oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Music Artist Wiki] Ryan Tedder

Go down

[Music Artist Wiki] Ryan Tedder Empty [Music Artist Wiki] Ryan Tedder

Post by Scheherazade Sun Nov 16, 2014 8:00 pm






Ryan Tedder


 




 







• Mục lục •


1. Tuổi thơ và học vấn



2. Sự nghiệp





3. Đời tư



4. Giọng hát



5. Hình ảnh
 






 




Ryan Benjamin Tedder (sinh ngày 26 tháng 6 năm 1979) là một ca sĩ - nhạc sĩ - nhạc công đa năng kiêm nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ đã từng thắng giải Grammy. Anh được biết đến nhiều nhất với vai trò là ca sĩ hát chính trong ban nhạc pop rock OneRepublic. Bên cạnh đó anh còn nổi tiếng với tư cách là một nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc, người đã hợp tác với rất nhiều nghệ sĩ như Adele, Ashley Tisdale, Jennifer Lopez, Beyoncé, Big Time Rush, B.o.B, Kelly Clarkson, K'naan, Far East Movement, Carrie Underwood, Adam Lambert, Jordin Sparks, Leona Lewis, Gavin DeGraw, David Cook, Demi Lovato, Sebastian Ingrosso, Maroon 5, Gym Class Heroes, T-Pain, The Wanted, Zedd, Paul Oakenfold và Delta Goodrem.


Ryan Tedder
[Music Artist Wiki] Ryan Tedder Hwik
Thông tin cá nhân
Tên khai sinh:
Ryan Benjamin Tedder
Biệt danh:
Alias

Ryan "Alias" Tedder
Sinh ngày:
26 tháng 6 năm 1979 (34 tuổi)
Nơi sinh:
Tulsa, tiểu bang Oklahoma, Mỹ
Thể loại âm nhạc:
Pop rock, alternative rock, teen pop, cello rock, club
Nghề nghiệp:
Ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, nhạc công đa năng
Nhạc cụ:
Giọng hát, ghita, ghita điện, ghita bass, trống, đàn

piano (đàn dương cầm), bộ gõ điện tử, đàn điện tử,

đàn organ, đàn Hammond organ, kèn clarinet, lục lạc,

đàn tăng rung, đàn chuông, trống da djembe
Năm hoạt động:
1999 – nay
Hãng điã:
Columbia Records (2002 – 2005)

Interscope Records (2007 - nay)
Hợp tác với:
OneRepublic, Jesse McCartney, Timbaland
Website:
www.onerepublic.com




 





Tuổi thơ và học vấn
Sinh ra ở thành phố Tulsa thuộc tiểu bang Oklahoma, Tedder đã lớn lên trong một đại gia đình gồm nhiều mục sư và linh mục làm việc tại một nhà thờ của đạo Cơ Đốc giáo. Anh bắt đầu học chơi đàn dương cầm từ năm lên 3 tuổi thông qua một phương pháp dạy nhạc tên là Suzuki. Niềm yêu thích đối với âm nhạc từ thuở nhỏ của anh được nuôi dưỡng bởi người cha vốn là một nhạc sĩ và người mẹ làm nghề giáo. Họ đã dụ cậu con trai bé nhỏ của mình học chơi đàn dương cầm để đổi lấy kẹo. Tedder bắt đầu hát từ năm 7 tuổi. Là một người tự học thanh nhạc, Tedder bắt đầu luyện thanh từ năm 12 tuổi bằng cách bắt chước hát theo các nghệ sĩ mà anh yêu thích, từ The Beatles cho tới những nghệ sĩ tên tuổi khác như Peter Gabriel, Stevie Wonder và Sting. Anh đã phát biểu rằng: “Tôi luyện hát 2 giờ/ngày và cứ tập như thế mỗi ngày cho đến khi tôi 18 tuổi.” Anh tiếp tục biểu diễn khả năng ca hát và chơi nhạc của mình tại nhà thờ, trường học và các nhóm tự lập.



Khi vào trung học, anh chuyển đến sống tại thành phố Colorado Springs thuộc tiểu bang Colorado. Tại đây anh đã gặp và kết bạn với Zach Filkins - người sẽ cùng anh sáng lập nên ban nhạc OneRepublic sau này – khi cả hai tham gia đội bóng đá của trường trung học Colorado Springs Christian. Anh nhập học vào trường đại học Oral Roberts ở Oklahoma và bắt đầu thể hiện những khả năng của mình ở đó. Tedder đã hoàn thành chương trình đại học và tốt nghiệp trường ORU vào năm 2001 với tấm bằng cử nhân ngành PR và Quảng Cáo.






• Trở về mục lục •







 





Sự nghiệp

Con đường âm nhạc thời niên thiếu




Trong nhiều năm liền, Tedder đã làm các công việc từ phục vụ bàn cho đến nhân viên bán hàng tại Pottery Barn, trước khi được nhận vào thực tập tại công ty DreamWorks SKG ở thành phố Nashville. Anh đã thể hiện một số ca khúc tự sáng tác và chính thức bước chân vào con đường âm nhạc. Anh từng sản xuất các bản thu âm thử nghiệm cho nhiều nhạc sĩ và hãng điã để kiếm từ 300 đến 400 USD cho một bài hát. Tedder kể lại rằng, không lâu sau khi anh chuyến đến Nashville, DreamWorks từng đề nghị kí hợp đồng với anh; tuy nhiên, anh đã định theo đuổi sự nghiệp ca hát như một nghệ sĩ độc lập và quyết định mạo hiểm bằng cách thử đi theo một hướng khác.



Vào năm 21 tuổi, Tedder tham gia một cuộc thi tìm kiếm các ca sĩ/nhạc sĩ trẻ tài năng và đã được Lance Bass – thành viên của nhóm nhạc 'N Sync – lựa chọn làm một trong năm thí sinh cuối cùng được biểu diễn các ca khúc tự sáng tác trước hàng triệu khán giả trong chương trình ca nhạc đặc biệt kéo dài 1 giờ trên kênh MTV. Phần thưởng cho người thắng cuộc là một hợp đồng thu âm với công ty quản lý của Bass - Free Lance Entertainment (nay đã đóng cửa). Các thí sinh biểu diễn trực tiếp trên sân khấu, sau đó sẽ được ban giám khảo và khán giả chấm điểm. Người có số điểm cao nhất sẽ chiến thắng và giành được hợp đồng thu âm. Tedder đã thể hiện một bài hát do chính anh sáng tác mang tên “The Look” và nhận được số bình chọn cao nhất từ hội đồng giám khảo để trở thành người chiến thắng của cuộc thi. Tuy nhiên, bản hợp đồng với hãng điã đã không được thực hiện và không có album nào được ra mắt. Sau đó Tedder đã tiết lộ rằng cả hãng điã và hợp đồng thu âm mà anh nhận được từ cuộc thi là “Không có thực. Nó chỉ là một loại hình quảng cáo được thổi phồng lên quá mức và rồi chẳng có gì là thật cả”.





• Trở về mục lục •

 

Sản xuất và sáng tác nhạc




Một năm sau khi giành chiến thắng tại cuộc thi trên kênh MTV, Tedder đã thu hút được sự chú ý của nhà sản xuất âm nhạc Timbaland. Tedder từng phát biểu rằng anh đã làm việc với Timbaland suốt từ năm 2002 – 2004 để hoạt động như một nghệ sĩ độc lập trong khi vẫn tiếp tục sản xuất nhạc cho nhiều nghệ sĩ khác. Tedder có thể sáng tác và sản xuất nhiều thể loại nhạc (từ hip hop, R&B, rock, pop cho đến dance/techno) và đạt được nhiều thành công trên các bảng xếp hạng âm nhạc ở cả Mỹ và Anh thông qua các ca khúc được thể hiện bởi rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Vào tháng 6 năm 2007, Tedder đã kí một hợp đồng quản lý chuyên nghiệp với công ty Kobalt Music Publishing. Thoả thuận trong hợp đồng bao gồm những sản phẩm âm nhạc mới của Tedder và tất cả các bài hát do chính anh sáng tác nhưng không dành cho OneRepublic.



Tedder là cha đẻ của ca khúc hit nổi tiếng trên toàn thế giới mang tên “Apologize”, được thể hiện bởi ban nhạc OneRepublic do anh làm nhóm trưởng. Ca khúc này đã phá vỡ kỉ lục của Top 40 bài hát được phát trên đài phát thanh ở Mỹ với 10,331 lượt phát sóng chỉ trong một tuần. Nó đã trở thành ca khúc được phát nhiều nhất trong suốt 5 tháng liền, mãi cho tới ngày 7 tháng 5 năm 2008, khi “Bleeding Love” của Leona Lewis (một bài hát do chính Tedder đồng sáng tác và sản xuất) phá vỡ kỉ lục trước đó của “Apologize” với 10,665 lượt phát sóng trong vòng một tuần. “Bleeding Love” là điã đơn bán chạy nhất nước Anh trong năm 2007 và đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc tại đây suốt 7 tuần. Nó cũng là điã đơn bán chạy nhất của năm 2007 và được phát sóng nhiều nhất trên toàn thế giới trước khi tấn công vào thị trường Mỹ. Bài hát này còn nhận được một đề cử cho hạng mục “Best British Single” tại lễ trao giải Brit Awards vào tháng 2 năm 2008 và dẫn đầu các bảng xếp hạng âm nhạc của hơn 35 quốc gia. Tedder và Jesse McCartney – người đồng sáng tác – đã nhận được giải thưởng ASCAP cho việc sáng tác nên ca khúc này. Tedder cũng là người tham gia dàn dựng phần nội dung cho video âm nhạc thứ 2 của “Bleeding Love” để phát hành riêng tại thị trường Mỹ. Ca khúc này còn nhận được một đề cử cho hạng mục “Record of the Year” tại lễ trao giải Grammy vào tháng 2 năm 2009.



Tedder đã từng sáng tác và sản xuất các ca khúc cho rất nhiều nghệ sĩ/ban nhạc như Jennifer Lopez, Adele, Carrie Underwood, Leona Lewis, Jennifer Hudson, Alexandra Burke, Backstreet Boys, Beyoncé Knowles, Monrose, David Cook, Big Time Rush, Jordin Sparks, A. J. McLean, Chris Cornell, Ashley Tisdale, Ludacris, Gavin DeGraw, James Blunt, James Morrison, Paula DeAnda, Hilary Duff, Timbaland, Bubba Sparxxx, Dima Bilan, Shayne Ward, Lemar, Esmée Denters, Clay Aiken, t.A.T.u., Menudo, Ashanti, Natasha Bedingfield, Whitney Houston, Westlife, Charice, Varsity Fanclub, Sugababes, Daughtry, Mario, DJ Tiesto, cùng với hàng trăm ca khúc khác được thể hiện bởi các nghệ sĩ nhạc rock ở Mỹ và trên toàn thế giới. Tedder từng hợp tác với Jennifer Lopez trong điã đơn phát hành năm 2007 mang tên “Do It Well” thuộc album “Brave” của cô. Sau đó anh tiếp tục làm việc với Kelly Clarkson, chấm bút cho các ca khúc “If I Can't Have You”, “Impossible”, “Save You”, “Tip of My Tongue” và “Already Gone” nằm trong album “All I Ever Wanted” được phát hành vào năm 2009 của cô. Ngoài ra anh cũng góp giọng trong ca khúc hit “Already Gone” của Kelly. Tedder còn tham gia sáng tác và sản xuất ca khúc “Halo” nằm trong album “I Am... Sasha Fierce” của Beyoncé. Sự giống nhau giữa “Already Gone” và “Halo” đã khiến Kelly Clarkson phải công khai phát biểu rằng trước đó cô không hề biết đến sự tồn tại của “Halo” và cả hai bài hát đều được đồng sáng tác bởi Tedder. Việc hợp tác với Beyoncé đã đem về cho Tedder hai đề cử Grammy ở hạng mục “Record of the Year” cho ca khúc “Halo” và “Album of the Year” cho album “I Am...Sasha Fierce” tại lễ trao giải Grammy năm 2010. Tedder trở thành nhạc sĩ “quen thuộc” đối với Leona Lewis khi cả hai hợp tác vô cùng ăn ý trong album thứ 2 mang tên “Echo” của cô. Anh đã sáng tác và sản xuất rất nhiều bài hát trong album này, trong đó có ba ca khúc đã góp phần làm nên thành công của cả album, bao gồm điã đơn đầu tiên “Happy”; “You Don't Care” – với sự góp giọng của Tedder và “Lost Then Found” - với sự góp giọng của OneRepublic. Tedder là người đồng sáng tác và sản xuất ca khúc chủ đạo “Battlefield” nằm trong album cùng tên của Jordin Sparks. Ngoài ra Tedder cũng tham gia sáng tác và sản xuất cho album đầu tay mang tên “For Your Entertainment” của Adam Lambert – Á quân cuộc thi American Idol mùa thứ 8.



Khoảng cuối năm 2009, Tedder đã thành lập công ty thu âm của riêng mình là Patriot Records. Một trong những nghệ sĩ trẻ có tiềm năng nhất tại công ty là Kay, nữ ca sĩ đã cho ra mắt điã EP đầu tay mang tên “My Name Is Kay” thông qua hãng Interscope trong năm 2012. Một nghệ sĩ khác của Patriot Records là Nikki Flores cũng đã phát hành điã đơn “City Lights” vào mùa thu năm 2010 thông qua Universal/Republic Records. Tedder cũng đã thành lập công ty phát hành nhạc của riêng mình mang tên Patriot Games Publishing vào năm 2009, nằm trong khối liên minh với Kobalt Music Publishing Worldwide. Cho đến nay, công ty của Tedder đã thu nhận được một số nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu như Inflo, Noel Zancanella, và Brent Kutzle – tay chơi ghita bass và cello của OneRepublic. Nhóm của Tedder bao gồm các nhạc sĩ và nhà sản xuất thuộc công ty Patriot đã tham gia vào nhiều dự án lớn như “I Was Here” của Beyoncé, “Good Life” của OneRepublic, “I Just Had Sex” của The Lonely Island và Akon, “Lost Then Found” của Leona Lewis và OneRepublic, “Just a Guy” của BC Jean, “Count on You” của Big Time Rush và Jordin Sparks, “And Then We Dance” – một điã đơn rất thành công của nhóm Justice Crew (Quán quân cuộc thi Australia's Got Talent mùa thứ 4).



Thời gian gần đây, Ryan đã tham gia sáng tác và sản xuất các ca khúc hit cho những album đỉnh cao trong năm 2011 như album “21” của Adele, “4” của Beyoncé, “All Of You” của Colbie Caillat, “Sweeter” của Gavin Degraw và một số sản phẩm âm nhạc khác.




Ryan Tedder tại Grammy 2012
Tedder đã thể hiện mong muốn được hợp tác với Adele sau khi cả hai gặp nhau tại lễ trao giải Grammy năm 2009. Anh ấy đã đến phòng thu sớm hơn 4 tiếng so với giờ hẹn chỉ để có thời gian tập làm quen với những ca khúc trước đây của Adele. Mặc dù không biết gì về những rắc rối đời tư của Adele, Tedder đã sáng tác nên giai điệu da diết trên chiếc đàn piano và những dòng đầu tiên của nó đã trở thành bản ballad thể hiện sự đau khổ trong tình yêu mang tên “Turning Tables”. Adele và Tedder đã thu xếp một cuộc hẹn thứ 2 ở phòng thu Serenity West Studios tại Los Angeles vài tuần sau đó để tiếp tục sáng tác và thu âm ca khúc “Rumour Has It”. Trong một cuộc phỏng vấn, Tedder đã bày tỏ sự ngạc nhiên của mình đối với tài năng và giọng hát của Adele sau khi cô hoàn thành phần hát chính của ca khúc chỉ trong 10 phút: “Cô ấy hát luyến láy từ cao xuống thấp, lên giọng cao một cách hoàn hảo. Cô ấy không bỏ lỡ một nốt nào. Tôi nhìn vào người chỉnh nhạc rồi nhìn qua cô ấy và nói: 'Adele, tôi không biết phải nói gì với bạn nhưng tôi chưa bao giờ thấy ai có thể làm điều đó trong 10 năm trở lại đây'.". Việc hợp tác với Adele đã đem về cho Tedder một giải Grammy ở hạng mục “Album of the Year” tại lễ trao giải Grammy năm 2012.


 


Tedder đã hợp tác sản xuất cho album thứ 3 mang tên “Unbroken” của Demi Lovato, được phát hành vào ngày 20 tháng 9 năm 2011. Nói về việc hợp tác với Demi, anh phát biểu: “Giọng hát của Demi khiến tôi thật sự ấn tượng! Trước đó tôi không hề biết rằng cô ấy có thể hát tốt như vậy. Cô ấy là một trong những ca sĩ tài năng nhất mà tôi từng hợp tác. Phải công nhận là cô ấy hát tốt như thế… Ý tôi là, cô ấy có đẳng cấp của Kelly Clarkson. Và Kelly thì có chất giọng cực khoẻ.” Năm 2011, anh sáng tác một bài hát mang tên “Is This All” cho ca sĩ Đài Loan Vanness Wu. Tedder cũng đã sáng tác kiêm sản xuất ca khúc “Music Sounds Better with U” cho nhóm nhạc Big Time Rush, nằm trong album “Elevate” của họ. Bên cạnh đó Tedder còn thực hiện nhiều dự án âm nhạc khác như: đồng sáng tác hai bài hát gồm “The Last Goodbye” nằm trong album thứ 2 của David Cook và “Good in Goodbye” thuộc album thứ 3 mang tên “Blown Away” (phát hành vào ngày 1 tháng 5 năm 2012) của Carrie Underwood; sản xuất nhạc cho bài hát có tên “Better” của K'naan và một số bài trong album “Overexposed” của Maroon 5; hợp tác với Jennifer Lopez trong một vài ca khúc thuộc album “Love?” (phát hành năm 2012) của cô, một trong số đó là bài “Clothes Off”; tuy nhiên, nó đã không được đưa vào album chính thức. Ngoài ra, Tedder đồng sáng tác và đồng sản xuất ca khúc “Sattelite” cho nhóm nhạc đến từ nước Anh - The Wanted. Ca khúc này nằm trong album phát hành tại thị trường Mỹ của họ, được ra mắt vào ngày 24 tháng 4 năm 2012. Tedder cũng hợp tác với B.o.B trong album “Strange Clouds” (phát hành vào tháng 5 năm 2012); anh đã đồng sáng tác và sản xuất ca khúc “So Good”, đồng thời góp giọng trong bài hát “Never Let You Go”.



Năm 2010, Tedder hợp tác với nhóm Far East Movement trong ca khúc hit "Rocketeer" của họ. Năm 2012, anh đồng sáng tác và sản xuất bài hát "The Fighter" nằm trong album “The Papercut Chronicles II” của nhóm Gym Class Heroes. Tedder cũng đã thể hiện phần hát trong ca khúc nhạc dance mang tên “Calling” (cũng do chính anh đồng sáng tác) của Sebastian Ingrosso và Alesso.



Mới đây, Tedder đã và đang hợp tác với Ellie Goulding, Trey Songz, Jason Derulo, Cody Simpson, Lady Antebellum, Marina and the Diamonds, Dan Black, và Lights trong việc thực hiện các album phòng thu sắp được cho ra mắt của họ.



Tedder đã được mời làm giám khảo cho lễ trao giải lần thứ 10 của “Independent Music Awards” – một chương trình được tổ chức thường niên nhằm ủng hộ và khuyến khích các nghệ sĩ hoạt động độc lập tiếp tục phát triển sự nghiệp âm nhạc của họ.





• Trở về mục lục •

 

OneRepublic




Bên cạnh việc sản xuất âm nhạc, Tedder còn là nhóm trưởng và ca sĩ hát chính trong ban nhạc OneRepublic. Năm thành viên của ban nhạc bao gồm Ryan Tedder, Zach Filkins, Eddie Fisher, Drew Brown, và Brent Kutzle. OneRepublic được thành lập vào năm 2002 tại thành phố Colorado Springs (thuộc tiểu bang Colorado) bởi Tedder và người bạn học thời niên thiếu của anh, Zach Filkins. Tedder đã từng tiết lộ rằng sự thành lập của ban nhạc giống như một “bước ngoặt lớn” trong đời anh: “Tôi đã được mời kí hai hợp đồng âm nhạc trong vòng 2 tháng khi tôi đang ở Nashville… Khi ấy tôi chỉ cần viết nhạc và sống tự do thoải mái ngày qua ngày, nhưng tôi biết rằng mình phải trở thành một nghệ sĩ. Tôi muốn thành lập một ban nhạc rock và tạo nên sự nghiệp ca hát của riêng mình.”
Ryan Tedder và OneRepublic


 


Được thành lập ở Los Angeles, OneRepublic khởi nghiệp như một ban nhạc vô danh trên trang mạng xã hội MySpace. Kể từ tháng 6 năm 2004, các bài hát của họ đã thu hút được hơn 50 triệu lượt nghe tại trang web này. Vào khoảng năm 2009, họ là ban nhạc nổi tiếng hàng đầu trên MySpace và luôn có mặt trong danh sách “MySpace Music's Top Artists” từ mùa hè năm 2006.



Ban nhạc đã gặt hái được thành công vang dội sau khi ca khúc “Apologize” của họ được Timbaland “chế biến” lại và cho vào album tổng hợp phát hành năm 2007 mang tên “Timbaland Presents Shock Value”. Bản remix của “Apologize” đã trở thành ca khúc hit nổi tiếng trên các bảng xếp hạng toàn cầu vào mùa thu năm 2007. Nó đã phá vỡ kỉ lục với 10,331 lượt phát sóng chỉ trong vòng một tuần. Theo nguồn thông tin từ SoundScan, tại thời điểm đó “Apologize” là ca khúc có lượt tải về nhiều nhất trong lịch sử âm nhạc nước Mỹ với doanh số hơn 4,3 triệu lượt chỉ tính riêng tại Mỹ. Nó cũng là ca khúc bán chạy thứ 2 trong thập kỉ. Album đầu tay của OneRepublic mang tên “Dreaming Out Loud” đã bao gồm cả hai phiên bản của bài hát này, bản gốc và bản remix bởi Timbaland. Album được phát hành vào ngày 20 tháng 11 năm 2007 bởi công ty Mosley Music Group của Timbaland, thông qua hãng điã Interscope Records.



Trước đây, ban nhạc đã từng kí hợp đồng với hãng điã Columbia Records và album đầu tay của nhóm dự kiến sẽ phát hành vào năm 2006 nhưng điều đó đã không được thực hiện. Để giải thích cho việc này, Tedder phát biểu: “Chuyện nhảm nhí đã xảy ra. Người ta bị sa thải. Các hãng điã xác nhập còn chính trị thì bất ổn.” Sau đó, ban nhạc đã rút khỏi hãng Columbia để chuyển sang đầu quân cho công ty âm nhạc của Timbaland vào mùa hè năm 2006 và trở thành ban nhạc rock đầu tiên chính thức kí hợp đồng với Mosley Music Group. Tedder đã nhận xét về thành công của ca khúc hit “Apologize” như sau: “Việc khó khăn nhất khi làm nhạc sĩ đó là viết được một bài hát hit, nhưng chúng tôi đã có một bài hát như thế trước khi cho ra mắt một album… Những gì đã xảy ra với chúng tôi thật sự kì lạ nhưng cũng rất tuyệt vời.”



Tedder là một nhạc công đa năng (người có thể chơi được rất nhiều nhạc cụ khác nhau). Trong những màn biểu diễn của OneRepublic, anh thường chuyển từ hát chính sang chơi ghita, ghita bass, đàn chuông, lục lạc hoặc dương cầm. Vào một số dịp đặc biệt, anh còn chơi trống cùng với tay trống chính của ban nhạc, Eddie Fisher.



Ban nhạc đã hoàn thành việc thu âm cho album thứ 2 mang tên “Waking Up” vào ngày 25 tháng 8 năm 2009 và cho ra mắt ca khúc chủ đạo “All The Right Moves” trên sóng phát thanh và iTunes tại nhiều quốc gia trên thế giới trừ Đức và Áo, nơi điã đơn “Secrets” được phát hành thay vào đó. Album này được chính thức phát hành ở Mỹ vào ngày 17 tháng 11 năm 2009. Cho đến nay, điã đơn thứ 2 tại Mỹ - “Secrets” đã vượt qua con số 2 triệu lượt tải nhạc; điã đơn thứ 3 – “Good Life” cũng đã lọt vào Top 10 bài hát đứng đầu iTunes và có mặt trên các sóng phát thanh khắp thế giới.



Vào tháng 1 năm 2012, ban nhạc bắt tay vào thực hiện album thứ 3 mang tên “Native”. Album này chính thức phát hành vào ngày 26 tháng 3 năm 2013 và nhận được đa số những đánh giá khách quan từ giới phê bình âm nhạc. Nó trở thành album leo hạng cao nhất của ban nhạc từ trước đến nay. Nó cũng là album duy nhất lọt vào Top 10 và đã chiếm hạng 4 trên bảng xếp hạng Billboard 200 khi vừa mới phát hành. Album này đã bán được 60,000 bản sao chỉ trong tuần đầu ra mắt. Một phần doanh thu của ca khúc “Feel Again” – một điã đơn trong album – sẽ được trích ra để gây quỹ “Every Beat Matters” thuộc chiến dịch từ thiện “Save the Children” nhằm ủng hộ cho những tổ chức y tế tại nhiều quốc gia trên thế giới.





• Trở về mục lục •

 







 





Đời tư
Hiện nay Ryan Tedder đã kết hôn. Anh từng công khai cảm ơn vợ mình là Genevieve trong dòng ghi chú đặc biệt được in trên album đầu tay của OneRepublic – “Dreaming Out Loud”. Tedder và Genevieve có một cậu con trai tên Copeland Cruz Tedder, ra đời vào ngày 2 tháng 8 năm 2010 tại thành phố Denver thuộc tiểu bang Colorado.



Ba người anh em họ của Tedder là Adam, Ashley và Austin Clark đã thành lập nên một ban nhạc mang tên Sons of Sylvia. Trước đó họ là thành viên của ban nhạc đồng quê The Clark Family Experience. Tedder đã đồng sáng tác ca khúc “Love Left to Lose” của họ.



Mặc dù bản thân là người theo đạo Công giáo nhưng Tedder không muốn được gắn cho danh hiệu “nghệ sĩ Công giáo”. Anh có một hình xăm nhỏ được viết bằng chữ Nhật cổ trên tay trái. Nó có nghĩa là “Ý muốn của Chúa”, nghĩa đen là “Chúa ban cho và Chúa lấy đi”. Anh đã quyết định xăm nó trong lần đi lưu diễn ở Osaka.



Tedder đã góp vốn vào Southern Hospitality – một hệ thống nhà hàng được sáng lập năm 2007 bởi Justin Timberlake nằm ở Đại Lộ Số 2 tại Manhatta – khi nó mở chi nhánh thứ 2 tại khu Hell's Kitchen cũng ở Manhatta. Vào ngày 22 tháng 8 năm 2011, có thông báo chính thức rằng Tedder đã trở thành người ủy quyền đầu tiên của hệ thống nhà hàng BBQ Southern Hospitality và có kế hoạch mở thêm nhiều chi nhánh tại 10 thành phố trên khắp nước Mỹ, bao gồm: Denver, Nashville, Dallas, Austin, Houston, New Orleans, Atlanta, Phoenix, Palo Alto và Washington D.C. Họ đã mở một nhà hàng mới tại khách sạn St. Elmo vào tháng 10 năm 2012.



Ngày 29 tháng 5 năm 2013, Ryan Tedder đã biểu diễn ở chương trình ca nhạc “Healing in the Heartland: Relief Benefit Concert”. Danh sách các nghệ sĩ tham gia gồm có Miranda Lambert, Reba McEntire, Vince Gill, Luke Bryan, Joe Don Rooney, Blake Shelton. Đài NBC đã tổng hợp doanh thu từ các phần trình diễn của “Healing in the Heartland: Relief Benefit Concert” trong ngày 29 tháng 5, với sự góp mặt của những ngôi sao tài năng đến từ bang Oklahoma để gây quỹ cho các nạn nhân của trận bão xảy ra vào ngày 20 tháng 5.






• Trở về mục lục •
 






 





Giọng hát
Ngày 16 tháng 6 năm 2013, Tedder đã xác nhận trên Twitter rằng nốt cao nhất mà anh ấy có thể hát là nốt B, nằm trên cả nốt cao C và dẫn chứng bằng cách hát câu “On a good day”.




• Trở về mục lục •




 





Hình ảnh


[Music Artist Wiki] Ryan Tedder 9vqr
 
[Music Artist Wiki] Ryan Tedder T9b1
 
[Music Artist Wiki] Ryan Tedder Xs5k
 
[/tab=4][Music Artist Wiki] Ryan Tedder Xlwl[/tab]
[Music Artist Wiki] Ryan Tedder 97is
 
[Music Artist Wiki] Ryan Tedder Uaj7
 
[Music Artist Wiki] Ryan Tedder Kz4g
 




 




 


 




• Nguồn : Ryan Tedder

• Dịch và BBcode : Jane Cheung

• Vui lòng ghi rõ nguồn nếu copy hoặc đem bài viết này ra khỏi forum VnSharing!



 








Scheherazade
Scheherazade

Total posts : 262

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum