oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Music Artist Wiki] Boyzone

Go down

[Music Artist Wiki] Boyzone Empty [Music Artist Wiki] Boyzone

Post by Scheherazade Tue Nov 11, 2014 7:01 pm










Boyzone




Nguyên quán    Dublin, Ireland
Thể loại Pop
Năm hoạt động 1993–2000 • 2007–nay
Labels    MCA Music, Inc., Ravenous, Mercury
Các thành viên Keith Duffy • Mikey Graham • Ronan Keating • Shane Lynch
Thành viên cũ Stephen Gately
 




Boyzone là một ban nhạc nam người Ailen. Đội hình của ban nhạc này gồm  Keith Duffy, Stephen Gately, Mikey Graham, Ronan Keating, và Shane Lynch  đều là những người rất nổi tiếng. Boyzone đã có 19 đĩa đơn nằm trong  các bảng xếp hạng top 40 ca khúc UK và 21 đĩa đơn trong các bảng xếp  hạng khác của Ailen. Nhóm đã có 6 đĩa đơn đứng vị trí số ở Anh và 9 đĩa  đơn đứng vị trí số một tại Ailen với 12 trên tổng số 20 đĩa đơn ở Anh  lọt vào Top 2 các ca khúc UK. Boyzone là một trong những ban nhạc thành  công nhất ở cả Ailen và Anh quốc. Tổng cộng, Boyzone đã có 19 đĩa đơn  lọt vào top 5  Irish Singles Chart ( bảng xếp hạng các đĩa đơn ở Ailen)  và 18 hit lọt vào top 10 của UK charts (  các bảng xếp hạng của Anh), 9  đĩa đơn thành công số 1 của bảng xếp hạng đĩa đơn Ailen và 6 đĩa đơn  thành công số 1 UK và 5 album số 1 với khoảng 20 triệu bản được bán trên  thế cầu vào năm 2010. Con số này đã được xác nhận trong cuốn sách của  Gately, The Tree of Seasons.



Boyzone đã quay trở lại vào năm 2007 dù ý định ban đầu chỉ là để thực  hiện một chuyến lưu diễn. Năm 1993, họ được hợp lại thành một ban nhạc  bởi Louis Walsh, người quản lí của Johnny Logan và Westlife.  Trước khi  có bất cứ tài liệu nào ghi chép về mình thì Boyzone đã xuất hiện trên  The Late Late Show của RTÉ. Gately đã bị đột tử trong khi đang đi nghỉ ở  đảo  Majorca của Tây Ban Nha cùng bạn của mình (quan hệ giữa họ giống  như hôn nhân giữa 2 người đồng giới), Andrew Cowles. Cho tới nay, nhóm  đã phát hành 4 album được thu âm và 7 album tổng hợp.


                     

 



Lịch sử ban nhạc

[Music Artist Wiki] Boyzone Asterisk-mdcopy_zps646bb8a0  Khởi đầu (1993–1994)




Năm 1993, một mẩu quảng cáo xuất hiện trên các tờ báo kêu  gọi mọi người tham gia buổi thử giọng để lập nên một nhóm "ban nhạc  nam" người Ailen mới. Những mẩu quảng cáo này đã được đăng lên bởi quản  lí sân khấu Walsh, người luôn muốn tạo nên một " Take That của Ailen" từ  sau thành công của họ. Tháng 11 năm 1993, buổi thử giọng đã được tổ  chức tại Ormond Centre, Dublin. Hơn 300 người đã tham gia buổi thử giọng  này. Tại đây, các ứng viên được yêu cầu hát lạ ca khúc "Careless  Whisper" của George Michael. Mỗi buổi thử giọng sẽ được ghi và xem lại  để đánh giá khả năng của các ứng viên. Chỉ có 50 trong số 300 người được  chọn vào buổi thứ giọng thứ 2. Trong buổi thử giọng thứ 2, các ứng viên  sẽ đăng kí hát 2 bài hát và một trong 2 bài hát này phải có băng thu âm  đính kèm. Mikey Graham hát "Two Out of Three Ain't Bad" của  Meat Loaf,  Keith Duffy hát "I'm Too Sexy" của Right Said Fred, Ronan Keating hát  "Father and Son" của Cat Stevens (một phiên bản sẽ được trình bày lại  sau khi ban nhạc mới này được thành lập) và Stephen Gately hát Hello của  Lionel Richie. Trong số 50 người lại chỉ chọn ra 10 người để bước tiếp  đến buổi thử giọng thứ 3. Cuối cùng, Ronan Keating, Stephen Gately,  Keith Duffy, Richard Rock (con trai của  Dickie Rock), Shane Lynch và  Mark Walton đã được chọn.



Lúc đầu, Graham đã bị từ chối nhưng anh lại được gia nhập nhóm sau khi  Rock rời nhóm. Rock đã không còn quan tâm tới Ronan Keating do sự khác  biệt về cá tính âm nhạc của họ. Keating đã đối mặt với sự phản đối từ  phía cha mẹ và giáo viên của mình trước tiên. Anh ấy đã có kế hoạch tới  New York để theo học một khóa học học bổng thể thao và thực hiện ước mơ  giành được huy chuơng cho môn điền kinh tại Olympic. Cuối cùng  Ronan đã  quyết định từ bỏ việc học của mình để hoạt động cùng với Boyzone. Cha  của  Duffy lại phản đối việc con trai mình từ chối một sự nghiệp vững  chắc và đầy hứa hẹn như vậy chỉ để tham gia vào một ban nhạc.  Louis  Walsh đã rất cố gắng để có đựoc hợp đồng với một công ty thu âm tốt  nhưng lại chỉ nhận được những lá thư từ chối mà thôi. Năm 1994, Lynch và  Duffy đã gặp một tai nạn xe hơi tưởng như tử vong, tuy nhiên cả 2 người  họ đều sống sót mà không có bất cứ vết thuơng nghiêm trọng nào cả.  Walsh khá tức giận về sự việc kể trên, nhưng sau đó ông ấy vẫn soạn ra  một bản hợp đồng đưa cho các chàng trai kí, chính điều này đã khiến cho  các hoạt động của bọn họ bị trì trệ. Cùng với sự ra đi của một số thành  viên kì cựu, nhóm đã tiếp nhận thêm vài thành viên mới và Boyzone phải  mất một khoảng thời gian mới xác định được 5 thành viên chính thức bao  gồm: Shane Lynch, Ronan Keating, Stephen Gately, Mikey Graham và Keith  Duffy.


[Music Artist Wiki] Boyzone Back_icon_1copy_zps3974ebc0






[Music Artist Wiki] Boyzone Asterisk-mdcopy_zps646bb8a0   Bước đột phá (1994–2000)