oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Music Artist Wiki] Tata Young

Go down

[Music Artist Wiki] Tata Young Empty [Music Artist Wiki] Tata Young

Post by Iroganai Bara no Hana Thu Nov 27, 2014 12:46 am

Tata Young

[Music Artist Wiki] Tata Young IZ1PFyea2VePP

Tata Young vào năm 2007.



Thông tin nghệ sĩ

Tên khai sinh: Amita Marie Young

Ngày sinh: 14 tháng 12, 1980 (32 tuổi) tại Băng Cốc, Thái Lan

Thể loại: Dance-pop, pop, R&B, electropop

Nghề nghiệp: Ca sĩ, vũ công, diễn viên, doanh nhân

Nhạc cụ: Vocals

Năm hoạt động: 1991 – nay

Hãng đĩa: GMM Grammy

(1995-2000)

TERO Records

(2001-2003)

Sony Music

(2004-present)

Trang web: http://www.tatayoung.com/


Amita Marie Young ( Tiếng Thái: อมิตา มารี ยัง, sinh ngày 14 tháng 12, 1980), thường được biết với nghệ danh Tata Young, là một ca sĩ, người mẫu, diễn viên và vũ công người Thái Lan.

Cô bắt đầu trở nên nổi tiếng khi đạt giải nhất tại cuộc thi hát quốc gia năm 11 tuổi, sau đó cô đã ký hợp đồng thu âm và cho phát hành album đầu tiên Amita Tata Young năm 1996. Trong vòng năm tháng, album đã bán được hơn một triệu bản. Kể từ đó, Young đã cho ra mắt thêm tám album, ba bằng tiếng Anh và năm bằng tiếng Thái. Album gần đây nhất của cô có tựa đề là Ready For Love, được phát hành vào ngày 25 tháng 8, 2009.

Young đã tham gia vào ba bộ phim, The Red Bike Story (Jakkayan See Daeng), O-Negative và Plai Tien, một bộ phim truyền hình có tên Wick of the Candle. Cô đã biểu diễn bài hát “Reach For The Stars” tại lễ khai mạc Thế Vận Hội Châu Á lần thứ 13 tại Bangkok vào năm 1998 và đồng thời cũng hát ca khúc “Dhoom Dhoom”, phiên bản tiếng Anh của bài hát mở đầu cho Dhoom, một bộ phim của Bollywood vào năm 2004.



Mục lục





Tiểu sử

1980 – 2003: Thời niên thiếu và bắt đầu khởi nghiệp

Young được sinh ra với mẹ là người Thái cùng người cha mang quốc tịch Mỹ vào ngày 14 tháng 12, 1980. Cô đã theo học trường Bangkok Patana ở Bangkok, Thái Lan. Ở độ tuổi 11, cô đã giành chiến thắng lần đầu tiên tại cuộc thi tài năng quốc gia, Nissan Awards Thailand Junior Singing Contest. Đến năm 14 tuổi, cô đã ký một hợp đồng chuyên nghiệp và phát hành album đầu tay với hơn triệu lượt bán vào năm 1995. Điều này đã giúp cô chiến thắng rất nhiều giải thưởng tại Thai Radio Vote Awards vào năm 1996.

Năm 1997, chính phủ Trung Quốc đã chọn cô để trở thành đại diện của Thái Lan tại bàn làm việc của Hồng Kông và những năm sau đó như Wet Wet Wet, Michael Learns to Rock, Lisa Stansfield, All 4 One và Brand New Heavies. Cô còn nhận được giải thưởng danh giá "Golden Pikkanes God Award" tại Musical Artist Association ở Thái, và trở thành nghệ sĩ trẻ tuổi nhất nhận được giải thưởng này. Tata Young Fan Club cũng được thành lập vào năm 1997, tập hợp sự ủng hộ từ những người hâm mộ cô để hỗ trợ tổ chức từ thiện cho trẻ em Thái Lan và quỹ phát triển con người. Tata tiếp tục thành công với bài hát song ca cùng Patiparn Pataweekarn trong album MOS & TATA, được phát hành vào ngày 23 tháng 1. Album này đã giúp Tata trở thành Teen Idol mới nhất, bài hát với tựa đề “Malang” (Bugs) là một trong những bài hát còn đọng lại mãi trong ký ức của nền âm nhạc Thái Lan, thậm chí cho đến bây giờ mọi người còn có thể ngân nga nó!

Vào ngày 15 tháng 2, Tata xuất hiện trong ‘Mos, Tata & Friends’. Cô biểu diễn cùng các khách mời nghệ sĩ Beau Sunita, Fluke Clerkpon, Jason Young và Nana Cha.

Lần đầu tiên có đóng phim là vào năm 1997, một bộ phim truyền hình dành cho thiếu niên, “The Red Bike Story”, đã phá vỡ kỷ lục dành cho các khán giả và các đối tượng đang theo học ngành công nghiệp điện ảnh Thái. Bộ phim đầu tay ấy đã đem lại cho cô giải thưởng “Nữ diễn viên xuất sắc nhất (Thái Lan)” tại Fourth Annual Blockbuster Entertainment Awards 1997. Sau đó cô tiếp tục tham gia vào hai bộ phim đình đám khác, O-Negative và Plai Tien.

Album tiếp theo của cô, có tên gọi là Tata Young, được phát hành trong năm 2001 mà rất nhiều ca khúc trong đó đã đạt được vị trí cao trên bảng xếp hạng âm nhạc và vào năm 2003, cô cho ra mắt album thứ tư, Real TT.

2004 – 2007: Trở thành ngôi sao Châu Á

Năm 2004, Tata cho phát hành album tiếng Anh đầu tiên của mình, I Believe tại hãng thu âm Columbia.

Đĩa đơn của cô được trích từ album "Sexy, Naughty, Bitchy", đã gây nhiều tranh cãi ở Thái Lan. Tại Malaysia, cô phải thay đổi tên của bài hát đó cho "Sexy, Naughty, Bitchy". Hơn nữa, đĩa đơn được phát hành từ album cũng bao gồm cả hai ca khúc “I Believe” và “Cinderella”.

Cô mở rộng hoạt động đến Ấn Độ, thu âm ca khúc “Dhoom Dhoom” , được chọn làm nhạc nền cho bộ phim Bollywood cùng tên, Dhoom Dhoom, mà album OST của bộ phim đã bán được hơn 800,000 bản tại Ấn Độ và trở thành hiện tượng thành công cho một soundtrack. Sau đó, cô bắt tay vào tour du lịch Dhoom Dhoom của mình.

Ở Đài Loan, Tata đã trở thành nghệ sĩ Thái Lan đầu tiên được mời biểu diễn tại Golden Melody Award – tương đương với giải Grammy ở Đài Loan. Ở Hồng Kông, Trung Quốc và Nhật Bản, "Sexy, Naughty, Bitchy" và "I Believe" đã leo lên vị trí đầu của các bảng xếp hạng.

Album tiếng Anh thứ hai của cô, Temperature Rising được cho ra mắt vào tháng 8 năm 2006; ca khúc đầu tiên của nó là "El Nin-YO!". Album này bao gồm các ca khúc sáng tác bởi Diane Warren, Paul McCartney và Natasha Bedingfield.

Năm 2007, cô đã thu âm bài hát “Zoom” trong Simlish cho trò chơi máy tính bán chạy nhất: The Sims 2: Seasons.

Tata cũng đã lồng tiếng cho các chương trình nhân đạo, bao gồm chương trình chống AIDS của Quỹ phát triển con người của Cha Joe Maier và Chiến dịch kết thúc nạn buôn người.

Vào đầu năm 2008, Tata Young đã phát hành album tiếng Thái thứ sáu của mình. Với tiêu đề là “One Love”, album đã được ra mắt vào ngày lễ Valentine.

2008 – nay: Vấn đề sức khỏe và sự nỗ lực trong công việc.

Năm 2007, cô mắc phải căn bệnh hypothyroidism, và đã có một cuộc điều trị cho căn bệnh khiến cô bị tăng cân và trải qua một sự thay đổi về ngoại hinh lớn, đồng thời cũng làm lu mờ hình tượng mái tóc đỏ của cô vì nó đã phải nhuộm lại sang màu đen.

Young đã thực hiện album tiếng Anh thứ ba của mình vào năm 2008 tại Berlin, Đức, làm việc cùng công ty Sony BMG châu Âu. Bài hát giới thiệu của bốn ca khúc mới trong album đã nổi trên internet vào đầu năm 2009, 'Ready for Love' và 'Suffocate'. Cô đã thuê các chuyên gia tạo mẫu riêng người Hàn Quốc để tạo cho mình một hình ảnh mới trong album. Ca khúc đầu tiên, ‘Ready for love’ được phát hành vào tháng 7 năm 2009 với một video ở Hàn Quốc. Cho dù ‘Ready For Love’ nắm vị trí số một trên các đài phát thanh địa phương ở Indonesia, nhưng ca khúc và album này vẫn bị coi là thất bại trong các thị trường âm nhạc khác. ‘My Bloody Valentine’ cũng đã được xuất hiện trong bảng xếp hạng của Indonesia và Tata Young được công nhận là ca sĩ chính thức với hãng Sony BMG. Đĩa đơn cuối cùng cũng được phát hành như là đĩa đơn thứ hai của album. Tata công bố một tour du lịch để quảng cáo album nhưng đã không thành công. Đĩa đơn thứ ba, "Mission is You", sau đó đã được ra mắt với đoạn video lấy từ phần mở đầu của album nhưng không hề có thêm phần bổ sung, làm dấy lên nhiều câu hỏi xung quanh tình hình giữa cô và hãng đĩa. Năm 2010, Tata tiếp tục thay đổi hình ảnh của mình một lần nữa và tham gia vào buổi biểu diễn để tưởng nhớ đến Michael Jackson.

Tháng 9 năm 2011, Young đã cho ra mắt “Let’s Play”, được cho là đĩa đơn tiếp theo của cô, lời bài hát được viết và sản xuất bởi Jeliah, đồng sáng tác với ca sĩ – nhà soạn nhạc VASSY cùng Young, nó đã được biểu diễn trực tiếp tại True Academy Fantasia Season 8 của Grand Finale Concert như là sự trở lại của chính cô.



Danh sách đĩa nhạc

Bài viết chính: Tata Young discography

Xuyên suốt sự nghiệp của mình, Young đã cho ra mắt chín album phòng thu, năm album tổng hợp, hai EPs và một album remix. Hai album phòng thu của cô được làm bằng tiếng Anh chứ không phải tiếng Thái.

Cô bắt tay vào mười một chuyến lưu diễn, lần đầu tiên là vào năm 1995 và kết thúc là vào năm 2009. Ngoài ra cô còn cho ra mắt mười sáu VCD và DVD: mười trong số đó là các ca khúc karaoke do cô thể hiện và sáu là ghi lại các buổi biểu diễn của cô. Bổ sung thêm vào danh sách đĩa nhạc của mình, cô đã thể hiện hơn hai mươi bài hát cùng với các nghệ sĩ khác và các tổ chức khác, điển hình như ca khúc chính thức của FIFA.
  • 1995 - Amita Tata Young

  • 1997 - Amazing TATA

  • 2001 - Tata Young

  • 2003 - Real TT

  • 2004 - I Believe (tiếng Anh)

  • 2005 - Dangerous TATA

  • 2006 - Temperature Rising (tiếng Anh)

  • 2008 - One Love

  • 2009 - Ready for Love (tiếng Anh)



Đĩa đơn

NămTựa đềHãng sản xuất
2004Dhoom DhoomSaregama
2005Life Is ActionSuzuki Thailand
2008Here TodayFord Thailand
2010My Bloody Valentine (phiên bản Thái)Sony Music Entertainment
2010Ready for Love (phiên bản Thái)Sony Music Entertainment
2011Shot (Montonn Jira's Smirnoff BKK REMIX)Smirnoff Thailand/Sony Music Bec Tero Records
2011Let's Play 
2012Where Do We GO (song ca cùng Thanh Bui) 


Những bộ phim đã tham gia
  • 1997- The Red Bike Story (จักรยานสีแดง)

  • 1998 - O-Negative

  • 2009 - Bitter/Sweet



Phim truyền hình
  • 2002 - Wick of the Candle (ปลายเทียน)

  • 2011 - Academy Fantasia (True), Judge (Season 8)

  • 2012 - Academy Fantasia (True), Judge (Season 9)

Giải thưởng

>>>>>>>>>>>>>
Năm
Giải thưởng
1992
  • Nissan Award

    Ca sĩ xuất sắc nhất

1995
  • Vote Award

    Ca sĩ được ưa thích nhất

    Album xuất sắc nhất

    Music Video xuất sắc nhất

1997
  • 1997: Tạp chí ELLE

    Một trong 10 người có ảnh hưởng nhất Thái Lan

1999
  • Tổ chức âm nhạc Thái Lan

    Ca sĩ được ưa thích nhất

2000
  • Tạp chí Cosmopolitan

    Dành cho những người phụ nữ thú vị, can đảm năm 2000

2004
  • 95.5 Virgin Hitz Awards

    Album của năm "I Believe"

    Ca sĩ được yêu thích nhất năm


  • MTV Immies: Indian Music Excellence

    Nữ nghệ sĩ nhạc pop ấn tượng nhất

2005
  • Japan Golden Disc Award

    Tân binh mới xuất sắc nhất


  • FMH 100 người phụ nữ quyến rũ nhất thế giới năm 2005 (Thái Lan)

    Ca sĩ quyến rũ nhất Thái Lan


  • Channel [V] Thailand Music Award

    Nữ nghệ sĩ nổi tiếng trên toàn thế giới của năm

    Ca khúc nổi tiếng nhất của năm

2006
  • MTV Asia Awards

    Ca sĩ Thái Lan được ưa thích


  • FMH 100 người phụ nữ quyến rũ nhất thế giới năm 2006 (Thái Lan)

    Ca sĩ quyến rũ nhất Thái Lan


  • 95.5 Virgin Hitz Awards

    Tăng hạng nhanh nhất trên các bảng xếp hạng (El Nin-Yo!)

    Vote nghệ sĩ nổi tiếng trên toàn thế giới năm 2006

2007
  • FMH 100 người phụ nữ quyến rũ nhất thế giới năm 2007 (Thái Lan)

    Ca sĩ quyến rũ nhất Thái Lan

2009
  • The Hot Awards 2009

    Nữ hoàng nóng bỏng năm 2009

2010
  • Mademan.com

    Nữ ca sĩ Thái Lan xuất sắc nhất

2010
  • Giải thưởng U.S. EPA Montreal Protocol cho Tata Young

    Đại sứ cho

    Chương trình United Nations Environment





Nguồn: Tata Young

Người dịch: Yoyo-Chan

Iroganai Bara no Hana
Iroganai Bara no Hana

Total posts : 157

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum