oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Music Artist Wiki] The Wanted

Go down

[Music Artist Wiki] The Wanted Empty [Music Artist Wiki] The Wanted

Post by Iroganai Bara no Hana Thu Nov 27, 2014 7:32 pm

The Wanted




[Music Artist Wiki] The Wanted 20111115010016The_Wanted_1032019a_zps6810207a




Lý lịch sơ lược






Xuất xứ: Vương Quốc Anh

Thể loại nhạc: Dance-pop, pop, eurodance

Năm hoạt động: 2009 – hiện nay

Hãng thu âm: Geffen, Island, Mercury (Mỹ), A&M

Website: thewantedmusic.com

Thành viên:

• Max George

• Siva Kaneswaran

• Jay McGuiness

• Tom Parker

• Nathan Sykes



[Music Artist Wiki] The Wanted Wanted1_zps8fb5c12c


The Wanted là một nhóm nhạc nam người Anh – Ireland, được thành lập vào năm 2009, ra mắt lần đầu vào tháng 7 năm 2010. Nhóm nhạc gồm có các thành viên: Max George, Nathan Sykes, Tom Parker, Jay McGuiness và Siva Kaneswaran, hiện đang ký hợp đồng với hãng thu âm Island và Mercury tại Mỹ. Quản lý của họ là Scooter Braun.



Album đầu tay của họ, The Wanted, được phát hành vào ngày 25 tháng 10 năm 2010 và xếp hạng 4 trên UK Singles Chart. Album này có 3 đĩa đơn lọt vào top 20: đĩa đơn ra mắt của họ, “All Time Low”, đoạt vị trí quán quân tại Anh; “Heart Vacancy”, đứng tại vị trí thứ 2 và “Lose My Mind”, được xếp hạng thứ 19.



Album thứ hai của nhóm, Battleground, được phát hành vào ngày 4 tháng 11 năm 2011, chiếm vị trí thứ 5 tại Anh và thứ 4 tại Ireland. Bài hát chủ đề của album, “Gold Forever”, được phát hành để giúp đỡ Comic Relief (một tổ chức từ thiện) và đứng tại vị trí thứ 3 tại Anh. Ca khúc thành công thứ hai của họ, “Glad You Came”, đứng đầu các bảng xếp hạng tại Anh trong 2 tuần và tại Ireland trong 5 tuần. Đĩa đơn thứ ba và tư, “Lightning” và “Warzone”, lần lượt chiếm vị trí thứ 2 và thứ 21 tại Anh.



Vào đầu năm 2012, The Wanted bắt đầu gặt hái thành công trên thị trường tại Mỹ và Canada, với đĩa đơn “Glad You Came”, bán được 3 triệu bản sao tại Mỹ, xếp hạng 3 trên Billboard Hot 100 và hạng 2 trên Canada Hot 100. Hơn nữa, những đĩa đơn tiếp theo của họ, “Chasing The Sun” và “I Found You” đoạt vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Billboard Hot Dance Club Songs.



Năm 2013, có thông báo rằng nhóm sẽ đóng vai chính trong loạt chương trình truyền hình thực tế của họ trên E! với tựa đề The Wanted Life. Chương trình sẽ ghi lại khoảng thời gian nhóm lưu lại tại L.A trong khi họ thu âm album quốc tế thứ 3 và chuẩn bị cho chuyến lưu diễn trên toàn thế giới của họ, cùng với nhiều trò cười hằng ngày của họ. Chương trình này sẽ cung cấp một cái nhìn chân thật về thế giới của The Wanted.









Quá trình làm việc






2009 – 2010: Thành lập và album ra mắt



The Wanted được thành lập vào năm 2009 qua những buổi thử giọng hàng loạt được tổ chức bởi Jayne Collins, người cũng đã từng thành lập The Saturdays và Parade. Quá trình thử giọng, với hơn 1000 thí sinh, cần đến 9 tháng và ban đầu chỉ có George, Parker và Sykes được chọn, sau đó Kaneswaran và McGuiness được tham gia vào nhóm thông qua quá trình thử giọng. Nhóm nhạc tiết lộ trong tự truyện của họ rằng sau khi họ được thông báo về việc sắp xếp đội hình, thêm 7 người nữa được thử giọng lại trước khi họ ký kết với công ty Maximum Artist Management và hãng thu âm Geffen.



Nhóm nhạc được ghi nhận đã đồng sáng tác 5 trong số 13 bản thu trong album. Vào ngày 25 tháng 7 năm 2010, họ phát hành đĩa đơn đầu tay, “All Time Low”. Bài hát được đồng sáng tác bởi Steve Mac, đồng thời cũng là nhà sản xuất, Wayne Hector và Ed Drewett. Nó đứng đầu bảng xếp hạng tại Anh và đứng trong top 40 tại Anh trong 17 tuần. Đĩa đơn thứ hai, “Heart Vacancy”, cũng được sáng tác chung với Hector, được ra mắt vào ngày 17 tháng 10 năm 2010, đoạt vị trí á quân trên UK Singles Chart. Đĩa đơn thứ 3 của nhóm từ album là “Lose My Mind” chiếm vị trí thứ 19 trên UK Singles Chart, theo sau một màn biểu diễn trên The X Factor. Album ra mắt của nhóm, được đặt tên theo tên nhóm, được phát hành vào ngày 25 tháng 10 năm 2010, đứng tại vị trí thứ 4 tại Anh và kể từ đó được chứng nhận Bạch Kim tại Anh. Từ 28 tháng 3 đến 15 tháng 4 năm 2010, nhóm nhạc bắt tay vào một tour diễn 15 ngày, “Behind Bars”, tại các nhà hát tại 12 thành phố tại Anh. Chuyến lưu diễn không đến Ireland hay Bắc Ireland. Trong chuyến lưu diễn, họ được Lawson, Twenty Twenty và Starboy Nathan hỗ trợ.





2011: Battleground



Tháng 1 năm 2011, nhóm bắt tay thực hiện album thứ hai của mình. Album bao gồm 10 trong tổng số 15 bản thu được sáng tác bởi nhóm nhạc, cũng như những sản phẩm đóng góp của Steve Mac, Wayne Hector, Ed Drewett và Guy Chambers. Đĩa đơn chủ đề của album, “Gold Forever”, được phát hành để giúp đỡ Comic Relief và chiếm vị trí thứ 3 trên UK Singles Chart. Tháng 7 năm 2011, nhóm nhạc ra mắt đĩa đơn thứ hai từ album “Glad You Came”, trở thành ca khúc thành công thứ hai của họ, đứng đầu bảng xếp hạng trong 2 tuần liền và đứng trong top 10 trong 6 tuần. Đĩa đơn này cũng đứng đầu tại Ireland và ở đó trong 5 tuần liền. Bài hát cũng lọt vào các bảng xếp hạng tại một số nước châu Âu và cực kì thành công tại Úc. Đĩa đơn thứ 3 từ album, “Lightning”, được phát hành vào ngày 16 tháng 10 năm 2011, đoạt vị trí thứ 2 tại Anh và thứ 5 tại Ireland. Đĩa đơn thứ 4, “Warzone”, được phát hành vào ngày 26 tháng 12 năm 2011, ra mắt lần đầu trên radio và có video ca nhạc phát hành vào đầu tháng 11 năm 2011. Vào ngày 7 tháng 11 năm 2011, album thứ hai của nhóm, Batlleground, được ra mắt, chiếm vị trí thứ 5 tại Anh, thứ 4 tại Ireland và được chứng nhận bạch kim tại Anh. Thêm vào những buổi diễn sẵn có tại Anh như T4 on the Beach, V FestivaliTunes Festival, nhóm nhạc hỗ trợ cho ca sĩ người Canada Justin Bieber tại Brazil vào ngày 8 và 9 tháng 10 năm 2011 cũng như cho Britney Spears trong tour diễn Femme Fatale Tour của cô tại buổi diễn Manchester Evening News Arena vào ngày 6 tháng 11 năm 2011.





2012: The Wanted: The EP và bước đột phá trên thị trường thế giới



Từ 15 tháng 2 đến 9 tháng 3 năm 2012, nhóm nhạc đã bắt đầu thực hiện tour diễn “The Code”, để quảng bá cho album vừa được phát hành. Trong chuyến lưu diễn kéo dài 16 ngày này, nhóm đã biểu diễn ở 13 thành phố tại Anh, Wales, Scotland, Ireland và Bắc Ireland. Được biết đến với cái tên #TheCodeTour, mỗi buổi diễn đều có một yếu tố tương tác, kết nối đến trang Facebook và Twitter chính của nhóm.



Để vào được thị trường Mỹ, The Wanted đã có một chuyến lưu diễn quảng cáo ngắn trên radio và trong các câu lạc bộ tại Mỹ, từ ngày 17 tháng 1 đến 8 tháng 2 năm 2012. Sự thành công của tour diễn 10 ngày này đã giúp nhóm phát hành đĩa đơn ra mắt của họ tại Mỹ, “Glad You Came”. Bài hát xếp hạng 3 trên Billboard Hot 100 và đã bán được hơn 3 triệu bản sao tại đó. EP (Đĩa mở rộng) đầu tiên của họ tại Mỹ, The Wanted: The EP, được phát hành vào tháng 4 năm 2012, chiếm vị trí thứ 7 tại Mỹ và thứ 8 tại Canada. “Chasing The Sun” được phát hành vào ngày 21 tháng 5 năm 2012, trở thành đĩa đơn chính thức thứ hai của họ ở đó, đứng hạng 50 trên Billboard Hot 100 trong khi chiếm vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Hot Dance Club Songs. Vào ngày 22 tháng 5 năm 2012, nhóm nhạc mở màn và biểu diễn tại buổi hòa nhạc Q102’s Springle Ball đầu tiên. Ngày 14 tháng 6 năm 2012, nhóm biểu diễn tại một buổi hòa nhạc ở Beacon Theatre tại thành phố New York, được truyền hình trực tiếp trên kênh âm nhạc FUSE. Nhóm cũng đã đến Úc và New Zealand, để quảng bá cho đĩa mở rộng của họ vào tháng 8 năm 2012. Sau tour diễn quảng bá của họ tại Úc, nhóm nhạc cũng đến Mỹ để biểu diễn một số tour diễn với mục đích tương tự.





2012 – hiện nay: Album phòng thu thứ 3 và The Wanted Life



Nhóm nhạc tiến hành album thứ 3 của họ vào tháng 11 năm 2011, không lâu sau khi Battleground được phát hành vào ngày mùng 4. Tháng 5 năm 2012, “Chasing The Sun” được phát hành như là bài hát chủ đề của album và đĩa đơn thứ 3 trong The Wanted: The EP của nhóm tại Mỹ. Tại thời điểm này, ban nhạc cũng giới thiệu một bản thu hoàn toàn mới, “Satellite”. Tháng 8 năm 2012, nhóm quay một video ca nhạc tại Los Angeles, theo như được đưa tin là quay cho đĩa đơn mới của họ, “I Found You”. Tuy nhiên, khi video “I Found You” được phát hành vào tháng 10 năm 2012, đó lại là một video khác. Sau này, ban nhạc tiết lộ rằng video được quay tại Los Angeles là dành cho một đĩa đơn khác. “I Found You” được phát hành vào ngày 5 tháng 11 năm 2012, trở thành đĩa đơn thứ hai từ album của họ.



Ban nhạc cũng xác nhận vào tháng 9 năm 2012 rằng album sẽ bao gồm một số sản phẩm cộng tác với các ca sĩ khác, gồm có những bản thu với Pitbull, LMFAO, Chris Brown, Rita Ora và Dappy. Tháng 11 năm 2012, nhóm nhạc tiết lộ rằng album sẽ được ra mắt trễ hơn dự kiến, vào tháng 2 năm 2013 thay vì ngày 3 tháng 12 năm 2012, theo như yêu cầu của họ; họ tuyên bố rằng lý do đằng sau việc này là để hoàn thiện album và để giái quyết một vài vấn đề liên quan đến một số bản thu nhất định.



Đầu tháng 2 năm 2013, có tin là The Wanted sẽ đóng vai chính trong một loạt chương trình thực tế tên là The Wanted Life, sẽ được công chiếu toàn cầu vào mùa thu năm 2013. Chương trình này được sản xuất bởi Ryan Seacrest. Tại Mỹ, nó được sắp xếp để công chiếu trên E! vào ngày 2 tháng 6 năm 2013. Tháng 4 năm 2013, ban nhạc thông báo phát hành đĩa đơn thứ 3 từ album thứ 3 của họ, “Walks Like Rihanna”, được đặt tên theo ca sĩ Rihanna. Đĩa đơn được phát hành vào ngày 23 tháng 6 năm 2013.









Thành viên






Max George



[Music Artist Wiki] The Wanted Wanted2_zpsecb69773


Maximillian Max Alberto Geogre (sinh ngày 6 tháng 9 năm 1988) lớn lên cùng gia đình tại Manchester. Trước khi bước vào sự nghiệp âm nhạc, anh đã từng là cầu thủ bóng đá cho đội Preston North End và sắp ký hợp đồng 2 năm với họ, trong khi anh là một fan hâm mộ của Manchester City từ khi còn nhỏ. Trước đây, anh từng là một thành viên của Avenue, một nhóm nhạc nam 5 thành viên bao gồm chính anh, Jonathan Lloyd, Scott Clarke, Ross Candy và Jamie Tinkler. Họ tham gia loạt chương trình thứ ba của The X Factor vào năm 2006 và vào được vòng Bootcamp của Louis Walsh, nhưng truyền thông đưa tin rằng Avenue đã không hoàn toàn làm theo những điều lệ trong một hợp đồng được ký bởi một đạo diễn âm nhạc trước đây của The X Factor. Họ bị cấm tham gia do có đại diện chuyên nghiệp thay vì được thành lập riêng biệt trong cuộc thi. Avenue thừa nhận rằng họ đã không đưa thông tin chính xác về những mối quan hệ của họ và George cũng thừa nhận đó “không phải là lỗi của The X Factor” trong một video nói về việc họ bị loại trong phòng của Walsh. Sau khi Andrew (Andy) Brown tham gia vào nhóm thay thế cho cựu thành viên Jamie Tinkler, nhóm nhạc tiếp tục gặt hái thêm thành công bên ngoài The X Factor với đĩa đơn ra mắt của họ, “Last Goodbye”, đứng hạng 50 trên UK Singles Chart. Sau đó họ xuất bản thêm một ấn phẩm, “Can You Feel It?”. Avenue tan rã vào tháng 4 năm 2009. Năm 2008, khi còn là một thành viên của Avenue, George đã khỏa thân trên bìa một tạp chí đồng tính Anh, “Naked Issue” của AXM, để hỗ trợ cho một nghiên cứu về ung thư.



George đính hôn với nữ diễn viên Michelle Keegan sau khi gặp cô tại một trong những buổi hòa nhạc của The Wanted, nhưng anh tiết lộ vào tháng 4 năm 2012 rằng hôn ước đã bị hủy bỏ. Cuối cùng, cặp đôi này cũng đã thừa nhận vào tháng 7 năm 2012 rằng họ đã hoàn toàn chia tay. Anh hiện đang hẹn hò cùng nữ diễn viên Lucy Mecklenburgh.





Nathan Sykes



[Music Artist Wiki] The Wanted Wanted9_zps1210b7dc


Nathan James Sykes (sinh ngày 18 tháng 4 năm 1993) được biết đến như là em út của nhóm. Anh lớn lên tại Abbeydale, Gloucester cùng với mẹ, một giáo viên âm nhạc, và em gái. Anh bắt đầu ca hát và biểu diễn lúc lên 6 và đi học tại trường nghệ thuật sân khấu Sylvia Young từ lúc 11 tuổi.



Sykes tiếp tục biểu diễn như một ca sĩ nhí, thắng một số các cuộc thì, bao gồm “Britney Spears’s Karaoke Kriminals” vào năm 2003, nơi anh được hôn Britney Spears trên truyền hình trực tiếp như là một phần giải thưởng, và cuộc thi The Cheltenham Competitive Festival of Dramatic Art, cũng trong năm 2003. Anh xuất hiện trên chương trình Ministry of Mayhem của ITV vào năm 2004, và thắng cuộc thi Undiscovered Youth Talent Contest của Door Youth Project được tổ chức tại Derker với màn trình diễn “Mack the Knife”. Đồng thời anh cũng đã biểu diễn cho cuộc thi âm nhạc Live and Unsigned tại Bristol năm 2008.



Sykes đã cố gắng để đại diện cho nước Anh trong cuộc thi Junior Eurovision Song Contest 2004 được tổ chức tại Lillehammer, Na Uy. Trong trận chung kết đánh giá Anh, anh hát “Born To Dance” và về thứ 3 trên toàn diện, xếp sau quán quân Cory Spedding và á quân Andrew Merry.



Tháng 4 năm 2013, có thông báo rằng sau khi nghỉ dưỡng giọng gần một tháng, Sykes phải tiến hành phẫu thuật cổ họng tại Los Angeles, California vào sinh nhật thứ 20 của mình. Tình trạng chính xác của anh không được tiết lộ, tuy nhiên, một vài tờ báo lá cải đã đề cập vấn đề này, nói rằng Sykes đang bị xuất huyết dây thanh âm. Ban nhạc thông báo rằng họ sẽ tiếp tục biểu diễn quảng bá mà không có Sykes, trong thời gian tạm thời, để anh có thể hoàn toàn hồi phục sau ca phẫu thuật. Thời gian nghỉ dưỡng này được xem như một “sự ngắt quãng bất ngờ”. Lời phát biểu đầy đủ của ban nhạc như sau:

“Chúng tôi có thể xác nhận rằng Nathan Sykes của nhóm The Wanted sẽ tiến hành một cuộc phẫu thuật cổ họng chuyên ngành vào thứ năm ngày 18 tháng 4 tại Los Angeles và vì vậy sẽ phải tách khỏi The Wanted một khoảng thời gian không mong đợi. Ưu tiên hàng đầu cho Nathan, hãng thu âm và quản lý của anh lúc này là anh có thời gian để hồi phục và nhận được những trị liệu tốt nhất. Bốn thành viên còn lại của The Wanted sẽ tiếp tục hoàn thành tuyên truyền quảng bá khắp cả thế giới.”
Thông tin được xác nhận rằng kỳ nghỉ này của Sykes chỉ là tạm thời và anh sẽ lại tham gia cùng ban nhạc vào một thời điểm muộn hơn trong năm 2013 khi giọng của anh đã hồi phục, tuy nhiên, độ dài thời gian hổi phục thì không được biết. Lúc đó ban nhạc sắp thu âm album thứ ba của họ và đang chuẩn bị một tour diễn vòng quanh thế giới.



Muộn hơn vào tháng 6 năm 2013, The Wanted mở màn trong chương trình Capital FM Summertime Ball với sự trở lại của Sykes. The Wanted đã hát cho 80000 fan hâm mộ một số bài hát trước mà không có sự hiện diện của Sykes, chỉ để chào mừng Sykes trở lại trong màn biểu diễn “I Found You” của họ. Sykes hiện lên từ giữa sân khấu để làm tất cả mọi người bất ngờ với màn hát đơn nổi tiếng của anh trong “I Found You”. Sau khi bài hát kết thúc, anh bày tỏ: “Cảm giác thật tuyệt khi được trở lại” và ôm các thành viên khác của ban nhạc khi bài hát gần kết thúc. Sau màn trình diễn đó, ban nhạc và Sykes tweet một hashtag #NathanIsBack, theo sau là Sykes nói Tôi đã trở lại. Anh nhận được những lời khen to lớn cho màn trình diễn trở lại của mình.



Theo sau sự trở lại của anh với ban nhạc, Sykes xác nhận rằng anh sẽ tham gia cùng những thành viên còn lại trong những hợp đồng biểu diễn và những sự kiện sắp tới của họ, trong khi xác định rằng anh vẫn còn phải hồi phục. Phỏng vấn với Heart Radio, anh nói với các thính giả: “Tôi chưa hoàn toàn phục hồi hết nhưng nó là một quá trình khá dài. Tôi đang ở trên sân khấu nơi mà tôi có thể hát và quay lại với mọi người, nên tôi rất hào hứng khi được trở lại và tôi đang làm việc rất chăm chỉ để đổi mới.” Trong một cuộc phòng vấn sau một buổi diễn của họ tại Wembley, thành viên trong ban nhạc với anh, Max, đã nói rằng cảm giác “khá tuyệt vời” khi có Sykes trở lại trên sân khấu cùng họ, theo sau bởi: “Chúng tôi hiện có rất ít việc để làm khi giờ đây cậu ấy đã quay lại bởi vì cậu khá nặng với phần hát, một điều tuyệt vời đối với tất cả chúng tôi.” Là một phần của quá trình hồi phục, có tin là Sykes vẫn phải tiến hành những cuộc trị liệu về giọng nói và thanh âm, để học lại cách hát và cách sử dụng giọng của mình hiệu quả mà không gây thêm bất kỳ tổn hại nào đến nó.





Siva Kaneswaran



[Music Artist Wiki] The Wanted Siva_zps14559d7f


Siva Micheal Kaneswaran (sinh ngày 16 tháng 11 năm 1988) lớn lên tại Blanchardstown, Dublin với cha là người Sri Lankan Tamil, mẹ là người Ireland, anh song sinh tên là Kumar và sáu người anh chị em khác. Kaneswaran bắt đầu làm người mẫu từ năm anh 16 tuổi, xuất hiện trong nhiểu quảng cáo và giành được một hợp đồng với Storm Model Management. Kaneswaran tham gia chương trình Rock Rivals, được ghi hình trong 8 tập từ 5 tháng 3 đến 23 tháng 4 năm 2008. Anh trai của anh cũng tham gia vào chương trình này. Kaneswaran đóng vai Carson Coombs và anh trai anh thì đóng Caleb Coombs. Hai anh em cũng đã xuất hiện ngắn trong một tập của Uncle Max. Tập phim “Uncle Max Play Tennis” phát sóng vào ngày 11 tháng 7 năm 2008. Kaneswaran được phát hiện thông qua những chiến dịch người mẫu của mình và kết quả là anh được tuyển vào ban nhạc. Anh là em trai cựu thành viên của Dove và cựu thí sinh chương trình Popstars: The Rivals, Hazel Kaneswaran.





Jay McGuiness



[Music Artist Wiki] The Wanted Wanted7_zps15feabad


James “Jay” Kevin McGuiness (sinh ngày 24 tháng 7 năm 1990) lớn lên tại Newark, Nottinghamshire. Anh học tại trường All Saints RC ở Mansfield. Vào tuổi 13, McGuiness đi học tại trường dạy nhảy Charlotte Hamilton. Anh có một người anh em trai song sinh khác trứng tên là Tom và thêm ba anh chị em khác.





Tom Parker



[Music Artist Wiki] The Wanted Tom-wanted5_zps99965871


Thomas “Tom” Anthony Parker (sinh ngày 24 tháng 8 năm 1988) lớn lên tại Bolton. Parker học chơi guitar vào tuổi 16 sau khi anh thử chơi guitar của anh mình. Sau đó anh đi thử giọng cho cuộc thi The X Factor nhưng không qua được vòng đầu tiên. Anh học tại Đại học Manchester Metropholitan, chuyên ngành Địa lý, nhưng lại thôi học để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Anh tham gia một ban nhạc mô phỏng lại nhóm Take That, được biết đến với tên gọi Take That II và lưu diễn tại miền Bắc nước Anh, trước khi anh tham gia The Wanted vào năm 2009.









Danh sách đĩa nhạc




Album phòng thu:



• The Wanted (2010)

• Battleground (2011)





Đĩa mở rộng (EP):



• The Wanted (2012)









Chương trình truyền thông






Wanted Wednesday



Nhóm điều hành một podcast (loạt video hay nhạc có thể download từ Internet) trực tuyến hàng tuần, #WantedWednesday bao gồm những cảnh hậu trường, hoạt động xã hội và những màn trình diễn độc quyền.





Wanted World



Vào năm 2012, nhóm khởi động một trang web tương tác với fan hâm mộ tên là Wanted World, nơi fan có thể độc quyền truy cập những video mới, hàng hóa, vé xem nhạc VIP, những cuộc trò chuyện trực tiếp trên web và nhiều thứ khác. Nhóm nhạc gọi trang web này là “The Ultimate Fan Experience”. Để trở thành một thành viên hạng bạch kim, fan hâm mộ sẽ phải đóng 100 bảng mỗi năm, trong khi trở thành thành viên vàng chỉ cần 40 bảng mỗi năm.









Những chuyến lưu diễn






Tour diễn Behind The Bars là tour đầu tiên của nhóm tại những nhà hát, bán hết vé chỉ trong vòng vài tuần. Chuyến lưu diễn bắt đầu vào ngày 26 tháng 3 năm 2011 và kết thúc vào ngày 15 tháng 4, bao gồm 12 thành phố khác nhau trên tổng số 6 ngày.





Tour diễn Behind The Bars







Danh sách tour – tại Anh năm 2011:







Có thông báo vào thứ sáu ngày 16 tháng 12 năm 2011 là nhóm nhạc sẽ tiến hành tour diễn đầu tiên tại Mỹ của họ, với 10 ngày diễn được tổ chức qua tháng 1 và tháng 2 năm 2012.



The Wanted US Tour





The Wanted thông báo rằng họ sẽ tiến hành lưu diễn khắp nước Anh và Ireland vào tháng 2 và tháng 3 năm 2012. Được biết đến với cái tên The Code TourT.W.A.T, mỗi buổi diễn đều có một yếu tố tương tác, kết nối đến trang Facebook và Twitter chính của nhóm.



The Code Tour







Danh sách tour – tại Anh năm 2012:













Danh mục phim








Các giải thưởng và đề cử










Liên kết ngoài:



Trang web chính

Twitter

Internet Movie Database









Nguồn: wiki

Người dịch: Aki_điên
Iroganai Bara no Hana
Iroganai Bara no Hana

Total posts : 157

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum