oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Gintama FC][Actress] Nicole Kidman

Go down

[Gintama FC][Actress] Nicole Kidman Empty [Gintama FC][Actress] Nicole Kidman

Post by Iroganai Bara no Hana Thu Nov 13, 2014 9:43 pm

Nicole Kidman

AC
[Gintama FC][Actress] Nicole Kidman IxY9y36TCW9un
Khai Sinh
Nicole Mary Kidman
20 tháng 6 năm 1967

(46 tuổi)
Honolulu, Hawaii, USA
Nơi cư trú
Sydney, New South Wales

Úc
Công dân
Úc
Quốc tịch
Úc và Hoa Kì
Nghề nghiệp
Diễn viên, Ca sĩ, Nhà sản xuất phim
Năm hoạt động
1983 - nay
Kết hôn
Tom Cruise (1990-2001)
Keith Urban (2006)
Con cái
4
Người thân
Antonia Kidman (em gái)
Website
www.nicolekidmanofficial.com

Nicole Mary Kidman, AC (sinh ngày 20 tháng 6 năm 1967) là một diễn viên, ca sĩ và nhà sản xuất điện ảnh người Úc. Sự nghiệp diễn xuất của cô khởi đầu từ năm 1983, và kể từ đó đã góp mặt trong nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình của Úc cho tới năm 1989, khi cô tạo nên một dấu ấn đột phá với bộ phim gay cấn Dead Calm. Nối tiếp những thành công của các bộ phim đầu thập niên 90, cô được công chúng thế giới biết đến và đón nhận qua các vai diễn trong Days of Thunder (1990), Far and Away (1992), và Batman Forever (1995). Nửa cuối thập niên này cũng đánh dấu nhiều bộ phim thành công khác của cô. Màn biểu diễn trong vở nhạc kịch Moulin Rouge! (2001) đã đem về cho cô giải thưởng điện ảnh Quả cầu Vàng (Golden Globe Award) lần thứ hai cũng như Giải thưởng Viện Hàn Lâm (Academy Award) cho đề cử Nữ Diễn viên Xuất sắc Nhất. Vai diễn Virginia Woolf của Kidman trong bộ phim tâm lí tình cảm The Hours (2002) nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới phê bình nghệ thuật và giúp cô có thêm một giải Viện Hàn Lâm cho cùng danh hiệu kể trên.


Các bộ phim đình đám khác của Kidman bao gồm To Die For (1995), Eyes Wide Shut (1999), The Others (2001), Cold Mountain (2003), The Interpreter (2005) và Australia (2008). Diễn xuất của cô trong bộ phim Rabbit Hole năm 2010 (đồng thời do chính cô sản xuất) đã giúp cô gặt hái thêm nhiều giải thưởng danh giá, trong đó bao gồm một đề cử giải Viện Hàn Lâm cho hạng mục Nữ Diễn viên Xuất sắc Nhất lần thứ ba trong sự nghiệp. Vào năm 2012, cô giành được đề cử Primetime Emmy Award đầu tiên cho danh hiệu Nữ Diễn viên chính Xuất chúng trong một Bộ phim ngắn tập hoặc Bộ phim Điện ảnh với vai diễn trong Hemingway & Gellhorn.



Kidman hiện là Đại sứ Thiện chí cho UNICEF kể từ năm 1994 và UNIFEM từ năm 2006. Cũng trong năm 2006, cô được vinh dự trao tặng Tước hiệu Hoàng gia Úc (Companion of the Order of Australia, AC) và đồng thời là nữ nghệ sĩ được trả cát xê cao nhất trong nền công nghiệp điện ảnh. Vì được sinh ra ở Hawaii và có cha mẹ là công dân Úc, Kidman mang cả hai quốc tịch Úc và Hoa Kì.



 
 





Thời niên thiếu


Kidman chào đời tại Honolulu, Hawaii, trong khoảng thời gian cha mẹ cô đang tạm cư ở Mĩ bằng thị thực du học. Do đó Kidman được công nhận là công dân ở cả hai quốc gia Úc và Hoa Kì. Cha của cô, Antony David Kidman, là một nhà hóa sinh, nhà điều trị tâm lí và tác giả văn học. Mẹ của cô, Janelle Ann (họ cũ Glenny) là hướng dẫn viên điều dưỡng và đồng thời cũng đảm nhận vai trò biên tập cho các tác phẩm của chồng. Bà còn là thành viên của Hội đồng Cử tri Nữ giới. Người nhà Kidman mang dòng dõi Anh, Scottland và Ireland. Tại thời điểm hạ sinh đứa con nhỏ, cha Kidman là một sinh viên tốt nghiệp của Đại học Hawaii tại Manoa, và sớm trở thành học giả của Học Viện Tâm Thần Quốc Gia Hoa Kì. Là những người chống đối chiến tranh Việt Nam, một cuộc chiến dấy lên vô số bất ổn tại cả Mĩ lẫn Úc, cha mẹ Kidman tham gia vào các làn sóng biểu tình phản đối chiến tranh khi đang cư trú ở Washington, D.C. Gia đình họ quay trở lại Úc khi Kidman lên bốn và cha mẹ cô hiện đang sống tại Bờ biển phía Bắc của Sydney. Kidman còn có một cô em gái, Antonia Kidman, là một nhà báo và phát thanh viên truyền hình.



Kidman theo học Trường Công lập Lane Cove và Trung học Nữ sinh North Sydney. Cô đăng kí vào lớp múa ba lê vào năm ba tuổi và đã bộc lộ tài năng diễn xuất thiên bẩm trong những buổi kịch tại trường tiểu học và trung học. Kidman bày tỏ rằng khi còn nhỏ cô vô cùng nhút nhát, cô nói, "Tôi vô cùng rụt rè - thực sự rất rụt rè - tôi thậm chí còn bị nói lắp khi còn nhỏ, dù đã dần vượt qua nó, tôi vẫn thường hay quay trở lại vỏ bọc nhút nhát ấy. Chính vì vậy tôi không thích đi tới những nhà hàng đông người một mình; hay thậm chí là cả những buổi tiệc." Vào năm 1984, mẹ của cô được chuẩn đoán đã mắc phải căn bệnh ung thư vú, khiến cho Kidman phải ngừng việc học và trang trải phụ đỡ gia đình bằng việc làm một nhân viên mát xa ở tuổi 17. Sau này cô theo học trường Cao Đẳng Victorian khoa Mĩ thuật tại Melbourne, Victoria, và Nhà hát Phillip Street ở Sydney, cùng nữ diễn viên Naomi Watts học chung với cô từ phổ thông. Tiếp đó, cô tham dự Nhà Hát Tuổi Trẻ Úc và tại đây, cô đăng kí các lớp ca kịch, kịch câm và diễn xuất trong những năm tháng thời niên thiếu của mình, coi việc biểu diễn như chỗ nương tựa của bản thân. Vì có làn da sáng màu cùng mái tóc đỏ, ánh nắng tại Úc buộc Kidman phải luyện tập trong các khán phòng của rạp hát. Là một thành viên thường trực của Nhà hát Phillip Street, cô nhận được nhiều lời ngợi ca và động viên theo đuổi sự nghiệp diễn xuất toàn thời gian.




Sự nghiệp

1983–1994
Năm 1983, ở tuổi 16, Kidman ra mắt lần đầu tiên trên màn ảnh qua bộ phim xây dựng lại tác phẩm kinh điển mùa lễ của Úc, Bush Christmas. Đến cuối năm 1983, cô nhận được một vai diễn phụ trong bộ phim truyền hình Five Mile Creek và bắt đầu giành được nhiều danh tiếng ở giữa những năm 80, sau khi xuất hiện trong các tác phẩm điện ảnh như BMX Bandits, Watch the Shadows Dance, và bộ phim hài lãng mạn Windrider (1986), với bộ phim cuối đã đem lại cho Kidman nhiều sự chú ý qua các cảnh quay đặc sắc. Cũng trong thập kỉ ấy, cô góp mặt trong một vài tác phẩm nước Úc bao gồm vở kịch soap opera A Country Practice và bộ phim ngắn tập Vietnam (1986). Cô còn xuất hiện với tư cách khách mời trên nhiều chương trình và phim truyền hình của Úc. Cô cũng tham gia diễn xuất trong Sesame Street.



Năm 1988, Kidman xuất hiện trong Emerald City, dựa trên vở kịch cùng tên. Bộ phim này đã mang về cho cô giải Viện Hàn Lâm Điện ảnh Úc cho danh hiệu Nữ Diễn viên phụ Xuất sắc Nhất. Sau khi góp mặt trong sê ri phim ngắn tập Bangkok Hilton, Kidman tham gia vào bộ phim Dead Calm (1989), thủ vai nhân vật chính Rae Ingram, vợ của một sĩ quan hải quân. Bộ phim hành động gay cấn này nhận được vô số phê bình tích cực và đưa tên tuổi Kidman đến gần hơn với công chúng quốc tế; Variety bình luận: "Trong suốt bộ phim, Kidman đã hóa vai một cách xuất sắc. Cô thổi vào nhân vật Rae sự kiên cường và lòng nhiệt huyết thật sự." Trong khi đó, nhà phê bình Roger Ebert đánh giá cao mối quan hệ tình cảm giữa những nhân vật chính, nói rằng, "Kidman và Zane quả thật đã cùng nhau tạo ra mối căm thù chân thật đến sâu sắc qua những cảnh quay của họ." Nối tiếp thành công ấy, cô thủ vai chính bên cạnh Tom Cruise, người sau này trở thành bạn trai và chồng tương lai của cô, trong bộ phim chủ đề đua xe năm 1990, Days of Thunder, trong vai một bác sĩ trẻ đem lòng yêu tay đua giải NASCAR. Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên của Kidman tại Mĩ và cũng là bộ phim phòng vé cao nhất trong năm đó.



Năm 1991, cô cùng người bạn thân Naomi Watts và diễn viên Thandie Newton đóng trong bộ phim Flirting. Kidman và Watts vào vai hai nữ sinh trung học ở tuổi mới lớn, và với vai diễn này cả hai đã mang về cho bộ phim giải Viện Hàn Lâm Điện ảnh Úc cho danh hiệu Bộ phim Xuất sắc Nhất. Trong cùng năm đó, diễn xuất trong Billy Bathage cũng mang về cho Kidman đề cử Nữ Diễn viên phụ Xuất sắc Nhất cho giải Quả cầu Vàng. Trong bài phê bình của mình, tờ New York Times gọi cô là "một nét đẹp mang chút khiếu hài hước". Trong năm sau, cô và Cruise tái hợp trong bộ phim Ireland kinh điển Far and Away của Ron Howard (1992), thu về sự đánh giá và doanh thu khiêm tốn. Năm 1993, cô đóng trong My Life cùng Michael Keaton và bộ phim hành động Malice với Alec Baldwin.

1995–2003
Năm 1995, Kidman góp mặt vào tác phẩm điện ảnh bom tấn lớn nhất sự nghiệp của mình (tính đến năm 2011), vào vai Tiến sĩ Chase Meridian, cô gái bị nạn trong bộ phim siêu anh hùng Batman Forever (do Val Kilmer thủ vai chính). Cũng trong năm đó Kidman xuất hiện trong bộ phim điện ảnh được giới phê bình đón nhận nhiệt liệt của Gus Van Sant, To Die For, và cô cũng nhận được nhiều lời ngợi ca tương tự cho vai diễn của mình, cùng với giải Quả cầu Vàng đầu tiên trong sự nghiệp qua việc thể hiện xuất sắc nhân vật Suzanne Stone Maretto, kẻ sát nhân trong lốt phát thanh viên.



Theo sau thành công vang dội của năm trước đó, vào năm 1996 Kidman tiếp tục tham gia bộ phim The Portrait of a Lady, xây dựng dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên, bên cạnh các tên tuổi trong làng điện ảnh như Barbara Hershey, John Malkovich và Mary-Louise Parker. Năm kế tiếp cô thủ vai Tiến sĩ hạt nhân của Nhà Trắng Julia Kelly bên cạnh George Clooney trong bộ phim hành động li kì The Peacemaker (1997). Bộ phim nhận được nhiều lời nhận xét trái chiều, nhưng vẫn thu về hơn $110,000,000 từ các phòng vé toàn cầu. Cùng năm đó cô tiếp tục nhận vai một phù thủy thời hiện đại, đóng cùng Sandra Bullock, trong bộ phim giả tưởng Practical Magic. Tuy nhiên bộ phim này không được đánh giá cao về mặt nghệ thuật. Kidman còn quay trở lại sân khấu nhạc kịch trong vở The Blue Room của David Hare, mở màn tại London.



Năm 1999, Kidman tái hợp với người bạn đời lúc đó của mình, Tom Cruise, trong vai một cặp vợ chồng tại Eyes Wide Shut, bộ phim cuối đời của đạo diễn Stanley Kubrick. Bộ phim đón nhận nhiều phê bình tích cực ngay từ khi công chiếu nhưng lại gặp rắc rối về vấn đề kiểm duyệt do những cảnh quay nhạy cảm về chuyện chăn gối. Nó còn nhận được thêm nhiều sự chú ý của công chúng hơn nữa do cái chết của Kubrick ít lâu sau khi bộ phim phát hành. Sau một thời gian ngắn ngừng hoạt động trong ngành cùng cuộc li dị rầm rộ với Cruise, Kidman quay trở lại màn ảnh qua vai một cô nàng trong cảnh "chờ người đến rước" trong bộ phim tâm lí tình cảm Anh-Mĩ Birthday Girl.



Năm 2001,hai bộ phim có sự góp mặt của Kidman đã giành được nhiều đánh giá tích cực cũng như thành công về mặt doanh thu lớn nhất trong sự nghiệp của cô. Trong bộ phim đầu, Moulin Rouge!, bộ phim thể loại nhạc kịch của Baz Luhrmann, đóng cùng Ewan McGregor, cô vào vai một nữ diễn viên phòng trà và đồng thời là gái điếm mang tên Satine. Với vai diễn này, cô nhận được giải Quả cầu Vàng đầu tiên cho danh hiệu Nữ Diễn Viên trong phim Nhạc kịch hay Hài kịch Xuất sắc Nhất, cùng nhiều giải thưởng điện ảnh khác. Cô còn nhận đề cử giải Viện Hàn Lâm đầu tiên tại hạng mục Nữ Diễn viên Xuất sắc Nhất. Cũng trong năm 2011, vai chính của cô trong bộ phim kind dị Tây Ban Nha The Others của đạo diễn Alejandro Amenábar (thủ vai Grace Stewart) cũng thu về nhiều lời ngợi ca của các nhà phê bình. Doanh thu của nó lên tới $210,947,037 trên toàn thế giới, và đồng thời bộ phim còn nhận được nhiều đề cử cho giải Goya Awards, trong đó bao gồm một đề cử Nữ Diễn viên Xuất sắc Nhất dành cho Kidman. Thêm vào đó cô còn nhận được đề cử cho giải BAFTA thứ hai và giải Quả cầu Vàng thứ năm trong sự nghiệp.



Năm 2003, Kidman được giới chuyên môn tán dương nhiệt liệt qua vai diễn Virginia Woolf trong bộ phim The Hours của Stephen Daldry, đóng cùng Meryl Streep và Julianne Moore. Kidman đeo một chiếc mũi giả khiến cho khán giả gần như không thể nhận ra cô đóng vai một tác giả của những năm 20 tại Anh, phải chống chọi với sự trầm cảm và căn bệnh tâm thần của bản thân khi cố hoàn thành tác phẩm Mrs. Dalloway. Bộ phim nhận được nhiều đánh giá tích cực một vài đề cử, trong đó có giải Viện Hàn Lâm cho Phim Điện ảnh Xuất sắc Nhất. Thời báo The New York Times có viết, "Kidman như một con chồn đã đào sâu vào tâm hồn người phụ nữ đang bị bủa vây bởi những cơn vật lộn tàn khốc của chứng bệnh tâm thần. Khi bạn nhìn cô ấy chống chọi với con quỷ của sự trầm cảm, nó như thể một cuộc tra tấn tinh thần chưa từng xuất hiện trên màn ảnh vậy. Hướng cái nhìn tuyệt vọng và cuồng loạn vào hư vô, đôi mắt dường như ngây dại, quý cô Kidman, với màn biểu diễn đầy dũng cảm đến đáng kinh ngạc, đã gợi lên một cuộc chiến nội tâm hoang dại bởi một trí tuệ thiên tài với một hệ thống những dây thần kinh biến chứng liên tiếp truyền những tín hiệu điên cuồng vào đầu cô." Kidman chiến thắng vô số các giải thưởng của giới chuyên môn, bao gồm giải BAFTA đầu tiên, giải Quả cầu Vàng lần thứ ba, và giải Viện Hàn Lâm cho danh hiệu Nữ Diễn viên Xuất sắc Nhất. Là nữ diễn viên người Úc đầu tiên có vinh dự được trao giải thưởng của Viện Hàn Lâm, Kidman đã có một bài phát biểu cảm động tại lễ nhận giải về tầm quan trọng của nghệ thuật, ngay cả trong thời khắc của chiến tranh. Cô nói rằng "Vì sao bạn lại đến Lễ trao giải Viện Hàn Lâm trong khi cả thế giới đang rơi vào cảnh hỗn loạn? Vì nghệ thuật vô cùng quan trọng. Và bởi bạn tin vào những điều mình đang làm và muốn tôn vinh nó, đây là một truyền thống quý giá cần được lưu truyền."



Sau khi nhận được giải Oscar cao quý, Kidman liên tiếp tham gia ba bộ phim khác nhau trong năm 2003. Bộ phim đầu, cô nhận vai chính trong Dogville, sản xuất bởi đạo diễn Lars von Trier người Đan Mạch, đây là bộ phim thử nghiệm quay trong một phòng thu cách âm duy nhất. Bộ phim thứ hai là tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết The Human Stain của Philip Roth, đóng cùng Anthony Hopkins. Bộ phim thứ ba của cô, Cold Mountain, nói về chủ đề thời chiến của Anthony Minghella, là một thành công lớn trên cả hai phương diện phê bình nghệ thuật lẫn thương mại. Kidman xuất hiện bên cạnh Jude Law và Renée Zellweger, vào vai cô gái người miền Nam Ada Monroe, người đem lòng yêu chàng nhân vật do Law thủ vai, nhưng bị chia cách bởi cuộc Nội Chiến. Tạp chí TIME viết về bộ phim như sau, "Kidman đã nhận lấy sức mạnh từ cảnh đời khốn khổ của Ada và khiến cho nó dần phát triển thành một vật thể tỏa ra hào quang chói lòa. Vẻ tái nhợt khắc họa bởi Kidman của nhân vật đã đem hơi ấm truyền vào ánh lửa." Bộ phim nhận được nhiều đề cử cũng như vô số giải thưởng cho dàn diễn viên góp mặt trong đó; Kidman đem về sáu đề cử giải Quả cầu Vàng tại Lễ trao giải lần thứ 61 cho hạng mục Nữ Diễn viên Xuất sắc Nhất.

2004–2008
Năm 2004 đánh dấu sự xuất hiện gây đầy tranh cãi của cô trong bộ phim Birth, với cảnh Kidman tắm chung bồn với diễn viên nhí đồng nghiệp chỉ mới 10 tuổi, Cameron Bright. Tại buổi họp báo diễn ra ở Liên hoan Phim Venice, Kidman khi được hỏi về vụ lùm xùm đã nói "Việc thực hiện một bộ phim với cảnh hôn một đứa trẻ 10 tuổi không phải mong muốn của tôi. Tôi muốn làm một bộ phim mà con người hiểu được giá trị của tình yêu." Dù bộ phim nhận được nhiều ý kiến từ tiêu cực tới trái chiều, Kidman vẫn đạt được đề cử giải Quả cầu Vàng thứ bảy, cho danh hiệu Nữ Diễn viên Xuất sắc Nhất trong phim Điện ảnh. Cùng năm, cô góp mặt trong bộ phim hài kịch-khoa học-giả tưởng The Stepford Wives, bản làm lại của bộ phim cùng tên năm 1975, Kidman diễn chính với vai Joanna Eberhart, một nhà sản xuất tài ba. Bộ phim, đạo diễn bởi Frank Oz, bị chỉ trích gay gắt và được coi là một thất bại về mặt thương mại. Năm sau, Kidman đồng diễn cùng Sean Penn trong bộ phim gay cấn The Interpreter của Sydney Pollack, vào vai một thông dịch viên Liên Hợp Quốc Silvia Broome. Trong năm đó cô tiếp tục đóng trong Bewitched, được thực hiện dựa theo bộ phim truyền hình cùng tên những năm 60 cùng Will Ferrell. Cả Kidman và Ferrell đều nhận được giải Razzie Award (Giải Mâm Xôi) cho "Cặp đôi Màn ảnh Dở nhất". Cả hai bộ phim đều không thành công tại thị trường Mĩ, với doanh số phòng vé kém hơn cả chi phí sản xuất, tuy nhiên cả hai bộ phim đều đạt thành công tương đối tại thị trường quốc tế.



Bên cạnh thành công trong lĩnh vực điện ảnh, Kidman còn trở thành gương mặt đại diện cho hãng nước hoa Chanel No. 5. Cô thực hiện một chiến dịch quảng bá trên truyền hình cùng các sản phẩm quảng cáo dạng in ấn với Rodrigo Santoro, dưới sự chỉ đạo sản xuất của đạo diễn bộ phim Moulin Rouge! Baz Luhrmann, nhằm quảng bá dòng nước hoa trong mùa lễ hội những năm 2004, 2005, 2006 và 2008. Đoạn quảng cáo dài vỏn vẹn ba phút của Chanel No. 5 đã giúp Kidman trở thành người giữ kỉ lục về lợi nhuận thu được tính theo từng phút của một diễn viên sau khi có công bố rằng cô đã được trả 12 triệu đô la Mĩ cho đoạn quảng cáo trên. Trong khoảng thời gian này, Kidman cũng được xếp thứ 45 trong danh sách Những Ngôi sao Quyền lực Nhất do tạp chí Forbes ấn phẩm Celebrity 100 List bầu chọn. Cô được đưa tin là đã thu về 14.5 triệu đô la Mĩ trong năm 2004-2005. Trên danh sách những nữ diễn viên được trả cát xê cao nhất của tạp chí People, Kidman chỉ xếp sau Julia Robearts với mức lợi nhuận 16-17 triệu đô la Mĩ cho mỗi bộ phim. Công ty Nintendo cũng công bố vào năm 2007 rằng Kidman sẽ trở thành gương mặt đại diện cho chiến dịch quảng bá trò chơi More Brain Training của Nintendo DS tại thị trường Châu Âu.



Kidman vào vai nhiếp ảnh gia Diane Arbus trong bộ phim tiểu sử Fur (2006), diễn cùng Robert Downey Jr.. Dù bộ phim ngay từ khi phát hành đã thu về nhiều đánh giá trái chiều, cả Kidman và Downey Jr. đều nhận được lời ca tụng cho diễn xuất của họ trong phim. Cô còn lồng tiếng cho bộ phim hoạt hình Happy Feet (2006), với doanh thu toàn cầu đạt 384 triệu đô la Mĩ. Năm 2007, cô tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình qua vai diễn trong bộ phim khoa học viễn tưởng The Invasion với sự chỉ đạo của Oliver Hirschbiegel, phiên bản làm lại của bộ phim Invasion of the Body Snatchers năm 1956 này được coi là một thất bại về giới phê bình nghệ thuật lẫn thương mại. Ngoài ra, cô cùng Jennifer Jason Leigh và Jack Black đã có một vai diễn được đánh giá cao trong bộ phim hài lãng mạn Margot at the Wedding, nó đồng thời cũng đem về cho Kidman một đề cử Nữ Diễn viên Xuất sắc Nhất trong phim Nhạc kịch hay Hài kịch. Không dừng lại ở đó, Kidman còn nhận thêm một vai diễn trong bộ phim bom tấn phòng vé thuộc thể loại phiêu lưu-viễn tưởng, The Golden Compass (2007), đóng vai quý bà quỷ quyệt Marisa Coulter. Năm 2008, cô tái hợp với Baz Luhrmann, đạo diễn của bộ phim đình đám Moulin Rouge! trước đó, nhằm tạo nên một siêu phẩm về lịch sử nước Úc, Australia, với bối cảnh ở vùng Lãnh thổ phía Bắc hoang vu, trong giai đoạn quân phát xít Nhật tấn công Darwin vào Thế chiến thứ Hai. Kidman đóng vai một người phụ nữ Anh quốc bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của lục địa này, bên cạnh diễn viên đồng nghiệp là Hugh Jackman. Tuy nhận được nhiều phê bình trái chiều, diễn xuất trong phim được đánh giá cao và bộ phim là một thành công về mặt doanh thu phòng vé toàn cầu. Kidman ban đầu dự định tham gia bộ phim tâm lí tình cảm hậu Thế Chiến của Đức, The Reader, hợp tác cùng bộ đôi Sydney Pollack và Anthony Minghella, nhưng vì đang trong thời kì thai nghén ngay trước ngày khởi quay, cô đành phải rút khỏi đoàn làm phim. Vai diễn của cô được đóng bởi Kate Winslet, và đã đem về cho diễn viên này giải Oscar cho Nữ Diễn viên Xuất sắc Nhất, chính Kidman là người đã trao tặng giải thưởng này cho cô tại Lễ trao giải Academy Awards lần thứ 81.

2009–nay
Kidman góp mặt trong vở nhạc kịch Nine của Rob Marshall vào năm 2009, thể hiện tài thi ca mang đặc trưng Federico Fellini qua vai Claudia Jenssen. Cô đóng cùng nhiều diễn viên đoạt giải Oscar khác như Daniel Day-Lewis, Judi Dench, Marion Cotillard, Penélope Cruz và Sophia Loren. Kidman, với thời lượng quay khá ngắn so với những diễn viên còn lại, biểu diễn nhạc phẩm "Unusual Way" cùng Day-Lewis. Tuy có nhiều đánh giá trái chiều dành cho bộ phim, nó vẫn nhận được vô số đề cử cho giải Quả cầu Vàng và giải Oscar, đồng thời cũng mang về cho Kidman lần đề cử thứ ba cho giải Screen Actors Guild Award, là một phần của danh hiệu Dàn Diễn viên Nổi bật. Cũng trong năm 2009, Kidman là gương mặt đại diện cho chương trình quảng bá sản phẩm quốc tế của thương hiệu Schweppes. Năm 2010, cô cùng Aaron Eckhart diễn chính trong bộ phim chuyển thể từ vở kịch đoạt giải Pulitzer Prize, Rabbit Hole, và vì bộ phim này cô đã từ chối vai diễn trước đó trong You Will Meet a Tall Dark Stranger của Woody Allen. Cô góp giọng trong một thước phim quảng cáo được nước Úc sử dụng để ủng hộ chiến dịch giành quyền đăng cai World Cup 2018. Đoạn video dài 5 phút được trình chiếu trực tiếp tại World Cup 2010 ở Nam Phi.



TV Guide có công bố vào năm 2008 rằng Kidman sẽ thủ vai chính trong The Danish Girl, bộ phim điện ảnh chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, cô hóa thân vào Lili Elbe, người chuyển giới đầu tiên thực hiện ca phẫu thuật thay đổi cơ thể trên thế giới. Tờ Screen Daily cho hay quá trình làm phim sẽ được khởi quay tại Đức vào tháng 7 năm 2011. Tuy nhiên dự án này bị hoãn lại bởi đạo diễn Lasse Hallström cùng bạn diễn Rachel Weisz của Kidman đã quyết định rời đoàn làm phim. Vào năm 2009, tờ Variety tiết lộ rằng cô sẽ làm người sản xuất và đồng thời đóng vai chính trong tác phẩm điện ảnh chuyển thể từ tiểu thuyết Little Bee của nhà văn Chris Cleave, hợp tác cùng BBC Films.



Vào tháng 6 năm 2010, TV Guide có thông báo về việc Kidman và Clive Owen sẽ bắt tay nhau tham gia bộ phim trên kênh HBO về Ernest Hemingway cùng mối quan hệ của anh với Martha Gellhorn, mang tựa đề Hemingway & Gellhorn. Dưới sự chỉ đạo sản xuất của Philip Kaufman, bộ phim bắt đầu bấm máy từ tháng 3 năm 2011, và được lên kế hoạch phát sóng vào năm 2012. Cô còn đóng chung với Nicolas Cage trong bộ phim hành động gay cấn Trespass, trong đó họ vào vai một cặp vợ chồng bị bắt làm con tin. Ngày 17 tháng 9 năm 2010, ContactMusic.com cho biết Kidman sẽ quay trở lại sân khấu Broadway nhằm hóa thân vào Alexandra Del Lago trong vở kịch chắp bút viết lên bởi David Cromer, tái hiện lại tác phẩm kinh điển Sweet Bird of Youth của Tennessee Williams, do Scott Rudin sản xuất. Vào ngày 30 tháng 8 năm 2011, Cromer có bài phát biểu với tờ The New York Times và nói rằng quá trình sản xuất sẽ không theo kịp thời điểm tái hiện dự kiến ban đầu vào mùa thu năm 2011, nhưng nó vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Tháng 6 năm 2011, Kidman được chọn vào dàn diễn viên trong bộ phim chuyển thể do Lee Daniels thực hiện từ tiểu thuyết cùng tên, The Paperboy, của nhà văn Pete Dexter. Cô bắt đầu khởi quay vào ngày mùng 1 tháng 8 năm 2011, và The Paperboy được phát hành vào năm 2012. Trong bộ phim này, cô vào vai Charlotte Bless, một nhân vật thuộc nhóm người đang cận kề cái chết, và có một số cảnh quay giường chiếu nóng bỏng mà cô tuyên bố với giới báo chí rằng mình đã không hay nhớ gì về nó cho tới khi xem lại bộ phim hoàn chỉnh. "Tôi như thể, ờm được rồi, vậy đó là những gì mình đã làm," cô nói. Kidman cũng đóng vai chính trong phim Stoker (2013) của Park Chan-wook.



Tháng 4 năm 2012, nhiều nguồn tin trong đó có Variety cho hay Kidman đang trong quá trình đàm phán để vào vai chính của bộ phim Grace of Monaco về cuộc đời Grace Kelly. Bộ phim này tập trung khai thác vào cuộc khủng hoảng năm 1962, khi Charles de Gaulle phong toả lãnh địa của mình, gây nên cơn phẫn nộ trong xã hội Monaco bởi mức thuế thấp được đặt cho giới quý tộc Pháp. Năm 2012, cuốn tiểu thuyết dạng băng To the Lighthouse của Virginia Woolf thu âm bởi Kidman đã được phát hành trên Audible.com. Vào tháng 4 năm 2013, cô được chọn làm một trong những thành viên chính của hội đồng Ban giám khảo tại Liên hoan Phim Cannes 2013.

Ca nhạc
Bản song ca bài hát "Come What May" cùng Ewan McGregor của cô đã leo lên Hạng 27 trên Bảng xếp hạng Đĩa đơn Anh quốc. Không lâu sau đó cô hợp tác cùng Robbie Williams trong "Somethin' Stupid", bản cover từ album cover nhạc swing của William "Swing When You're Winning". Nó đứng tại vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng Australian ARIAnet Singles, và đứng đầu bảng xếp hạng Anh quốc trong 3 tuần. Năm 2006, trong quá trình lồng tiếng cho bộ phim Happy Feet, cô cũng góp giọng cho "ca khúc tâm hồn" của chú chim cánh cụt Norma Jean, phiên bản biến tấu lại của ca khúc "Kiss" sáng tác bởi Prince. Kidman cũng thể hiện khả năng ca hát của mình trong bộ phim nhạc kịch Nine do Rob Marshall đạo diễn.




Đời tư

Các mối quan hệ và những đứa con
Kidman đã kết hôn hai lần: lần đầu là với Tom Cruise, và hiện tại là ca sĩ nhạc đồng quê Keith Urban. Cô có hai người con nuôi với Cruise, cùng hai cô con gái với người chồng Urban.



Kidman gặp Cruise vào tháng 11 năm 1989 trong trường quay bộ phim Days of Thunder (1990). Cô cùng Cruise tổ chức lễ cưới vào dịp Giáng sinh năm 1990 ở Telluride, Colorado. Cặp đôi này nhận nuôi một cô con gái, Isabella Jane (sinh năm 1992) cùng cậu con trai Connor Anthony (sinh năm 1995). Vào ngày mùng 5 tháng 2 năm 2001, người đại diện của hai bên đã chính thức công bố việc chia tay của cặp đôi này. Cruise điền đơn li hôn hai ngày sau đó, và họ chấm dứt cuộc hôn nhân vào tháng 8 cùng năm, với lí do trong đơn của Cruise là bởi hai người có quá nhiều điểm không tương đồng khó hòa giải. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Marie Claire vào năm 2007, Kidman đã xác nhận tin đồn thất thiệt về việc mang thai ngoài ý muốn của cô ở đầu cuộc hôn nhân. "Đó là một tin đồn hoàn toàn vô căn cứ, dành cho những người chịu tin chúng." "Đó quả là một tin động trời, nhưng nó không xảy ra." Trong ấn phẩm Ladies' Home Journal số ra tháng 6 năm 2006, cô nói mình vẫn còn tình cảm với Cruise: "Anh ấy rất tuyệt vời; và giờ vẫn vậy. Đối với tôi, anh ta chỉ là Tom, nhưng với tất cả mọi người khác, anh ta là một hiện tượng. Dù vậy anh ấy tỏ ra vô cùng yêu mến tôi và tôi cũng yêu Cruise nhiều như vậy. Tôi vẫn còn yêu anh ấy." Cô còn cho biết thêm mình đã vô cùng sững sờ về việc chia tay của hai người.



Trước khi thành thân với Cruise, Kidman sống cùng nam diễn viên người Úc Australia cuối những năm 80. Giữa thập kỉ ấy, cô đã hẹn hò với người bạn diễn Tom Burlinson trong bộ phim Windrider, và cùng chung sống với anh suốt 3 năm, dựa theo lời kể của tiểu sử gia Andrew Morton. Cô hẹn hò cùng nhạc sĩ Lenny Kravitz từ 2003 đến 2004. Robbie Williams cũng cho hay anh đã có một cuộc tình chóng vánh với Kidman trên du thuyền của cô vào năm 2004. Trong một bài phỏng vấn năm 2007 Kidman tiết lộ rằng cô đã từng bí mật đính hôn với một người khác trong khoảng thời gian giữa hai cuộc hôn nhân của cô với Cruise và Urban, nhưng không đề cập tới danh tính của người đó.



Kidman gặp người chồng thứ hai của mình, ca sĩ nhạc đồng quê người Úc Keith Urban, tại G'Day LA, một sự kiện tôn vinh những người dân của nước Úc vào tháng 1 năm 2005. Họ kết hôn vào ngày 25 tháng 6 năm 2006 tại Nhà thờ Tưởng niệm Cardinal Cerreti tại khuôn viên của Thánh đường St.Patrick ở Manly, Sydney. Họ sống tại nhiều căn nhà khác nhau ở Sydney, Sutton Forest (New South Wales, Australia), Los Angeles,[82] và Nashville (Tennessee, Hoa Kì). Cô con gái đầu lòng của cặp đôi này, Sunday Rose Kidman Urban, chào đời vào năm 2008 tại Nashville. Cha của Kidman nói rằng tên đệm của cô con gái này được đặt theo người bà đã khuất của Urban, Rose. Vào năm 2010, Kidman hạ sinh cho anh thêm một cô con gái, Faith Margaret Kidman Urban, qua phương pháp mổ đẻ tại bệnh viện Nữ khoa Centennial tại Nashville. tên đệm của Faith được đặt theo bà cố của Kidman.

Tôn giáo và quan điểm chính trị
Kidman theo dòng Thiên Chúa Giáo Roman, cô theo học tại Nhà thời Mary Mackillop ở North Sydney. Theo sau những lời chỉ trích về bộ phim The Golden Compass của những người đứng đầu đạo Thiên Chúa là phản đạo, Kidman phát biểu với tờ Entertainment Weekly rằng "Nhà thờ Thiên Chúa Giáo là một phần 'bản chất' của tôi", và vì vậy tín ngưỡng của chính bản thân sẽ ngăn cô nhận những vai diễn cô cho là phản đạo.



Trong cuộc li hôn với Tom Cruise, cô có nói rằng mình không muốn những đứa con của họ trở thành người của giáo Scientology. Cô tỏ ra khá miễn cưỡng khi nói về giáo phái này từ sau cuộc li hôn ấy.



Tên của Kidman được đề cập trong quảng cáo của tờ báo Los Angeles Times vào tháng 8 năm 2006 về việc kết án Hamas và Hezbollah cũng như ủng hộ Israel trong vụ chiến tranh Israel-Lebanon nổ ra năm 2006. Kidman cũng thường quyên góp ủng hộ những ứng cử viên Đảng Dân Chủ Mĩ.

Tài sản, hoạt động từ thiện cùng những danh hiệu
Năm 2002, Kidman lần đầu xuất hiện trên danh sách những công dân Úc giàu có xuất bản thường niên của tờ Business Review Weely với tổng tài sản ước tính là 122 triệu đô la Úc. Cũng trong danh sách này vào năm 2011, tài sản của Kidman lên tới 304 triệu đô la, và giảm xuống còn 329 triệu vào năm 2010.



Kidman đã quyên góp tiền và hướng sự chú ý tới những trẻ em khuyết tật trên toàn thế giới. Vào năm 1994, cô được phong danh hiệu Đại sứ Thiện chí của UNICEF, và năm 2004, cô được Liên Hợp Quốc tôn vinh là "Công dân Thế giới". Kidman gia nhập Chiến dịch Little Tee nhằm thiết kế áo phông và vest để quyên góp tiền giúp những người mắc bệnh ung thư vú chống chọi với căn bệnh này; cô được thúc đẩy phải làm công việc này vì đã chứng kiến cuộc chiến với căn bệnh đó của người mẹ mình vào năm 1984.



Trong Lễ Tôn vinh vào ngày Quốc Khánh Úc năm 2006, Kidman được phong tước Hoàng gia (AC) vì "những cống hiến trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật dưới tư cách một diễn viên điện ảnh, trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe qua những đóng góp nhằm cải thiện các công tác chữa trị cho trẻ em cùng nhiều nghiên cứu về bệnh ung thư, cũng như các cống hiến cho lớp trẻ với vai trò một người dẫn dắt các nghệ sĩ mới, và cho nhân loại ở nước Úc nói riêng và toàn thế giới nói chung." Tuy nhiên, vì đang trong quá trình làm phim và đám cưới với Urban, phải đến ngày 13 tháng 4 năm 2007 cô mới chính thức được trao tặng danh hiệu cao quý này. Buổi lễ diễn ra tại Dinh Thủ Tướng ở Canberra, do chính Đại tướng Michael Jeffery, Toàn quyền Đương Nhiệm nước Úc khi ấy, ban tặng.



Kidman được chỉ định làm Đại sứ Thiện chí của Quỹ Phát triển Phụ nữ Liên Hợp Quốc (UNIFEM) vào năm 2006. Với tư cách này, Kidman đã có bài phát biểu tới toàn thể thính giả quốc tế có mặt tại những sự kiện của Liên Hợp Quốc, nâng cao nhận thức của công chúng qua các phương tiện truyền thông và làm chứng trước Bộ Ngoại Giao Hạ Viện Hoa Kì về vấn đề Bạo hành Phụ nữ Quốc tế. Kidman có cuộc viếng thăm Kosovo năm 2006 để tìm hiểu thêm về những trải nghiệm của những người phụ nữ nơi đây trước những cuộc bạo động và mang tới sự viện trợ của UNIFEM. Cô là phát ngôn viên quốc tế cho chiến dịch Say NO - UNiTE của UNIFEM nhằm Chấm Dứt Bạo hành Nữ giới. Kidman và giám đốc điều hành UNIFEM cũng đã trình lên Tổng Thư kí Liên Hợp Quốc bản danh sách 5 triệu chữ kí thu thập được từ bước đầu chiến dịch này vào ngày 25 tháng 11 năm 2008.



Đầu năm 2009, Kidman góp mặt trong bộ sưu tập các con tem thư gồm các diễn viên người Úc. Cô cùng Geoffrey Rush, Russell Crowe và Cate Blanchett đều xuất hiện hai lần trong bộ sưu tập này: một lần là chính họ và lần kia là về những nhân vật chiến thắng giải Oscar. Vào ngày mùng 8 tháng 1 năm 2010, Kidman cùng Nancy Pelosi, Joan Chen và Joe Torre đã tới tham dự buổi lễ khánh thành Quỹ góp Ngăn chặn Bạo lực Gia đình ở trung tâm quốc tế mới đặt tại Presidio, San Francisco.




Danh sách phim tham gia


Tính tới tháng 4 năm 2013, các bộ phim với sự góp mặt của Kidman đã thu về hơn 3 tỉ đô la Mĩ, với 17 bộ phim trong số đó đạt được trên 100 triệu đô.



Năm
Tựa đề
Vai diễn
Chú thích
1983
BMX Bandits
Judy

1983
Bush Christmas
Helen

1983
Five Mile Creek
Annie
Phim truyền hình dài tập
1983
Skin Deep
Sheena Henderson
Phim truyền hình
1983
Chase Through the Night
Petra
Phim truyền hình
1984
Matthew and Son
Bridget Elliot
Phim truyền hình
1984
The Wacky World of Wills & Burke
Julia Matthews

1984
A Country Practice
Simone Jenkins
Phim truyền hình dài tập Úc - 2 tập
1985
Archer's Adventure
Catherine
Phim truyền hình
1985
Winners
Carol Trig
Phim truyền hình dài tập - 1 tập
1986
Windrider
Jade

1987
Watch the Shadows Dance (Nightmaster)
Amy Gabriel

1987
The Bit Part
Mary McAllister

1987
Room to Move
Carol Trig
Phim truyền hình ngắn tập
1987
An Australian in Rome
Jill
Phim truyền hình
1987
Vietnam
Megan Goddard
Phim truyền hình ngắn tập Úc (10 tập)
1988
Emerald City
Helen

1989
Dead Calm
Rae Ingram

1989
Bangkok Hilton
Katrina Stanton
Phim truyền hình ngắn tập Úc (3 phần)
1990
Days of Thunder
Dr. Claire Lewicki

1991
Flirting
Nicola

1991
Billy Bathgate
Drew Preston

1992
Far and Away
Shannon Christie

1993
Malice
Tracy Kennsinger

1993
My Life
Gail Jones

1995
To Die For
Suzanne Stone Maretto

1995
Batman Forever
Dr. Chase Meridian

1996
The Portrait of a Lady
Isabel Archer

1997
The Peacemaker
Dr. Julia Kelly

1998
Practical Magic
Gillian Owens

1998
The Blue Room
Irene/Marie/Emma/Kelly

1999
Eyes Wide
Shut Alice Harford

2001
Moulin Rouge!
Satine

2001
The Others
Grace Stewart

2001
Birthday Girl
Sophia/Nadia

2002
The Hours
Virginia Woolf

2003
Dogville
Grace Margaret Mulligan

2003
The Human Stain
Faunia Farley

2003
Cold Mountain
Ada Monroe

2004
The Stepford Wives
Joanna Eberhart

2004
Birth
Anna

2005
Bewitched
Isabel Bigelow/Samantha

2006
Fur
Diane Arbus

2006
Happy Feet
Norma Jean
Lồng tiếng
2007
The Invasion
Dr. Carol Bennell

2007
Margot at the Wedding
Margot

2007
The Golden Compass
Marisa Coulter

2008
Australia
Lady Sarah Ashley

2009
Nine
Claudia Jenssen

2010
Rabbit Hole
Becca Corbett
Đồng sản xuất
2011
Just Go with It
Devlin Adams

2011
Trespass
Sarah

2012
Hemingway & Gellhorn
Martha Gellhorn

2012
The Paperboy
Charlotte Bless

2013
Stoker
Evelyn 'Evie' Stoker

2013
The Railway Man
Patti Lomax
Đóng máy
2013
Grace of Monaco
Grace Kelly
Đóng máy
2013
Anchorman: The Legend Continues

Đóng máy
2014
Before I Go to Sleep
Christine Lucas
Đang quay

Giải thưởng
Năm 2013, Kidman nhận được một Ngôi sao trên Đại lộ Danh Vọng Hollywood. Bên cạnh giải Viện Hàn Lâm cho danh hiệu Nữ Diễn viên Xuất sắc Nhất, Kidman còn nhận nhiều giải Nữ Diễn Viên Xuất sắc từ các hội phê bình điện ảnh và các tổ chức trao giải khác như: Hội Báo chí Truyền thông Hollywood (Quả cầu Vàng), Học Viện Điện Ảnh Úc, Giải Blockbuster Entertainment, Giải thưởng Empire, Giải Vệ tinh Vàng, Liên hoan Phim Hollywood, Hội Nhà phê bình London, Hội Nhà phê bình Nga, và Tổ chức Phê bình Điện ảnh Đông Nam Mỹ. Năm 2003, Kidman được trao tặng giải thưởng Điện ảnh Hoa Kì (American Cinematheque Award). Cô còn được Hiệp hội Chủ sở hữu Nhà hát Quốc gia vinh danh tại Hội nghị ShoWest năm 1992 với tư cách là Nữ ngôi sao tương lai và năm 2002 với danh hiệu Thành tựu Vĩ đại của Thập Kỉ trong ngành Phim Ảnh.

Sản xuất
  • In The Cut (2003)

  • Rabbit Hole (2010)

  • Monte Carlo (2011)






Danh sách đĩa nhạc


  • Đĩa đơn "Come What May" (song ca cùng Ewan McGregor - Tháng 10 năm 2001) #10 Úc, #27 Anh

  • "One Day I'll Fly Away" - Tháng 10 năm 2001 (nhạc phim Moulin Rouge!)

  • "Sparkling Diamonds" - (cùng Caroline O'Connor) - Tháng 10 năm 2001 (nhạc phim Moulin Rouge!)

  • "Hindi Sad Diamonds" - Tháng 10 năm 2001 (nhạc phim Moulin Rouge!)

  • Đĩa đơn "Somethin' Stupid" (song ca cùng Robbie Williams - Tháng 12 năm 2001) #8 Úc, #1 Anh

  • "Kiss" / "Heartbreak Hotel" – Nicole Kidman / Hugh Jackman - Tháng 11 năm 2006 (nhạc phim Happy Feet)

  • "Unusual Way" - Tháng 12 năm 2009 (nhạc phim Nine)







Nguồn: Wikipedia

Người dịch: Nomolies

BBCode: .Thiếu Nữ Cẩm Hường

Thực hiện bởi: Gintama FC
Iroganai Bara no Hana
Iroganai Bara no Hana

Total posts : 157

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum