oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Music Artist Wiki] T-Max (Cần BBCode)

Go down

[Music Artist Wiki] T-Max (Cần BBCode) Empty [Music Artist Wiki] T-Max (Cần BBCode)

Post by Scheherazade Tue Nov 11, 2014 8:02 pm

T-max










T-Max

티 맥스



Nguồn gốc: Hàn Quốc

Thể loại nhạc: K-pop, J-pop, pop

Nghề nghiệp: Ca sĩ, diễn viên, người mẫu

Thời gian hoạt động: 2007 – 2011

Hãng thu âm: Planet905

Trang web: T-max Official Cafe, T-Max Official Site

Thành viên: Shin Min Chul

Park Han Bi

Kim Joon (Không hoạt động)

Joo Chan Yang (Không hoạt động)

Park Yun Hwa







T-Max (티 맥스) cách điệu là T-MAX, là ban nhạc pop ở Hàn Quốc dưới sự quản lý của công ty giải trí Planet905, trước đây gọi là Công ty giải trí 2Step. Chữ T trong tên ban nhạc bắt nguồn từ hai từ ‘Triple' và 'Trinity’ (đều có nghĩa là bộ ba). Lúc đầu ban nhạc gồm ba người, nhưng bây giờ có năm thành viên: Shin Min Chul, Park Yun Hwa, Kim Hyung Jun (tên gọi khác là Kim Joon), Park Han Bi và Joo Chan Yang. Có thông tin rằng lúc Yun Hwa hai mươi tư tuổi, anh có ý định gia nhập quân đội và đã nhập ngũ trong năm 2010, thay vì chờ đến năm anh hai mươi chín tuổi. Hầu hết nam giới trong nền công nghiệp giải trí đều làm như vậy. Đến tháng 9 năm 2011, thành viên Kim Joon cũng gia nhập quân đội.



Sau khi Park Yun Hwa rời khỏi nhóm, T-Max tuyển thêm hai thành viên mới – một người là Joo Chan Yang, thí sinh cũ của cuộc thi “Superstar K”, và người còn lại là lính mới Park Han Bi.



Ban nhạc đã phát hành một album, năm đĩa đơn và một EP, họ cũng góp phần trong các bản original soundtracks (nhạc phim) của Boys Over Flowers, Detectives in Trouble và Master of Study. Album đầu tiên của họ, Born To The Max, được phát hành vào ngày 25 tháng 5 năm 2010. Các thành viên của ban nhạc có rất nhiều hoạt động trong lĩnh vực giải trí riêng như diễn xuất trong các bộ phim, sitcom (phim chỉ các tình huống ứng xử và gây hài trong bối cảnh nhất định, mang tính giải trí cao) và nhạc kịch.







Thành viên



Min Chul

• Tên thật: Shin Min Chul.

• Ngày sinh: 5 tháng 2 năm 1980 (33 tuổi).

• Vị trí: Trưởng nhóm, Lead Vocalist.



Kim Joon (Không hoạt động)

• Tên thật: Kim Hyung Jun.

• Ngày sinh: 3 tháng 2 năm 1984 (29 tuổi).

• Vị trí: Main Rapper.



Yun Hwa (Không hoạt động)

• Tên thật: Park Yun Hwa.

• Ngày sinh: 31 tháng 1 năm 1985 (28 tuổi).

• Vị trí: Main Vocalist.



Chan Yang

• Tên thật: Joo Chan Yang.

• Ngày sinh: 23 tháng 10 năm 1988 (25 tuổi).

• Vị trí: Main Vocalist.



Han Bi

• Tên thật: Park Dong  Il.

• Ngày sinh: 3 tháng 6 năm 1990 (23 tuổi).

• Vị trí: Maknae (người trẻ tuổi nhất trong một nhóm nhạc, còn gọi là “em út”), Lead Vocalist, Lead Rapper.







Quá trình



Trước khi ra mắt công chúng



Ban đầu ban nhạc T-Max được thành lập với ba thành viên. Shin Min Chul là thành viên cũ của ban nhạc nam B.O.K, anh đã hát bài "Dan Nyum" trong Sang Doo! Let's Go to School OST và "Tears" trong Strange Woman Strange Men OST. Park Yun Hwa từng là thí sinh của cuộc thi "Battle Shinhwa", thành lập bởi Good Entertainment & M.Net.



Lần biểu diễn đầu tiên (2007)



T-Max biểu diễn lần đầu tiên ở Hàn Quốc vào ngày 19 tháng 7 năm 2007. Ban nhạc phát hành đĩa đơn đầu tiên, Blooming vào ngày 13 tháng 7 năm 2007. Sau đó họ trình diễn các ca khúc trên sân khấu Mnet's M! Countdown, Show Music Tank, Music Bank  và còn nhiều nữa.



Các đĩa đơn



Sau đĩa đơn đầu tiên Blooming, họ phát hành đĩa đơn thứ hai, Lion Heart vào ngày 30 tháng 11 năm 2007. Tiếp theo đó là EP có tên Run To You được phát hành vào ngày 29 tháng 12 năm 2008 với ca khúc chính là Neol Saranghae.



Park Yun Hwa xuất hiện trong chương trình SBS mới có tên “Mak Ban Shi” hoặc Idol Maknae Rebellion (Sự nổi loạn của các thần tượng Maknae). Anh gia nhập với maknae của những nhóm nhạc thần tượng khác như là Dongho ở nhóm nhạc U-Kiss, Seunghyun của nhóm FT Island, Jinwoon trong 2AM, và Shorry J ở nhóm Might Mouth. Vào ngày 7 tháng 11 năm 2009, một chương trình được tạo ra để làm cho “em út” của các nhóm nhạc tỏa sáng. Anh hợp tác với Hyuna, một thành viên của nhóm 4Minute trong ca khúc "Last Winter" ở album "Love Parade" của họ.



Shin Min Chul tham gia Drama OST (những ca khúc trong phim), anh hát bài "Last Hero" trong bộ phim The Return of Iljimae. Thời gian sau, Kim Joon giành được vai diễn "hoàng tử Song Woo Bin" trong bộ phim "Boys over Flowers". Sau đó, T-Max phát hành đĩa đơn thứ tư của họ “Single Collection”, mà trong đó các thành viên của T-Max có ca khúc solo vào ngày 8 tháng 7 năm 2009. Tiếp theo đó là đĩa đơn kĩ thuật số thứ năm “Love Parade” được phát hành vào ngày 3 tháng 9 năm 2009 với bản nhạc chính “Want/Wonhae”. T-Max tham gia  Boys Over Flowers Drama OST và F4 Special Edition Album OST. Sau đó, T-Max phát hành ca khúc "Paradise" phiên bản tiếng Nhật trong album "Motto Paradise" của họ vào ngày 2 tháng 9 năm 2009.



Năm 2010



T-Max chọn hát các ca khúc trong phim, ví dụ là trong bộ phim Master of Study (2010), Fuyu No Sonata (2010), và Detectives in Trouble (2011). Có thông tin rằng Yun Hwa, lúc này 24 tuổi quyết định gia nhập quân đội trong năm 2010, thay vì chờ đến năm anh 29 tuổi. Điều này được tiết lộ khi Yun Hwa đăng tin trên fancafe của T-Max. Anh hối tiếc vì anh phải rời khỏi nhóm, nhưng đó là quyết định mà anh phải đưa ra sau khi đã suy nghĩ rất nhiều. Anh cũng hi vọng rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ T-Max và anh sẽ trở lại là một nhạc sĩ giỏi hơn trong tương lai. Vào ngày 16 tháng 11 năm 2010, Yun Hwa chính thức nhập ngũ với tư cách là người lính làm nhiệm vụ, tuy nhiên trước đó một ngày anh đăng tin trên T-Max fancafe nói rằng anh sẽ trở lại trong T-Max sau khi anh hoàn thành nghĩa vụ. Yun Hwa cũng đăng tin tuyên bố là anh sẽ trở lại T-Max qua Twitter của Kim Jun.



Thành viên mới và sự trở lại



Bởi vì Park Yun Hwa rời khỏi nhóm, T-Max tuyển thêm hai thành viên mới – một người là Joo Chan Yang, thí sinh cũ của cuộc thi “Superstar K”, và người còn lại là lính mới Park Han Bi.



Hai thành viên của T-Max là Shin Min Chul và Kim Joon sẽ có màn comeback với hai thành viên Park Han Bi và Joo Chan Yang. T-Max đang chuẩn bị cho sự trở lại với album mới của họ, Bom to the Max và họ định sẽ làm thật hoành tráng sau khi có thêm hai thành viên.



Năm 2011 và tan rã



Kim Joon cũng rời khỏi nhóm để nhập ngũ vào ngày 29 tháng 9 năm 2011. Trước khi Kim Joon tòng quân, T-Max làm bản nhạc cuối cùng với tiêu đề là She is Crying. Đó là một bản ballad nói về lời thú nhận của một người đàn ông, anh ta tìm kiếm sự tha thứ và nỗi đau của anh ta khi người yêu mình bỏ đi.



Minchul và Chanyang muốn tiếp tục biểu diễn với tư cách là ca sĩ, trong khi Kim Joon, Yun Hwa và Park Hanbi tập trung vào sự nghiệp diễn xuất. CEO Yoon Jung Soo giải thích, “Đối với tôi, họ như những người anh em thực sự và tôi làm tất cả mọi thứ trong khả năng để giúp họ nên tôi chấp nhận bất kì quyết định nào của họ. Tôi đã nói với họ rằng họ có thể trở lại nhóm T-Max bất cứ khi nào họ muốn”.







Các hoạt động và bộ phim



Các bộ phim nhiều tập



• Năm 2009, Boys Before Flowers: Kim Joon trong vai Song Woo Bin.

• Năm 2009, Queen Seon: Deok Park Han Bi (khách mời).

• Năm 2010, Pygmalion's Love: Kim Joon trong vai Hyung Joon.

• Năm 2011, Birdie Buddy: Park Han Bi trong vai Sung Tae Gab.

• Năm 2011, Crime Squad (Detectives on Trouble): Kim Joon trong vai thám tử Shin Dong Jin.







Albums



• Năm 2010: A Tribute to Kim Hyun-Sik’s 20th Anniversary.









Nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/T-max

Người dịch: HT_rosa (HT)
Scheherazade
Scheherazade

Total posts : 262

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum