oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Music Artist Wiki] Alexander Rybak

Go down

[Music Artist Wiki] Alexander Rybak Empty [Music Artist Wiki] Alexander Rybak

Post by Scheherazade Tue Nov 11, 2014 9:23 pm









 





Alexander Rybak


 



Thông tin cá nhân


Ngày sinh
13/5/1986 (26 tuổi)
 


Quê quán
Minsk, Byelorussian, Liên bang Xô Viết
 


Thể loại
Pop, folk, adult contemporary, soft rock, crossover, Baroque pop, indie pop
 


Nghề nghiệp
Ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, nghệ sĩ piano
 


Nhạc cụ sử dụng
Violin, piano, giọng hát
 


Thời gian hoạt động
2009 – nay
 


Các cuộc thi đã tham gia
Cuộc thi âm nhạc Eurovision năm 2009, Frikar
 


Website
 




[Music Artist Wiki] Alexander Rybak 220px-Alexander_Rybak_at_the_Eurovision_press_conference
Alexander Igoryevich Rybak (Tiếng Nga: Алекса́ндр И́горевич Рыба́к) hoặc tiếng Belarus là Alyaxandr Igaravich Rybak (Аляксандр І́гаравіч Рыбак), sinh ngày 13 tháng 5 năm 1986 tại Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Belorussia, thuộc Liên bang Xô Viết, là một nghệ sĩ violon, piano, ca sĩ – nhà soạn nhạc, diễn viên và nhà viết kịch người Na Uy. Anh là đại diện cho Na Uy trong cuộc thi âm nhạc Eurovision năm 2009 tại Moscow, Nga. Rybak đã chiến thắng cuộc thi với 387 điểm – số điểm cao nhất được ghi nhận trong lịch sử của Eurovision – khi trình bày bài “Fairytale”, bài hát do chính anh sáng tác. Album đầu tay của anh, Fairytales, nằm trong top 20 các bảng xếp hạng âm nhạc của 9 quốc gia châu Âu, riêng tại Na Uy và Nga, album này còn giữ vị trí số 1.
 






Cuộc sống đời tư


 
Rybak sinh ngày 13 tháng 5 năm 1986, tại Minks, Belarus – lúc bấy giờ là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Belorussia, thuộc Liên bang Xô Viết. Khi anh lên 4 tuổi, gia đình anh đã chuyển đến sống tại Na Uy. Rybak được làm lễ rửa tội theo nghi lễ của Chính Thống giáo Đông phương và lớn lên cũng theo tôn giáo này.



Lúc 5 tuổi, theo chân người mẹ, bà Natalia Valentinovna Rybak, một nghệ sĩ piano, và bố anh, ông Igor Alexandrovich Rybak, là một nghệ sĩ violin danh tiếng, đã từng biểu diễn cùng với Pinchas Zukerman, Rybak bắt đầu học đánh đàn piano và violin.



Sau này, anh chia sẻ với báo chí: “Tôi luôn thích được sống vui vẻ và bằng một cách nào đó điều này lại trở thành điều mà tôi mang tới cho mọi người.”



Ngoài ra, anh có thể nói lưu loát tiếng Na Uy, Nga và Anh, và luôn trình bày các bài hát của mình bằng cả ba thứ tiếng.



Hiện tại, Rybak mua một căn hộ mới và hiện đang sống tại Aker Brygge (Oslo, Na Uy).

Sự nghiệp


 
Từ lúc 10 tuổi, Rybak đã từng là học viên tại Học viện âm nhạc Barratt Due ở Oslo. Nhờ chiến thắng tại cuộc thi âm nhạc Eurovision, nên hiện giờ anh đang tạm thời ngừng việc học lấy bằng cử nhân tại học viện.



Vào năm 2004, Rybak được nhận giải thưởng văn hóa Anders Jahre. Năm 2005, anh tham gia vào chương trình Idol phiên bản Na Uy, có tên: Idol: Jakten på en superstjerne, và đã vào được vòng bán kết. Năm 2006, Rybak chiến thắng giải Kjempesjansen (“Giải thưởng cơ hội lớn”), một cuộc thi tài năng do tập đoàn truyền thông Na Uy (Norwegian Broadcasting Corporation - NRK) tổ chức, với bài hát do chính anh sáng tác, “Foolin”. Rybak đã từng hợp tác với rất nhiều nghệ sĩ, ví dụ như Arve Tellefsen và Morten Harket, ca sĩ chính của nhóm A-ha. Trong năm 2007, Rybak đã đóng vai The Fiddler trong vở nhạc kịch Fiddler trên mái nhà (Fiddler on the Roof) do nhà hát Oslo Nye Teater dàn dựng, và anh đã giành giải thưởng Hedda với vai diễn này.

Eurovision 2009


 


Rybak đã chiến thắng cuộc thi âm nhạc Eurovision lần thứ 54 tại Moscow, Nga, khi trình bày bài hát “Fairytale”, bài hát mang âm hưởng chủ đạo của âm nhạc dân gian Na Uy. Bài hát này được sáng tác bởi chính Rybak, và dàn nhạc dân gian hiện đại của công ty Frikar đã cùng tham gia biểu diễn. Bài hát này đã được giới chuyên môn đánh giá rất tốt với 6/6 sao ở tờ báo Na Uy – Dagbladet, và trong một cuộc thăm dò của ESCtoday, đã dành được tới 71,3% phiếu, giúp cho Rybak có cơ hội để vào được trận chung kết.



Trước đó, tại Na Uy, Rybak đã có một chiến thắng thuyết phục, đạt được số điểm cao nhất khi 9 quận bỏ phiếu và số điểm tổng hợp từ phiếu bầu qua truyền hình và điểm số của ban giám khảo là 747.888, trong khi đó, người về thứ 2, Tone Damli Aaberge, chỉ nhận được số điểm tổng hợp là 121.856 (trên tổng số dân là khoảng 5 triệu người)



Bài Fairytale đã tham gia thi trong vòng bán kết 2 và cuối cùng thì giành được một suất trong vòng chung kết của cuộc thi Eurovision.



Sau đó, Rybak đã giành chiến thắng trong trận chung kết với một kết quả kỷ lục, khi giành được phiếu bầu của tất cả các nước tham gia (ngoại trừ Na Uy, vì nước này không được phép bỏ phiếu cho chính mình). Rybak kết thúc cuộc thi với 387 điểm, phá vỡ kỷ lục của Lordi năm 2006 là 292 điểm, và anh còn dẫn trước tới 169 điểm so với đối thủ trong trận chung kết, Iceland.
 




Hậu Eurovision, phim ảnh và album đầu tay


 


Album đầu tay của Rybak, Fairtales đã được phát hành ngay sau cuộc thi Eurovision. Ngoài ra, Rybak cũng tham gia đóng trong phim Yohan với vai Levi, phim được Grete Salomonsen đạo diễn và công chiếu vào tháng 3/2010. Rybak còn tham gia tour diễn vòng quanh Na Uy của cựu đại diện cho quốc gia này ở Eurovision là Elisabeth Andreassen. Chuyến lưu diễn này đã được quyết định trước cả khi Rybak tham gia Eurovision và chiến thắng tại đó.



Đến năm 2009, anh và Frikar còn làm một tour diễn quanh Na Uy và châu Âu. Tháng 12 năm 2009, cùng với 9 tiết mục khác, anh biểu diễn bài hát nổi tiếng “Fairytales” của mình tại buổi hòa nhạc trao giải Nobel Hòa Bình – được tổ chức Oslo Spektrum.



Thêm nữa, EMI Na Uy còn phát hành một bộ phim tài liệu với tên Fairytales, ghi lại chuyến hành trình tới đài vinh quang cho Na Uy tại Moscow của Alexander Rybak. Phim được đạo diễn dưới bàn tay tài ba của nhà đạo diễn người Na Uy, Rune Langlo.



Năm 2009, anh ghi âm bài hát chủ đề, "I Don't Believe in Miracles/Superhero” (Tôi không tin vào phép màu hay anh hùng), cho bộ phim hành động của Nga, Black Lightning (Tia chớp đen) do Timur Bekmambetov sản xuất.

2012 – nay


Năm 2012, Rybak sẽ phát hành một MV mới cho ca khúc tiếng Nga “Strela Amura” – đây là bản tiếng Nga của bài Oah, một trong những đĩa đơn đã được phát hành trong năm 2010. MV này được quay tại Kiev, Ukraine, và Rybak cho biết: “Đối với tôi, điều quan trọng nhất là bản chất bên trong mỗi con người, không phải môi trường sống của họ. Nội dung MV của bài hát “Strela Amura”, là về bản thân tôi, về cuộc sống của tôi, luôn tràn đầy hình ảnh của những khách sạn và sân bay. Bạn đem niềm vui tới cho người khác, và bản thân bạn lại chỉ cô độc một mình.”



Vào ngày 30/5/2012, Rybak ra mắt bản song ca với Paula Seling, “I’ll show you” (Tôi sẽ cho bạn thấy). Seling là người đoạt giải 3 trong cuộc thi Eurovision 2010. Bài hát này đã được phát trên các kênh truyền hình và đài phát thanh Romani. Hãng nhạc của Đức Capsounds đã ký kết phát hành bài hát này và sẽ tổ chức quảng bá cho ca khúc trên toàn châu Âu.



Một đĩa đơn mới của anh với tên gọi “Leave me alone” (Để tôi yên) sẽ được phát hành trên toàn thế giới vào 12/10/2012. Lễ ra mắt của MV ca khúc này cũng sẽ được tổ chức ngay sau ngày phát hành. “Leave me alone” nói về một fan hâm mộ nữ đặc biệt, là người đã rình rập và bám đuôi lấy anh theo nhiều cách khác nhau trong một khoảng thời gian dài. Bài hát mới này được viết chung với David Eriksen, một người rất nổi tiếng đối với các fan hâm mộ của cuộc thi Eurovision vì đã viết bài hát “”Butterflies” cho Tone Damli Aaberge, đối thủ trong trận chung kết với Rybak tại cuộc thi Melodi Grand Prix năm 2009.



Ngoài ra, anh còn phát hành một album nhân dịp giáng sinh vào ngày 23/12/2012 với tên gọi “Christmas-tales” (Câu chuyện Giáng sinh). Việc thu âm đã được tiến hành vào mùa xuân năm 2012.

2010 – 2011


Ngày 30 tháng 1 năm 2010, Rybak biểu diễn một trong những bài hát mới nhất của mình, "Europe's Skies" (Bầu trời châu Âu) tại vòng chung kết quốc gia, Euroviisut 2010, để chọn ra đại diện của Phần Lan tham gia cuộc thi âm nhạc Eurovision 2010.



Ngày 12 tháng 3 năm 2010, Alexander Rybak biểu diễn lại bài hát chiến thắng Eurovision 2009 của anh, Fairytales ở một chương trình truyền hình về Eurovision của Anh: Your Country Needs You (Đất nước cần bạn).



Tháng 4/2010, Rybak phát hành bài hát “Fela Igjen", với sự góp mặt của Opptur.



Alexander Rybak ra tiếp album thứ 2 của anh, No Boundaries (Không biên giới) vào ngày 14 tháng 6 năm 2010. Tuy nhiên, album này không được thành công như album đầu tay, cho tới bây giờ, vị trí cao nhất mà album này đạt được là thứ 7 ở Na Uy, thứ 8 ở Thụy Điển và thứ 32 tại Phần Lan.



Ngày 7 tháng 1 năm 2011, Rybak là một trong 12 thí sinh tham gia cuộc thi truyền hình Let’s Dance của Thụy Điển (chương trình mua bản quyền của show Strictly Come Dancing), và anh đã phải nhảy để giành chiến thắng trước các đối thủ cũng là người nổi tiếng khác. Rybak đã vào được đến Top 4 trước khi bị loại khỏi cuộc thi vào 11/3, với số điểm thấp nhất từ ban giám khảo và số phiếu bình chọn của khán giả.



Năm 2011, anh phát hành album "Visa vid vindens ängar”, cùng hợp tác với Mats Paulson, người mà anh đã đánh giá là “một huyền thoại và một người bạn tuyệt vời”.


 
 






Nguồn: Wikipedia

Người dịch: Hungry

BBcode: arashi


 

Scheherazade
Scheherazade

Total posts : 262

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum