oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Music Artist Wiki] Cheryl Cole

Go down

[Music Artist Wiki] Cheryl Cole Empty [Music Artist Wiki] Cheryl Cole

Post by Scheherazade Tue Nov 11, 2014 5:21 pm


Cheryl Cole


Cheryl Cole


Cheryl biểu diễn cùng Girls Aloud ở Hastings, 2008
Tên khai sinh: Cheryl Ann Tweedy
Ngày sinh: 30/6/1983 (30 tuổi)
Quê quán: Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear, Anh Quốc
Thể loại: Pop, dance, R&B
Nghề nghiệp: Ca sĩ, nhạc sĩ, vũ công, nhân vật nổi tiếng trên truyền hình
Nhạc cụ: Giọng hát
Năm hoạt động: 1990-nay
Hãng đĩa: Fascination, Polydor, will.i.am
Hợp tác: Girls Aloud, will.i.am
Trang web: cherylcole.com
Sản xuất: Iain Canning
Emile Sherman


Cheryl Ann Cole (họ cũ Tweedy; sinh ngày 30/6/1983) là một ca sĩ phòng thu, nhạc sĩ, vũ công và ngôi sao truyền hình người Anh. Cô trở nên nổi tiếng vào cuối năm 2002 khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Popstars: The Rivals trên kênh ITV. Chương trình giúp cô trở thành thành viên trong nhóm nhạc nữ Girls Aloud và tham gia nhóm suốt từ thời điểm đó đến tận nay. Trong giai đoạn trên, nhóm đã có 20 đĩa đơn đứng top 10 (trong đó có bốn đĩa đơn hạng nhất) ở Anh và 6 album bạch kim (hai trong số đó đứng hạng nhất), giành 5 đề cử giải BRIT từ 2005 đến 2010. Năm 2009, Girls Aloud thắng giải “Đĩa đơn xuất sắc nhất” cho ca khúc “The Promise”. Đầu năm 2013, Girls Aloud thông báo họ đã tan rã.



Cole bắt đầu sự nghiệp solo và ra mắt album phòng thu đầu tiên 3 Words (2009) với hãng Polydor. 3 Words có ba đĩa đơn thành công, đĩa đơn chủ đạo “Fight for This Love” xuất phát ở vị trí thứ nhất trên các bảng xếp hạng Anh, trở thành đĩa đơn bán chạy nhất năm. “3 Words” và “Parachute”cũng leo lên top 5 của các bảng xếp hạng Anh. Năm 2010, cô ra mắt album phòng thu thứ 2 Messy Little Raindrops, trong đó có hai đĩa đơn, bài đầu có tên “Promise This” vọt thẳng lên hạng nhất. Cole phát hành album phòng thu thứ 3 A Million Lights ngày 18/6/2012, với đĩa đơn chủ đạo “Call My Name” ra mắt ngày 11/6/2012, đĩa đơn trở thành đĩa đơn đứng nhất thứ ba của Cole. Trong suốt sự nghiệp solo, Cole đã nhận 3 đề cử giải BRIT.



Cole sớm trở thành một biểu tượng thời trang đình đám và ăn ảnh, thường được báo giới gọi là fashionista. Cô từng chụp ảnh bìa cho British Vogue, ElleHarper’s Bazaar, đồng thời là gương mặt đại diện cho công ty mĩ phẩm L’Oréal. Cole kết hôn với cầu thủ bóng đá người Anh Ashley Cole từ tháng 6 năm 2006 đến tháng 9 năm 2010, cặp đôi này li dị nhau sau thông báo li thân trước đó trong cùng năm. Cô trở thành giám khảo cho The X Factor năm 2008, là vị giám khảo thắng cuộc tại hai trong tổng số ba mùa thi tìm kiếm tài năng từng tham gia. Năm 2011, Cole rời The X Factor phiên bản Anh để đến với phiên bản Mĩ, nhưng sớm phải rời bỏ chương trình sau đó không lâu. Tổng tài sản dự tính của Cole lên đến 15 triệu bảng vào tháng 4 năm 2012.




Thời thơ ấu

Cole sinh ra ở Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear, và lớn lên tại khu vực ngoại bang thuộc quận Walker và liền kề với Heaton. Cô là đứa con thứ 4 trong tổng số 5 người con của Joan Callaghan. Sau cuộc hôn nhân tan vỡ với cha của ba đứa trẻ trước, bà cùng Garry Tweedy sinh ra Cole và một người em khác. Bố mẹ của Cole sống chung với nhau hơn một thập kỉ nhưng không kết hôn, họ chia tay khi cô 11 tuổi.



Khoảng năm 1990, khi còn là một đứa trẻ, cô xuất hiện trong quảng cáo British Gas trên truyền hình.



Đam mê nhảy múa từ khi còn nhỏ, Cole bắt đầu học nhảy lúc 4 tuổi, sau đó đăng kí học hè tại trường The Royal Ballet lúc 9 tuổi. Cô giành chiến thắng trong nhiều cuộc thi người mẫu, bao gồm danh hiệu “cô gái dễ thương nhất” của Boots Group, cuộc thi Chân dung những Gương mặt Hạnh phúc của Mothercare, “Cô gái xinh đẹp nhất Newcastle”, “Hoa hậu và hoa vương Nhí” của Evening Chronicle, và “Cô gái quyến rũ nhất” của MetroCentre. Tiếp theo đó cô xuất hiện trong một quảng cáo khác của British Gas, một cửa hàng nội thất SCS, và một quảng cáo Giáng sinh của Eldon Square cùng em trai Garry. Cô còn góp mặt trong các cuộc thi nhảy trên một số chương trình truyền hình. Cole theo học trường Walker Comperhensive ở Newcastle từ tháng 9 năm 1994 đến tháng 7 năm 1999, rời trường lúc 16 tuổi với vài chứng chỉ trên tay. Trong suốt thời gian theo học, cô bị đình chỉ hai lần: một lần vì đánh nhau với học sinh khác, một lần vì chửi thề trên xe bus. Sau khi rời trường năm 1999, cô làm bồi bàn ở một nhà hàng.




Sự nghiệp
  • 2002–08: thời Girls Aloud


Cole biểu diễn cùng Girls Aloud
Cole đã biểu diễn ca khúc “Have You Ever” trong chương trình truyền hình thực tế Popstars The Rivals năm 2002, bên cạnh hàng ngàn thí sinh từ khắp nước Anh tham gia buổi thử giọng với hy vọng được chọn vào vòng trong. Chỉ có 10 cô gái và 10 chàng trai được đi tiếp vào vòng chung kết dưới sự lựa chọn của những vị giám khảo Pete Waterman, Louis Walsh và Geri Hallivell. Những thí sinh này phải lên sân khấu biểu diễn vào tối thứ 7 hàng tuần, xen kẽ giữa nam và nữ. Mỗi tuần, thí sinh có lượt bình chọn qua điện thoại thấp nhất sẽ bị loại, cho đến khi xuất hiện những người trụ lại cuối cùng. Cole cùng Nadine Coyle, Sarah Harding, Nicola Roberts và Kimberley Walshto thành lập nhóm nhạc nữ mới tên Girls Aloud, dựa theo kết quả của cuộc bầu chọn công khai trong chương trình vào 30/11/2002.



Đĩa đơn đầu tay của nhóm “Sound of the Underground” đứng hạng nhất trên bảng xếp hạng đĩa đơn Anh, trở thành đĩa đơn số một mùa Giáng Sinh 2002, đưa Girls Aloud đạt kỉ lục có khoảng thời gian từ khi thành lập nhóm đến lúc có đĩa đơn hàng đầu nhanh nhất. Nhóm ra mắt album đầu tay Sound of the Underground tháng 5 năm 2003, đứng hạng hai trong bảng xếp hạng và nhận được chứng nhận bạch kim từ Hiệp Hội Âm Nhạc Anh Quốc (BPI) trong cùng năm. Kể từ năm 2003, Girls Aloud ra mắt thêm 20 đĩa đơn, tất cả (trừ một ca khúc) đều đứng trong top 10, và 15 bài nằm trong top 5. Các đĩa đơn "I'll Stand by You", "Walk This Way", và "The Promise" ôm trọn hạng nhất. Hai trong số những album của họ đứng đầu bảng xếp hạng album Anh, gồm: Album tổng hợp các ca khúc đình đám The Sound of Girls Aloud và album Out of Control năm 2008, cả hai đều xuất phát ở hạng nhất trong bảng xếp hạng, với hơn một triệu bản tiêu thụ. Cả 5 album phòng thu của nhóm đều được BPI chứng nhận bạch kim. Họ được đề cử 5 giải BRIT, và thắng “Đĩa đơn Anh xuất sắc nhất” năm 2009 cho “The Promise”. Tổng số đĩa bán ra của nhóm đã đạt 10 triệu bản trên toàn thế giới. Girls Aloud trở thành một trong số ít các thí sinh chương trình truyền hình thực tế Anh đạt được thành công liên tiếp, và mang về doanh thu 25 triệu bảng vào tháng 5 năm 2009. Ấn bản Kỉ lục Guinness thế giới năm 2007 xếp họ là “Nhóm nhạc truyền hình thực tế thành công nhất”, và ngoài ra Girls Aloud còn nắm kỉ lục “Nhóm nhạc nữ có liên tiếp nhiều ca khúc vào top 10 ở Anh nhất” trong ấn bản 2008.




Cheryl Cole và người bạn trong Girls Aloud Nicola Roberts năm 2007.
Là một thành viên của Girls Aloud, Cole còn xuất hiện trong bộ phim tài liệu Girls Aloud: Home Truths, sê ri phim tài liệu Girls Aloud: Off the Record của kênh E4, một tập phim Ghosthungting With…, và một chương trình tạp kĩ tên The Girls Aloud Party.

  • 2008–10: X Factor và bắt đầu sự nghiệp solo với 3 Words

Tháng 6 năm 2008, Cole được thông báo sẽ thay thế Sharon Osbourne trong vai trò giám khảo cho The X Factor mùa thứ 5 cùng với Dannii Minogue, Simon Cowell và Louis Walsh. Cô đảm nhiệm vai trò hướng dẫn cho nhóm thiếu nữ (gồm các nữ thí sinh từ 16 đến 25 tuổi) và từ đó trở thành vị giám khảo giành chiến thắng cuộc thi ngày 13/12/2008, lần đầu tiên kể từ sau khi Alexandra Burke đăng quang ngôi quán quân The X Factor. Cole quay lại vào mùa thứ 6 năm 2009, lần này cô nhận trọng trách dẫn dắt nhóm con trai (gồm các nam thí sinh từ 16 đến 25 tuổi), đem về cho cô chiến thắng liên tiếp lần thứ hai sau khi Joe McElderry giành giải nhất The X Factor mùa thứ 6. Simon Cowell, người sáng lập The X Factor, xem Cole là “một trong những người giỏi nhất mà tôi từng làm việc chung.”



Màn biểu diễn solo đầu tiên Cole thực hiện là trong ca khúc "Hearbreaker" của rapper Mĩ will.i.am năm 2008. Cô được chọn để đóng vai vũ công trong video âm nhạc sau khi theo học lớp khiêu vũ đường phố để quay sê ri The Passions of Girls Aloud của kênh ITV2. Trong chương trình này, các thành viên của nhóm phải thực hiện một điều gì đó mà họ luôn muốn làm, ngoại trừ hát. Sau đó cô được will.i.am mời hát chung trong chính ca khúc đó. Tháng 4 năm 2009, Cole bắt đầu chuẩn bị cho sự nghiệp solo của mình. Album đầu tay 3 Words ra mắt ở Anh ngày 26/10/2009, và tới tháng 7 năm 2009, Girls Aloud thông báo sẽ tạm ngừng hoạt động một năm để các thành viên trong nhóm theo đuổi các dự án solo riêng, nhưng họ sẽ tái hợp trong một album phòng thu mới vào năm 2010. Tháng 8 năm 2010, thành viên Nicola Roberts tiết lộ cô không hề mong đợi một buổi tái hợp chính thức của cả nhóm cho đến tận năm 2012.



3 Words chiếm hạng nhất trong hai tuần, đến ngày 6/11/2009, album được BPI chứng nhận bạch kim với hơn 300,000 bản bán ra. Không dừng lại ở đó, doanh số của album tiếp tục tăng gấp 3. Đĩa đơn đầu tiên trích từ album, “Fight for This Love", do Andre Merritt, Steve Kipner và Wayne Wilkins sáng tác, được sản xuất bởi Steve Kipner và Wayne Wilkins. Theo lời Cole, ca khúc trở thành đĩa đơn chủ đạo vì cô “thấu hiểu bài hát rất rõ”. Sau màn biểu diễn ở The X Factor trong đêm công bố kết quả, “Fight for This Love” trở thành đĩa đơn bán chạy thứ 4 năm 2009 ở Anh. Nó đứng đầu các bảng xếp hạng đĩa đơn ở Anh và Ireland. Năm 2010, “Fight for This Love” đứng hạng nhất ở Đan Mạch, Na Uy và Hungary. “Fight for This Love” đón nhận nhiều phê bình từ tích cực đến trái chiều trong giới truyền thông. Ruth Harrison từ ‘Female First’ bị ca khúc gây ấn tượng mạnh dù ban đầu cô lo rằng Cole sẽ không thể hát solo. Cô nói “Tuy ca khúc vẫn còn dư âm của Girls Aloud, chúng ta vẫn yêu nó, và ta đều thấy nó có thể trở thành một ca khúc đình đám trong khắp các câu lạc bộ lớn nhỏ trên cả nước… và nó sẽ giúp cô ấy tiến xa hơn trên con đường trở thành ngôi sao quốc tế.” Đĩa đơn này được chứng nhận bạc ở Anh sau đó. Đĩa đơn thứ hai của Cole, “3 Words”, với sự góp mặt của will.i.am xếp hạng 4 ở Anh và hạng 7 ở Ireland. Năm 2010, đĩa đơn ra mắt tại Úc tại vị trí số 5 trên bảng xếp hạng và thu về chứng nhận bạch kim. Đĩa đơn thứ 3, “Parachute”, nằm trong top 5 cả ở Anh lẫn Ireland, và được chứng nhận bạc ở Anh.



Cole có một chương trình truyền hình trên kênh ITV1 tựa Cheryl Cole’s Night In, lên sóng ngày 19/12/2009. Chương trình dẫn dắt bởi Hollly Wiloughby này gồm các ca khúc và buổi phỏng vấn với Cole và vài nghệ sĩ ưa thích khác của cô. Alexandra Burke, Rihanna, Will Young, Snow Patrol và will.i.am cũng góp mặt trong chương trình. Cole nói với báo giới, “Tôi không thể hạnh phúc hơn khi ITV đề nghị tôi kết thúc năm bằng một chương trình của riêng mình, và cùng làm việc với các nghệ sĩ tôi yêu thích”. Chương trình thu hút 5 triệu lượt xem khi phát sóng lần đầu, ít hơn 8.1 triệu lượt của Strictly Come Dancing chiếu cùng thời điểm.

  • 2010–12: Messy Little Raindrops, A Million Lights và lưu diễn


Cole cùng Simon Cowell trên The X Factor
Tháng 3 năm 2010, Cole tuyên bố mình đã bắt tay vào sản xuất album tiếp theo sau 3 Words, cô hy vọng sẽ ra mắt nó “trong năm nay”. Album solo thứ hai của Cole, tựa Messy Little Raindrops, ra mắt ngày 1/11/2010. Đĩa đơn đầu tiên của album, “Promise This”, phát hành ngày 24/10/2010 và nhanh chóng trở thành bản hit hạng nhất thứ hai của cô tại Anh. “Promise This” là một ca khúc dance-pop với tiết tấu nhanh do nhạc sĩ người Mĩ Priscilla Hamilton, nhà sản xuất âm nhạc Anh Wayne Wilkins - người chịu trách nhiệm cho đĩa đơn đầu tay của Cole “Fight for This Love”, và Christopher Jackson sáng tác. Album được phát hành rộng rãi dưới sự sản xuất của Wayne Wilkins, với sự góp mặt của nhiều giọng ca như August Rigo, Dizzee Rascal, Travie McCoy, và will.i.am. Cole công bố quá trình thu âm cho album thứ hai bắt đầu hồi tháng 2 năm 2010. Tuy nhiên, trong buổi phỏng vấn cho Alan Carr: Chatty Man, cô tiết lộ vài ca khúc trong album đã được đưa ra từ lúc thực hiện 3 Words (2009). Messy Little Raindrops nhận được nhiều bình luận trái chiều trong giới phê bình âm nhạc. Một bình luận tích cực tiêu biểu đến từ Jon O’Brien của Allmusic, người đánh giá album đạt 4 trên 5 sao. Cole cũng có buổi xuất hiện trên chương trình Piers Morgan’s Life Stories, ở đây cô thảo luận về cuộc hôn nhân và li dị với Ashley Cole, cùng cuộc chiến cam go với căn bệnh sốt rét.



Cole quay trở lại The X Factor mùa thứ 7 năm 2010 để dẫn dắt nhóm thiếu nữ một lần nữa. Trong sê ri, Cole đối mặt với sự soi mói từ khán giả và giới truyền thông sau khi từ chối thí sinh nổi tiếng Gamu Nhengu vào vòng biểu diễn, nhường chỗ cho Cher Lloyd và Katie Waissel, dù cả hai đã thất bại trong màn trình diễn ở nhà các giám khảo. Cole còn nhận nhiều chỉ trích hơn sau khi từ chối bầu chọn cho một tiết mục ở tuần thứ 5, khiến nhiều người nghi ngờ rằng chương trình đã được định sẵn kết quả. Sê ri còn đánh dấu lần đầu tiên Cole không phải là vị huấn luyện viên chiến thắng, sau khi một thí sinh của nhóm cô, Rebecca Ferguson, thua Matt Cardle, người được Dannii Minogue dẫn dắt. Từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2010, Cole nhận vai trò là người mở màn cho các buổi diễn của nhóm The Black Eyed Peas tại Anh (cũng như ở châu Âu) trong khuôn khổ chuyến lưu diễn toàn thế giới E.N.D.. Cole còn có buổi phỏng vấn trong một tập phim Piers Morgan’s Life Stories mùa thứ 4. Chương trình lên sóng ngày 23/10/2010 và thu hút 7.2 triệu lượt xem: con số cao nhất trong suốt lịch sử chương trình.




Cole cùng Teriy Keys
Ngày 5/5/2011, công bố chính thức đã được đưa ra về việc Cole trở thành giám khảo cùng Simon Cowell, L.A. Reid, và Paula Abdul trong The X Factor phiên bản Mĩ, xác nhận những dự đoán được đặt ra trong nhiều tháng trước đó. Tuy nhiên, chỉ sau 3 tuần đảm nhiệm vai trò trên và hoàn thành buổi thử giọng tại Los Angeles và Chicago, Cole rời chương trình. Cowell nói rằng lí do Cole rời đi là vì anh đã mời cô quay lại làm giám khảo ở Anh và anh nghĩ cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn tại đây. Tuy nhiên bên cạnh đó, tin Cole cũng không quay lại phiên bản Anh đã được xác nhận, vì Tulisa Contostavlos đã thế chỗ cô. Nicole Scherzinger thay thế ghế giám khảo của Cole trong The X Factor USA đến hết mùa thứ nhất. Một năm sau, trong The Graham Norton Show, Cole tiết lộ cô đã từ chối quay lại phiên bản Anh của chương trình. Tháng 12 năm 2012, Cole đệ đơn kiện phiên bản Mĩ của X Factor với bồi thường yêu cầu lên tới 2.3 triệu đô (1.4 triệu bảng). Cole nhận được 1.8 triệu đô (1.1 triểu bảng) cho mùa thứ nhất và tiếp tục theo kiện với con số 2 triệu đô (1.25 triệu bảng) cho mùa thứ hai, cộng thêm nhiều chi phí bồi thường phụ khác. Tháng 11 năm 2013, Cole thắng kiện, nhận một khoản tiền không tiết lộ từ nhà sản xuất Blue Orbit.



Album phòng thu thứ 3 của Cole, A Million Lights, ra mắt ngày 18/6/2012. Album xuất phát ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng album Anh, trở thành album đầu tiên trong sự nghiệp của cô không vượt qua mức doanh số 100,000 bản ngay tuần đầu tiên. Đĩa đơn chủ đạo “Call My Name” trở thành đĩa đơn hạng nhất thứ 3 của Cole trên bảng xếp hạng Anh, bán được 152.000 bản ở tuần đầu tiên, khiến nó trở thành đĩa đơn phi từ thiện bán chạy nhất năm 2012. “Under the Sun”, đĩa đơn thứ 2 trích từ album, ra mắt ngày 3/9/2012. “Screw You” hợp tác với rapper người Anh Wretch 32 được xác nhận là đĩa đơn thứ 3 của album. Vào ngày 4/6/2012, Cole song ca với Gary Barlow ở buổi hòa nhạc Diamond Jubilee, do chính Barlow tổ chức và được hàng triệu người đón xem trên toàn thế giới. Tháng 10 năm 2012, Cole bắt đầu chuyến lưu diễn solo đầu tiên, A Million Lights Tour, khởi đầu 3/10/2012 và kết thúc 17/10/2012.



Ngày 8/8/2012, Cole quay lại The X Factor trong vai trò cố vấn khách mời nhằm giúp giám khảo Gary Barlow chọn các thí sinh vào chung kết cuộc thi. Tháng 11 năm 2012, cô thực hiện phim tài liệu của riêng mình tên Cheryl: Access All Areas, chương trình thu hút 811.000 người xem trên ITV2 và 177.000 trên +1. Sau một thời gian đồn thổi, Cole xác nhận Girls Aloud sẽ tái hợp vào tháng 11 năm 2012. Buổi tái hợp sẽ trùng với kỉ niệm lần thứ 10 của họ và sự ra mắt một đĩa đơn từ thiện cho Children in Need. Ngày 18/11/2012, nhóm ra mắt đĩa đơn mới, “Something New”, đây là ca khúc từ thiện chính thứ cho chiến dịch Children in Need được đề cập trước đó. Đĩa đơn đứng hạng 2 trên bảng xếp hạng đĩa đơn Anh. Nhóm ra mắt album tổng hợp hit, Ten vào 26/11/2012. Đĩa đơn thứ 2 trích từ Ten, “Beautiful Cause You Love Me” ra mắt 17/12/2012. Một bộ phim tài liệu đặc biệt có tựa đề 10 Years of Girls Aloud phát sóng trên ITV1 ngày 15/12/2012. Năm 2013, nhóm thực hiện chuyến lưu diễn Ten: The Hits Tour 2013.

  • 2013: Tạm nghỉ và album phòng thu thứ 4

Tháng 3 năm 2013, sau khi hoàn thành Ten: The Hits Tours, Girls Aloud đưa ra một công bố chính thức trên Twitter rằng họ sẽ chia tay vĩnh viễn. Trong tháng 7 năm 2013, Cole đăng tấm hình một phòng thu lên Instagram với chú thích: “Quay về với tình yêu đầu đời đích thực của mình”, ngầm ám chỉ rằng các công cuộc cho một sản phẩm mới đang chuẩn bị được triển khai. Tháng 9 năm 2013, có tin rằng Cole có thể đang hợp tác với cựu thành viên Girls Aloud Nicola Roberts để thực hiện một album ra mắt năm 2014.


Nghệ thuật
  • Giọng hát và âm nhạc


Trích:







"Nếu bạn nghĩ giọng hát live của tôi hay đến mức chỉ có thể là hát nhép. Tôi vui lắm, tôi sẽ xem đó là một lời khen."

— Cole, phát biểu khi bị cáo buộc hát nhép.


Cole có giọng nữ trung. Khi nói về khả năng ca hát của bản thân, cô cho hay “Tôi rất chú ý đến khả năng của mình. Tôi biết tôi không phải Mariah Carey nhưng tôi nghĩ cảm xúc trong bài hát mới là quan trọng.” 3 Words chịu ảnh hưởng từ niềm đam mê nhạc dance của Cole, khiến nó và các đĩa đơn khác biệt với sản phẩm của Girls Aloud. Nó kết hợp R&B đương thời, dance pop, houve và pop. Messy Little Raindrops sử dụng nhiều nhạc dance pop hơn album trước, Cole miêu tả album “thú vị hơn, rất riêng tư, rất tôi,” kết hợp các giai điệu pop, R&B và dance. Trái với hai album đầu tay 3 Words (2009) và Messy Little Raindrops đều mang ảnh hưởng từ dòng nhạc Dance-pop và Pop, album phòng thu thứ ba A Million Lights của Cole còn đi sâu khai thác thêm loại nhạc R&B và dance. Cô cũng thử sức với dub-step trong A Million Lights “Ca khúc “Girl in the Mirror” với giai điệu dub-step mở ra hướng đi mới cho Chezza, tách xa khỏi âm thanh R&B thường nhật của cô.”

  • Xuất hiện trên sân khấu

Rất nhiều người đồn rằng Cole hát nhép khi biểu diễn live. Khi đang hát “Fight for this Love” ở The X Factor năm 2009, truyền thông cho rằng cô hát nhép, điều mà cô chối bỏ dù thú nhận có thu sẵn giọng hát nhằm hỗ trợ cho buổi diễn. Năm 2010, ở buổi diễn thứ 2 của Cole tại The X Factor, cô “khoe giọng hát và kĩ năng nhảy múa đầy náo nhiệt và quyến rũ như thường lệ khiến các giám khảo khác phải đứng lên tán thưởng.” Tương tự như buổi diễn “Fight for This Love” ở The X Factor năm 2009, truyền thông nghi ngờ việc Cole hát nhép. Người phát ngôn của ITV nhấn mạnh Cole không làm chuyện đó, dù buổi diễn cũng đã được thu âm trước. Sau các cáo buộc hát nhép vô căn cứ trong The X Factor Anh các năm trước, ngày 26/5/2012, Cole được cho là biểu diễn “Call My Name” bằng giọng ca thật trong The Voice Anh. Có tin cho hay các nhà sản xuất The Voice luôn chỉnh sửa giọng hát các ca sĩ trong chương trình, và họ sẽ “ tô điểm thêm các bước nhằm hoàn thiện cho giọng hát của cô trước khi phát sóng.” Khi buổi diễn bắt đầu, Cole biến mất vào dàn vũ công phụ họa trước khi hát. Sau khi chiếu, Cole nhận nhiều bình luận trái chiều từ phía người xem, vài người cáo buộc hát nhép, số khác, gồm các nghệ sĩ nhạc pop như Emma Bunton và will.i.am. ca ngợi màn trình diễn. Trong buổi phỏng vấn với BBC News, Cole gửi lời đến các bình luận tiêu cực rằng “nếu bạn nghĩ giọng hát live của tôi hay đến mức chỉ có thể là hát nhép. Tôi vui lắm, tôi sẽ xem đó là một lời khen.” Cô biểu diễn ca khúc này một lần nữa trong The Graham Norton Show ngày 8/6/2012, và cũng bị cáo buộc hát nhép.

  • Ảnh hưởng





Beyonce Knowles (trên) và Britney Spears (dưới) là một trong những người mang ảnh hưởng tới Cole.
Britney Spears và Beyoncé Knowles được cô xem là người truyền cảm hứng cả về biểu diễn và phong cách thời trang. Cole phát biểu lí do Beyoncé Knowles có ảnh hưởng lớn đến cô như sau: “Tôi yêu Beyoncé, tôi chỉ nghĩ cô ấy là một người đẹp từ trong ra ngoài, bên cạnh những thành tựu mà cô đã làm được trên sân khấu, điều mà rõ ràng là luôn tuyệt vời quá sức tưởng tượng và truyền đầy cảm hứng. Tôi yêu mến cô ấy đơn giản vì hình tượng phụ nữ mạnh mẽ cô thể hiện.”



Cole còn nói ‘Left Eye’, cựu thành viên ban nhạc Mĩ TLC gây ảnh hưởng lớn đến mình như thế nào: “Tôi từng muốn trở thành Lisa ‘Left Eye’ Lopes của TLC – Tôi đã mặc quần jean lùng thùng và đồ của Timberlands như một cô nàng tomboy.” Rihanna cũng là một nguồn cảm hứng được Cheryl đề cập: “Bạn biết điều tôi thích ở Rihanna không? Tôi biết cô ấy nhận nhiều lời chỉ trích, về phục trang mình mặc hay những chủ đề mình hát, nhưng cô ấy thật tự do,” Cole bày tỏ. “Cô ấy chẳng mảy may để tâm đến người khác nghĩ gì. Tôi yêu điều đó của Rihanna. Tôi yêu sự tự do đó. Cô ấy lộng lẫy và tự do. Một ngôi sao pop hoàn hảo.” Cheryl Cole còn kể ca sĩ Mĩ Mary J. Blidge ảnh hưởng đến mình vì nhạc của Blidge đã cứu rỗi cô “Ca khúc ‘Just Fine’ của Mary J. Blidge giúp tôi cảm thấy được an ủi. Giọng của Mary trưởng thành đến nỗi bạn có thể nghe thấy cô đã trải nghiệm rất nhiều trong cuộc đời mình, các bài hát của cô giúp tôi vượt qua mọi nỗi buồn và những cuộc tình tan vỡ.”



Cole cũng là nguồn cảm hứng tới các nghệ sĩ khác, trong số đó có ca sĩ Mĩ Selena Gomez. Tháng 10 năm 2010, Gomez tiết lộ Cole là người truyền cảm hứng đến mình “Cô ấy ảnh hưởng lớn đến tôi,” cô nói. “Tôi đã chọn chính đĩa CD của cô ấy và họ đã đưa tôi các tác phẩm của Girl Aloud cùng một chiếc DVD về cô, và rồi âm nhạc của cô đã giúp tôi vượt qua cả bộ phim [mà tôi đang quay] ấy. Cô khiến tôi cảm thấy tốt hơn, tôi vô cùng yêu thích thứ âm nhạc cô thể hiện và tôi nghĩ cô là một người rất đáng mến. Cô đã trải qua nhiều chuyện, nhưng cách cô vượt qua chúng thật quý phái và tôi yêu điều đó.”

  • Hình ảnh trước công chúng

Cole là một biểu tượng thời trang đình đám và ăn ảnh, thường được báo giới gọi là fashionista. Cô được xem là một trong những người phụ nữ ăn mặc đẹp nhất thế giới. Tạp chí thời trang British Vogue khen ngợi phong cách của Cole rằng “Cách chọn quần áo của cô cũng thành công như các đĩa đơn của cô vậy – khi quay X Factor, cô có vô số người hâm mộ thời trang theo dõi từng trang phục cô khoác lên mình, gồm những dòng thời trang dẫn đần xu hướng tới từ Givenchy và Preen cho đến McQueen và Missoni. Trong cả hai năm 2009 lẫn 2010, Cole được mệnh danh là người phụ nữ ăn mặc đẹp nhất bởi tạp chí Glamour. Cô giữ vững thứ hạng ấy vào năm 2010, vượt qua người mẫu thời trang Kate Moss và Victoria Beckham, Cole còn đánh bại ca sĩ Rihanna đứng hạng 2 và diễn viên Blake Lively hạng 3. Kết quả này được tổng hợp qua khoảng 14.000 phiếu bầu từ độc giả của tạp chí. Cô cũng làm người mẫu cho trang bìa của các tạp chí British Vogue, ElleHarper’s Bazaar. Cole đứng đầu danh sách 100 phụ nữ quyến rũ nhất thế giới của FHM 2 lần: lần thứ nhất vào năm 2009 và lần kế tiếp vào năm 2010. Cô thắng nhiều giải thưởng nhờ phong cách và hình ảnh của mình bao gồm giải Phụ nữ của năm cho Ngôi sao Truyền hình và Trang phục Đẹp nhất của Glamour, giải Style Network cho Phụ nữ mặc đẹp nhất và Hình tượng thời trang của thập kỉ. Tháng 2 năm 2009, Cole xuất hiện trên trang bìa Britisth Vogue. Việc truyền thông đưa tin về sự xuất hiện của cô trên tạp chí đã đẩy doanh số bán hàng của ấn phẩm lên 240.000 bản; cao nhất trong các số liệu tháng 2. Tháng 11 năm 2009, cô xuất hiện trên bìa tạp chí [i]Elle[i] Anh. Tháng 10 năm 2010, tượng sáp của Cole được thêm vào bảo tàng Madame Tussauds London với giá xấp xỉ 150.000 bảng.



Nhiều người nổi tiếng đã lên tiếng về phong cách thời trang và vẻ ngoài của Cole. Diễn viên Megan Fox nói về Cole “Tôi không biết nhiều cô gái đến từ Anh, nhưng tên của cô ấy là gì nhỉ? Cheryl à? Cheryl Cole, đúng rồi cô ấy rất nóng bỏng, và tôi yêu các hình xăm của cô”. Paris Hilton bình luận về Cole rằng “Tôi yêu cách Cheryl ăn mặc, và cô ấy thật ngọt ngào. Chúng tôi đã dành chút thời gian bên nhau tại một số giải Grammy và tôi chỉ có thể nói rằng cô ấy đẹp một cách hoàn mỹ.” Diễn viên Teri Hatcher coi Cole như là hình mẫu của mình, và cho hay “Cheryl là một hình mẫu tuyệt vời và chính xác là mẫu phụ nữ chúng tôi muốn có trong Desperate Housewives. Tôi nghe nói cô ấy là một cô nàng hoàn toàn đáng yêu.” Rihanna cũng dành sự ngưỡng mộ cho Cole “Này, làm sao bạn có thể có khuôn mặt như thế, tóc và lúm đồng tiền như thế, và một cơ thể như thế, cân đối như thế. Và bạn còn có một sự nghiệp thành công, có điều gì không ổn ở đây.” Cole còn được Lily Allen nhắc đến trong đĩa đơn đầu tay “Smile” của mình là “Cheryl Tweedy”. Cole xem bài hát là một lời khen dành cho cô, dù Allen sau đó nói rằng đây là một bài mỉa mai. Tuy nhiên cô ca sĩ Allen cũng rút lại bình luận này sau đó.




Đời tư

Ngày 11/1/2003, Cole vướng vào một cuộc tranh cãi với người nhân viên lao công một hộp đêm. Cô bị khởi tố vì tội tấn công và phân biệt chủng tộc. Tuy không bị kết án phân biệt chủng tộc, nhưng Cole lại bị cáo buộc tội tấn công gây thương tích cho người khác trong phiên tòa ngày 20/10, cô bị kết án 120 giờ lao động công ích. Cô còn bị tòa yêu cầu bồi thường cho nạn nhân 500 bảng và 3000 bảng phí hầu tòa. Thẩm phán Richard Howard nói: “Đây là hậu quả của bạo lực do say rượu khiến Sophie Amogbokpa đau đớn và khổ sở.”



Cole bắt đầu hẹn hò cầu thủ đội Chelsea nước Anh Ashley Cole tháng 9 năm 2004, và sau đó thông báo lễ đính hôn của cả hai sau khi anh cầu hôn cô tại Dubai vào tháng 6 năm 2005. Cặp đôi tổ chức lễ cưới ở Barnet, Tây Bắc London ngày 15/7/2006. Hai người kí một hợp đồng độc quyền với OK! trị giá 1 triệu bảng cho bản quyền hình ảnh toàn bộ buổi lễ. Ngày 23/2/2010, Cole thông báo cô đang li thân với chồng. Ngày 26/5, Cole gửi đơn li dị đến toà án London’s High với lí do “hành vi không phù hợp” của chồng Ashley. Phán quyết li hôn có hiệu lực từ 3/9/2010. Tháng 10 năm đó, Cole khẳng định trong buổi phỏng vấn với The Guardian rằng cô vẫn sẽ giữ họ chồng, thay đổi nó sẽ khiến cô trông như “xấu hổ” về cuộc hôn nhân của mình.



Ngày 3/7/2010, Cole nhập viện vì sốt rét cấp tính sau chuyến thăm Tanzania. Trong buổi chụp hình cho X Factor ở Cardiff, Cole nói cô thấy môi mình đột nhiên mang màu xanh dương.




Các dự án khác
  • Thương hiệu

Là thành viên của Girls Aloud, Cole hợp tác cùng Eylure cho ra mắt 5 bộ lông mi giả, với từng bộ đều do các thành viên ban nhạc thiết kế. Một dòng lông mi chủ đề lễ hội tiếp tục ra mắt người tiêu dùng năm 2010, còn phiên bản giới hạn “Kỉ niệm lần thứ 10” được phát hành vào năm 2012. Tương tự, để kỉ niệm kỉ niệm mười năm thành lập ban nhạc, mỗi thành viên đã thiết kế một vòng đeo tay cho hãng Pandora, được tung ra thị trường với hai loại vòng đeo hoàn chỉnh lẫn vòng đơn (chưa gắn thêm họa tiết).



Cuối năm 2009, Cole trở thành gương mặt đại diện cho L’Oréal. Tuy nhiên, chiến dịch quảng cáo cho dầu gội đầu và dưỡng ẩm L’Oréal Elvive mới nhất của cô nhận nhiều chỉ trích rằng cô đã lừa đảo những khách hàng tin mua các sản phẩm này, vì Cole sử dụng tóc nối trong đoạn quảng cáo trên.

  • Từ thiện

Là thành viên của Girls Aloud, Cole tham gia nhiều hoạt động từ thiện, họ thể hiện lại ca khúc “I’ll Stand by You” của The Pretenders cho đĩa đơn chính thức của Children in Need năm 2004, với toàn bộ lợi nhuận đều được đưa vào từ thiện. Nicola Roberts nói, “Hy vọng đĩa đơn sẽ thành công để quỹ có thêm nhiều tiền hơn.” Bản cover “Walk This Way” của Aerosmith và Run DMC, do nhóm hợp tác với Sugababes, là đĩa đơn từ thiện chính thức cho Comic Relief năm 2007, được thu âm bởi chính đề nghị của Richard Curtis, người đồng sáng lập và ủy thác cho Comic Relief. Kimberley Walsh nói, “Đó là một bài hát tuyệt vời và hy vọng nó sẽ quyên góp được nhiều tiền cho người có hoàn cảnh khó khăn ở đây và châu Phi.” Từ 3/2 đến 23/9/2009, Cole, Walsh, và một số người nổi tiếng khác gây quỹ cho Comic Relief bằng việc góp giọng cho chương trình BT Speaking Clock. Girls Aloud kỉ niệm 10 năm sự nghiệp với một đĩa đơn dành cho Children in Need, “Something New”, họ cũng biểu diễn ca khúc này trong chương trình truyền hình đặc biệt Children in Need ngày 16/11/2012.



Tháng 3 năm 2009, Cole tham gia chuyến leo núi Kilimanjaro nhằm ủng hộ Comic Relief. Chuyến đi giúp quỹ thu được 3.4 triệu bảng. Tháng 2 năm 2011, Cole sáng lập một tổ chức từ thiện riêng với sự cộng tác của The Prince’s Trust, sau cuộc gặp mặt với Chủ tịch của The Trust, HFH Charles, Hoàng tử xứ Wales. Quỹ Cheryl Cole sẽ hỗ trợ tổ chức The Trust khu vực Đông Bắc về mặt tài chính, giúp đỡ những thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tại nơi quỹ của cô hoạt động. Ngày 13/6/2011, cô bán đấu giá 20 chiếc váy cho ASOS nhằm thu lợi nhuận về quỹ của mình.

  • Tự truyện

Cuốn sách chính thức đầu tiên của Cole, tựa Through My Eyes, xuất bản ngày 30/9/2010 bởi Bantam Press. Sách được miêu tả là “chuỗi các tấm hình mới độc quyền cùng những bức ảnh không chính thức từ chính bộ sưu tập cá nhân của cô… một bức tranh toàn cảnh và riêng tư về thế giới của Cheryl Cole”. Through My Eyes cho người đọc một cái nhìn thoáng qua về phòng thu, hậu trường chuyến lưu diễn, hậu trường The X Factor, buổi chụp hình và lễ trao giải mà Cole tham dự. Cô nói cuốn sách “lấp đầy bởi các bức hình lưu giữ những khoảng khắc, kí ức và người thân thiết nhất [của mình]”. Cole cũng là chủ đề của nhiều cuốn tự truyện không chính thức khác, cũng như các cuốn sách miêu tả mối quan hệ và cuộc li dị của cô với Ashley Cole. Tự truyện của Cole có tên “Cheryl: My Story” xuất bản ngày 11/10/2012, mang nội dung về mối quan hệ với chồng cũ Ashley Cole và Simon Cowell. Sách bán được 275.000 bản đến tháng 12 năm 2013, thu về 2.5 triệu bảng.




Danh sách phim ảnh
  • Popstars: The Rivals (2002)

  • St Trinian's (2007)

  • The X Factor (2008–2010)

  • Cheryl Cole's Night In (2009)

  • The X Factor USA (2011)

  • What to Expect When You're Expecting (2012)


Danh sách đĩa nhạc
  • 3 Words (2009)

  • Messy Little Raindrops (2010)

  • A Million Lights (2012)


Các chuyến lưu diễn

Lưu diễn solo
  • A Million Lights Tour (2012)

Hỗ trợ
  • The Black Eyed Peas' The E.N.D. World Tour (châu Âu, 2010)




Giải thưởng và đề cử

Năm
Đơn vị trao giải
Giải
Kết quả
2007
Nickelodeon UK Kids' Choice Awards
Nữ ca sĩ xuất sắc nhất
Đề cử
Virgin Media Awards
Người phụ nữ lôi cuốn nhất
Chiến thắng
2008
Người phụ nữ nóng bỏng nhất
Đề cử
Heat Magazine Awards
Người phụ nữ quyến rũ nhất
Chiến thắng
Giám khảo truyền hình thực tế xuất sắc nhất
Chiến thắng
2009
Glamour Women of the Year Awards
Nhân vật truyền hình
Chiến thắng
FHM 100 Sexiest Women in the World
Người phụ nữ quyến rũ nhất thế giới
Chiến thắng
Style Network Awards
Người phụ nữ mặc đẹp nhất
Chiến thắng
Hình tượng thời trang của thập kỉ
Chiến thắng
BBC Switch Live Awards
Nữ hoàng vũ hội Switch
Chiến thắng
Virgin Media Awards
Người phụ nữ nóng bỏng nhất
Chiến thắng
Huyền thoại của năm
Đề cử
Glamour Woman of the Year Awards
Mặc đẹp nhất
Chiến thắng
2010
2010 BRIT Awards
Đĩa đơn nước Anh ("Fight for This Love")
Đề cử
Glamour Women of the Year Awards
Mặc đẹp nhất
Chiến thắng
Phụ nữ của năm
Chiến thắng
FHM 100 Sexiest Women in the World
Người phụ nữ quyến rũ nhất thế giới
Chiến thắng
BT Digital Music Awards
Nghệ sĩ nữ xuất sắc nhất
Chiến thắng
Đĩa đơn xuất sắc nhất ("Fight for This Love")
Chiến thắng
Video xuất sắc nhất ("Fight for This Love")
Đề cử
2011
2011 BRIT Awards
Đĩa đơn nước Anh ("Parachute")
Đề cử
Nữ nghệ sĩ Anh xuất sắc nhất
Đề cử
Elle Style Awards
Nhạc sĩ của năm
Chiến thắng
TRL Awards (Ý)
Tiêt mục xuất sắc nhất
Đề cử
Cosmopolitan Awards
Người phụ nữ mặc đẹp nhất
Chiến thắng
BT Digital Music Awards
Nghệ sĩ nữ xuất sắc nhất
Đề cử
2012
Virgin Media TV Awards
Giám khảo xuất sắc nhất
Chiến thắng
BBC Radio 1's Teen Awards
Đĩa đơn xuất sắc nhất nước Anh
Đề cử
Album xuất sắc nhất nước Anh
Đề cử
Tiết mục âm nhạc xuất sắc nhất nước Anh
Đề cử
Người phụ nữ nóng bỏng nhất
Đề cử
2013
Nickelodeon UK Kids' Choice Awards
Nữ nghệ sĩ Anh được yêu thích nhất
Đề cử





Credit

Nguồn: Wiki.

Dịch và trình bày: Pois

Website: http://vnsharing.net

Vui lòng ghi rõ link nguồn khi copy bài viết.




Scheherazade
Scheherazade

Total posts : 262

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum