Triều Khổng Tước



Tên gọi

Hán tự

朝孔雀

Tên La-tinh

Asa Kujaku

HánViệt

Triều Khổng Tước

Dịchnghĩa

Chim khổng tước buổi sáng

Xuất hiện lần đầu

Manga

Chương 258

Anime

Naruto Shippūden tập 15

Game

Naruto Shippūden: Ultimate Ninja 4

Xuấthiện

Manga, Anime, Game

Thông tin chung

Phân loại

Cấm thuật, Thể thuật

Xếphạng

Cấp A

Chứcnăng

Tấn công

Phạm vi

Cận chiến, Trực diện, Giáp lá cà

Các thuật khác

Thuật bắt nguồn
Bát Môn

Những người sử dụng
Might Guy








Triều Khổng Tước




Triều Khổng Tước là thể thuật tất sát được sáng tạo bởi Might Guy. Nguyên lí của thuật này là gia tăng năng lực của bản thân một cách nhanh chóng thông qua việc mở lần lượt các cổng trong Bát Môn đến cổng thứ sáu, khi đạt ngưỡng sẽ tấn công hạ gục đối thủ bằng vô vàn cú đấm thần tốc.

Cách sử dụng

Thuật được khởi động bằng một cước đá văng đối thủ lên trời, bản thân một cước này đã đủ nặng để giết chết tức khắc nếu nạn nhân là người thường. Người sử dụng sau đó sẽ nhảy đuổi theo bằng thân pháp đặc thù rồi tung quyền đấm đối thủ liên tục. Các cú đấm này cực kì nhanh, nhanh đến mức chúng tự bốc thành lửa trên cánh tay của đấu sĩ bởi tốc độ và ma sát quá lớn. Ngọn lửa lan ra tạo thành một quầng lửa lớn như đuôi của chim khổng tước bao quanh đối thủ. Khi chuỗi quyền kết thúc, đối thủ sẽ bị đánh hạ xuống mặt đất, cơ thể bị bao vây bởi hỏa khí của đòn tấn công. Đây là một chiêu thức thể thuật vô cùng mạnh, trong chiến đấu nó có thể khiến Vĩ thú khổng lồ như Lục Vĩ Saiken phải lùi lại trong phút chốc.



Ngoàilề



  • Trong Rock Lee so Seishun Full-Power Ninden, Rock Lee đã sử dụng chiêu thức này theo cách của cậu ta và đặt tên là Triều Gorilla (朝ゴリラ, Asa Gorira, nghĩa là “Gorilla buổi sáng”). Trong anime, cậu lại sử dụng theo một kiểu khác nữa có tên Triều Kê (朝鶏, Asa Niwatori, nghĩa là “con gà buổi sáng”).
  • Chiêu thức này có thể được thực hiện mà không cần cước khởi động.
  • Nếu đối thủ ở ngoài phạm vi cận chiến hoặc có số lượng quá nhiều, thuật cũng có thể được thi triển từ xa.




Thamkhảo

  • Databook thứ ba, trang 224
  • Naruto chương 568, trang 8




Nguồn: Naruto Wikia

Dịchvàhìnhảnh: Neko-baa

Bbcode: Tham khảo từ Tôn Tử và Thường Xuân