oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Music Artist Wiki] Chris Young

Go down

[Music Artist Wiki] Chris Young Empty [Music Artist Wiki] Chris Young

Post by Scheherazade Tue Nov 11, 2014 4:54 pm










Chris Young






Chris Young
[Music Artist Wiki] Chris Young 220px-ChrisYoungApr10
Chris Young tại lễ trao giải  Annual Academy of Country Music Awards lần thứ 45.
Thông tin chung
Tên khai sinhChristopher Alan Young
Sinh ngàyNgày 12 tháng 6 năm 1985 (28 tuổi)
Quê quánMurfreesboro, Tennessee, Hoa Kỳ
Thể loại nhạcNhạc đồng quê
Nghề nghiệpCa sĩ, nhạc sĩ
Nhạc cụVocals (giọng hát), rhythm ghi-ta
Thời gian hoạt độngTừ năm 2002 đến nay
Hãng thu âmRCA Nashville
Hợp tác vớiBilly Yates, Aaron Lewis
Trang webwww.chrisyoungcountry.com



Christopher Alan "Chris" Young (sinh ngày 12 tháng 6 năm 1985) là nghệ sĩ nhạc đồng quê người Mỹ. Năm 2006, anh là người thắng cuộc trong chương trình truyền hình Nashville Star, một cuộc thi hát được phát sóng qua USA Network. Sau chiến thắng của anh, anh kí kết với RCA Records Nashville, phát hành album đầu tiên mang tên anh vào năm đó. Album này cho ra hai ca khúc có trên bảng xếp hạng Hot Country Songs: "Drinkin' Me Lonely" và "You're Gonna Love Me". Album thứ hai, The Man I Want to Be, được phát hành vào ngày 1 tháng 9 năm 2009. Nó bao gồm các ca khúc "Voices", "Gettin' You Home (The Black Dress Song)" và "The Man I Want to Be" mà tất cả đều xếp ở vị trí số 1. Album thứ ba của Young là Neon, cho ra thêm hai ca khúc xếp thứ nhất là "Tomorrow" và "You".



Thời thơ ấu


Chris Young sinh ngày 12 tháng 6 năm 1985 ở Murfreesboro, Tennessee. Ông của anh, Richard Yates từng là người biểu diễn ở Louisiana Hayride. Anh yêu thích âm nhạc từ nhỏ và đã trình diễn nhiều tác phẩm nhạc kịch cho trẻ em; khi học trường trung học phổ thông Oakland High School và Riverdale High School (Tennessee), anh đã hát trong đội hợp xướng của trường và bắt đầu chơi cho các câu lạc bộ địa phương. Năm 2000, anh trình diễn với Winter Drumline của trường trong buổi biễu diễn mang tên "A Night at the Palladium" mà anh là ca sĩ mariachi (mariachi là âm nhạc truyền thống của Mêhicô). Nhóm đã trình diễn tại Winter Guard International Tournament (Giải quốc tế Winter Guard) ở Ohio năm đó. Trong khi học cao đẳng, anh tiếp tục lưu diễn, biểu diễn hơn 150 chương trình trong một năm.



Sự nghiệp


2005 – 2007: Nashville Star và Chris Young



Tại một hợp đồng thuê ban nhạc ở Arlington, Texas, anh được động viên là thử tham gia cuộc thi Nashville Star, một chương trình tài năng trên USA Networks. Thử giọng tại Houston, Texas, anh bước vào cuộc thi và chiến thắng trong năm 2006. Thắng lợi này giúp anh giành được một hợp đồng với RCA Records Nashville và sau đó, trong cùng năm anh phát hành ca khúc đầu tiên của mình "Drinkin' Me Lonely". Nó đạt tới vị trí thứ 42 trên bảng xếp hạng Billboard Hot Country Songs và cũng là đĩa đơn đầu tiên trích từ album ra mắt mang tên anh, được sản xuất bởi Buddy Cannon. Đĩa đơn thứ hai của album, "You're Gonna Love Me" xếp thứ 48.



2008 – 2010: Voices EP và The Man I Want to Be



Tháng 5 năm 2008, Chris Young phát hành ca khúc thứ ba, “Voices”. Ở CMA Music Festival (Lễ hội âm nhạc CMA) trong tháng 6, anh quảng bá nó bằng cách e-mail đến các vị khách tại quầy trong lễ hội của anh. Tháng 8, “Voices” trở thành ca khúc đầu tiên của anh lọt vào Top 40 trên bảng xếp hạng Billboard, nó xếp thứ 37.



Album thứ hai của anh, The Man I Want to Be, được phát hành vào tháng 9 năm 2009. Nó được sản xuất bởi James Stroud và bao gồm các bản cover ca khúc "Rose in Paradise" của Waylon Jennings (song ca với Willie Nelson) và "Rainy Night in Georgia" của Tony Joe White.



Tháng 10 năm 2009, ca khúc thứ tư có trên bảng xếp hạng của Chris Young, "Gettin' You Home (The Black Dress Song)" trở thành ca khúc xếp vị trí số 1 của anh. Ca khúc tiêu đề của album được phát hành vào tháng 11 năm 2009. Cả nó và bản phát hành lại ca khúc "Voices" đều ở vị trí thứ nhất.



Anh được đề cử cho hạng mục Top Giọng ca solo mới trong Academy of Country Music năm 2010, cùng với Luke Bryan và Jamey Johnson.



Anh có mặt tại Lễ trao giải nhạc đồng quê thường niên lần thứ 44 vào ngày 10 tháng 11 năm 2010.



Anh được đề cử giải Grammy với hạng mục Giọng ca nam trình diễn nhạc đồng quê xuất sắc nhất cho ca khúc "Gettin' You Home".



2011 – nay: NeonA.M.



Chris Young phát hành ca khúc "Tomorrow" vào tháng 2 năm 2011. Nó trở thành ca khúc thứ tư của anh tiến thẳng đến vị trí số 1. Album Neon được phát hành vào tháng 7 năm 2011. Album này bao gồm năm ca khúc liên tục đứng thứ nhất của anh, "You", ca khúc tiêu đề và "I Can Take It from There". Tháng 8 năm 2012, “Tomorrow” trở thành ca khúc bạch kim đầu tiên của anh.



Ca khúc đầu tiên trong album thu âm thứ tư của Young, “Aw Naw” được phát hành trên radio nhạc đồng quê vào ngày 13 tháng 5 năm 2013. Album A.M được phát hành vào ngày 17 tháng 9 năm 2013.



Những năm qua Young đảm nhiệm chức vụ Đại sứ cho loạt showcase của nhạc sĩ CMA ở Belfast, Dublin, London và Paris như một nỗ lực để đưa nhạc đồng quê đến các nước khác.



Ngày 13 tháng 8 năm 2013, trong khi trên đường đi lưu diễn ở Montana, anh bắt đầu bị sốc vì nhiễm trùng do một vết cắt nhỏ ở chân gây ra, và anh đã được xe cứu thương đưa đến bệnh viện Denver, Colorado. Đội ngũ y bác sĩ đã phản ứng nhanh chóng và ngay lập tức cho Young dùng thuốc để ngăn nhiễm trùng lây lan. Ngoài ra, một ca phẫu thuật khẩn cấp được sắp xếp ngay sau đêm ngày 14 tháng 8, mà họ  đã loại bỏ nhiễm trùng ra khỏi chân của Chris. Chris trở về nhà dưới sự chăm sóc của bác sĩ. Như dự đoán, sự chuyển động của anh bị ảnh hưởng bởi ca phẫu thuật và bác sĩ đã yêu cầu anh đợi hẳn một tuần kể từ ca phẫu thuật rồi mới tiếp tục lưu diễn. Young tiếp tục chuyến lưu diễn của mình vào ngày 22 tháng 8.



Giải thưởng và đề cử



Năm
Giải thưởng
Hạng mục
Kết quả

2007Academy of Country Music Top Giọng ca nam mớiĐề cử
2010 Academy of Country Music Top Giọng ca solo mớiĐề cử
Giải thưởng âm nhạc CMT Giải Nationwide Is On Your SideThắng
Country Music Association Nghệ sĩ mới của nămĐề cử
Giải thưởng Grammy Giọng ca nam trình diễn nhạc đồng quê xuất sắc nhất cho ca khúc "Gettin' You Home"Đề cử
Giải thưởng Nhạc đồng quê Mỹ Video ca nhạc của năm cho "The Man I Want to Be"Đề cử
Giải thưởng Nhạc đồng quê Mỹ Video ca nhạc giọng ca nam cho "The Man I Want to Be"Đề cử
2011 Country Music Association  Nghệ sĩ mới của nămĐề cử
Giải thưởng Nhạc đồng quê Mỹ Nghệ sĩ vượt bậc của nămThắng
Giải thưởng Nhạc đồng quê Mỹ Ca khúc của năm cho "Voices"Thắng
Giải thưởng Nhạc đồng quê Mỹ Ca khúc của nam nghệ sĩ cho "Voices"Đề cử
2012Academy of Country MusicCa khúc của năm cho "Tomorrow"Đề cử
Academy of Country Music Giọng ca nam của nămĐề cử


Danh sách đĩa nhạc


Bài chính: Chris Young discography



Album thu âm



Chris Young (2006).

The Man I Want to Be (2009).

Neon (2011).

A.M. (2013).




Nguồn: Chris Young

Dịch + BBcode: HT_rosa










Scheherazade
Scheherazade

Total posts : 262

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum