oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Gintama FC][Dangan Ronpa] Aoi Asahina

Go down

[Gintama FC][Dangan Ronpa] Aoi Asahina Empty [Gintama FC][Dangan Ronpa] Aoi Asahina

Post by Scheherazade Thu Nov 13, 2014 6:46 pm


Trích:









Aoi Asahina

Aoi Asahina (朝日奈 葵 Asahina Aoi) là một nhân vật trong Dangan Ronpa: Academy of Hope and High School Students of Despair. Cô mang danh hiệu Super High-School Level Swimmer (超高校級の「スイマー」Chō Kōkō Kyū no "Suimā"). Cô là nữ vận động viên trẻ hoạt động trong năm câu lạc bộ thể thao. Nhờ năng lực của mình, cô được đề cử làm đại diện tại thế vận hội Olympics. Khi Oogami tự sát ở Chapter 4, cô định dụ mọi người bầu chọn mình làm kẻ phạm tội vì nhầm tưởng rằng Oogami tự sát trong tuyệt vọng. Cô sống sót phiên xử cuối cùng và rời khỏi Học viện vào cuối game cùng những người sống sót khác.
 




.


Danh hiệu
Super High-School Level Swimmer (Siêu cấp Trung học Kiện tướng Bơi lội)

Ngày sinh
24/04

Giới tính
Nữ

Chiều cao
160 cm

Cân nặng
50 kg

Tình trạng
Còn sống

Voice actor
Chiwa Saitou

Người thân
Mukuro Ikusaba (chị sinh đôi)

Xuất hiện trong game
Dangan Ronpa: Academy of Hope and High School Students of Despair

Xuất hiện trong anime
Episode 01

[Gintama FC][Dangan Ronpa] Aoi Asahina 0uuz
[Gintama FC][Dangan Ronpa] Aoi Asahina Cf9g
[Gintama FC][Dangan Ronpa] Aoi Asahina N3yh
[Gintama FC][Dangan Ronpa] Aoi Asahina Quw2
[Gintama FC][Dangan Ronpa] Aoi Asahina 6ii8
[Gintama FC][Dangan Ronpa] Aoi Asahina 49k0
[Gintama FC][Dangan Ronpa] Aoi Asahina 5yos
[Gintama FC][Dangan Ronpa] Aoi Asahina Z91p
[Gintama FC][Dangan Ronpa] Aoi Asahina Kv66
[Gintama FC][Dangan Ronpa] Aoi Asahina Dvmr
[Gintama FC][Dangan Ronpa] Aoi Asahina Kz62
[Gintama FC][Dangan Ronpa] Aoi Asahina Gpw6
[Gintama FC][Dangan Ronpa] Aoi Asahina Hhoj
[Gintama FC][Dangan Ronpa] Aoi Asahina Fa3s
[Gintama FC][Dangan Ronpa] Aoi Asahina 390c
[Gintama FC][Dangan Ronpa] Aoi Asahina 7468
[Gintama FC][Dangan Ronpa] Aoi Asahina Eyaf
[Gintama FC][Dangan Ronpa] Aoi Asahina Hvq5
[Gintama FC][Dangan Ronpa] Aoi Asahina Ed4j
[Gintama FC][Dangan Ronpa] Aoi Asahina Ncgl
[Gintama FC][Dangan Ronpa] Aoi Asahina Ie1j
[Gintama FC][Dangan Ronpa] Aoi Asahina 2q3y
[Gintama FC][Dangan Ronpa] Aoi Asahina Bxbw
[Gintama FC][Dangan Ronpa] Aoi Asahina Zh16
[Gintama FC][Dangan Ronpa] Aoi Asahina Anu8
[Gintama FC][Dangan Ronpa] Aoi Asahina 447n
[Gintama FC][Dangan Ronpa] Aoi Asahina Xyss
[Gintama FC][Dangan Ronpa] Aoi Asahina O5oe
[Gintama FC][Dangan Ronpa] Aoi Asahina 55zi
[Gintama FC][Dangan Ronpa] Aoi Asahina 2uva
[Gintama FC][Dangan Ronpa] Aoi Asahina 899a
[Gintama FC][Dangan Ronpa] Aoi Asahina L9bw
[Gintama FC][Dangan Ronpa] Aoi Asahina Bdbt
[Gintama FC][Dangan Ronpa] Aoi Asahina 92id


Ngoại hình
 


Asahina có làn da rám nắng và tóc nâu cột cao kiểu đuôi ngựa. Trong game, cô mặc quần cộc thể thao và áo khoác đó bên ngoài áo thun trắng. Official art mô tả cô mặc áo bơi màu xanh dương với logo hình hộp màu trắng trước ngực đi kèm vài kí tự tiếng Nhật và một vạch dọc màu trắng trên ngực trái. Asahina sở hữu thân hình khá đầy đặn, nhiều đường cong, và đó là nguồn gốc của những lời nhận xét khiếm nhã từ Fukawa/Syo.


.









Tính cách
 


Luôn tràn đầy năng lượng và thân thiện, Asahina đôi lúc cũng khá khờ. Cô gặp khó khăn trong việc nhớ tên người khác. Asahina sống khá tình cảm, cô tiếp nhận cái chết của các bạn tương đối khó khăn, thậm chí còn òa khóc trước cái chết của Yamada ở Chapter 3.



Các sự kiện Free-Time cho ta biết sự tự ti về việc mình thiếu nữ tính do hay tập luyện thể thao. Cô cũng thích ăn bánh donut và là fan ngầm của Jason Staham.


.









Tiểu sử
 


Trước sự kiện Tuyệt Vọng

Vào một thời điểm nào đó trong đời, Asahina nhập học vào Học viện Đỉnh cao Hi Vọng và được xếp vào lớp học số 78. Cô có một cuộc sống học đường thoải mái cho đến sự kiện gây tuyệt vọng cho toàn nhân loại, do Super High School Level Despair (Siêu cấp Trung học Tuyệt Vọng) gây ra. Sau đó, hiệu trưởng Jin Kirigiri đề nghị Asahina và các bạn cùng lớp sinh sống trong trường cho đến khi mọi chuyện ổn định hơn. Tuy nhiên, họ đã không biết hai thành viên Siêu cấp Trung học Tuyệt Vọng, Enoshima và Ikusaba, đã xâm nhập vào được bên trong. Áp dụng kĩ thuật học được từ Matsuda, Enoshima xóa trí nhớ của mọi người về quãng thời gian theo học tại Học viện Đỉnh cao Hi vọng.



High School Life of Mutual Killing

Khi gặp lại tại nhà thế chất trường, không ai nhận ra nhau nên mọi người tự giới thiệu bản thân lại.



Cái chết của Maizono, suy luận sai, và hình phạt Tòa án Lớp học đầu tiên

Asahina và Oogami là nhân chứng quan trọng trong phiên xử án đầu tiên, vì họ đã nhìn thấy Maizono đi vào nhà bếp trong khi cả hai đang ngồi chơi trong căn tin. Họ giúp Naegi suy luận ra rằng Maizono chính là người đã trộm mất con dao từ nhà bếp.



Gặp gỡ Alter Ego và phiên xử án thứ ba

Vào cái đêm sau phiên xử án thứ hai, Asahina đi lang thang tìm bánh donut ăn trong căn tin. Tuy nhiên, cô nghe tiếng động lạ phát ra từ phòng tắm. Khi đến gần phòng thay đồ, cô trông thấy ai đó hao hao Fujisaki vừa mới bị giết gần đây. Hoảng sợ quá, cô la toáng lên và chạy vội về phòng.



Sáng hôm sau, cô tạm thời vắng mặt khỏi buổi họp định kì với lí do cảm thấy không khỏe. Khi cô đến căn tin để ăn donut, những người khác cũng vừa trở về từ chuyến đi khảo sát. Mọi người lo lắng hỏi han Asahina, và cô tiết lộ mình đã trông thấy hồn ma Fujisaki trong phòng thay đồ vào tối hôm qua. Khi đến đó điều tra thử, mọi người phát hiện "con ma" mà Asahina thấy thực ra là Alter Ego, AI (Artificial Intelligence - Trí thông minh Nhân tạo) do Fujisaki lập trình tạo ra.



Kế đó, sau khi chạy vòng vòng tìm kiếm, Asahina và những người khác phát hiện xác Ishimaru và Yamada trong phòng mỹ thuật. Đau lòng vì cái chết bất ngờ của hai người bạn, Asahina nâng đầu Yamada đặt lên đùi mình và khóc nức nở. Yamada bất ngờ mở mắt trong chốc lát đủ để để lại tên của hung thủ. Vì vết thương quá nặng, cậu ta đã không qua khỏi.



Oogami là tay trong và đã hi sinh anh dũng

Sau phiên xử án thứ ba, Monobear tiết lộ Oogami là gián điệp. Bị sốc trước sự thật bất ngờ này, Asahina nhanh chóng bảo vệ Oogami trước những lời buộc tội tấn công của Togami, Fukawa, và Hagakure. Tuy nhiên, điều này chỉ làm tăng khoảng cách giữa bọn họ. Thời gian trôi qua, Asahina trở nên ngày càng xúc động hơn, thậm chí còn cãi nhau với Togami và Fukawa. Khi Oogami biết được điều này, cô ấy quyết định hẹn gặp Togami, Fukawa, và Hagakure trong phòng giải trí để làm rõ vấn đề. Asahina phản đối kế hoạch này nhưng Oogami vẫn nhất định thực hiện nó. Oogami cũng gửi cho Asahina một lá thư cho Asahina, với nội dung thông báo rằng cô ấy sẽ tự sát nhằm xoa dịu căng thẳng giữa các học viên còn sống sót. Monobear đã tráo lá thư bằng một lá thư giả, và sau đó Asahina đã tìm đọc được.



Lo lắng cho sự an nguy của Oogami, Asahina ngay lập tức chạy đến phòng giải trí, phát hiện ra Oogami đang ngồi trong đó với vết thương nặng trên đầu vì đã bị Hagakure và Fukawa tấn công trước đó. Dù đang trong tình trạng không nên nói chuyện, Oogami vẫn bỏ qua sự lo lắng của Asahina và nhờ cô chạy đi lấy protein trong phòng thí nghiệm để chăm sóc vết thương. Asahina đã không biết rằng Oogami định tự sát vào lúc đó. Khi nhìn thấy vết thuốc độc đổ trên sàn nhà phòng thí nghiệm, cuối cùng cô đã nhận ra ý định của Oogami và vội chạy về phòng giải trí để xem xét tình trạng Oogami. Tuy nhiên, cô không thể mở cửa phòng do có một cái ghế đã chắn ngay tay nắm cửa. Từ bên ngoài, Asahina có thể thấy Oogami ngồi chết trên ghế.



Sau khi Kirigiri và Naegi xác nhận cái chết của Oogami, Asahina sững sờ không nói nên lời. Trong lòng, cô trách những người khác vì lá thư cô đọc có nhắc đến việc họ là những kẻ đã đẩy Oogami đến bước đường cùng. Vì thế, Asahina cố tình đánh lạc hướng cuộc điều tra nhằm khiến mọi người suy đoán sai hung thủ và vì thế sẽ bị hành hình hết. Trong phiên xét xử, cô nhanh chóng đổ tội giết Oogami lên đầu những người còn lại. Khi sự thật đằng sau cái chết của Oogami đã sáng tỏ, cô vẫn khăng khăng mình là hung thủ. Tuy nhiên Naegi đã giải được bí ẩn đằng sau cái chết của Oogami và ngăn chặn kế hoạch của Aasahina.



Sau phiên xử án, Monobear tiết lộ nó đã đánh tráo lá thư tuyệt minh do Oogami để lại, và đọc to thư thật cho mọi người cùng nghe. Đa số các học viên, đặc biệt là Asahina, đã rất bất ngờ khi Oogami quyết định hi sinh bản thân vì bọn họ. Cuối cùng, mọi người quyết định làm hòa với nhau và hợp sức lại nhằm hạ bệ Kẻ Chủ Mưu đứng đằng sau giật dây mọi chuyện.



Tái xét xử cái chết của Mukuro và đối đầu căng thẳng với Enoshima thật

Khi Junko Enoshima lộ mặt với vai trò kẻ chủ mưu, Asahina là một trong số những người bị sốc vì cái tin 'Junko Enoshima' bị giết lúc ban đầu thực chất là chị sinh đôi của Enoshima, Mukuro Ikusaba, và vẫn bàng hoàng trước sự thật rằng thế giới hiện đang chìm trong hỗn loạn và tuyệt vọng. Nhờ vào những lời động viên của Naegi về niềm hi vọng tuy mong manh nhưng vẫn còn tồn tại, Asahina nhớ lại lời Oogami nói khi còn sống "Sức mạnh chỉ đạt được thông qua lòng can đảm vững vàng", và vì thế cô quyết định tin vào Naegi. Cùng ủng hộ Naegi chung với những người còn lại, Asahina đã chứng kiến cậu ta đánh bại Enoshima, dẫn đến hình phạt đặc biệt dành cho cô ta (Super Duper Nasty Torture - Màn tra tấn siêu cấp vô địch tàn bạo). Sau khi Enoshima 'chết', những người sống sót còn lại cuối cùng cũng thoát khỏi chuỗi trò chơi tàn ác này.



Xem như những ngày đau khổ đã đến hồi kết thúc, Asahina bắt đầu nghĩ đến việc liệu một tiệm bánh donut có được mở cửa sau khi cô trở lại thế giới bên ngoài hay không, rồi sau đó chào tạm biệt các bạn mình. Thế tức là, Asahina là một trong sáu người sống sót rời khỏi Học viện Đỉnh cao Hi vọng.



Hành quyết

Water Illusion Show - Asahina bị thả vào một bồn nước. Từ bên trên, Monobear xuất hiện trong bộ cánh ảo thuật gia, vẫy cây gậy ảo thuật cho màn hạ xuống, sau đó lại kéo màn lên theo một hồi trống. Bên trong bồn nước có rất nhiều cá mập vây quanh Asahina. Lần này Monobear lại vẫy gậy và tấm màn lại hạ xuống. Lần cuối cùng, khi màn được kéo lên, Asahina đã biến mất do bị cá mập ăn mất. Màn hành quyết này được nhắc đến trong quyển Official Fanbook.


.









Mối quan hệ
 


Sakura Oogami

Asahina và Oogami kết thân rất nhanh vì có cùng sở thích thể dục thể thao. Cả hai cũng thích uống đồ uống bổ sung protein. Asahina đã rất giận khi Togami nói xấu Oogami nên đã tát cậu ta. Sự ra đi của Oogami đã để lại ảnh hưởng nặng nề lên Asahina, cô buộc tội bất cứ ai từng nói xấu cô ấy và dự định hại những người khác bị giết tập thể sau khi đọc qua lá thư tuyệt mệnh giả.


.









Trích dẫn
 


• “Gì chứ, cậu chưa thấy cái này bao giờ à? Người ta nói để nhớ tên người khác, cậu nên viết tên họ lên bàn tay mình ba lần!”



• "Đó là bằng chứng quan trọng! Ta có thể dùng nó để dồn cô ta vào đường cùng!!"



• "Tớ chẳng hiểu nổi hai cậu... Giết người... rồi đứng đó nói chuyện cười đùa..."



• "Tớ không muốn nghe lí do biện hộ gì hết...!"



• "Cậu sẽ bị hành quyết... Kẻ đã giết Sakura-chan như cậu chỉ đáng nhận lãnh một hình phạt mau chóng..."



• "Tớ đang nghĩ... Tớ đang nghĩ thử xem Sakura-chan sẽ nói gì vào lúc như thế này..."



• "Sức mạnh thật sự chỉ xuất hiện khi một người phải đối diện với rắc rối lớn! Vậy nên, tớ luôn chọn con đường đầy chông gai!!"



• "... Cậu ấy chắc sẽ nói điều gì đó tương tự, đúng không? Tớ nghĩ chắc chắn cậu ấy sẽ nói vậy."



• "Vậy nên, tớ... Ừ. Tớ đã quyết định rồi!!"



• "Điều đầu tiên tớ sẽ làm là đến một tiệm bánh donut. Sau đó thì tớ mới nghĩ tới cuộc sống tương lai."


.









Thông tin ngoài lề
 


• Cô luyện một kĩ thuật tự điều dưỡng bản thân tên là Kanpumasatsu, trong đó người tập sẽ dùng một chiếc khăn khô chà xát toàn thân để tránh bệnh, ví dụ như bệnh cúm.



• Asahina dường như là mẹ của con trai Naegi, Hagakure, và có thể cả con trai Togami trong Bad Ending.



• Cô có trùng ngày sinh nhật với Mahiru Koizumi trong Super Dangan Ronpa 2.



• Bên cạnh bơi lội, Asahina còn chơi bóng chày, bóng rổ, bóng chuyền, tennis, và điền kinh.


.


 
.


















 
Scheherazade
Scheherazade

Total posts : 262

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum