oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Thuật] Đính Thượng Hoá Phật

Go down

[Thuật] Đính Thượng Hoá Phật Empty [Thuật] Đính Thượng Hoá Phật

Post by Ninnnnnn Mon Feb 15, 2016 2:30 am


Đính Thượng Hoá Phật

Tên gọi
Chữ Hán 頂上化仏
Phiên âm La-tinh Chōjō Kebutsu
Phiên âm
 
Hán - Việt Đính Thượng Hoá Phật
Dịch nghĩa Biến hoá thành Phật vô cùng tận
Tên tiếng Anh Chojo Kebutsu, Artifacts of the Buddha (Viz)
Xuất hiện lần đầu
Manga Chương 626
Xuất hiện trong Chỉ trong manga
Thông tin chung
Phân loại Huyết kế giới hạn, Tiên thuật, Nhẫn thuật
Thuộc tính Mộc độn
Thể loại Tấn công
Phạm vi Mọi phạm vi
Các thuật có liên quan
Thuật nguyên bản Tiên pháp: Mộc độn: Chân Số Thiên Thủ
Người sử dụng
 Senju Hashirama

Đính thượng hoá Phật



Sau khi tạo ra một tượng Phật khổng lồ có hàng ngàn cánh tay, Hashirama điều khiển tất cả những cánh tay này đồng loạt giáng xuống mục tiêu vô vàn thiết quyền với sức công phá rất mạnh. Do số lượng cánh tay quá lớn, lực đạo khủng khiếp cùng với tốc độ nhanh, chuẩn xác và liên tục nên việc phòng thủ trước toàn bộ loạt tấn công không khoan nhượng như vậy là gần như không thể nào thực hiện được.

Ảnh hưởng

Hoá Phật “Kebutsu” (化仏; nghĩa là “biến hoá thành Phật”) thể hiện quá trình hoá thân của Phật Như Lai đã chuyển hoá vào một cơ thể khác. Thực tế thì thuật ngữ này dùng để chỉ hình ảnh nhỏ hơn của một nhân vật trong Phật giáo được đính vào một hình ảnh đồng đạo lớn hơn.

Cách thể hiện này có chức năng minh hoạ cho các trạng thái, các bậc hoá thân đắc đạo của Phật tử để cứu vớt chúng sinh, trong đó được thấy rõ nhất trong tượng Quán Âm: mô hình/hình ảnh thu nhỏ của phật A Di Đà được khắc trên vương miện của đức bồ tát hoặc được Thiên Thủ Quan Âm đặt trong bàn tay. 


Dịch: Neko-baa
BBcode: Danh Phan + Neko-baa
Nguồn : Narutopedia
Ninnnnnn
Ninnnnnn

Total posts : 330

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum