thành nhóm nhỏ thành công nhất của Super Junior, với hai buổi biểu diễn tại Hồng Kông, đứng đầu bảng xếp hạng hàng tuần về tỷ suất xuất hiện trên các chương trình truyền hình Trung Quốc, và là nhóm nhạc thần tượng có nhiều hợp đồng đại diện nhất ở Trung Quốc. Họ giành được một lượng khổng lồ các giải thưởng tại các Lễ hội âm nhạc Trung Quốc, và đạt được nhiều lời khen ngợi sau khi phát hành ca khúc “Super Girl” trích từ đĩa ghi âm thứ hai cùng tên của họ, giúp nhóm nhận được đề cử cho giải thưởng Nhóm nhạc có Giọng hát Tốt nhất tại Golden Melody Awards lần thứ 21. Nhóm nhỏ thứ tư của Super Junior sớm được thành lập sau khi Super Junior-M ra mắt. Với năm thành viên từ Super Junior-T cùng với Yesung, họ thành lập nhóm nhỏ Super Junior-H, phát hành EP đầu tiên của họ Cooking? Cooking! vào ngày 05/06/2008. Tháng 11/2008, Super Junior-T ra mắt ở Nhật Bản, hợp tác với bộ đôi hài kịch Moeyan của Nhật. Đĩa đơn “ROCK&GO” của họ, phiên bản tiếng Nhật của đĩa đơn “Rokuko”, đạt được vị trí thứ 19 trên bản xếp hạng hàng ngày Oricon và lên đến vị trí thứ hai chỉ ba ngày sau đó.



Chuyến lưu diễn châu Á đầu tiên của Super Junior, Super Show, bắt đầu vào ngày 22/02/2008 tại Seoul. Nhóm tổ chức thành công một buổi họp mặt người hâm mộ tại Nhật Bản kéo dài hai ngày ở Nippon Budokan, Tokyo, bán hết 12,000 vé chỉ trong vài ngày. Để kết thúc sự kiện, nhóm cũng phát hành một đĩa đơn tổng hợp “U/Twins”, trong đó bao gồm cả bản tiếng Nhật của “U” trong phiên bản giới hạn. Đĩa đơn giành được vị trí thứ tư trên Bảng xếp hạng hàng ngày Oricon của Nhật Bản trong ngày đầu tiên phát hành, nhưng lại rớt bốn hạng trong ngày thứ hai. Đĩa đơn này lại phá vỡ một kỉ lục khi trở thành đĩa đơn đầu tiên của Hàn Quốc được lọt vào trong top 10 của Bảng xếp hạng hàng tuần Oricon của Nhật Bản.



Nhóm phát hành album phòng thu thứ ba Sorry, Sorry vào ngày 12/03/2009. Đó là đĩa nhạc đầu tiên của họ đạt được vị trí thứ nhất trên các bảng xếp hạng của Hanteo, với hơn 29,000 bản bán ra trong ngày đầu tiên. Chỉ sau một tháng phát hành, đĩa nhạc này trở thành đĩa nhạc bán chạy nhất năm 2009 của Hàn Quốc, và đã bán được hơn 250,000 bản trong phạm vị Hàn Quốc. Nó cũng trở thành đĩa nhạc K-pop bán chạy nhất ở Đài Loan, Thái Lan, Trung Quốc, và Philippines, những đất nước này sau đó công nhận rằng đĩa nhạc này là đĩa nhạc K-pop đầu tiên đạt được vị trí thứ nhất trong các bảng xếp hạng âm nhạc tại đất nước họ. Ca khúc chủ đề của đĩa nhạc nhanh chóng trở thành hit, đứng hạng nhất mười tuần liên tiếp ở Hàn, và giữ vững vị trí đứng đầu này khi phá vỡ kỉ lục bằng 37 tuần đứng nhất trên Bảng xếp hạng các ca khúc K-pop tại Đài Loan. “Sorry, Sorry” thành công cả ở trong nước lẫn quốc tế, và đã trở thành đĩa đơn bán chạy nhất tại Hàn Quốc. Sorry, Sorry giành được hàng loạt các giải thưởng tại Golden Disk Awards lần thứ 24, bao gồm cả Disk Daesang (Bản Ghi âm của Năm).



Sau sự thành công của Sorry, Sorry, Super Junior bắt đầu chuyến lưu diễn Châu Á lần thứ hai của họ với tên Super Show 2, vào ngày 17/07/2009 tại Seoul.



2010–2011: Bonamana, những thay đổi trong đội hình, và sự công nhận của quốc tế



Mặc dù đạt được nhiều thành công lớn và mang tính thương mại, nhóm vẫn vấp phải những khó khăn do vấn đề vi phạm pháp luật và phải thay đổi đội hình trong suốt khoảng thời gian diễn ra chuyến lưu diễn của họ. Mặc dù Kibum vẫn xuất hiện trong các quảng cáo và video quảng bá cho Super Show 2 nhưng thực ra anh ấy không chính thức tham gia vào chuyến lưu diễn, và thông báo là sẽ tạm thời rời nhóm một thời gian để tập trung cho sự nghiệp diễn xuất. Tháng 10/2009, Kangin bị buộc tội đã lái xe trong lúc say rượu và bỏ chạy sau khi tông vào một chiếc taxi đang đỗ với ba hành khách ngồi trên xe. Tháng 12/2009, Hankyung đệ đơn chấm dứt hợp đồng với SM Entertainment, phàn nàn rằng những điều khoản trong hợp đồng của anh là không tuân theo luật pháp, quá khắc nghiệt và chống lại quyền lợi của anh. Anh tách ra khỏi nhóm và tự phát hành một đĩa nhạc hát đơn mang tên Geng Xin vào tháng 07/2010,bán được hơn 510,000 bản. Cũng trong tháng đó, Kangin thông báo mình sẽ tạm ngừng các hoạt động âm nhạc để hoàn tất nghĩa vụ quân sự kéo dài hai năm.



Chỉ còn lại mười thành viên nhưng Super Junior vẫn tiếp tục phát hành album phòng thu thứ tư của họ, Bonamana vào tháng 05/2010. Mặc dù đĩa nhạc không được đánh giá cao như Sorry, Sorry, nhưng sau cùng nó vẫn bán được hơn 300,000 bản ở Hàn Quốc và vượt qua doanh số của Sorry, Sorry. Đĩa nhạc tiếp tục đứng đầu trên Bảng xếp hạng âm nhạc Nhật-Hàn của Đài Loan trong 61 tuần, phá vỡ kỉ lục họ đã lập nên lần trước.



Để quảng bá cho đĩa nhạc, Super Junior bắt tay vào chuyến lưu diễn khắp Châu Á lần thứ 3 của họ - Super Show 3 trong năm 2010 và 2011, và đã bán hết sạch vé tại mỗi điểm dừng. Tháng 02/2011, Super Junior phát hành phiên bản 3D cho chuyến lưu diễn, Super Show 3 3D ở tất cả các rạp chiếu phim của CGV và Primus. Bộ phim đứng thứ 6 trên các bảng xếp hạng về doanh thu phòng vé và trở thành bộ phim 3D bán chạy nhất Hàn Quốc. Sau chuyến lưu diễn ở Nhật Bản, họ phát hành đĩa nhạc Kỉ niệm ‘Super Show 3’ và Super Junior tại Nhật vào tháng 02/2011 và giành được vị trí thứ hai trên Bảng xếp hạng doanh số bán trực tuyến Tower Records của Nhật. Phiên bản DVD Super Junior tại Nhật Bản phiên bản giới hạn đặc biệt – Super Show 3 cũng đạt được hạng hai, trong khi phiên bản CD đạt hạng 10. Đĩa nhạc này sau đó tiếp tục đứng vị trí thứ ba trên Bảng xếp hạng hàng ngày của Oricon trong 2 ngày liên tiếp và đứng thứ 6 trên Bảng xếp hạng hàng tuần của Oricon. Tiếp nối sự thành công thương mại ở Nhật Bản, nhóm phát hành phiên bản tiếng Nhật của Bonamana vào tháng 06/2011, và giành được vị trí thứ hai trên Bảng xếp hạng Đĩa đơn hàng ngày của Oricon với hơn 59,000 bản được bán ra trong tuần đầu tiên phát hành, tuy nhiên, SM không xem việc phát hành này như là lần ra mắt chính thức tại Nhật Bản và tuyên bố rằng họ sẽ ra mắt tại Nhật Bản một thời gian sau.



Trong thời gian tạm dừng Super Show 3, nhóm tham gia vào Chuyến lưu diễn Thế giới SMTown Live ’10 và lưu diễn ở Los Angeles, Paris, Tokyo và New York cùng với những nghệ sĩ khác thuộc công ty SM Entertainment, đánh dấu lần biểu diễn ngoài châu Á đầu tiên của họ. Những màn biểu diễn của Super Junior đã được đón nhận tích cực từ giới truyền thông và họ được vinh danh như một Biểu tượng cho Văn hóa Nhạc Pop Quốc gia của Hàn Quốc cho vai trò của họ trong việc truyền bá làn sóng Hallyu (Làn sóng Hàn Quốc), nhận được Giải thưởng Văn hóa do chính Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng tại Pop Culture Art Awards. Họ cũng xuất hiện trên chương trình Talk Asia của CNN, và nói về sự phổ biến cũng như các chiến lược của họ để tiến vào ngành công nghiệp âm nhạc thế giới. Nhóm đã đạt được sự công nhận của Châu Á, bước đầu vươn đến Châu Âu, Bắc Mĩ và cả Nam Mĩ. Danh sách 30 người đứng đầu trong cuộc bình chọn Người đàn ông Quyến rũ nhất trên thế giới của Peru gồm tất cả các thành viên trong nhóm. Họ có những cuộc phỏng vấn độc quyền với các tạp chí của Slovania và Iran, và được những người hâm mộ làn sóng Hallyu tại Brazil chọn là nghệ sĩ Hàn Quốc được người Brazil mong đợi nhất. Cả đài Azteca của Mexico lẫn đài BBC của Vương quốc Anh đều biết đến Super Junior như là biểu tượng đi đầu cho sự ảnh hưởng của Hallyu.



2011–2012: Mr. Simple và chuyến lưu diễn thế giới, Super Show 4



[Music Artist Wiki] Super Junior (Cần BBCode) Oyuv

Các thành viên của Super Junior tại buổi họp mặt fan do LG Optimus tài trợ ở Chateau de Chine tại Kaohsiung, Đài Loan tháng 11/2011 (từ trái sang phải: Leeteuk, Ryeowook, Eunhyuk, Donghae, Siwon, Kyuhyun, Sungmin, Yesung, Shindong)


Mr. Simple đứng hạng nhất trên Bảng xếp hạng Gaon của Hàn Quốc với hơn 287,427 bản được bán ra. Đĩa nhạc này vẫn tiếp tục đứng đầu trong 4 tuần, và bán ra hơn 441,000 trước tháng 10/2011. Nó cũng đạt được vị trí thứ ba trên Bảng xếp hạng Đĩa nhạc toàn thế giới của Billboard và vị trí thứ 17 trên Bảng xếp hạng Đĩa nhạc của Oricon của Nhật. Ca khúc chủ đề Mr. Simple giành được vị trí thứ nhất ngay từ ngày đầu tiên nhóm trở lại biểu diễn trong chương trình âm nhạc M!Countdown. Tháng 09/2011, Heechul tạm thời rời đi vì phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Super Junior bắt đầu chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên của họ - Super Show 4 – vào tháng 11/2011. Đĩa đơn tiếng Nhật thứ hai của nhóm – phiên bản tiếng Nhật của “Mr. Simple” – đã được phát hành vào ngày 07/12/2011 ở Nhật Bản, tuy nhiên SM vẫn không công nhận đó là quá trình quảng bá cho việc ra mắt chính thức của nhóm tại Nhật.



Nhóm nhạc cùng với các thành viên của Super Junior-M là Zhou Mi và Henry đã cùng thu âm ca khúc “Santa U Are The One” cho đĩa nhạc 2011 Winter SMTown – The Warmest Gift phát hành vào ngày 13/12/2011. Đồng thời, Donghae và Eunhyuk cũng phát hành một đĩa đơn kĩ thuật số hợp tác giữa hai người “Oppa, Oppa” vào ngày 16/12 và cũng đã biểu diễn nó tại Music Bank trong cùng ngày.



Trong năm 2011 Super Junior đã được chọn là Ngôi sao Hallyu mà người hâm mộ nước ngoài muốn hẹn hò. Cuộc khảo sát này của Arirang diễn ra trên 188 đất nước đã công bố rằng Super Junior là nghệ sĩ được nhiều người mong muốn nhất.



Ngày 11/01, Super Junior tham dự Golden Disk Awards lần thứ 26 được tổ chức tại Kyocera Dome ở Osaka, Nhật Bản. Nhóm đã ra về với tất thảy 4 giải thưởng: giải Nghệ sĩ nổi tiếng nhất, Giải MSN Nhật Bản, Disk Bonsang và cả giải thưởng cao quý nhất là Disk Daesang. Tiếp nối đó là những thành công rực rỡ ở lễ trao giải Seoul Music Awards vào ngày 19/01, khi mà họ cũng nhận được Disk Bonsang và Disk Daesang.



Ngày 13/01, Super Junior đã giành được danh hiệu “Album King” ở Đài Loan, sau khi đĩa nhạc thứ 5 Mr. Simple và đĩa nhạc thứ 4 Bonamana lần lượt đứng thứ nhất và thứ hai trên cả hai lĩnh vực là đĩa nhạc và âm nhạc của Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc năm 2012. Super Junior giành vị trí thứ nhất một cách ngoạn mục trên Bảng xếp hạng K-pop KKBOX trong 64 tuần liên tiếp cùng với ca khúc chủ đề “Bonamana” của đĩa nhạc thứ 4, lập nên kỉ lục lâu nhất trong lịch sử Bảng xếp hạng K-pop KKBOX. Sau đó họ cũng đạt được vị trí thứ nhất với bài hát chủ đề “Mr. Simple” của đĩa nhạc thứ 5 trong 46 tuần liên tiếp (tính từ ngày 04/07/2012), thành công giữ vững vị trí số một của mình. Ngày 22/02, Super Junior giành giải thưởng Đĩa nhạc của Năm tại lễ trao giải Quý 3 của Bảng xếp hạng Gaon và vào ngày 13/03, Super Junior giành được giải thưởng Video K-pop được Yêu thích nhất với “Mr. Simple” tại Giải thưởng Âm nhạc MYX.



Đồng thời, ‘SUPER SHOW 4’ cũng kết thúc một cách thành công tại 10 thành phố trên khắp thế giới bao gồm Seoul, Osaka, Đài Bắc, Singapore, Macao, Băng Cốc, Paris, Thượng Hải, Jakarta và Tokyo trong vòng 6 tháng bắt đầu tính từ tháng 11. Cùng với ba chuyến lưu diễn vòng quanh châu Á trước đó của họ và ‘SUPER SHOW 4’, buổi biểu diễn của Super Junior đã tập trung tổng cộng 900,000 người xem.



2012–Hiện tại: Sexy, Free & Single chuyến lưu diễn thế giới, Super Show 5



[Music Artist Wiki] Super Junior (Cần BBCode) Jlbx

Super Junior trong một tấm áp phích quảng cáo cho LG


Tháng 06/2012, SM Entertainment thông báo rằng Kangin sẽ trở lại Super Junior và tham gia vào đĩa nhạc thứ 6 của nhóm – Sexy, Free & Single - đĩa nhạc đã được phát hành trên mạng vào ngày 01/07 và bày bán ở các cửa hiệu vào ngày 04/07/2012. SM phát hành MV cho Sexy, Free & Single vào ngày 03/07. Bản B của đĩa nhạc được phát hành vào ngày 16/07 và chỉ khác biệt ở phần bìa đĩa. Ngày 07/08, Super Junior phát hành đĩa nhạc nối tiếp cho Sexy, Free & Single có tên gọi SPY, gồm có bốn bài hát mới là “SPY”, “Outsider”, “Only U” được sáng tác bởi Leeteuk và “Haru” sáng tác bởi Donghae. MV được phát hành vào ngày 13/08.



Đĩa nhạc thứ 6 của Super Junior Sexy, Free & Single đã giành được thứ hạng cao trên iTunes của nhiều đất nước, gồm có Úc, Pháp, Peru và Nhật Bản. Nó cũng đứng thứ ba trên Bảng xếp hạng Đĩa nhạc toàn thế giới của Billboard. Đĩa nhạc này đứng thứ nhất trên Bảng xếp hạng Gaon của Hàn Quốc, với 335,744 bản được bán ra chỉ trong vòng một tháng. Nó tiếp tục đứng hạng nhất liên tiếp ba tuần khi trong vòng hai tháng (tháng 7 và tháng 8), đã có 459,182 bản được bán ra. Ngoài ra, Sexy, Free & Single cũng đứng thứ nhất trên Bảng xếp hạng Hanteo với hơn 200,000 bản bán hết trong vòng một tháng và trở thành nhóm nhạc đầu tiên làm được điều đó trong năm 2012. Super Junior cũng đứng nhất trong “Top 5 Nghệ Sĩ Hàn Quốc” năm 2012, giành được “Giải thưởng Ca sĩ” của Hanteo và đồng thời cũng đứng nhất trong “Giải thưởng Đĩa Nhạc” của Hanteo năm 2012.



Sexy, Free & Single đã đứng nhất nhiều tuần trên Bảng xếp hạng KPOP KKBOX của Đài Loan với tất cả các bài hát trong đĩa nhạc đều được xếp hạng. Phiên bản tiếng Nhật của bài hát này được phát hành vào ngày 22/08, đã bán được hơn 118,902 bản cho đến nay và được xem là đĩa Vàng khi bán được hơn 100,000 bản.



Được đề cử cho Giải thưởng “Nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất” tại Giải thưởng Âm nhạc của MTV Châu Âu đã khẳng định một lần nữa rằng sự phổ biến của Super Junior là trên khắp thế giới. Vào tháng 10, Super Junior đã giành được danh hiệu “Biểu tượng cho phong cách tuổi thanh-thiếu niên” tại Giải thưởng Style Icon và vào tháng 11 họ cũng đã giành được Giải thưởng cho Nhóm nhạc xuất sắc nhất tại Giải thưởng Nghệ Thuật và Giải trí Hàn Quốc lần thứ 19 . Ngày 30/11, Super Junior tham dự lễ trao giải Mnet Asian Music Awards và giành được 3 giải thưởng: “Đĩa nhạc của Năm”, “Nhóm nhạc nam Xuất sắc nhất Toàn cầu” và “Đội hình đẹp nhất”, đây là năm thứ hai liên tiếp họ nhận được giải thưởng “Đĩa nhạc của Năm”. Bộ phim 3D của Super Show 4 cũng được trao giải “Giải thưởng cho Hoạt động nghệ thuật” tại Lễ hội 3D Quốc tế và trở thành những ca sĩ duy nhất cùng nhau nhận giải thưởng này với Glam. Ngày 15/11 Super Junior giành được “Disk Daesang” tại Golden Disk Awards lần thứ 27, là giải thưởng “Disk Daesang” thứ ba mà họ nhận được và cũng là hai lần liên tiếp. Super Junior đưa ra thông báo về chuyến lưu diễn thế giới của họ vào tháng 02/2013. “Chuyến lưu diễn thế giới, Super Show 5” bắt đầu vào tháng 3 tại Seoul. Sau đó nhóm sẽ đến Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Mĩ và cả Châu Âu.



Thành viên

Những thành viên hoạt động gần đây
  • Kangin

  • Shindong

  • Sungmin

  • Eunhyuk

  • Donghae

  • Siwon

  • Ryeowook

  • Kyuhyun



Thành viên của Super Junior-M
  • Zhou Mi

  • Henry



Những thành viên không hoạt động gần đây

● Leeteuk

● Heechul

● Yesung

● Kibum





Cựu thành viên

● Hankyung

 


Đĩa hát



Chi tiết xem Super Junior discography



Đĩa hát tiếng Hàn

Album phòng thu
  • SuperJunior05 (Twins) (2005)

  • Don't Don (2007)

  • Sorry, Sorry (2009)

  • Bonamana (2010)

  • Mr. Simple (2011)

  • Sexy, Free & Single (2012)



Đĩa đơn
  • "Show Me Your Love" (2005) (với TVXQ)

  • "U" (2006)



Đĩa hát tiếng Nhật

Album phòng thu
  • Hero (2013)



Đĩa đơn
  • "Bonamana" (2011)

  • "Mr. Simple" (2011)

  • "Opera" (2012)

  • "Sexy, Free & Single" (2012)

 


Những chuyến lưu diễn



Những chuyến lưu diễn chính thức
  • The 1st Asia Tour - "Super Show" (2008-2009)

  • The 2nd Asia Tour - "Super Show 2" (2009-2010)

  • The 3rd Asia Tour - "Super Show 3" (2010-2011)

  • Super Junior World Tour - "Super Show 4" (2011-2012)

  • Super Junior World Tour - "Super Show 5" (2013-2014)



Những chuyến lưu diễn của nhóm nhỏ

  • Super Junior K.R.Y. The 1st Concert (2010-2011)

  • Super Junior K.R.Y. Special Winter Concert (2012-2013)



Những chuyến lưu diễn cùng với công ty quản lý

  • SMTown Live '07 Summer Concert (2007)

  • SMTown Live '08 (2008-2009)

  • SMTown Live '10 World Tour (2010-2011)

  • SMTown Live '12 World Tour (2012-2013)



Phong cách âm nhạc



Họ theo đuổi dòng bubblegum pop trong SuperJunior05; dòng rock thuần túy cũng như alternative rock trong Don’t Don; nhạc pop cùng R&B hiện đại trong Sorry, SorryBonamana; và dòng nhạc điện tử trong Mr. Simple. Nhóm nhạc cũng hát lại một số bài hát trong album của họ. Đĩa đơn ra mắt của nhóm – “Twins (Knock Out) – là một bản hát lại ca khúc “Knockout” của Triple Eight, bài hát được phát hành vào năm 2003. Trong hầu hết các bản hát lại, tựa đề ban đầu được giữ lại, như “L.O.V.E” của Cape hay “Believe” của Exile, tất cả đều là những bài hát có trong SuperJunior05. Super Junior có sự hợp tác chặt chẽ với Yoo Young-jin, người đã sáng tác hầu hết các đĩa đơn chủ đạo của họ từ khi ra mắt. Yoo cũng được biết đến như là người sáng tạo ra phong cách SMP nổi tiếng, một dòng nhạc có sự hòa hợp giữa rock, R&B, và rap, làm nổi bật âm thanh của ghi-ta điện, bass và các nhạc cụ bộ gõ khác nhau. Super Junior cũng từng sử dụng phong cách SMP này trong Don’t Don. Nhóm nhạc cũng rất được hoan nghênh bởi sự hài hòa trong giọng hát và hòa âm khi mà mỗi thành viên có một phần khác nhau trong đoạn điệp khúc, và thường kết hợp các đoạn ngân giọng vào trong bài hát của họ.



Nhóm nhỏ



Kể từ lúc mới ra mắt cho tới nay, năm nhóm nhỏ của Super Junior đã được thành lập. Ngoại trừ Kibum, tất cả các thành viên khác đều tham gia vào ít nhất một nhóm nhỏ. Mục đích của SM Entertainment khi chia nhóm ra là để hoạt động của Super Junior không bị giới hạn khi các thành viên của nhóm chính tập trung vào sự nghiệp cá nhân của họ. Ngoài ra, việc thành lập nhóm nhỏ cũng là để thể hiện rằng Super Junior có thể biểu diễn và thích ứng với các thể loại âm nhạc khác nhau. Chiến lược này sau đó bị thử thách bởi các nhà phê bình, khi nó ảnh hưởng đến một lượng lớn các nhóm nhạc khác và họ cũng bắt đầu tạo ra một nhóm chính với nhiều nhóm nhỏ không chính thức giống như vậy.

  • Super Junior-K.R.Y.

  • Super Junior-T

  • Super Junior-M

  • Super Junior-H

  • Donghae & Eunhyuk



Hoạt động từ thiện



Super Junior được bổ nhiệm là Đại sứ thiện chí trong lễ kỉ niệm 50 năm quan hệ giữa Hàn Quốc và Thái Lan, tôn vinh mối quan hệ hữu hảo giữa hai nước trong suốt 50 năm qua. Ngày 20/02/2010, Super Junior trở thành Đại sứ du lịch của Đài Loan. Super Junior cũng là người phát ngôn cho chiến dịch “Hiến máu nhân đạo” (từ năm 2007 đến nay) của Hội chữ Thập đỏ Hàn Quốc và cũng được chỉ định làm Đại sứ thiện chí của Ngày hội Hiến máu Nhân đạo Thế giới. Ngày 03/03/2011, được sự bổ nhiệm của Bộ Lương Thực, Nông Nghiệp, Lâm Nghiệp và Thủy Sản Hàn Quốc, Super Junior trở thành Đại sứ Ẩm thực Danh dự của Hàn Quốc trong năm 2011, và có trách nhiệm quảng bá ẩm thực Hàn Quốc đến với toàn thế giới. Ngày 17/06/2011, Super Junior được chọn làm Đại sứ cho sự kiện Seoul Summer Sale 2011. Sau đó họ cũng tiếp tục được chỉ định vào vị trí này trong Seoul Summer Sale 2012. Ngày 24/11/2011, Super Junior trở thành Đại sứ du lịch Hàn Quốc cũng như Đại sứ cho thương hiệu LG Hàn Quốc. Bởi vì sự nổi tiếng của họ, nhóm đã được chọn làm người đại diện cho Lotte Duty Free, và Donghae và Siwon là người đại diện cho thương hiệu quần áo Bench nổi tiếng của Philippine. Kyuhyun là người đại diện cho Masita. Ngày 04/09/2012, Super Junior được chỉ định là Đại sứ danh dự cho quận Gangnam của Seoul.



Các cuộc tranh cãi



Mở rộng sang Trung Quốc



Theo sau hai nhóm nhỏ là Super Junior-K.R.Y. và Super Junior-T, ngày 02/10/2007, S.M. Entertainment đưa ra thông báo về việc thành lập dự án cho một nhóm nhỏ khác sẽ bắt đầu hoạt động ở Trung Quốc vào năm 2008 của Super Junior. Zhou Mi và một thực tập viên mới có dòng máu lai giữa Đài Loan-Canada của S.M. Entertainment là Henry Lau, người đã từng xuất hiện trong MV Don’t Don, sẽ trở thành thành viên của nhóm nhỏ. Thông báo này đã dẫn đến một làn sóng bất mãn và phản đối từ phía người hâm mộ của Super Junior. Ban đầu, người hâm mộ lên kế hoạch tẩy chay tất cả các sản phẩm của công ty, tuy nhiên, sau đó, phần lớn họ lại đồng ý về một cuộc biểu tình trong im lặng. Hàng ngàn thành viên trong câu lạc bộ người hâm mộ E.L.F của Super Junior đã ngồi yên lặng trước tòa nhà SM và treo biểu ngữ ủng hộ nhóm chỉ có mười ba thành viên. Sau nhiều tin đồn về việc sẽ lại có thêm một thành viên được thêm vào nhóm, những người hâm mộ quyết định họ phải có một người đại diện hợp pháp với tư cách là cổ đông của S.M. Entertainment. Ngày 20/03/2008, những người hâm mộ Super Junior đã mua hết 58,206 cổ phiếu của S.M. Entertainment, nắm giữ 0.3% toàn bộ cổ phần của công ty. Họ đưa ra lời tuyên bố rằng họ sẽ bắt lấy mọi cơ hội để ngăn S.M. Entertainment đưa thêm thành viên mới vào nhóm và Super Junior sẽ mãi mãi chỉ có mười ba thành viên.



Xung đột với MBC



Có một thời gian giữa S.M. Entertainment và MBC xảy ra xung đột, khi mà SM khăng khăng muốn Kangin tiếp tục chương trình Explorers of the Human Body (Khám phá cơ thể con người) của đài SBS thay vì chương trình Sunday Night Dong-An Club (동안클럽) của đài MBC – một chương trình mà Kangin là khách mời thường xuyên. MBC tạm thời cấm tất cả những thành viên còn lại của Super Junior xuất hiện trên bất kì chương trình biểu diễn cũng như chương trình truyền hình của MBC. Kangin cũng phải nhường công việc dẫn chương trình của anh trong chương trình âm nhạc lại cho T.O.P của BigBang, Show! Music Core cũng như hai chương trình khác cũng sớm bị hoãn vì ít người xem sau khi Kangin rời đi. MBC yêu cầu một lời xin lỗi từ phía S.M. Entertainment để Super Junior có thể tiếp tục xuất hiện trên kênh của họ. Tuy nhiên, MBC kết luận rằng việc nghiêm cấm Super Junior không phải là chính thức, mà chỉ là quyết định của người sản xuất chương trình.



Vụ kiện của Han Geng và sự kiện tách ra khỏi nhóm



Ngày 21/09/2009, Han Geng đã xin chấm dứt hợp đồng với S.M. Entertainment vì cảm thấy không hài lòng với thời hạn của hợp đồng cũng như mức lương. Ngày 21/12/2010, Tòa án tối cao Seoul đã phán quyết phần thắng thuộc về Han Geng. Ngày 27/09/2011, việc anh tách ra đã được xác nhận.



Điện ảnh



Chi tiết xem Sự nghiệp điện ảnh của Super Junior.



Các giải thưởng và đề cử cho Super Junior



Chi tiết: Danh sách các giải thưởng và đề cử cho Super Junior



Nguồn: Super Junior

Người dịch: Love_XanSqua_344

Scheherazade
Scheherazade

Total posts : 262

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum